Sử 9 Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên

Nguyễn Cao Trúc Ly

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng một 2019
1
0
1
19
Đắk Lắk
THCS Nguyễn Du

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
câu hỏi này cũng rất hay, và mình đã phải mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ. Đây là câu trả lời:
Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên lại không đồng ý thông qua ý kiến thành lập đảng cộng sản của đại biểu Bắc Kỳ, vì: đại biểu Bắc Kỳ đòi thành lập Đảng Cộng sản cho toàn Đông Dương; trong khi Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên (theo tư tưởng vô sản của Nguyễn Ái Quốc) có chủ ý thành lập Đảng Cộng sản của riêng Việt Nam này thôi
Lý do cho sự khác nhau là vì: ở Việt Nam xu hướng hữu khuynh (chống lại và muốn cách mạng rộng rãi hơn) chưa chiếm ưu thế trong nội bộ các đảng và cao nhất là bên Quốc tế III. Xu hướng tả khuynh (cách mạng theo tình hình quốc gia, phù hợp với thực tiễn quốc gia) đang chiếm ưu thế với nền tảng từ thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga
 
  • Like
Reactions: realjacker07

Viên9xx

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng một 2019
5
3
6
24
Quảng Ngãi
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
Cùng ý kiến nhưng nếu trả lời như thế thì có hơi trừu tượng quá. Vì xu hướng hữu huynh và tả khuynh nếu không tìm hiểu kỹ sẽ khó lòng mà hiểu được
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
ở câu hỏi này, mình muốn cho học sinh này hiểu một cách đơn giản nhất về hữu khuynh và tả khuynh. Hai cái này chắc chắn là không có trong sách giáo khoa, nhưng nếu học sinh đọc ở các tài liệu khác sẽ xuất hiện những cụm từ đại loại như thế - muốn giải thích thật sơ giản để học sinh dễ hiểu nhất có thể. Trường hợp nó chưa hiểu rõ thì có thể giải thích thêm thôi. Hai cụm từ này còn xuất hiện ở dạng khác dưới dạng "phái hữu" và "phái tả"; nhưng xét về mặt ý nghĩa thì nó tương tự như hai cụm từ trước đó: hữu khuynh, tả khuynh
 
  • Like
Reactions: Viên9xx
Top Bottom