Người ta có thể sống tốt khi có nhiều tiền và không có việc gì cần xài đến tiền. Nhưng, người ta sẽ chết dần chết mòn khi có nhiều thời gian mà không có việc gì cần để xài đến khoảng thời gian đó. Người ta có thể để dành tiền. Nhưng, có cách nào để dành được thời gian? Người ta có thể vay mượn khi không còn tiền và thậm chí có thể trốn nợ khi không trả được. Nhưng, khi thiếu thốn thời gian thì làm sao để vay mượn được nhỉ? Thời gian làm ra tiền. Nhưng tiền có tạo thêm được thời gian? Khi chết đi, người ta có thể vẫn còn tiền và thậm chí là rất nhiều tiền. Nhưng, người ta chết đi nghĩa là thời gian đã hết. Vậy, phép so sánh nào cho thời gian và tiền bạc?