[Vật lí 6] Giải thích.

H

hoangvtsd

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

dụng cụ đo độ nóng lạnh đầu tiên của loài người do nhà bác bọc Galilê sáng chế. nó gồm một bình cầu có gắn một ống thuỷ ngân. hơ nóng bình rồi nhúng đầu ống thuỷ tinh vào một bình đựng nước. khi bình khí nguội đi nước dâng lên trong ống thuỷ tinh . bây giờ dựa theo mức nước trong ống thuỷ tinh người ta có thể biết thời tiết nóng hay lạnh. hãy giải thích vì sao
Giúp em với :khi (15):
nick em là: codon_1950
thanhs các anh chị nào có câu trả lời nhanh hộ em nha
 
Last edited by a moderator:
H

hnnhuquynh

Khi bình nóng lên,nhiệt độ tăng, thể tích khí trong bình cầu tăng đẩy mực nước xuống(nước cũng tăng thể tích nhưng ít hơn khí)
Còn khi bình nguội đi thì thể tích khí trong bình cầu giảm ,mực nước dâng lên(do chất khí co lại vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng)
Do vậy khi trời nóng ta sẽ thấy mực nước hạ xuống còn khi trời lạnh mực nước dâng lên
 
N

naruto_09

Khi nhiệt độ tăng lên, lượng thuỷ ngân trong bình sẽ nở ra, thể tích tăng, thuỷ ngân trong bình dâng lên, như thế là thời tiết nóng.
Khi nhiệt độ giảm đi, lượng thuỷ ngân trong bình sẽ co lại, thể tích giảm, thuỷ ngân trong bình tụt xuống, như thế là thời tiết lạnh.
 
H

hnnhuquynh

Khi nhiệt độ tăng lên, lượng thuỷ ngân trong bình sẽ nở ra, thể tích tăng, thuỷ ngân trong bình dâng lên, như thế là thời tiết nóng.
Khi nhiệt độ giảm đi, lượng thuỷ ngân trong bình sẽ co lại, thể tích giảm, thuỷ ngân trong bình tụt xuống, như thế là thời tiết lạnh.


Bạn chưa hình dung được cái nhiệt kế ấy rồi.Bạn xem SGK Vật lí 6 trang 64 bài C9 hình 20.3 đi.Với lại đề bài cũng ghi là khi bình khí nguội đi thì nước dâng lên trong ống thuỷ tinh mà!(xem bài giải của mình ở trên )
 
Top Bottom