Viết một đoạn văn cảm nhận của em về Dế Mèn trong Dế Mèn phiêu lưu kí




- Trong tập truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí" thì nhân vật Dế Mèn là nhân vật chính.
- Dế Mèn có một thân hình khỏe mạnh, to lớn và cường tráng làm ai cũng phải ngưỡng mộ.
- Cậu ấy có tính tự lập, tự đào hang, lấp ổ, làm nơi trú ngụ cho bản thân.
- Dế Mèn là một nhân vật gần gũi với trẻ em bởi sự ngộ nghĩnh, tinh nghịch nhưng không kém phần dại dột mà gây ra bao tai họa cho mọi người.
- Hơn nữa, Dế Mèn còn là một nhân vật tự cao, chưa hiểu sự đời nên những sự cố mà cậu gây ra cũng nhiều không kém.
- Nói đúng hơn thì nhân vật Dế Mèn cũng giống như chúng ta vậy, những đứa trẻ phá phách, nghịch ngợm nhưng không kém phần dễ thương, ngây ngô và tinh nghịch.
Bạn tham khảo các ý để viết đoạn văn
Theo em là chị đang thu hẹp phạm vi dẫn chứng của bài. Những ý chị nêu ra chỉ nằm trong văn bản ''Bài học đường đời đầu tiên'' còn đề hỏi trong tác phẩm ''Dế Mèn phiêu lưu ký''mà nhỉ? Em góp ý xíu thôi...
Em nghĩ là chị Nhi đọc lộn Dế Mèn phiêu lưu kí thành Bài học đường đời đầu tiên ý, em cũng lộn
