Tóm tắt: Vũ Nương bị oan gieo mình xuống dòng sông Hoàng Giang tự vẫn và được các nàng tiên cứu sống đưa xuống thủy cung. Cùng làng có Phan Loan chạy loạn đã dạt vào động rùa, tình cờ gặp lại Vũ Nương. Khi trở về, Phan Lang gửi chiếc hoa vàng cùng vài lời nhắn cho Trương Sinh. Chàng lập đàn trắng giải oan trên bến sông. Vũ Nương trở về loang loáng trên sông rồi biến mất.
Ý nghĩa phần sáng tạo: Bằng phong cách kể chuyện có sử dụng yếu tố truyền kì cùng cách sáng tạo nên một kết thúc tác phẩm không mòn sáo làm sáng lên vẻ đẹp của Vũ Nương khi muốn được giải oan, thanh minh và bảo toàn danh dự cho bản thân
(Cả hai phần mình lấy từ đề cương cô cho lúc ôn HSG văn nên cũng không biết cô có lấy ở nguồn nào không nữa)