Sử 6 Nhà Lý

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
Nêu sự thành lập và chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý?
Hiệu Nguyễn NgọcCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn: Nêu sự thành lập và chính sách đối nội và đối ngoại. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!

*Sự thành lập:

- Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.
- Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.
- Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành là Thăng Long=> Mở ra một bước phát triển mới
*Chính sách đối nội :
-Thực hiện chính sách nhằm đoàn kết dân tộc và xây dựng nhà nước quân chủ vững mạnh của các triều đại Lý, Trần và Lê sơ, như:
+ Luôn coi trọng vấn đề an ninh của đất
nước.
+ Quan tâm đến đời sống nhân dân: đắp đê chống lụt, quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.
+ Chính sách "nhu viễn" đối với các vùng dân tộc ít người.
- Chính sách đối ngoại:
+ Thực hiện chính sách mềm dẻo, khéo léo nhưng kiên quyết giữ vững độc lập và chủ quyền đối với các triều đại phương Bắc (triều cống đầy đủ nhưng sẵn sàng kháng chiến nếu xâm phạm đến lãnh thổ Đại Việt).
+ Đối với các nước láng giềng phía tây và phía nam như Lan Xang, Cham-pa và Chân Lạp, nhà nước Đại Việt luôn giữ quan hệ thân thiện, mặc dù đôi lúc xảy ra chiến tranh.
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn

Chúc bạn ngày mới tốt lành
 

Thùylinh06

Học sinh
Thành viên
3 Tháng năm 2022
80
31
26
17
Hà Tĩnh
Nêu sự thành lập và chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý?
Hiệu Nguyễn NgọcCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn: Nêu sự thành lập và chính sách đối nội và đối ngoại thời Lý. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
* Sự thành lập
- Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.
- Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập(1009-1225)
- Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long=> mở ra một bước phát triển mới
*Chính sách đối nội
- Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và xây dựng nhà nước quân chủ vững mạnh
+ Quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân: đắp đê phòng lũ, các vua nhà Lý cho dựng lầu chuông ở hai bên thềm điện Long Trì để mọi người dân ai có điều oan uổng đều có thể đánh chuông mời vua xét xử
+ Đối với dân tộc ít người : chủ trương đặt quan hệ thân tộc với các tù trưởng dân tộc ít người như: gả công chúa, ban chức tước, mời họ về kinh...
+ Các thế lực chống đối, phản loạn ở miền xuôi nhanh chóng được giải quyết một cách êm đẹp
* Chính sách đối ngoại
+ Đối với các triều đại phong kiến phương Bắc, tuy giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế của một dân tộc độc lập.
+ Đối với các nước láng giềng phía nam, đặc biệt là Cham-pa, tuy có lúc căng thẳng nhưng nhà Lý, luôn giữ thái độ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giữ vững biên cương.

Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học
Chúc bạn ngày mới tốt lành !
 

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn:Nêu sự thành lập và chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý?
Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!


* Sự thành lập:
Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi
Cuối năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi nhà Lý thành lập.
* Đối nội:

Thực hiện chính sách nhằm đoàn kết dân tộc và xây dựng nhà nước quân chủ vững bền, giàu mạnh của các triều đại Lý, Trần và Lê sơ:
+ Coi trọng các vấn đề an ninh của đất nước.
+ Quan tâm đến đời sống nhân dân: Đắp đê chống lũ lụt, quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.
+ Chính sách "nhu viễn" đối với các vùng dân tộc ít người.

* Đối ngoại:
Thực hiện chính sách mềm dẻo, khéo léo nhưng kiên quyết giữ vững nền độc lập và chủ quyền đối với các triều đại phương Bắc.
+ Đối với các nước láng giềng phía tây và phía nam: Lan Xang, Cham-pa và Chân Lạp, Đại Việt luôn giữ quan hệ thân thiện mặc dù có đôi lúc xảy ra mâu thuẫn dẫn tới chiến tranh

Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học
Chúc bạn ngày mới tốt lành !
 

Nguyễn Văn Sơn Hải

Học sinh
Thành viên
22 Tháng tư 2022
17
14
21
14
Sơn La
*Sự thành lập:
- Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.
- Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.
- Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành là Thăng Long=> Mở ra một bước phát triển mới
*Chính sách đối nội :
-Thực hiện chính sách nhằm đoàn kết dân tộc và xây dựng nhà nước quân chủ vững mạnh của các triều đại Lý, Trần và Lê sơ, như:
+ Luôn coi trọng vấn đề an ninh của đất
nước.
+ Quan tâm đến đời sống nhân dân: đắp đê chống lụt, quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.
+ Chính sách "nhu viễn" đối với các vùng dân tộc ít người.
- Chính sách đối ngoại:
+ Thực hiện chính sách mềm dẻo, khéo léo nhưng kiên quyết giữ vững độc lập và chủ quyền đối với các triều đại phương Bắc (triều cống đầy đủ nhưng sẵn sàng kháng chiến nếu xâm phạm đến lãnh thổ Đại Việt).
+ Đối với các nước láng giềng phía tây và phía nam như Lan Xang, Cham-pa và Chân Lạp, nhà nước Đại Việt luôn giữ quan hệ thân thiện, mặc dù đôi lúc xảy ra chiến tranh.
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,482
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Nêu sự thành lập và chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý?
Hiệu Nguyễn NgọcCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn: Nêu sự thành lập và chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý?
Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!


* Thành lập:
- Năm 1005, Lê Hoàn qua đời, Lê Long Đĩnh nối ngôi.
- Năm 1009, Long Đĩnh qua đời, triều thần suy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua => Nhà Lý thành lập
- Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La, đổi tên thành Thăng Long.
* Đối nội:
- Coi trọng vấn đề bảo vệ an ninh đất nước
- Coi trọng, quan tâm đời sống nhân dân
- Gả công chúa, phong chức tước cho các tù trưởng miền núi, kiên quyết trấn áp các hành động phản loạn, tách khỏi Đại Việt
* Đối ngoại:
- Giữ quan hệ bình thường, hoà hiếu với nhà Tống, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên trao đổi, buôn bán. Tuy nhiên sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
- Các nước phía Tây: quan hệ thân thiện, đôi lúc xảy ra mâu thuẫn.

Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học: Bài 10
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn

Chúc bạn một ngày tốt lành!
 
Top Bottom