Sử 18 đời Hùng Vương (2879 TCN - 285 TCN) - những bí ẩn chung.

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

-Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư có chép rằng:"...Hùng Vương lên ngôi, đặt Quốc hiệu là nước Văn Lang (nước ấy phía Đông giáp Nam Hải, phía Tây đến Ba Thục, phía Bắc đến hồ Động Đình, phía Nam giáp nước Hồ Tôn, tức nước Chiêm Thành, nay là Quảng Nam)..." Vậy tức là thời Hồng Bàng, diện tích nước Xích Quỷ lớn hơn hiện tại gấp 10 lần.
-Hùng Vương đầu là con trai Lạc Long Quân (không rõ tên húy), đóng đô ở Châu Phong. Không rõ đất Châu Phong là chỉ nơi nào:
+Tên Châu Phong đến đời nhà Tùy mới có. Châu Phong nhà Tùy, nhà Đường là miền đất ở xung quanh Bạch Hạc, miền dưới của các thung lũng sông Chảy, sông Thao, sông Đà. Hiện ở xã Hy Cường, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
+Sách Việt sử lược chép Hùng Vương ở bộ Gia Ninh, là huyện làm trị sở của Châu Phong đời Đường.
+Sách Thái bình hoàn vũ ký chép thành Văn Lang ở huyện Tân Xương đời Đường, thuộc Châu Phong.
-Hùng Vương đầu lên ngôi năm 2879 TCN và kết thúc năm 258 TCN. Và trong khoảng 2621 năm cai trị dài ấy, chỉ có 18 vị Hùng Vương trị vì, tức là trung bình mỗi vị Hùng Vương tại vị khoảng 145 năm, chưa kể mỗi vị số thọ ít nhất 150 tuổi, để giải thích việc này đã có những ý kiến khác nhau:
+18 đời Hùng Vương là chỉ 18 nhành chi, mỗi nhành chi gồm nhiều vị vua.
+Người Việt ta coi số 9 và các bội của nó (18, 27, 36,...) là con số thiêng, vì thế có thể 18 đời chỉ là ước lệ, thể hiện ý niệm thiêng liêng.
+Người sống đến 150 tuổi không phải là không có, so với Lý Thanh Vân (256 tuổi) thì các vua Hùng phải gọi là cụ.
-18 đời vua, vậy giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 là ngày giỗ ai? Tất nhiên là không ai biết ngày sinh của cả 18 vị, thậm chí là một vị. Thực chất mùng 10/3 là do thống nhất, giả sử chúng ta biết được ngày sinh của 18 vị Hùng Vương, nhưng tổ chức như vậy rất tốn kém. Niên hiệu Khải Định năm thứ I (1917), Tuần phủ Phú Thọ Lê Trung Ngọc đã làm bộ tấu trình lên bộ Lễ, nhằm thống nhất mùng 10/3 là ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Nguồn: Những giai thoại lịch sử thú vị của Việt Nam
 
Top Bottom