- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


- Ở tỉnh Đồng Nai Thượng: nhân dân khởi nghĩa giành thắng lợi và chính quyền tay sai của tên Tỉnh trưởng Đồng Nai Thượng là Cao Minh Hiệu bị lật đổ. Quần chúng chào đón chính quyền cách mạng mới ở tỉnh lỵ do đồng chí Nguyễn Đại Hòa làm Chủ tịch.
Ngay buổi sáng 28/8, nhân dân cũng làm chủ quận Xuân Lộc.
Đồng chí Nguyễn Đại Hòa - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Đồng Nai Thượng (8/1945 - 10/1945). Ảnh từ: baolamdong.vn
- Ở tỉnh Hà Tiên: Sau khi có lệnh Tổng khởi nghĩa, Tỉnh ủy Hà Tiên đã lãnh đạo Ủy ban khởi nghĩa tỉnh kịp thời nổi dậy giành chính quyền. Sáng 28.8.1945, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, lực lượng quần chúng được trang bị vũ khí từ Hòn Chông, Ba Hòn, Dương Hòa, Thuận Yên, Lộc Trĩ… kéo về thị xã Hà Tiên, phối hợp với lực lượng tại chỗ giành chính quyền. Quần chúng cách mạng chiếm tòa bố (do Đốc phủ sứ Tạ Trung Can làm Tỉnh trưởng Hà Tiên) và các công sở của địch. Sau khi giành được chính quyền, 3.500 quần chúng đã tiến hành biểu tình thị uy, chào mừng sự ra mắt của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Hà Tiên, do đồng chí Nguyễn Ngọc Lầu làm Chủ tịch. Các địa phương khác trong tỉnh Hà Tiên cũng lần lượt tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền.
Riêng quận Phú Quốc, do ở xa đất liền và lúc này chưa có tổ chức cơ sở Đảng, nên việc khởi nghĩa cũng như thành lập chính quyền chậm hơn so với với những địa phương khác trong đất liền. Ở Phú Quốc cũng thành lập được chính quyền cách mạng gồm 7 người
Nguồn:
1. Sơ thảo Lịch sử đảng bộ Lâm Đồng, sđd, tr. 90-94.
2. quansuvn.net
3. nhandan.com.vn
Ngay buổi sáng 28/8, nhân dân cũng làm chủ quận Xuân Lộc.

Đồng chí Nguyễn Đại Hòa - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Đồng Nai Thượng (8/1945 - 10/1945). Ảnh từ: baolamdong.vn
- Ở tỉnh Hà Tiên: Sau khi có lệnh Tổng khởi nghĩa, Tỉnh ủy Hà Tiên đã lãnh đạo Ủy ban khởi nghĩa tỉnh kịp thời nổi dậy giành chính quyền. Sáng 28.8.1945, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, lực lượng quần chúng được trang bị vũ khí từ Hòn Chông, Ba Hòn, Dương Hòa, Thuận Yên, Lộc Trĩ… kéo về thị xã Hà Tiên, phối hợp với lực lượng tại chỗ giành chính quyền. Quần chúng cách mạng chiếm tòa bố (do Đốc phủ sứ Tạ Trung Can làm Tỉnh trưởng Hà Tiên) và các công sở của địch. Sau khi giành được chính quyền, 3.500 quần chúng đã tiến hành biểu tình thị uy, chào mừng sự ra mắt của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Hà Tiên, do đồng chí Nguyễn Ngọc Lầu làm Chủ tịch. Các địa phương khác trong tỉnh Hà Tiên cũng lần lượt tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền.
Riêng quận Phú Quốc, do ở xa đất liền và lúc này chưa có tổ chức cơ sở Đảng, nên việc khởi nghĩa cũng như thành lập chính quyền chậm hơn so với với những địa phương khác trong đất liền. Ở Phú Quốc cũng thành lập được chính quyền cách mạng gồm 7 người
Nguồn:
1. Sơ thảo Lịch sử đảng bộ Lâm Đồng, sđd, tr. 90-94.
2. quansuvn.net
3. nhandan.com.vn
Last edited: