Văn 11 Bài ca ngắn đi trên bãi cát

phanhoa12111973@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng mười hai 2014
88
14
51
Last edited by a moderator:

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Hãy làm rõ những nét mới trong tư tưởng yêu nước của văn học trung đại qua bài ca ngắn đi trên bãi cát của CBQ..
Bạn nào giúp mình qua môn văn với......
khái quát hộ mình cái dàn ý với
......... helpppppppppppppp
Mình gạch những ý chính nhé
- Tư tưởng yêu nước thời kì đó thường gắn liền với việc học hành đỗ đạt, làm quan, giúp dân giúp nước bằng cách đó. Có thể nói, việc lấy công danh là việc quan trọng, có tầm ý nghĩa lớn lao thời bấy giờ, nó còn được đưa ra làm lý tưởng sống, coi như một nghĩa vụ, "món nợ" phải trả của đấng nam nhi. Nhưng ở thời Cao Bá Quát, những quan thanh liêm dường như ít đi, thay vào đó là những kẻ tham lam danh vọng, mưu mô đoạt quyền, ích kỉ, chỉ hướng đến danh lợi vì bản thân chứ không thực sự chú trọng vào việc nước, đời sống nhân dân không được cải thiện.
- Vì vậy, Cao Bá Quát có tư tưởng khác với những nhà nho đương thời: rũ bỏ danh lợi, tìm kiếm một cách khác để giúp dân, giữ cho nhân cách cao khiết, trong sạch
- Trong "Sa hành đoản ca", ta thấy được sự băn khoăn, trăn trở, thậm chí là bi phẫn khi nhìn thấy những kẻ chỉ ham danh lợi, ham tiền đồ mà quên đi mục đích cao đẹp của sự sống

* Mình nói thêm là sau này Cao Bá Quát có tham gia khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Nguyễn năm 1845

P/s: Chúc bạn học tốt. Nếu có gì không hiểu thì hỏi lại mình nhé.

Xem thêm: Tổng hợp các topic học thuật đặc sắc của box Văn
 
Top Bottom