[Sinh học 7] - Đố

1

123khoa

hi !! ban nao` bit' ca^u hoi? ni` thi` noi' cho minh` bit' dzoi' nha
Ca^u hoi?
Y' nghia~ cua? viec trai song ki' sinh o? mang ca'
 
Q

quyduy2008

Giống: đều có tua miệng, có miệng, đều sống dưới biển, sống tự do (phân biệt với kí sinh).

Khác: con bạch tuộc có hậu môn, hệ tiêu hoá phát triển, có mắt đàng hoàng, có hệ thân kinh phát triển, tua miệng có giác bám, loài thông minh nhất trong ngành thân mềm, sống cá nhân và săn mồi tích cực, có hình thức phun hoả để tẩu, đầu hình con vẹt.

-Con sứa tua có túi gai chứa nọc độc, cơ thể phần lớn là lớp keo, chỉ có khoang ruột, chưa có hệ tiêu hoá chính thức, sống theo đàn, đầu hình dù, dễ nổi nhờ bơm và thải nước ở túi dù.
 
Q

quyduy2008

Có tác dụng đưa con trai sông xa để kiếm sống tự lập, bắt mồi, nhưng nếu sống ở mang của mẹ nó thì nó dùng chất dinh dưỡng của mẹ để trưởng thành.
 
Q

quynhdihoc

cho mình hỏi trùng roi giống và khác động vật chỗ nào

*Khác :
Em có biết tại sao người ta lại gọi nó là trùng không mặc dù nó thuộc động vật nguyên sinh? :) Đó là vì nó có cấu tạo chỉ 1 tế bào duy nhất nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống, kích thước hiển vi...
Hé, còn cái nữa nè : đó là động vật có các hình thức di chuyển cũng như sinh sản tiến hoá hơn rất nhiều, em có thể lấy ví dụ nhé ;)
hichic, sr naz, lâu rùi nên chị cũng k nhớ rõ lém, chỉ bít sơ sơ thía thui :D
*Giống
Còn động vật thực ra có nguồn gốc từ tập đoàn đơn bào trùng roi nguyên thuỷ nên cũng có một số đặc điểm chung như là di chuyển dc ( đây là đặc điểm cơ bản để phân biệt giữa động vật và thực vật )
 
C

congchuabongdem_bunbun

phj` hai kon đều` sông' dưới biển jậy thôi
kòn khác thì:kon bự kon nhỏ thui
thì ăn uống đừng wá kon nix là được rùi
 
O

onggianoen

cách tốt nhất để phòng tránh giun đũa ki sinh là:"không nên cầm đũa khi ăn."
cách đó của tui hay không các bạn.
tui cũng có 1 cách khác tốt hơn nữa là không được ăn, không được uông gì cả cứ ngồi chờ chết.
các bạn cứ thử áp dụng coi.hehehe
 
K

khanh206

1.sứa và bạch tuột có gì giống và khác nhau?
2. bạn nào có biết cách phòng bệnh giun đũa kí sinh không?

1/ Giống nhau: ở sứa và bạch tuộc đều có cơ thể mềm không phân đốt
Khác nhau: _ sứa thuộc ngành ruột khoang, có cơ thể đối xứng toả tròn, thành cơ thể có 2 lớp, có tế bào gai để tự vệ
_ Bạch tuộc thuộc ngành thân mềm, di chuyển tốc độ cao
2/ Cánh phòng bệnh giun đũa:
_ Vệ sinh môi trường
_ Rửa tay trước khi ăn
_ Ăn chín uống chín
_ Sổ giun định kì(1-2 lần trong năm)
**** Mình không biết đúng không nha@-)
 
N

nightmare112

các bạn ơi các bạn có biết hệ bài tiết và hệ tiêu hoá của châu chấu có quan hệ với nhau ntn không???
Tớ không biết chi tiết lắm. Giúp tớ với. thanks
 
Last edited by a moderator:
N

nhgiang96

Đều có cơ thể đối xứng tỏa tròn
Dinh dưỡng bằng dị dưỡng
:cool:Đều sống ở biển
Đúng chưa vậy
 
C

candylovely96

câu này quá đơn giản:
Giống: Đều sống ở dưới biển & bạch tuộc và mực là ngành thân mềm
Khác: Bạch tuộc to và nhiều tua hơn mực
 
Q

quangtuannhoc

em xin tham gia dzới :
images

đây là loài sứa nổi tiếng nhất về chất độc , gọi là sứa hộp hoặc ong biển(Chironex fleckeri)
11032768-bien10.jpg

Trông như những ngọn đồi và thung lũng, đó là chiếc đầu với con mắt của con bạch tuộc khổng lồ ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Sinh vật Enteroctopus dofleini có thể dài tới 9 m với cánh tay vươn tới 5 m.
Đây cũng là loài bạch tuộc đặc biệc nhất
 
Q

quangtuannhoc

cách phòng bệnh giun đũa: ăn đồ nóng uống nước sôi khoảng 100 độ c

có ai "uống" nước sôi 100 độ C chưa ???
đâu phải uống nước sôi là phòng bệnh giun đũa đâu , người ta muốn nói là nước đã được xử lý , loại bỏ các chất không tan trong nước, sát trùng , nấu sôi và được lọc
máy lọc tiêu chuẩn là hàng 1: cát mịn ,hàng 2: các thô ,hàng 3: sỏi,
khuyến cáo nên sử dụng bình lọc đủ tiêu chuẩn
 
P

pep

cUẢ TỚ chắc là đầy đủ nhất nè!nếu nói về giống thì 2 con vật này đều sống dưới nước(nước biển)
Đếu có thể bơi, đều có nhiều "tay".
KHác nhau thi' con mực nhiêu' "tay" hơn bạch tuộc, con mực biết fun mực, bơi nhanh,..
Còn về phòng bệnh thì:An chín, uống nước sôi,rửa sạch tay trước khi ăn, sau khi đi đại tiểu tiện. không ăn rau sống nếu chưa rửa kĩ. Xong
không dài lắm nhưng ít ra còn dái hơn cac cậu 1 tẹo. hì....hì...hi''''''''''''''
 
H

hellogmail

pep này.cậu viết cho cẩn thận chút chứ.tiểu tiện cũng phải rửa tay cho an toàn chứ.rau sống sach 100% vẫn ăn được chứ (hihihih..........)
 
M

mattroitihon_tieuyentu

có anh chị nào biết tại sao giun đất lại có màu hồng không ?Trả lời giúp em với.Em cảm ơn
 
P

pupu_chacha_kaka

theo mình nghĩ là da của giun đất rất mỏng thậm chí là trong suốt , cho nên các mạch máu sẽ hiện lên rõ rệt vì thế ta sẽ thấy chúng có màu hồng.
 
Top Bottom