Văn 7 Tạo lập văn bản

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Mng giúp em viết thành 1 bài viết thư hoàn chỉnh dc không ạ ?
Em cảm ơn:rolleyes::oops::oops:View attachment 188124
Bài tập thì nên tự làm sẽ tốt hơn nè, với lại có sẵn dàn ý rồi thì chắc cũng không khó quá đâu ha ^^
Em có thể viết một bài hoàn chỉnh rồi team văn sẽ hỗ trợ em nè :3
Chị sẽ gợi ý chi tiết hơn phần thân của bức thư cho em nha:

- Đoạn 1: Nguyên nhân xảy ra hiện tượng nghiện game:
+ Hiện nay, tình trạng học sinh học kém đi, hay ăn chơi lêu lổng, không lo chăm chút cho kết quả học tập, nguyên nhân chính cũng là do mê điện tử.
+ Phần lớn chính là do bản thân ta không làm chủ được bản thân, cha mẹ không quán xuyến con em mình cẩn thận.
+ Ăn theo trào lưu, thấy bạn bè, mọi người chơi gì là cũng phải chơi cho bằng được, đua đòi.
+ Cho dùng điện thoại, tiếp xúc với mạng Internet từ nhỏ mà chưa được chỉ dạy về sự nguy hiểm của nó.

- Đoạn 2:
+ Đúng, chơi game không xấu nhưng chúng ta cần phải cân nhắc thời gian mà thời điểm chơi như nào cho hợp lí.
+ Chơi game mang đến cảm giác sảng khoái, thích thú, giải trí, không phải lo nghĩ nhiều, lúc đầu cũng chỉ chơi một chút cho thỏa mãn nhưng lâu dần thì trở thành một con nghiện.
+ Hậu quả mà game mang đến chẳng ai có thể lường trước được, nó làm tốn thời gian, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là giấc ngủ và đôi mắt.
+ Việc học bị giảm sút do tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến game, làm thế nào để thắng, làm thế nào để khiến mình trở nên giỏi hơn trong thế giới ảo.
+ Nhận thức bị ảnh hưởng ít nhiều, có những suy nghĩ, thói quen không lành mạnh.
+ Kết quả học tập giảm sút, sức khỏe ngày càng yếu đi thì người cảm thấy lo lắng nhất cho ta chính là cha mẹ, người thân, gia đình.
-> Có thể hủy hoại cả một đời người.

- Đoạn 3: Hướng giải quyết (Khuyên bảo) :
+ Cần phải chuẩn bị cho bản thân một nhận thức về hệ quả của việc chơi game quá đà mà không cân bằng được thời gian cho học tập, cho cuộc sống và đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
+ Nếu không kiểm soát được bản thân thì tốt nhất là đừng đụng vào game.

Em tham khảo nha, chị thấy các ý chị đưa ra đủ để em hoàn thành một bức thư rồi,
Có thể em quan tâm: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-cac-topic-hoc-thuat-dac-sac-nhat-tai-box-van.831528/
 
Top Bottom