anh hay chị hãy giúp mọi người hiểu rõ vai trò của sức khoẻ~~~~~~~~~~~!!!!!!!!

S

seagirl_41119

Dựa vào câu nói : có sức khoẻ là có tất cả là làm đc ngay.Lấy dẫn chứng ra là ok
 
H

hunterfhunter

mo bai ke may
nêu dinh nghia
noi anh huong cua sk voi con nguoi thuong ngay
neu vi du( ve ban than chang han)
nêu khi can ng ko co sk thi the nao
khi ôm đau hay may gay wa ko lam duoc gi( co bao gao 25 lô cung ko mang noi)
ngoai ra co the neu vai câu tuc ngu noi ve sk chang han
roi tui nghi neu lam thi tui lam the con đằng ấy thì tuỳ
 
H

hunterfhunter

ông tìm dùm tui định nghĩa thể loại tiểu thuyết với
Cám ơn trước
 
B

baby_lucky69

Có người nói sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất của con người , là tài sản vô hình nhưng có sức mạnh hữu hình , là cái đánh giá thể chất của bạn so với những người khác .

Theo Tổ chức y tế thế giới sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội và không phải chỉ bao gồm có tình trạng không có bệnh hay thương tật.

Thế nhưng chúng ta không mấy khi để ý đến sức khoẻ của mình ho tới khi phát sinh các vấn đề liên quan tới sức khoẻ. Khi mắc bệnh, khi đau ốm con người ta mới bắt đầu chăm lo cho sức khoẻ của mình, họ bắt đầu đọc tài liệu, đi BS. Đa phần những hành động này là hữu ích, nhưng cũng có trường hợp khi phát hiện ra mình có bệnh thì mọi nỗ lực đã là quá trễ …

Vậy mới thấy hiểu biết về chăm sóc sức khoẻ bản thân và gia đình là một kỹ năng cực kỳ cần thiết cho mỗi người. Hiểu để tự chăm sóc mình, hiểu để quan tâm tới người khác.

Có nhiều cách để chăm sóc sức khoẻ, dưới đây là một số cách cơ bản:

Tập thể dục hằng ngày

Ăn uống điều độ

Ngủ nghĩ đúng giờ

Trau dồi kiến thức về chăm sóc sức khoẻ.
 
B

baby_lucky69

Tham khảo nha :
Ai cũng biết rằng sức khỏe là tài sản vô cùng quan trọng. Nếu đạo đức là quý nhất thì sức khỏe là thứ hai và luôn phải song hành. Tuy nhiên có được một sức khỏe tốt và bảo vệ được nó thì thật không dể tí nào. Dù vậy không có nghĩa là không làm được. Nhiều khi sức khỏe của chúng ta phụ thuộc vào những điều rất giản dị . Đó chính là giáo dục một lối sống khoa học.
Ngày nay vấn đề này lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tại sao vậy ?
Bởi vì cuộc sống hôm nay có nhiều thay đổi chóng mặt. Nếu không được giáo dục tốt thì khó có thể mà thích ứng đối mặt với bao vấn đề xảy ra. Sau đây là tôi liệt kê một số vấn đề và cách giải quyết :
Thứ nhất là vấn đề lảng phí và vô độ :
Bao gồm mọi lãnh vực : con người khai thác không thương tiếc các nguồn tài nguyên, sử dụng một cách thiếu cân nhắc và cẩn trọng. Ví dụ : tài nguyên đất đai, sông nước, biển, rừng, khoáng sản, chất xám, sức lao động .Điều này dẩn đến hậu quả : con người đang tự tiêu diệt mình. Đó là cái giá cho sự ăn chơi phung phí. Phân tích về mặt triết lý : sự phát triển(tiến bộ)không phụ thuộc vào có giàu tài nguyên hay không mà phụ thuộc vào cách sử dụng tài nguyên. Tài nguyên có hữu ích hay không phụ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ đạo đức của con người.
Thứ hai là vấn đề dịch bệnh :
Loài người đang đối mặt với nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm và có nguy cơ bùng phát đe dọa sự tồn vong. Ví như : HIV, viêm gan. . . . Tuy nhiên loại bệnh này có thể kiểm soát hoàn toàn nếu mọi người có ý thức bảo vệ sức khỏe .Chúng ta có thể có thành công khi đã giáo dục cho những người có điều kiện học tập. Tuy nhiên xã hội lại phụ thuộc vào mọi đối tượng đang tồn tại . Những người sinh ra không được giáo dục tốt chính là một nguồn bệnh to lớn.Ví như đa số những kẻ thích ăn chơi, có lối sống sa đọa lại là những kẻ thiếu và không được giáo dục tốt. Đó chính là nguồn bệnh cho xã hội .
Thứ ba là vấn đề môi trường bị ô nhiểm :
Bao gồm không khí, đất đai, thức ăn. . . Điều này liên quan chặt chẻ với vấn đề thứ nhất.
Thứ tư là lối sống thực dụng, tiêu thụ.
Con người càng ngày càng dể bị cuốn vào cuộc sống hưởng thụ, buông thả. Mất hết lý tưởng, trách nhiệm với cuộc đời. Không có ý thức rèn luyện hay có một tâm hồn cao đẹp.
Ta dể dàng thấy thông qua các hiện tượng : Con người bị xơ cứng trong tâm hồn , thụ động, ích kỷ, bất cần đời. Trẻ em chỉ thích những chuyện bạo lực theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Thanh niên người lớn thì chỉ thích tình dục ăn chơi nhậu nhẹt.
Cứ đà này con người sẻ đi đến chổ tiêu vong nhanh chóng .
Từ phân tích trên ta sẻ đề ra được các giải pháp :Giải pháp tổng quát nhất là chính là giáo dục cho mọi đối tượng trong xã hội lối sống khoa học .
Biện pháp rất hiệu quả là sử dụng các truyện ngụ ngôn, cổ tích, chuyện trạng, kho tàng các câu ca dao tục ngữ, các tác phẩm để đời của nhân loại. Tại sao ta lại sử dụng những cái trên. Bởi vì đó chính là những tin hoa của loài người mà ta cần gìn giữ và phát huy. Song song là kết hợp với những tiến bộ ngày nay.
Xây dựng một lối sống lành mạnh : có các khu vui chơi, thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Biết yêu và bảo vệ thiên nhiên.
 
Top Bottom