Phật giáo ngày nay không phải là quốc giáo ở Ấn Độ vì:
+ Khi vương triều Gúp-ta sụp đổ, Phật giáo không còn nhận được sự bảo trợ cũng như quan tâm, quyên góp bởi Hoàng gia. Bấy giờ chùa chiền nhanh chóng bị bỏ hoang và trở thành nơi của đạo Bà-la-môn.
+ Các nhóm người Hung, Mông Cổ đã tiến hành các cuộc xâm lược ở miền Bắc Ấn Độ, phá hủy nghiêm trọng của các tu viện Phật giáo.
+ Có sự cạnh tranh gay gắt giữa Phật giáo với các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo, đạo Hồi.
Nói Phật giáo không còn là quốc giáo ở Ấn Độ thì đúng, nhưng nếu có quan điểm cho rằng, Phật giáo đã biến mất hoàn toàn khỏi Ấn Độ thì quan điểm này đúng hay sai, vì sao ?
Nói Phật giáo không còn là quốc giáo ở Ấn Độ thì đúng, nhưng nếu có quan điểm cho rằng, Phật giáo đã biến mất hoàn toàn khỏi Ấn Độ thì quan điểm này đúng hay sai, vì sao ?