taolatao82
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • các bạn ơi giúp mình với. giải thích kĩ nha. thank! trước
    1)quá trình nhân đôi, gen đã đc môi trường cung cấp 73160 nu tự do trong đó có 10974 X. số lần nhân đôi của gen là:
    A. 5
    B 4
    C 3
    D 2
    Em rất hâm mộ anh. giải sinh hay quá đi! có gì thì em có thể nhờ anh giúp đỡ được không?
    chào V nha, dạo này V sao rùi, T dạo này bận quá, lâu lắm ko vô mạng, chán quá V ah, học hành ko đâu vào đâu cả
    Sr nhá hôm qua bọn tớ phải học bù nên về hơi muộn nhưng lúc online ko gặp cậu....tớ đã chuẩn bị câu hỏi rồi nhưng tiếc là ko được dùng. Thứ 4 tuần sau nhá. được ko ??
    tớ có chuyện rồi, tối nay ko học được. Bây giờ tớ chỉ học được tối thứ 7 thôi. Vì vậy bọn mình học sớm một chút để quét hết được 11 và 12 nhé. Khoảng tầm 9 học luôn đến 12h. Ok? Có gì thì pm lại
    mình trả lời cái câu hôm trước nhá, hôm nay mới học.
    Các nucleoxom nối với nhau = đoạn nối ADN và protein histon chứa từ 15 đến 100 cặp nu.
    Dạo này bạn khoẻ ko? học hành sao rồi? quên hiền rồi hả? buồn quá đó...
    sao thế ah
    ko hcọk nữa ah
    thế htì chán quá
    nhóm sinh tan thành mây khói ah
    híc
    chán quá
    ko có V nữa thì nhóm sinh chắc 1 đi 1 người qt ah
    híc
    buồn
    V ơi, dạo này nhóm sinh còn học ko cho mình học với. Mà V có bài tập phần dịch mã, phiên mã nào hay hay ko cho mình với. Bọn mình thi hsg sinh kết hợp cả 11 và 12. 12 chỉ học phần chương 1 thôi. Lại còn thi thêm cả thực hành nữa. Chẳng biết làm sao?????
    nè, có bài mới rùi đó
    xem qua nha
    mà cả mọi gnười cùng di trì hội sinh học chứ, 1 mình Trang thui, ko thể làm đc hết ah,
    V giúp trang 1 tay nha?
    ok?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom