Mình thấy bạn có hỏi về việc mới học thì nên học như nào. Mình cũng là người tự ôn IELTS nên có một số phản hồi như sau:
1. Tự học bằng tài liệu trên mạng: Bạn kiếm các nguồn bài và các video hướng dẫn miễn phí trên YouTube xem trước nội dung, cấu trúc, cách viết, các lập ý, ... để có cho mình một hệ thống "công thức" theo từng dạng đề riêng (công thức ở đây là mở - thân - kết như nào chứ không phải học thuộc nhé).
2. Đăng ký dịch vụ sửa bài: Hồi đấy mình không có ai làm mentor nên mình đăng ký một gói sửa bài, cũng hơi mắc xíu nhưng mình học được siêu nhiều thứ từ cái sai mà nếu không sửa kịp thì mình sẽ sai mãi, hồi đấy mình không có nhiều thời gian nên chỉ book 1 lần thôi nhưng rất ổn, book bên nào thì cái này bạn nên đi hỏi review kĩ nhé vì nhiều bên làm hời hợt lắm.
3. Học từ vựng theo chủ đề: Mình kiếm bộ 100 từ của thầy Ngọc Bách và lấy collocations từ bài trong sách Cambridge và các bài mẫu uy tín rồi chép lại, học một cách có hệ thống trên quizlet.
4. Luyện viết thường xuyên: Giai đoạn đầu mình chỉ luyện để rèn tư duy và luyện phản xạ với các dạng bài khác nhau, tuy nhiên sau khi quen thì mình nhờ bạn mình xem hoặc mình để đấy sau 3 ngày rồi mình mới đọc để chữa lại. Cách này thì không triệt để được lỗi sai nhưng vì mình không có kinh phí theo khóa bài bản nên đành phải chấp nhận @@
5. Tích cực trau dồi kiến thức đời sống lẫn khả năng tư duy.
Bạn tham khảo:
[English] Tổng hợp - 33 cách trở thành "chiến thần" trong phòng thi IELTS