Vật lí [Điện học 7] Trao đổi, thảo luận về điện học

N

nguyencaokyct

vì nếu mây mang điện tích dương thì khi xà xuống gặp cây cao thì sẽ cọ xát với nhau và làm cho 2 vật bị nhiễm điện. càng xà xuống thấp thì cọ xát càng mạnh và gây ra tia lửa điện phóng vào cây. vì thếtrong cơn giông ta không nên đứng dưới cây cao
 
M

manh550

vì trong mây dông có 2 loại mây:mây mang điện tích âm ở dưới, mây mang điện dương ở trên cao. Trong mưa dông, 2 loại mây cọ xát với nhau dẫn đến nhiễm điện,những đám mây mang điện tích âm sẽ đánh vào các vật mang điện dương(dương hút âm)như các cây cao,cột điện, nhà cao, các vật kim loại sắt,...
nên ta không trú dưới các cây cao khi trời dông sét
 
Last edited by a moderator:
M

manh550

vì nếu mây mang điện tích dương thì khi xà xuống gặp cây cao thì sẽ cọ xát với nhau và làm cho 2 vật bị nhiễm điện. càng xà xuống thấp thì cọ xát càng mạnh và gây ra tia lửa điện phóng vào cây. vì thếtrong cơn giông ta không nên đứng dưới cây cao
bạn sai rồi không như vậy đâu...........................
 

danghoang010@gmail.com

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười một 2017
11
6
21
Phú Yên
THCS Ea Bar
Điểm khác biệt giữa chất cách điện và chất dẫn điện?
-Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.Chất dẫn điện có các electron tồn tại xung quanh hạt nhân mang điện tích dương, những electron này dịch chuyển có hướng và cho dòng điện đi qua.
-Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.Chất cách điện là chất không có electron tự do chuyển đông nên không cho dòng điện đi qua.
 
Top Bottom