Tâm sự Top 5 cách ghi nhớ bài nhanh, hiệu quả nhất dành cho các môn học

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
em trai Vân Triệu giỏi tiếng Anh cũng là một lợi thế. Vân chỉ cần hoàn thiện 4 kỹ năng (skills) cơ bản của tiếng Anh là đủ dùng để viết, đọc và giao tiếp. Thời đại này là hội nhập nên việc học tiếng Anh là lợi thế khi giao lưu với người nước ngoài (lúc học ở trường, đi giao lưu học tập, đi du lịch...). Tốt tiếng Anh ra thì xin được một số công việc đòi hỏi tiếng Anh, lương cao
anh gọi em là Dương đi
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Em xài toàn bộ cả 5 cách luôn. Nhưng dạo gần đây lạnh nên cũng nhác ghi bài, toàn mượn vở về chép...
cái này thì chịu..... thôi. Nên chọn 1 - 2 cách tối ưu để học và ôn thi, coi chừng "tẩu hỏa nhập ma" nhé
 

Miracle Twilight

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
1,408
884
176
17
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miracle Galaxy
1. Phải hiểu được nội dung của kiến thức cần học
Trước khi các bạn muốn học bài nhanh, hiệu quả thì điều đầu tiên chúng ta cần làm là phải hiểu bài. Đây là bước đi đầu tiên cơ bản nhất để chúng ta tiếp cận với kiến thức dài ngoằng ấy. Chúng ta có thể hiểu được bài học bằng nhiều cách như đọc qua nhiều lần để các kiến thức có thể ngấm dần dần, chỗ nào mà chúng ta đọc nhiều mà vẫn chưa hiểu thì chúng ta phải nhờ bạn bè hoặc thầy cô giảng dạy các kiến thức khó nhằn ấy đến lúc nào chúng ta tự làm chủ được kiến thức mới thôi. Khi các bạn hiểu được vấn đề thì việc để chúng ta học thuộc cả trang dài kiến thức sẽ không thành vấn đề gì nữa. Hơn nữa khi các bạn hiểu bài thì các kiến thức các bạn nhớ sẽ vô cùng nhanh và lâu. Đây chính là cách học hiệu quả nhất để các bạn có thể ghi nhớ các kiến thức nhé.

2. Phải nhớ được các ý chính, vấn đề trọng tâm của bài học
Để có thể học thuộc bài nhanh thì các bạn phải chịu khó dành ra một chút thời gian để lập nên một dàn ý lớn cho kiến thức mình cần học nhé. Chúng ta phải có thói quen lập dàn ý, các bạn sẽ phải ghi lại hoặc đánh dấu các chủ đề lớn, các số la mã, dấu sao lớn. Đây chính là những kiến thức trọng tâm mà các bạn phải nắm. Khi các bạn nắm được các ý chính thì việc ghi nhớ của các bạn sẽ trở nên logic và sẽ không bị nhầm lẫn giữa các kiến thức đặc biệt là những kiến thức có điểm tương đồng với nhau. Trong quá trình làm bài thì các kiến thức trọng tâm này sẽ được giáo viên cho điểm cao và nhớ được những ý chính, những từ khóa quan trọng thì chúng ta có thể thuộc được cả một đoạn kiến thức dài rồi. Đây là cách học nhanh nhất để chúng ta chinh phục các kiến thức các bạn nhé.

3. Phải có không gian, thời gian học tập lí tưởng
Tốc độ thuộc bài nhanh hay chậm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và để ghi nhớ một cách nhanh, hiệu quả nhất thì điều kiện không gian và thời gian phải lí tưởng cho bạn. Khi chúng ta học bài ở một không gian thoáng đãng, sạch sẽ, không quá ồn ào thì chúng ta có thể tập trung tối đa vào việc học thuộc bài, chúng ta sẽ không bị sao nhãng bởi các tạp âm bên ngoài cũng như các tác động ngoại cảnh làm cho công việc ghi nhớ của chúng ta bị gián đoạn và mất nhiều thời gian. Có nhiều bạn cho rằng học vào sáng sớm dễ nhớ nhất tuy nhiên các bạn phải lưu ý rằng học thuộc buổi sáng chúng ta có thể học nhanh nhưng rất dễ quên và thời gian ghi nhớ lí tưởng nhất cho các bạn đó là từ 19h - 24h. Học vào thời gian này sẽ giúp chúng ta nhớ được kiến thức lâu hơn. Các bạn hãy thử đi nhé.

4. Phải có tinh thần thật thoải mái
Khi các bạn bắt đầu việc học với một tinh thần thoải mái, không lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ, tinh thần hoàn toàn tập trung cho việc học thì hiệu quả việc học thuộc lòng sẽ được nhân lên rất nhiều. Còn nếu như khi học các bạn suy nghĩ mông lung thì sẽ không bao giờ nhớ nổi bài đâu. Trước khi học các bạn có thể tạo cảm giác hưng phấn bằng cách thưởng thức các món ăn nhẹ như bánh, hoa quả hoặc uống sữa điều này sẽ giúp các bạn có khí thế để chinh chiến các kiến thức đấy nhé. Trong quá trình học thì các bạn không nên xem ti vi hay nghe nhạc điều này sẽ làm các bạn mất tập trung, các kiến thức bị ngắt quãng không có logic và hiệu quả công việc không được như ý muốn đâu các bạn nhé.

5. Phải kết hợp vừa học vừa ghi
Ghi là một cách học hơi tốn thời gian nhưng hiệu quả nó mang lại vô cùng bất ngờ đấy các bạn nhé. Khi chúng ta vừa học thuộc lòng vừa ghi thì kiến thức chúng ta tiếp cận sẽ được khắc sâu hơn, nhớ lâu hơn, các kiến thức chúng ta học sẽ có hệ thống và tăng cường sự tập trung cho việc học thuộc. Nhưng cũng phải nên lưu ý rằng chúng ta chỉ tập trung ghi lại nhiều lần với các đoạn trọng tâm hoặc các công thức còn những đoạn dài và ý phụ thì chúng ta nên nhẩm để đỡ mất thời gian vào việc ghi nhớ. Đây cũng là cách học thuộc hiệu quả được rất nhiều sĩ tử áp dụng đấy các bạn nhé

Trên đây là những cách ghi nhớ kiến thức nhanh, hiệu quả dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn nếu đang đau đầu vì khối lượng kiến thức cần học thì hãy thử ngay những phương pháp trên để chúng ta cải thiện việc học cũng như đạt kết quả cao nhất trong các kì thi các bạn nhé.
ý kiến hay đó anh, em sẽ làm theo
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
cái này thì chịu..... thôi. Nên chọn 1 - 2 cách tối ưu để học và ôn thi, coi chừng "tẩu hỏa nhập ma" nhé
Em quen rồi. Năm lớp 9 cũng chỉ toàn nghe hiểu, cô nói gì ghi nấy vs về học thuộc rồi vác sách đi thi thôi
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Em quen rồi. Năm lớp 9 cũng chỉ toàn nghe hiểu, cô nói gì ghi nấy vs về học thuộc rồi vác sách đi thi thôi

Cũng rất khó để định hình và điều chỉnh cách học của học sinh như thế nào cho hợp với ý của họ. Tùy điều kiện và khả năng của mỗi người, học bằng cách gì không cần biết, miễn là đạt kết quả tốt và thỏa mãn là được
 

thuytien12112005

Học sinh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
83
23
26
18
Quảng Ngãi
Trường THCS&THPT Phạm Kiệt
Em chỉ thường nghe cô giảng những điểm chính và cố gắng nhớ bài trên lớp . bữa nào mà không tập trung là không thuộc được cho dù học rồi cũng quên
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Em chỉ thường nghe cô giảng những điểm chính và cố gắng nhớ bài trên lớp . bữa nào mà không tập trung là không thuộc được cho dù học rồi cũng quên

Thường là tiến trình giảng bài của giáo viên là hỏi trước để học sinh trả lời, giáo viên tổng kết rồi mới giảng. Với comment của em trên đây, hẳn là cô giáo có nhiều kinh nghiệm khi cố gáng tóm lại các mục của bài giảng thành những gạch đầu dòng với những ý chính đơn giản để học sinh dễ học bài (bài giảng của cô chỉ là triển khai ý chính ra thôi). Tóm lại là về nhà, học bài theo tập ghi của giáo viên dạy trên lớp là chuẩn nhất - dễ học và dễ thuộc. Học trên lớp mà nghe thầy cô giảng thì càng dễ vô đầu hơn. Giáo viên giảng thì học sinh có vẻ cũng hiểu bài đấy, nhưng chỉ hiểu được 30% mà thôi - người nào tập trung là hiểu tới 60 - 80% bài giảng của thầy cô trên lớp (vì khả năng hiểu bài và ghi nhớ của mỗi học sinh rất khác nhau, có đứa hiểu nhanh, có đứa hiểu bài chậm và thậm chí ..... có đứa mà GV giảng bài xong nó cũng chẳng hiểu gì luôn). Hiểu bài trên lớp thì về nhà học rất dễ vô (thời điểm 9h tối trở đi), em học theo bài ghi chừng thời gian ngắn là thuộc. Mà mình hiểu bài thì có lợi thế nha: lỡ cô khảo bài cũ (hoặc ra thi) những câu hỏi tương tự (vì thường hỏi trong bài học ra) thì cho dù em không nhớ được chữ nào, nhưng nhờ mình hiểu bài nên mình viết được. Hiểu sao thì viết vậy (nhớ lại đi: à, câu đó hình như cô giảng rồi nè .... giờ mình thử nhớ lại xem sao. hiểu sao thì viết như thế)
 

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
Nếu áp dụng cách này, thiết nghĩ cháu nên ghi ý chính khi học - ghi theo gạch đầu dòng. Lúc làm bài thi nhỏ trường hợp nhỏ không nói, cháu ghi khái lược ý chính của câu đó ra nháp rồi từ từ nhớ lại bài, thêm câu chữ vào là hoàn thành. chúc cháu học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi HK 1 sắp tới nhé !
đúng rồi thầy ạ, có lần thầy Sử bảo học sử mà cứ cầm cuốn vở đọc như thế gọi là đọc vẹt chẳng bao lâu sẽ quên hết.Tốt nhất là lập bản đồ tư duy hoặc dàn ý,một số người thấy bản đồ tư duy hơi rối nên tốt nhất là dàn ý kiểu gạch đầu dòng
anh ơi bây h trời rét nên em ngại cầm bút viết lắm, viết chữ cảm giác nó cứ chậm và nét chữ nó bj j đó
đúng rồi đó chị,lúc sáng tiết văn em cầm bút ko được,phải nhờ con nhỏ ngồi cạnh ghi hộ,cóng cả tay luôn,mà lớp em sắp kiểm tra sử rồi,xem ra cách này ko được:oops::(
 

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
đúng rồi thầy ạ, có lần thầy Sử bảo học sử mà cứ cầm cuốn vở đọc như thế gọi là đọc vẹt chẳng bao lâu sẽ quên hết.Tốt nhất là lập bản đồ tư duy hoặc dàn ý,một số người thấy bản đồ tư duy hơi rối nên tốt nhất là dàn ý kiểu gạch đầu dòng

đúng rồi đó chị,lúc sáng tiết văn em cầm bút ko được,phải nhờ con nhỏ ngồi cạnh ghi hộ,cóng cả tay luôn,mà lớp em sắp kiểm tra sử rồi,xem ra cách này ko được:oops::(
Hì chj sớm thu sử nè
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
học là một việc làm liên tục, việc làm cho đến .... cả đời cũng chẳng hết. Nếu thời tiết chưa ủng hộ, cố gắng lựa chọn một cách học hiệu quả và vừa sức với các em. Nên làm sơ đồ tư duy theo chủ đề, theo dạng bài
 
  • Like
Reactions: Trang Vũ 2k5

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
20
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
Em có trí nhớ tốt nên hay vận dụng cách này
Mà em còn vừa nghe nhạc vừa học thuộc nữa, có vẻ dễ thuộc hơn anh ạ :)
Cách làm của em nhỏ này hay đấy, các em thử vận dụng xem sao nhé. Học và nghe âm lượng vừa đủ là được; lý tưởng nhất là khoảng 10h đêm trở đi là dễ tập trung nhất. Tôi thấy có nhiều trường hợp sinh viên vừa học vừa nghe nhạc, cái này cũng là cách làm hay. Cái cách này sẽ phải tùy theo khả năng và cách làm việc của mỗi người thôi: có người nghe nhạc không tập trung được, và ngược lại
Nhưng cách này chỉ đối với một số người thôi chứ những người nhạy cảm với âm nhạc khó mà học mà nghe nhạc lắm, nghệ thuật sẽ lấn át tất cả
 

Maianh2510

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
2 Tháng mười một 2018
766
6,544
506
18
Ninh Bình
THPT GVB :3
1. Phải hiểu được nội dung của kiến thức cần học
Trước khi các bạn muốn học bài nhanh, hiệu quả thì điều đầu tiên chúng ta cần làm là phải hiểu bài. Đây là bước đi đầu tiên cơ bản nhất để chúng ta tiếp cận với kiến thức dài ngoằng ấy. Chúng ta có thể hiểu được bài học bằng nhiều cách như đọc qua nhiều lần để các kiến thức có thể ngấm dần dần, chỗ nào mà chúng ta đọc nhiều mà vẫn chưa hiểu thì chúng ta phải nhờ bạn bè hoặc thầy cô giảng dạy các kiến thức khó nhằn ấy đến lúc nào chúng ta tự làm chủ được kiến thức mới thôi. Khi các bạn hiểu được vấn đề thì việc để chúng ta học thuộc cả trang dài kiến thức sẽ không thành vấn đề gì nữa. Hơn nữa khi các bạn hiểu bài thì các kiến thức các bạn nhớ sẽ vô cùng nhanh và lâu. Đây chính là cách học hiệu quả nhất để các bạn có thể ghi nhớ các kiến thức nhé.

2. Phải nhớ được các ý chính, vấn đề trọng tâm của bài học
Để có thể học thuộc bài nhanh thì các bạn phải chịu khó dành ra một chút thời gian để lập nên một dàn ý lớn cho kiến thức mình cần học nhé. Chúng ta phải có thói quen lập dàn ý, các bạn sẽ phải ghi lại hoặc đánh dấu các chủ đề lớn, các số la mã, dấu sao lớn. Đây chính là những kiến thức trọng tâm mà các bạn phải nắm. Khi các bạn nắm được các ý chính thì việc ghi nhớ của các bạn sẽ trở nên logic và sẽ không bị nhầm lẫn giữa các kiến thức đặc biệt là những kiến thức có điểm tương đồng với nhau. Trong quá trình làm bài thì các kiến thức trọng tâm này sẽ được giáo viên cho điểm cao và nhớ được những ý chính, những từ khóa quan trọng thì chúng ta có thể thuộc được cả một đoạn kiến thức dài rồi. Đây là cách học nhanh nhất để chúng ta chinh phục các kiến thức các bạn nhé.

3. Phải có không gian, thời gian học tập lí tưởng
Tốc độ thuộc bài nhanh hay chậm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và để ghi nhớ một cách nhanh, hiệu quả nhất thì điều kiện không gian và thời gian phải lí tưởng cho bạn. Khi chúng ta học bài ở một không gian thoáng đãng, sạch sẽ, không quá ồn ào thì chúng ta có thể tập trung tối đa vào việc học thuộc bài, chúng ta sẽ không bị sao nhãng bởi các tạp âm bên ngoài cũng như các tác động ngoại cảnh làm cho công việc ghi nhớ của chúng ta bị gián đoạn và mất nhiều thời gian. Có nhiều bạn cho rằng học vào sáng sớm dễ nhớ nhất tuy nhiên các bạn phải lưu ý rằng học thuộc buổi sáng chúng ta có thể học nhanh nhưng rất dễ quên và thời gian ghi nhớ lí tưởng nhất cho các bạn đó là từ 19h - 24h. Học vào thời gian này sẽ giúp chúng ta nhớ được kiến thức lâu hơn. Các bạn hãy thử đi nhé.

4. Phải có tinh thần thật thoải mái
Khi các bạn bắt đầu việc học với một tinh thần thoải mái, không lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ, tinh thần hoàn toàn tập trung cho việc học thì hiệu quả việc học thuộc lòng sẽ được nhân lên rất nhiều. Còn nếu như khi học các bạn suy nghĩ mông lung thì sẽ không bao giờ nhớ nổi bài đâu. Trước khi học các bạn có thể tạo cảm giác hưng phấn bằng cách thưởng thức các món ăn nhẹ như bánh, hoa quả hoặc uống sữa điều này sẽ giúp các bạn có khí thế để chinh chiến các kiến thức đấy nhé. Trong quá trình học thì các bạn không nên xem ti vi hay nghe nhạc điều này sẽ làm các bạn mất tập trung, các kiến thức bị ngắt quãng không có logic và hiệu quả công việc không được như ý muốn đâu các bạn nhé.

5. Phải kết hợp vừa học vừa ghi
Ghi là một cách học hơi tốn thời gian nhưng hiệu quả nó mang lại vô cùng bất ngờ đấy các bạn nhé. Khi chúng ta vừa học thuộc lòng vừa ghi thì kiến thức chúng ta tiếp cận sẽ được khắc sâu hơn, nhớ lâu hơn, các kiến thức chúng ta học sẽ có hệ thống và tăng cường sự tập trung cho việc học thuộc. Nhưng cũng phải nên lưu ý rằng chúng ta chỉ tập trung ghi lại nhiều lần với các đoạn trọng tâm hoặc các công thức còn những đoạn dài và ý phụ thì chúng ta nên nhẩm để đỡ mất thời gian vào việc ghi nhớ. Đây cũng là cách học thuộc hiệu quả được rất nhiều sĩ tử áp dụng đấy các bạn nhé

Trên đây là những cách ghi nhớ kiến thức nhanh, hiệu quả dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn nếu đang đau đầu vì khối lượng kiến thức cần học thì hãy thử ngay những phương pháp trên để chúng ta cải thiện việc học cũng như đạt kết quả cao nhất trong các kì thi các bạn nhé.
e thường bỏ ra rất nhiều thời gian hc lí thuyết nhưng kết quả đạt đc vẫn không cao trong khi các bn em chỉ học từ 15-30 phút là đã nắm vững đc bài .E đã từng thử rất nhiều cách hc nhưng đều vô dụng.Ko biết có phải e ngu hay cách học của e ko phù hợp nữa ạ
 
  • Like
Reactions: tuấn dũng 2k8

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
e thường bỏ ra rất nhiều thời gian hc lí thuyết nhưng kết quả đạt đc vẫn không cao trong khi các bn em chỉ học từ 15-30 phút là đã nắm vững đc bài .E đã từng thử rất nhiều cách hc nhưng đều vô dụng.Ko biết có phải e ngu hay cách học của e ko phù hợp nữa ạ
Chào em, với những trình bày thật lòng của mình; túi phán đoán em chưa tự mình sắp xếp một phương pháp, kế hoạch học tập hợp lý. Mặc khác, khả năng tập trung và ghi nhớ của em có lẽ còn hạn chế (cái này mình nghĩ thế). nếu nói mình ngu thì vô tình phụ công lao nuôi dưỡng của ba mẹ rồi, vì trên đời không ai muốn tự hạ thấp mình cả. Là con người thì phải có chí vươn lên, vượt qua các vấp ngã và chướng ngại để thành công
 
  • Like
Reactions: harder & smarter

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
3. Phải có không gian, thời gian học tập lí tưởng
Tốc độ thuộc bài nhanh hay chậm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và để ghi nhớ một cách nhanh, hiệu quả nhất thì điều kiện không gian và thời gian phải lí tưởng cho bạn. Khi chúng ta học bài ở một không gian thoáng đãng, sạch sẽ, không quá ồn ào thì chúng ta có thể tập trung tối đa vào việc học thuộc bài, chúng ta sẽ không bị sao nhãng bởi các tạp âm bên ngoài cũng như các tác động ngoại cảnh làm cho công việc ghi nhớ của chúng ta bị gián đoạn và mất nhiều thời gian. Có nhiều bạn cho rằng học vào sáng sớm dễ nhớ nhất tuy nhiên các bạn phải lưu ý rằng học thuộc buổi sáng chúng ta có thể học nhanh nhưng rất dễ quên và thời gian ghi nhớ lí tưởng nhất cho các bạn đó là từ 19h - 24h. Học vào thời gian này sẽ giúp chúng ta nhớ được kiến thức lâu hơn. Các bạn hãy thử đi nhé.
.
Anh ơi,theo em thì thời gian để ghi nhớ như vậy là chưa phù hợp.
Đây là ý kiến cá nhân của em .
 
  • Like
Reactions: Khalynh Nguyễn
Top Bottom