Cách cư xử còn tệ hơn trước nữa bạn ạ, thời đại càng hiện đại thì con người càng mất văn hóa ko phải chỉ có ca sĩ hay game đâu mà con nhiều chủ đề để họ chửi nhau nữa kìa
Bất đồng quan điểm mình nghĩ họ sẽ chửi nhau, vì ai cũng có một cái tôi
, hoặc có lẽ mình không thường xuyên tham gia nhiều ở các nơi đông người ở internet nên không nhận ra được điểm này.
Tất nhiên rồi, không có gì là tuyệt đối cả, không ai đánh đồng hết người VN đâu. Có điều, điều này diễn ra liên tục và không hề có dấu hiệu dừng lại ở một bộ phận đa số người dùng. Bạn không tin cũng được, bây giờ ở văn phòng công sở cứ 10 máy tính thì có tới 6-7 máy là dùng phần mềm không bản quyền các kiểu. Chính vì thế nước ta nằm trong top đầu những nước có an ninh mạng kém nhất thế giới đấy, đừng nghĩ họ chỉ là thiểu số nữa!
Còn mấy dịch vụ nước ngoài, nếu bạn không có tiền mua thì thôi tốt nhất đừng dùng mấy dịch vụ đó nữa nhé! Họ cho miễn phí 1-3 tháng rồi, vậy mà chúng ta cứ lợi dụng lỗ hổng để lừa lọc, khiến doanh thu sụt giảm bao nhiêu. Họ sao có thể tiếp tục làm ăn phát đạt nếu không dừng chính sách đó lại ở VN nhỉ?
Mình lại thấy cuộc sống ngày càng hiện đại, mọi người càng chửi nhau nhiều hơn, chửi công khai trên mạng, chửi nhau trong các group, chửi sau lưng,... bằng những từ ngữ khó nghe. Tình trạng này có bao giờ giảm đi đâu mà bạn còn bảo "theo chiều hướng tốt hết rồi"?!
Tóm lại, mình thấy bạn đang bao che cho những hành động rất đáng lên án của người Việt chúng ta đấy. Thay vì tuyên truyền để mọi người sống văn minh hơn, tại sao bạn vẫn đang dung túng một cách lộ liễu trên một diễn đàn dành cho học sinh vậy?!
Bạn không biết xin đừng đoán bậy. Bạn biết tiền của Mircosoft đến từ đâu không? Đó là các doanh nghiệp. MS với người dùng bán lẻ là họ đang thả bản quyền cho bạn dùng quen hàng của họ thôi, để sau này bạn đi làm, bạn buộc phải sử dụng các phần mềm của MS để làm việc. Một khi thanh tra xuống kiểm tra bản quyền, bạn không có hoá đơn đỏ, thì bạn xác định nhé, tiền bồi thường còn mắc hơn tiền mua. Ở môi trường doanh nghiệp lớn và trung bình, họ đều mua bản quyền cả, hoặc họ xài mã nguồn mở, vì vấn đề bảo mật tài liệu, nó còn quan trọng hơn tiền bạn tiết kiệm không mua bản quyền nhé, tài liệu của họ đủ để sinh lời dư sức mua bản quyền nha bạn. Cái bạn nói có hay đó là máy tính cá nhân của nhân viên, lý do tại sao, bài trên mình có nói.
Điều thứ hai, bạn nói chính xác, chúng ta nên tố cáo những tên buôn bán không hợp lệ, và không nên nói chung là người Việt Nam trục lợi, vì số đó rất nhỏ. Nếu bạn chịu khó tìm kiếm, thì bạn sẽ biết người Việt sẵn sàng chi tiền để sử dụng dịch vụ, nếu giá đó vừa với túi tiền của họ. Họ sẵn sàng trả 60k/tháng để lấy 1 slot Netlfix nha bạn. Spotify có trợ giá, khá ổn nên không bàn. Netflix không có trợ giá, nên người có mức thu nhập thấp sao có thể trả với giá đó được bạn. Như ở trên, với người Mỹ 10 đô có thể không là gì chỉ trên dưới 2 giờ làm công, nhưng với người Việt 200 000 có thể là nửa ngày hoặc một ngày công. Tất cả, mình tóm lại, tương lai không có cr@ck ở Việt Nam, thì khi nào mức thu nhập người Việt Nam đủ để họ thấy chi cho tiền bản quyền là không quá đáng là được. Còn bạn nói, không có tiền thì đừng dùng, nhưng ví dụ, Windows không dùng thì họ dùng gì ??? Trong khi họ đã quen với các công cụ của Windows và click đúp chuột để cài chương trình. Bạn đừng kêu gọi sử dụng Linux, nó quá khó để sử dụng và họ không quen và không thích để sử dụng, bạn sẵn sàng trả 6 700 000 để sử dụng bản quyền khi nó bằng 1 tháng lương và bạn cần số tiền lương để trả tiền điện nước, ăn, cho con đi học ???
Mình không bao che cho người sử dụng cr@ck, mình đang nói thực tế về vấn đề này. Vấn đề cốt lõi là tiền, bạn còn đi học nên chưa biết tiền nó cực hay quan trọng thế nào.
Nhưng nói đi phải nói lại, bạn rất tốt, biết tôn trọng bản quyền, điều đó rất đáng quý ở thời buổi hiện nay. Cũng quay về vấn đề cũ ở trên, có 2 loại dùng lậu. Nếu như dùng nhiều và đủ hầu bao thì hãy mua bản quyền ủng hộ cho nhà phát triển. Mình đang là sinh viên IT sau này ra trường mình cũng đi viết phần mềm thôi, lẽ đương nhiên là không muốn họ dùng free công sức của mình, tuy nhiên, với một cái giá hợp lý với mỗi quốc gia và có độ ứng dụng cao thì sẽ có rất nhiều người mua thôi. Điều mà đạo đức nghề nghiệp dạy là không crack bất cứ phần mềm nào, đương nhiên trong đó có cả Windows và Office, Windows và Office mình thấy nó khá là dễ chịu, không mua vẫn sử dụng bình thường, chỉ không thể cá nhân hoá được thôi. Thôi tóm gọn lại là: Nên tôn trọng bản quyền, và các nhà sản xuất nên đưa ra một cái giá hợp lý để có thể đưa đến nhiều người tiêu dùng. Và tự mỗi người tự có cách sử dụng như thế nào để đảm bảo an toàn nhất cho thông tin cá nhân cũng như tự cảm thấy không thẹn với lòng.