5 thói quen xấu khiến teen “học gì quên nấy”

HMF Tin tức

Moderator
Cu li diễn đàn
6 Tháng tư 2017
70
564
81
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!

 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
mik đủ hết chỗ này
 

chua...chua

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tư 2017
630
568
184
19
Hà Nội
THCS Mai Đình
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
Thông tin này rất hữu ích từ sau mik pải áp dụng
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
mình có đủ hết những tật xấu này r96
 

Toji Takeshi

Cựu Trưởng BP Quản lí |Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
1,044
2,726
414
23
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Trãi
Mình thiếu mỗi 2 cái cuối r47
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
20
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
mình thiếu 3 cái đầu hihi. phải cố găng thôi
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
em có hết cả mấy cái này
 

KHANHHOA1808

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
1 Tháng tám 2017
1,108
2,058
326
23
Thanh Hóa
Đại học Kinh tế Quốc dân
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
mik hội tụ đủ cả 5 yếu tố chả trách ngu là phải
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

Mục Phủ Mạn Tước

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng hai 2016
1,504
1,876
484
Nghệ An
$\color{Red}{\fbox{$\bigstar$ ĐHKTHC $\bigstar$}}$
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
:v còn em bị thói quen hay nghe nhạc khi học ạ -_- ko nghe ko hk đc :v
 

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
Những tật xấu này t có đủ~.~ trừ vụ lười đc sách^^
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
ô mik cảm thấy cái này ko liên quan gì cả
mà mik thực hiên hết rồi lo gì nữa
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
sao mà cái nào mình cũng có vậy?:r20
5 yếu tố hội tụ trên con người mình, học ngu cũng đúng:r3
@Lý Dịch
@Hải Bình thân thiện ;
@Eindreest
@candyiukeo2606
@thiên thần áo trắng
vào coi thử có mấy yếu tố?
Cú đêm điểm danhzzzzzzxzxxxx
cú đêm ở đâyyyyyyyyyyyy
 
Last edited:

Lý Dịch

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2017
628
1,417
169
20
Nghệ An
Mk hội tụ 4 yếu tố nk còn yếu tố đầu tiên thì mk lại ngược lại riêng ngày hôm nay nghỉ ở nhà mk ngủ mât gần 13 tiếng rồi
 

SUNSHINE 1106

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
642
1,575
214
Nam Định
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
Giờ thì đã hiểu sao mk quên nhanh vậy =.=
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
all :vvv
 

công chúa bong bóng

Học sinh
Thành viên
24 Tháng ba 2017
64
26
31
18
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!

Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
oh mk đủ hết
 

Kim Kim

Banned
Banned
29 Tháng ba 2017
1,540
1,002
299
Hải Phòng
^^
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
mk ngủ được khoảng 7 tiếng/ngày
con lại thì đều có đủ:(
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Học gì quên nấy” hay học không hiệu quả là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi khối lượng kiến thức quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều bắt nguồn từ 5 thói quen rất phổ biến. Cùng tìm hiểu về những thói quen tai hại này và trị tận gốc “căn bệnh” học không hiệu quả nhé.
1. Thiếu ngủ
Các nhà khoa học trang Health ( tạp chí điện tử về sức khỏe nổi tiêng thế giới) khuyên mỗi người nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày và điều này đặc biệt cần thiết với những người đang trong giai đọan phát triển như teen 2003. Ngủ không đủ giấc thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến não mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vì vậy, dù bộ phim hay còn dang dở hay đống bài tập chưa làm, hãy cố gắng ngủ đủ giấc để duy trì sự hiệu quả trong học tập các bạn nhé

2. Chế độ ăn uống không khoa học
sls_1492885399376-300x200.jpg

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ ngọt cũng gián tiếp gây tổn hại đến bộ não của các bạn. Khi ăn nhiều đồ ngọt, bạn sẽ không còn thèm ăn những chất khác, dẫn tới tình trạng thừa đường nhưng thiếu những chất dinh dưỡng cần thiết cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn rơi vào tình trạng “ học gì quên nấy” đấy!

3. Uống ít nước

Như các bạn đã biết, 85% não bộ của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, vì vậy, nếu các bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có quá trình ghi nhớ. Vì vậy, hãy chăm chỉ uống nước để có thể học tập hiệu quả hơn nhé!

4. Lười tập thể dục
Các nhà khoa học chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, để học tập hiệu quả hơn, thay vì ở nhà cả ngày học bài hay chơi điện tử, hãy ra ngoài tập thể dục, ít thở không khí trong lành để có một bộ não khỏe mạnh nhé!

5. Lười đọc sách
02C28716-e1462273054223-1140x800-300x211.jpg

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc sách mỗingày rất tốt cho trí tưởng tượng, giúp não phát triển năng động hơn. Do đó hãy giảm bớt thời lượng xem ti vi hay máy tính, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, bạn sẽ thấy khả năng nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng gia tăng rõ rệt đấy!

Các bạn có bao nhiêu trong số những tật xấu này? Hãy thay đổi ngay nhé để học hiệu quả hơn cho kỳ thi vào 10 nhé!
Tui thiếu ngủ, ăn uống không khoa học, lười tập thể dục => sao tui vẫn nhớ dai?
 
Top Bottom