^^
Đáp án là A vì khi ăn chanh, nước bọt sẽ tiết ra để trung hoà với chanh để giảm độ chua
Em trả lời đúng rồi nhưng nên giải thích lý do "vì sao xếp nó vào nhóm phản xạ có điều kiện, chứ ko phải là nhóm phản xạ không điều kiện" chứ ^^. ➡Hãy liên hệ đến tính chất/ đặc tính của các loại phản xạ.
Giải thích cơ chế giảm độ chua như thế thì đâu thấy được lý do trên ^^.
Cụ thể là như thế này:
+ Cơ chế tiết nước bọt khi mồm bị ngậm phải đồ chua (có tính axit) để trung hòa, là phản xạ không điều kiện của cơ thể.
+ Nhưng chỉ mới nhìn thôi mà đã tiết nước bọt rồi, thì đó là phản xạ có điều kiện.
Cung phản xạ ở đây phức tạp hơn việc liếm quả chanh thấy thua xong rệu nước bọt.
Nó được hình thành từ lịch sử nhiều lần ăn/uống chanh, cũng như những đồ chua tương tự. (➡ Tập luyện). Điều này đc xây xựng/cấu thành từ việc lặp lại 2 yếu tố điều kiện và không điều kiện : là
"nếm vị chua, chảy nước bọt"(phản xạ không điều kiện)
"cho biết đồ chua đó tên là gì, hình dạng thế nào".(có điều kiện)
Dần dần, khi chỉ cần nhìn hoặc liên tưởng đến thôi, cũng đã gây cho cảm giác rệu nước bọt ra rồi.
Mở rộng thêm, giả sử suốt một thời gian dài từ nhỏ đến giờ , ta chưa từng biết tên quả đó là "chanh", hay bi đát hơn là chưa dc nhìn thấy quả chanh bao giờ. Khi nhìn thấy nó trước mặt, ta không tiết nước bọt.
Mặc dù cắt ra, liếm vào 1 phát thì ... ôi thôi... re nước