- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Mục đích ban đầu khi người ta xây dựng khu tượng này là để phát triển du lịch. Tại khu vực núi Rushmore thuộc vùng sâu, vùng xa, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhưng lại thiếu đi một địa điểm thu hút du khách.
Chính vì vậy, từ năm 1921, chính quyền bang South Dakota đã lên ý tưởng xây dựng một công trình đồ sộ. Và quả thực hiện nay, công trình này thu hút khoảng 2 triệu khách du lịch mỗi năm.
Toàn bộ dự án tiêu tốn 989.992,32 USD (tính đến năm 1941). Số tiền này không phải do chính quyền Liên Bang đầu tư. Nghĩa là không lấy thuế của toàn bộ dân Mỹ để xây tượng đài cho 4 vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ.
Mà chỉ là của bang South Dakota. Bang này tự bỏ tiền xây dựng, "lời ăn lỗ chịu" sau khi thuyết phục được Quốc Hội thông qua. Đến khi làm người ta mới chọn lựa 4 tổng thống tiêu biểu nhất nước Mỹ trong 130 năm đầu tiên. Và thực tế, họ thiếu kinh phí nên tính đến nay, công trình vẫn dang dở. Dự tính, 4 bức tượng sẽ tạc đến ngang đai lưng.
Thậm chí, là không có kinh phí để tẩy rửa toàn bộ công trình. Không thấy người dân Mỹ nào yêu cầu chính quyền Liên Bang hỗ trợ cho bang South Dakota tiếp tục làm tượng đài.
Dự án trở nên nổi tiếng khi không có bất kỳ công nhân nào tử vong đối với một công trình tầm cỡ như vậy. Từ đằng xa khoảng 100km người ta có thể thấy được công trình này.
P/s: chiều cao 60 foot (18m), từ trái sang phải lần lượt là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.
ảnh 4 bức tượng hiện tại.
mô hình dự thảo của 4 bức tượng.
Bài và ảnh: Hoa Anh Đào
Chính vì vậy, từ năm 1921, chính quyền bang South Dakota đã lên ý tưởng xây dựng một công trình đồ sộ. Và quả thực hiện nay, công trình này thu hút khoảng 2 triệu khách du lịch mỗi năm.
Toàn bộ dự án tiêu tốn 989.992,32 USD (tính đến năm 1941). Số tiền này không phải do chính quyền Liên Bang đầu tư. Nghĩa là không lấy thuế của toàn bộ dân Mỹ để xây tượng đài cho 4 vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ.
Mà chỉ là của bang South Dakota. Bang này tự bỏ tiền xây dựng, "lời ăn lỗ chịu" sau khi thuyết phục được Quốc Hội thông qua. Đến khi làm người ta mới chọn lựa 4 tổng thống tiêu biểu nhất nước Mỹ trong 130 năm đầu tiên. Và thực tế, họ thiếu kinh phí nên tính đến nay, công trình vẫn dang dở. Dự tính, 4 bức tượng sẽ tạc đến ngang đai lưng.
Thậm chí, là không có kinh phí để tẩy rửa toàn bộ công trình. Không thấy người dân Mỹ nào yêu cầu chính quyền Liên Bang hỗ trợ cho bang South Dakota tiếp tục làm tượng đài.
Dự án trở nên nổi tiếng khi không có bất kỳ công nhân nào tử vong đối với một công trình tầm cỡ như vậy. Từ đằng xa khoảng 100km người ta có thể thấy được công trình này.
P/s: chiều cao 60 foot (18m), từ trái sang phải lần lượt là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.

ảnh 4 bức tượng hiện tại.

Bài và ảnh: Hoa Anh Đào