Tâm sự Quan điểm của bạn về '14 ngày 'cách ly xã hội'

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
  • Like
Reactions: anbinhf

Ghost like

Học sinh
Thành viên
14 Tháng tư 2020
66
61
36
15
Hải Dương
Trường THCS Thanh Xuân
'14 ngày 'cách ly xã hội' là đủ để cho người dân trở lại cuộc sống bình thường với sự cẩn trọng cần thiết trong thời điểm khó khăn này.'
Quan điểm của bạn thế nào?
Theo em 14 ngày cách ly xã hội là đủ để sự lây lan của virus giảm đi và mọi người sẽ có sự cẩn trong hơn.
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
'14 ngày 'cách ly xã hội' là đủ để cho người dân trở lại cuộc sống bình thường với sự cẩn trọng cần thiết trong thời điểm khó khăn này.'
Quan điểm của bạn thế nào?
Em nói thật thì dù có áp dụng 14 (thật ra là 15) ngày cách ly xã hội này thì vẫn phụ thuộc chủ yếu vào ý thức của người dân. Thực tế, em vẫn thấy rất rất nhiều người tập thể dục ngoài Hồ Gươm hoặc trong công viên, thậm chí rất nhiều trong số họ không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn là 2 mét. Vì thế nên em nghĩ cần gia hạn lệnh cách ly xã hội đến ít nhất là hết tháng 4, khi đó các ổ dịch như bệnh viện Bạch Mai, thôn Hạ Lôi được cơ bản khống chế, khi đó đa số người Việt về nước cũng đã hết hạn cách ly (vì các hãng hàng không hầu như đã dừng mọi chuyến bay từ nước ngoài về). Mong rằng người dân cần tuân thủ chặt chẽ các quy định vì sức khỏe chính mình và cộng đồng. Đừng để chính phủ phải áp lệnh giới nghiêm như nhiều nước khác!
 

@Hiếu Kòii

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng năm 2019
297
516
96
19
Bến Tre
ko xác định
'14 ngày 'cách ly xã hội' là đủ để cho người dân trở lại cuộc sống bình thường với sự cẩn trọng cần thiết trong thời điểm khó khăn này.'
Quan điểm của bạn thế nào?
Còn theo em, nên cách ly xã hội đến tháng 4 vì các ổ dịch vẫn còn đó, chúng ta chưa khống chế hoàn toàn nếu gỡ lệnh cách ly lỡ dịch bùng phát thì sao, tại nơi em ở vẫn đi lại bình thường không đeo khẩu trang và không đứng cách xa 2 mét nữa, có người bảo họ đeo thì họ đeo một chút rồi gỡ ra. Mọi người thì nói không có dịch ở đây mà làm gì căng dữ vậy, ý thức không tốt cho lắm, ..........
 
  • Like
Reactions: Thái Minh Quân

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
Cách ly 14d liệu có đủ?
Thực tế đang có 1 số hạn hữu các đối tượng đã xét nghiệm âm tính , tự cách ly 14d sau đó lại dương tính trở lại?
Cách ly 14d có hệ lụy gì ?
Không phải ai cũng có đk nghỉ mà vẫn có lương, có rất nhiều người k có bảo hiểm xã hội, k đi làm lấy đâu tiền mà sống ?
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
'14 ngày 'cách ly xã hội' là đủ để cho người dân trở lại cuộc sống bình thường với sự cẩn trọng cần thiết trong thời điểm khó khăn này.'
Quan điểm của bạn thế nào?
Theo em thì 14 ngày là 2 tuần nhưng chưa chắc là đủ để có thể chứng minh người bị bệnh đã hết bệnh nên nếu ra ngoài đường em vẫn sẽ đeo khẩu trang và vẫn làm những việc để đảm bảo sức khỏe của chính mình
 
  • Like
Reactions: Thái Minh Quân

K.o.w

Học sinh
Thành viên
12 Tháng tư 2020
39
22
21
18
Đà Nẵng
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
'14 ngày 'cách ly xã hội' là đủ để cho người dân trở lại cuộc sống bình thường với sự cẩn trọng cần thiết trong thời điểm khó khăn này.'
Quan điểm của bạn thế nào?
Nếu anh hỏi về quan điểm thì em khá là không đồng ý ạ.Cách ly xã hội tuy là cách đơn giản nhất,hiệu quả nhất nhưng cùng đồng thời là hậu quả nhất.Thực sự thì bị cách ly như thế này làm cho sinh hoạt hàng ngày của ko chỉ mỗi em mà còn của tất cả những người khác bị đảo lộn.Em không thể đi đá banh được nữa vì ở chỗ em bị cấm,em cũng không thể đi học thêm hay tới thư viện được nữa luôn.Năm này đối với em là một năm quan trọng vì năm sau là thi cuối cấp rồi,mà lại nghỉ như thế này thì nói thật là khá khó khăn anh ạ.
 
  • Like
Reactions: Thái Minh Quân

@Hiếu Kòii

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng năm 2019
297
516
96
19
Bến Tre
ko xác định
Nếu anh hỏi về quan điểm thì em khá là không đồng ý ạ.Cách ly xã hội tuy là cách đơn giản nhất,hiệu quả nhất nhưng cùng đồng thời là hậu quả nhất.Thực sự thì bị cách ly như thế này làm cho sinh hoạt hàng ngày của ko chỉ mỗi em mà còn của tất cả những người khác bị đảo lộn.Em không thể đi đá banh được nữa vì ở chỗ em bị cấm,em cũng không thể đi học thêm hay tới thư viện được nữa luôn.Năm này đối với em là một năm quan trọng vì năm sau là thi cuối cấp rồi,mà lại nghỉ như thế này thì nói thật là khá khó khăn anh ạ.
Mình thì lại không đồng tình cho lắm, dù bạn đang thi cuối cấp nhưng sức khỏe phải hàng đầu bạn à, nếu bạn đc đi đá banh, đi thư viện thì nguy cơ lây virus sẽ rất cao không chỉ có bạn bị bệnh đâu mà có thể là toàn cộng đồng đấy, cách ly xã hội thực sự như bạn nói cũng làm đảo lộn cuộc sống của vài người nhưng quan trọng hơn cộng động được mạnh khỏe, còn bạn nên tự học online, đọc thêm sách hay làm bài tập để nâng cao kiến thức đề thi cuối cấp
CHÚC BẠN THI TỐT!!!!!!:):):)
 
  • Like
Reactions: K.o.w

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
'14 ngày 'cách ly xã hội' là đủ để cho người dân trở lại cuộc sống bình thường với sự cẩn trọng cần thiết trong thời điểm khó khăn này.'
Quan điểm của bạn thế nào?
Nếu anh hỏi về quan điểm thì em khá là không đồng ý ạ.Cách ly xã hội tuy là cách đơn giản nhất,hiệu quả nhất nhưng cùng đồng thời là hậu quả nhất.Thực sự thì bị cách ly như thế này làm cho sinh hoạt hàng ngày của ko chỉ mỗi em mà còn của tất cả những người khác bị đảo lộn.Em không thể đi đá banh được nữa vì ở chỗ em bị cấm,em cũng không thể đi học thêm hay tới thư viện được nữa luôn.Năm này đối với em là một năm quan trọng vì năm sau là thi cuối cấp rồi,mà lại nghỉ như thế này thì nói thật là khá khó khăn anh ạ.
Thiệt hại kinh tế đúng là rất khủng khiếp nhưng hiện vẫn còn nhiều ổ dịch, ngoài ra chúng ta cũng đã mất dấu F0 nên mọi người vẫn hãy ở trong nhà, đặc biệt ở những địa phương có nguy cơ cao như chính phủ đã liệt kê thì nên hành xử như mình đã bị nhiễm rồi. Còn với những bạn cảm thấy đời sống bị đảo lộn thì mình muốn nhắn nhủ cho bạn điều này: chúng ta chưa ai đã từng trải qua chuyện như này cả, kể cả mình, hay bạn, hay là anh chủ thớt, thậm chí là cả bố mẹ và gia đình các bạn, vậy nên là đừng đối xử quá nghiêm khắc với bản thân mình nhé. Hãy cứ ung dung tiếp tục cuộc sống của mình. Bạn không cần phải sau khi hết dịch là trở thành học sinh xuất sắc ở lớp, bạn chỉ cần cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này là được rồi.

Em nói thật thì dù có áp dụng 14 (thật ra là 15) ngày cách ly xã hội này thì vẫn phụ thuộc chủ yếu vào ý thức của người dân. Thực tế, em vẫn thấy rất rất nhiều người tập thể dục ngoài Hồ Gươm hoặc trong công viên, thậm chí rất nhiều trong số họ không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn là 2 mét. Vì thế nên em nghĩ cần gia hạn lệnh cách ly xã hội đến ít nhất là hết tháng 4, khi đó các ổ dịch như bệnh viện Bạch Mai, thôn Hạ Lôi được cơ bản khống chế, khi đó đa số người Việt về nước cũng đã hết hạn cách ly (vì các hãng hàng không hầu như đã dừng mọi chuyến bay từ nước ngoài về). Mong rằng người dân cần tuân thủ chặt chẽ các quy định vì sức khỏe chính mình và cộng đồng. Đừng để chính phủ phải áp lệnh giới nghiêm như nhiều nước khác!
Rất đồng ý với bạn ở điểm này :)) Có giãn cách mà cứ như không giãn cách ý nên là cứ tiếp tục giãn cách :))
Thực ra ở trong nội đô như vậy thôi bạn chứ còn các cửa ngõ ra vào các tỉnh thành phố nếu nói là phong tỏa thì cũng chẳng phải là nói quá đâu.
 
Top Bottom