dễ ý mà họ thường nói chuyện với nhau bằng sóng điện nếu khi ko có thì áp kính vào nhau để nghe trong kính được nối với bình ôxi khi áp kính vào nhau có thể nghe đc>-
Có cách đó nhờ cái vệ tinh nếu mà môi trường chân không không làm lệch đi độ nào đối với hướng của sóng
(Đùa nè ùng điện thoại di động để gọi cho nhau )
Điên !nếu ở trong môi trường chân không, có 2 điều tui muốn nói:
1.như đã biết môi trường chân không thường ko thể giao tiếp như dưới mặt đất
2.để giao tiếp họ thường dùng mũ áp sát thì hoạ may(nhưng giống bêđê quá)nên họ thường dùng bằng cử chỉ tay
thank me!! by PM: wonderboy5197
thank for all
Về nguyên tắc, âm thanh được truyền qua trong không khí trong mũ của người nói, đến kính của mũ và truyền tiếp qua kính của mũ thứ 2 rồi qua không khí trong mũ người nghe và đến tai người nghe. Như vậy, người ta phải nói lớn và đồng thời chạm thật sát 2 mặt kính vào nhau thì mới có thể nói chuyện được