CLB Hóa học vui 5 loại hóa chất "khủng khiếp nhất" không nên "đụng mặt"

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
mấy cái này ghê thật:eek:,mà ko sao, cả đời chưa chắc đã thấy nó,khỏi lo:rolleyes::D
chưa chắc đâu nhe, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên em đi đến vùng đất nọ và bắt gặp.....C3H6S :D
 

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
chưa chắc đâu nhe, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên em đi đến vùng đất nọ và bắt gặp.....C3H6S :D
cái này RẤT KHÓ có thể xảy ra, tầm em đây sao có thể ra nước ngoài,làm việc ở đó, rồi gặp C3H6X được chứ,nó được cất giữ và bảo vệ rất cẩn thận mà:rolleyes::p,nhưng ko phải là ko thể xảy ra,ai biết trước được tương lai cơ chứ,hehe:D:D:D
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Thôi chị! Mà chị làm N2O đi, sáng giờ cười nhiều nữa rồi! Yociexp92Yociexp92Yociexp92
Hihi, em hít bóng cười hay sao mà cười nhiều?
Còn N2O nếu muốn coi thì ở wiki có đầy đủ, chị nhiều khi cũng kiếm trên đó
Trích dẫn nhe:
Đinitơ monoxit hay nitrous oxide, còn gọi là khí gây cười, là hợp chất hóa học ở điều kiện bình thường có dạng khí trong khí quyển Trái Đất, bao gồm 2 nguyên tử Nitơ kết hợp với 1 nguyên tử oxi, công thức là N2O.
Ở nhiệt độ phòng, nó là một khí không màu, không cháy, với một chút kim loại và mùi hương hương vị. Ở nhiệt độ cao, đinitơ monoxit là một chất oxi hóa mạnh mẽ tương tự như oxy. Nó hòa tan trong nước.
N2O được sinh ra trong quá trình đốt các nhiên liệu hoá thạch. Hàm lượng của nó đang tăng dần trên phạm vi toàn cầu, hàng năm khoảng từ 0,2 - 0,3%. Một lượng nhỏ N2O khác xâm nhập vào khí quyển do kết quả của quá trình nitrat hoá các loại phân bón hữu cơ và vô cơ. N2O xâm nhập vào không khí sẽ không thay đổi dạng trong thời gian dài, chỉ khi đạt tới những tầng trên của khí quyển nó mới tác động một cách chậm chạp với nguyên tử Ôxy.
Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế N2O bằng cách nhiệt phân muối amoni nitrat
[tex]NH_{4}NO_{3}\rightarrow 2H_{2}O+N_{2}O[/tex]
Người ta bơm khí này vào một quảbóng bay, gọi là bóng cười (funky ball) Các bác sĩ trên thế giới đều cảnh báo rằng chất khí này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch và hệ thần kinh Nếu lạm dụng bóng cười quá mức thì sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng.(cẩn thận đó :D) Sau khí hít khí này vào, cơ thể có cảm giác tê tê, đặc biệt là nghe nhạc rõ, sau đó phấn khích, cười ngả nghiêng.
Đinitơ ôxit có tác dụng làm đông và bông kem tươi trong các bình xịt kem tươi hay dùng ở các quán cà phê, thường xuất hiện dưới tên gas isi.
N2O được sử dụng để tăng năng suất động cơ xe. Ngoài ra nó còn được dùng như chất oxi hóa trong tên lửa.
Cảm thấy cái này cũng đáng sợ nhưng không bằng mấy cái ở trên :D
 
  • Like
Reactions: nhi1234

namnam06

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng chín 2018
1,147
894
151
Gia Lai
THCS Lê Quý Đôn
Hihi, em hít bóng cười hay sao mà cười nhiều?
Còn N2O nếu muốn coi thì ở wiki có đầy đủ, chị nhiều khi cũng kiếm trên đó
Trích dẫn nhe:
Đinitơ monoxit hay nitrous oxide, còn gọi là khí gây cười, là hợp chất hóa học ở điều kiện bình thường có dạng khí trong khí quyển Trái Đất, bao gồm 2 nguyên tử Nitơ kết hợp với 1 nguyên tử oxi, công thức là N2O.
Ở nhiệt độ phòng, nó là một khí không màu, không cháy, với một chút kim loại và mùi hương hương vị. Ở nhiệt độ cao, đinitơ monoxit là một chất oxi hóa mạnh mẽ tương tự như oxy. Nó hòa tan trong nước.
N2O được sinh ra trong quá trình đốt các nhiên liệu hoá thạch. Hàm lượng của nó đang tăng dần trên phạm vi toàn cầu, hàng năm khoảng từ 0,2 - 0,3%. Một lượng nhỏ N2O khác xâm nhập vào khí quyển do kết quả của quá trình nitrat hoá các loại phân bón hữu cơ và vô cơ. N2O xâm nhập vào không khí sẽ không thay đổi dạng trong thời gian dài, chỉ khi đạt tới những tầng trên của khí quyển nó mới tác động một cách chậm chạp với nguyên tử Ôxy.
Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế N2O bằng cách nhiệt phân muối amoni nitrat
[tex]NH_{4}NO_{3}\rightarrow 2H_{2}O+N_{2}O[/tex]
Người ta bơm khí này vào một quảbóng bay, gọi là bóng cười (funky ball) Các bác sĩ trên thế giới đều cảnh báo rằng chất khí này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch và hệ thần kinh Nếu lạm dụng bóng cười quá mức thì sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng.(cẩn thận đó :D) Sau khí hít khí này vào, cơ thể có cảm giác tê tê, đặc biệt là nghe nhạc rõ, sau đó phấn khích, cười ngả nghiêng.
Đinitơ ôxit có tác dụng làm đông và bông kem tươi trong các bình xịt kem tươi hay dùng ở các quán cà phê, thường xuất hiện dưới tên gas isi.
N2O được sử dụng để tăng năng suất động cơ xe. Ngoài ra nó còn được dùng như chất oxi hóa trong tên lửa.
Cảm thấy cái này cũng đáng sợ nhưng không bằng mấy cái ở trên :D
Rõ ràng là em không hít, chắc ai hít rồi thả vào nhà em! :D
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
Hihi, em hít bóng cười hay sao mà cười nhiều?
Còn N2O nếu muốn coi thì ở wiki có đầy đủ, chị nhiều khi cũng kiếm trên đó
Trích dẫn nhe:
Đinitơ monoxit hay nitrous oxide, còn gọi là khí gây cười, là hợp chất hóa học ở điều kiện bình thường có dạng khí trong khí quyển Trái Đất, bao gồm 2 nguyên tử Nitơ kết hợp với 1 nguyên tử oxi, công thức là N2O.
Ở nhiệt độ phòng, nó là một khí không màu, không cháy, với một chút kim loại và mùi hương hương vị. Ở nhiệt độ cao, đinitơ monoxit là một chất oxi hóa mạnh mẽ tương tự như oxy. Nó hòa tan trong nước.
N2O được sinh ra trong quá trình đốt các nhiên liệu hoá thạch. Hàm lượng của nó đang tăng dần trên phạm vi toàn cầu, hàng năm khoảng từ 0,2 - 0,3%. Một lượng nhỏ N2O khác xâm nhập vào khí quyển do kết quả của quá trình nitrat hoá các loại phân bón hữu cơ và vô cơ. N2O xâm nhập vào không khí sẽ không thay đổi dạng trong thời gian dài, chỉ khi đạt tới những tầng trên của khí quyển nó mới tác động một cách chậm chạp với nguyên tử Ôxy.
Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế N2O bằng cách nhiệt phân muối amoni nitrat
[tex]NH_{4}NO_{3}\rightarrow 2H_{2}O+N_{2}O[/tex]
Người ta bơm khí này vào một quảbóng bay, gọi là bóng cười (funky ball) Các bác sĩ trên thế giới đều cảnh báo rằng chất khí này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch và hệ thần kinh Nếu lạm dụng bóng cười quá mức thì sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng.(cẩn thận đó :D) Sau khí hít khí này vào, cơ thể có cảm giác tê tê, đặc biệt là nghe nhạc rõ, sau đó phấn khích, cười ngả nghiêng.
Đinitơ ôxit có tác dụng làm đông và bông kem tươi trong các bình xịt kem tươi hay dùng ở các quán cà phê, thường xuất hiện dưới tên gas isi.
N2O được sử dụng để tăng năng suất động cơ xe. Ngoài ra nó còn được dùng như chất oxi hóa trong tên lửa.
Cảm thấy cái này cũng đáng sợ nhưng không bằng mấy cái ở trên :D
cái này đỡ hơn mấy cái trên chị ạ,nhưng đã có ai chơi bóng cười (funky ball) làm từ Đinitơ monoxit chưa chị nhỉ?:rolleyes:
mà giờ em mới biết cái chất này đấy:oops::D
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Rõ ràng là em không hít, chắc ai hít rồi thả vào nhà em! :D
chị nghĩ là người nhà em thả vào đấy :D
cái này đỡ hơn mấy cái trên chị ạ,nhưng đã có ai chơi bóng cười (funky ball) làm từ Đinitơ monoxit chưa chị nhỉ?:rolleyes:
mà giờ em mới biết cái chất này đấy:oops::D
hihi, chưa biết thì giờ biết nè.
N2O có nhiều người dùng hay sao ý, chị coi có trường hợp bị ngộ độc do lạm dụng khí này mà, tốt nhất nên tránh xa
 

Hychymte0507

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười 2018
61
51
36
Quảng Trị
THCS - THPT Cồn Tiên
5. Fluoroantimonic acid (H2FSBF6) - "Bố" của acid
Xét về độ nguy hiểm, có lẽ fluoroantimonic acid (H2FSbF6) chính là loại acid nguy hiểm nhất từng được con người chế tạo.
Theo các quy tắc hóa học, fluoroantimonic acid có tính acid mạnh gấp... 10 triệu tỉ (10 ^16) lần so với sulfuric acid (H2SO4), loại acid được xem là mạnh nhất trong các acid thông thường.
h16-1461076966644.jpg

Acid sunfuric đặc có tính phá hủy cực mạnh nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với siêu acid (trong ảnh: phản ứng của sulfuric acid đặc với đường)
Và sẽ rất đáng sợ nếu một người bị fluoroantimonic acid rơi vào người. Do nguyên tử flo trong fluoroantimonic acid có khuynh hướng thích liên kết với canxi nên sau khi đã phá hủy các mô trong da và cơ bắp thì fluoroantimonic acid sẽ tiếp tục đốt cháy xuyên qua xương.
Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng acid này có thể nấu chảy cả vàng - thứ được cho là chỉ có thể tan chảy trong "nước cường toan". Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.
h17-1461076966645.jpg

Thứ duy nhất mà có thể dùng để lưu trữ fluoroantimonic acid là các thùng chứa bằng teflon, bởi polymer này được tạo nên từ các liên kết carbon-flo, vốn là liên kết đơn vô cơ mạnh nhất trong hóa học.
Em thích loại axit này nhất luôn ạ ^^ [Biệt danh mà lũ trong lớp đặt =))]
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Hihi, em hít bóng cười hay sao mà cười nhiều?
Còn N2O nếu muốn coi thì ở wiki có đầy đủ, chị nhiều khi cũng kiếm trên đó
Trích dẫn nhe:
Đinitơ monoxit hay nitrous oxide, còn gọi là khí gây cười, là hợp chất hóa học ở điều kiện bình thường có dạng khí trong khí quyển Trái Đất, bao gồm 2 nguyên tử Nitơ kết hợp với 1 nguyên tử oxi, công thức là N2O.
Ở nhiệt độ phòng, nó là một khí không màu, không cháy, với một chút kim loại và mùi hương hương vị. Ở nhiệt độ cao, đinitơ monoxit là một chất oxi hóa mạnh mẽ tương tự như oxy. Nó hòa tan trong nước.
N2O được sinh ra trong quá trình đốt các nhiên liệu hoá thạch. Hàm lượng của nó đang tăng dần trên phạm vi toàn cầu, hàng năm khoảng từ 0,2 - 0,3%. Một lượng nhỏ N2O khác xâm nhập vào khí quyển do kết quả của quá trình nitrat hoá các loại phân bón hữu cơ và vô cơ. N2O xâm nhập vào không khí sẽ không thay đổi dạng trong thời gian dài, chỉ khi đạt tới những tầng trên của khí quyển nó mới tác động một cách chậm chạp với nguyên tử Ôxy.
Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế N2O bằng cách nhiệt phân muối amoni nitrat
[tex]NH_{4}NO_{3}\rightarrow 2H_{2}O+N_{2}O[/tex]
Người ta bơm khí này vào một quảbóng bay, gọi là bóng cười (funky ball) Các bác sĩ trên thế giới đều cảnh báo rằng chất khí này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch và hệ thần kinh Nếu lạm dụng bóng cười quá mức thì sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng.(cẩn thận đó :D) Sau khí hít khí này vào, cơ thể có cảm giác tê tê, đặc biệt là nghe nhạc rõ, sau đó phấn khích, cười ngả nghiêng.
Đinitơ ôxit có tác dụng làm đông và bông kem tươi trong các bình xịt kem tươi hay dùng ở các quán cà phê, thường xuất hiện dưới tên gas isi.
N2O được sử dụng để tăng năng suất động cơ xe. Ngoài ra nó còn được dùng như chất oxi hóa trong tên lửa.
Cảm thấy cái này cũng đáng sợ nhưng không bằng mấy cái ở trên :D
thảo nào hay cười là phải, ko hít bóng cười nha
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn
Top Bottom