viết đoạn văn ngắn giới thiệu về nhân vật vũ nương trong tác phẩm Người con gái Nam Xương
Bạn tham khảo các ý rồi tự hoàn thành đoạn văn của mình nhé
- Vũ Thị Thiết (Vũ Nương) là người con gái thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Nàng có chồng là Trương Sinh- con nhà hào phú
- Khi lấy chồng, nàng hết mực lo toan cho gia đình. Không may, lâu sau chồng phải đi lính. Vũ Nương phải sống trong cảnh cô đơn, một mình gánh vác, quán xuyến hết mọi việc trong nhà, chăm ko mẹ già, dạy dỗ con thơ
- Suốt ba năm xa cách, nàng luôn giữ trọn đạo làm vợ, ngày ngày chờ tin chồng trở về
- Khi bị chồng nghi oan, Vũ Nương hết sức phân trần, mong chồng nghĩ lại, mong sao giữ được hạnh phúc gia đình
- Quá oan khuất, nàng quyết định gieo mình tại bến sông Hoàng Giang để chứng minh tấm lòng thủy chung của mình
- May mắn thay, nàng được Linh Phi cứu giúp và sống dưới thủy cung. Mặc dù vậy, nàng vẫn luôn thương nhớ tới gia đình, chồng con, phần mộ tổ tiên, nàng vẫn hi vọng chồng lập đàn giải oan để trở về nói lời tạ từ rồi biến mất
=> Vũ Nương là tiêu biểu cho vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống nhưng lại mang trên mình số phận hẩm hiu. Qua nhân vật này, Nguyễn Dữ muốn đề cao vẻ đẹp của người phụ nữ, đồng thời thể hiện tấm lòng thương cảm cho số phận của nàng cũng như thân phận người phụ nữ xưa.