[Bậc phụ huynh] Bảo vệ con trước Internet

T

truonghan_h

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Internet phát triển với bao lợi ích mang lại, kèm theo đó là những tác hại khó lường. Hãy thực hiện 6 cách sau để giảm bớt nguy cơ rủi ro từ “mạng xã hội ảo” cho đứa con của bạn.

1. Không để máy tính trong phòng trẻ
Bạn nên để máy tính ở gian phòng chung trong nhà, ví dụ phòng khách. Như thế trẻ ít có cơ hội làm những việc “mờ ám” trên mạng, bạn cũng không phải thắc thỏm suốt ngày “rình rập” phòng con xem con đang làm gì, mang tiếng “xâm phạm quyền riêng tư”.

2. Hãy nhắc nhở con rằng:
- Máy tính cũng như cửa nhà, dùng xong nên khóa lại.
-Đừng đưa mật khẩu cho bất kỳ ai
Bởi nếu ai đó có được mật khẩu, họ có thể tìm kiếm tất cả các dữ liệu cá nhân và sử dụng chúng với mục đích không tốt.
- Không cho bạn chat lạ địa chỉ hay số điện thoại
- Cẩn thận với ảnh và thông tin cá nhân. Bởi rất nhiều vụ trộm ảnh sau đó chỉnh sửa photoshop rồi đăng tải lên các trang không lành mạnh đã xảy ra. Đợi đến lúc được “minh oan” thì nhiều trẻ đã bị tổn thương về tâm lý.

3. Cài phần mềm giám sát
Bạn nên tìm phần mềm thích hợp để theo dõi những hoạt động của con trên máy tính, các trang web con truy cập, tải về, phòng chat và những tin nhắn… Nên sử dụng cả phần mềm ngăn chặn truy cập những trang web đen để bảo vệ trẻ tránh khỏi những thông tin xấu.


Theo Sheknows
 
I

iloveg8

sau này mình sẽ nhắc nhở con mình như thế này, phải chăm chỉ học hành như mình:D:D:):p
 
C

congaigiaitoan_5

Hì hì, đọc em cũng hiểu dc chút ít, chắc phải kêu mẹ đưa máy tính ra chỗ khác, ko để trong phòng nữa!=.= !
 
Top Bottom