Văn 9 Những ngôi sao xa xôi

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Lập dàn ý chi tiết giới thiệu về ba nữ thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi.
Bạn tham khảo
Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, ba nữ thanh niên xung phong
Thân bài:
- Hoàn cảnh sáng tác
+ Tác phẩm là một trong những truyện ngắn đầu tay của nhà văn Lê Minh Khuê, được viết vào năm 1971, khi tác giả là thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đây cũng là thời gian cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra ác liệt. Tuy vậy, những cô gái thanh niên xung phong vẫn dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ mở đường cho xe ra tiền tuyến
- Nhan đề, ngôi kể
+ Nhan đề tác phẩm mang nhiều nét nghĩa
• Nghĩa thực: đó là ngôi sao trên bầu trời, những vì tinh tú trên bầu trời bao la toả thứ ánh sáng dịu nhẹ mà lấp lánh. Đó còn là những ngôi sao trên mũ của những chiêna sĩ, của các cô gái thanh niên xung phong
• Nghĩa ẩn dụ: “những ngôi sao xa xôi” biểu tượng cho tâm hồn trong sáng, lãng mạn, mơ mộng với phẩm chất kiên cường của những cô gái thanh niên xung phong. Đó còn là hình ảnh của gia đình, quê hương luôn luôn hiện lên trong tâm hồn của các cô.
+ Ngôi kể: tác phẩm là lời kể kể của Phương Định- nhân vật chính, vì vậy tác giả có thể tập trung miêu tả thế giới nội tâm nhân vật và tạo ra điểm nhìn phù hợp.
- Giới thiệu về hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba nữ thanh niên xung phong
+ Họ sống ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch trên tuyến đường Trường Sơn, nghĩa là họ phải ở nơi tập trung nhiều nhất bom đạn và sự nguy hiểm ác liệt
+ Công việc của họ lại càng đặc biệt nguy hiểm: chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình ra giữa vùng trọng điểm bằng phá. Sau mỗi trận bom họ phải lao ra đo và ước tính tính khối lượng đất đá bị bom địch đào xới, đếm những quả bom chưa nổ và phá bom
- Những điểm chung của họ
+ Họ đều là những người có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dũng cảm, không sợ hi sinh “ở đây đầy bom Mỹ, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào nhưng để mạch giao thông thông suốt” các cô sẵn sàng cho việc ra trận địa. Phương Định từng nói “Tôi có nghĩ tới cái chết nhưng là một cái chết mờ nhạt không cụ thể còn cái chính: liệu mìn có nổ bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai. Như vậy họ đã đặt nhiệm vụ lên trên cả tính mạng mình
+ Họ có tình yêu thương gắn bó tình đồng đội sâu nặng. Khi Nho bị thương Phương Định và chị Thao đã lo lắng băng bó chăm sóc Nho cẩn thận với một niềm xót xa như chị em ruột
+ Họ hiểu cả tính tình sở thích của từng đồng đội
+ Ở họ còn có nhiều nét chung của các cô gái trẻ, dễ xúc động hay mơ mộng, dễ vui nhưng cũng dễ trầm tư. Họ rất nữ tính thích làm đẹp cho cuộc sống của mình ngay cả trong hoàn cảnh ác liệt của chiến trường
=> Họ là những cô gái sống thật giản dị hồn nhiên yêu đời, có tâm hồn trong sáng và là những anh hùng phá vong trên tuyến đường Trường Sơn
- Những nét riêng của từng người
+ Chị Thao: nhiều tuổi nhất nên ít nhiều từng trải hơn là người chị cả trong tổ trinh sát mặt đường. Ở nhân vật này có những nét tính cách tưởng như mâu thuẫn nhau. Chị rất chăm chép bài hát thậm chí chép cả những lời Phương Định bịa ra nhưng lại chẳng bao giờ hát đúng nhạc và không thuộc trôi chảy bài nào. Trong công việc chị rất táo bạo dũng cảm quyết đoán nhưng lại sợ máu, sợ vắt. Chị cũng rất hay làm dáng: lông mày tỉa nhỏ như cái tăm, áo lót cái nào cũng thêu chỉ màu. => Trong cô có sự kết hợp giữa cái nhút nhát, yếu mềm của một cô gái và cái bản lĩnh quyết đoán của một người chiến sĩ nơi lửa đạn.
+ Nho: bé nhỏ hồn nhiên đáng yêu như một que kem trắng thích thêu thùa với những màu sắc rực rỡ, hay làm nũng nhưng khi chiến đấu cô lại rất rắn rỏi, bình tĩnh kể cả khi bị thương
+ Phương Định: một cô gái Hà Nội nhạy cảm hồn nhiên hay mơ mộng sống với những kỉ niệm tuổi thiếu nữ bên gia đình thích hát và hay hát. Trong cô là sự dũng cảm, không sợ hi sinh, điều đó được chứng minh qua một lần phá bom.
=> Cả ba cô gái đều có những nét tính cách đẹp để đáng yêu Ở họ có sự kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng Tác giả miêu tả những anh hùng phá bom nhưng không mang vẻ gân guốc cứng nhắc mà là những cô gái bình dị có cá tính và vô cùng đáng yêu. Cùng với tính cách dũng cảm can đảm, họ chính là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ.
KB: Những nghệ thuật có trong tác phẩm, nhấn mạnh vẻ đẹp của ba cô gái, cảm nhận của bản thân.
 
Top Bottom