Văn 11 Bác bỏ ý kiến: giới trẻ hiện nay cần phải biết nói tục

Hanhhong321

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng tư 2020
1
0
1
20
Đà Nẵng
Phan thành tài

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Có ý kiến cho rằng giới trẻ hiện nay cần phải biết nói tục mới sành điệu.anh chị hãy viết một đoạn văn ngắn bác bỏ ý kiến trên
- Dẫn dắt vấn đề
- Giải thích
+ Nói tục: là những lời lẽ thiếu văn minh, tế nhị, có thể làm khó chịu cho người nghe
- Bàn luận
+ Tiếng Việt vẫn được coi là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới bởi quá nhiều câu từ, sắc thái biểu đạt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tiếng Việt thiếu văn minh, lịch sự
+ Thực tế cho thấy, tiếng Việt ta vô cùng phong phú và trong sáng. Tuy vậy, giới trẻ hiện nay lại đang có xu hướng hiểu sai về tiếng Việt, cho rằng "biết nói tục mới sành điệu"
+ Cùng với việc hội nhập, giao thoa giữa các nền văn hoá, nhiều cách sống, cách hiểu cũng thâm nhập vào nước ta. Bên cạnh những lợi ích mà nó mang lại thì những tác hại cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến chúng ta
+ Trong đó, việc nói tục là một biểu hiện nổi bật. Nó tác động mạnh tới lứa tuổi học sinh - lứa tuổi tiếp thu nhanh những cái mới. Từ đó, việc nói tục trở thành hành động mà học sinh muốn làm nhất, trở thành "trend hot". Đi tới đâu cũng nghe thấy từ ngữ tục mà học sinh nói ra
+ Việc nói tục gây nhiều hậu quả nghiêm trọng
  • Nói nhiều sẽ trở thành thói quen xấu, khó bỏ, khiến chúng ta trở thành người kém văn minh, hiểu biết
  • Việc nói tục khiến cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn, dễ gây mất bình tĩnh
  • Trong giao tiếp, nói tục gây khó chịu cho người đối diện, gây cảm giác bất lịch sự, từ đó hình thành ác cảm
  • Đối với học sinh, việc nói tục còn làm xấu đi hình ảnh học trò - lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng nhất
  • Nói xấu còn thể hiện xã hội đó kém văn minh....
- Mở rộng vấn đề
- Bài học và liên hệ
 
Top Bottom