

Mn giúp e với ạ
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:
Tranh giành là gì? Nhường nhịn là thế nào? Chúng ta cùng tim hiểu hai khái niệm này.
Tranh giành là giành giật, vơ vét lấy công sức, thành quả của người khác về cho mình. Còn nhường nhịn là cho, là chia sẻ công sức thành quả của mình cho người thiếu thốn, khó khăn hơn mình. Hai khái niệm này luôn đối lập nhau nhưng cùng được thể hiện qua lời nói, hành động của tất cả mọi người. Ngay từ nhỏ, sống trong gia đình nếu không được nhắc nhở, giáo dục thường xuyên, ta có thể dành anh em từ cái kẹo; ở trường, ở lớp có thể ta giành với bạn từ chỗ ngồi, từ cái bút, quyển vở. Tới khi trưởng thành trong mối quan hệ xã hội, ta có thể dễ dàng tranh giành với người khác bất kể cái gì, lúc nào và ở đâu. Ngược lại, nếu từ nhỏ, ta đã biết nhường nhịn người khác, biết yêu thương kẻ khó, thì lớn lên ta cũng biết yêu thương nhường nhịn hết thảy những người xung quanh ta. Đó là quan niệm của chúng ta về tranh giành và nhường nhịn.
Con người muốn tranh giành quyền lợi với kẻ khác là con người bộc lộ sự ích kỷ, cá nhân. Sự tranh giành sẽ làm con người trở nên cô độc, làm xấu đi mối quan hệ giữa con người với con người. Con người biết nhường nhịn là con người có lòng nhân ái, yêu thương; là con người dễ dàng cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ những người trong gia đình mình cũng như ngoài xã hội. Sự nhường nhịn sẽ làm mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
1. Đặt nhan đề cho đoạn trích
2. Thao tác lập luận chủ yếu của đoạn trích là gì?
3. Theo tác giả vì sao con người ta không nên tranh giành?
4. Tóm tắt nội dung văn bản từ 5-7 câu.
Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến đuợc nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Sự tranh giành sẽ làm con người trở nên cô độc.”.
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:
Tranh giành là gì? Nhường nhịn là thế nào? Chúng ta cùng tim hiểu hai khái niệm này.
Tranh giành là giành giật, vơ vét lấy công sức, thành quả của người khác về cho mình. Còn nhường nhịn là cho, là chia sẻ công sức thành quả của mình cho người thiếu thốn, khó khăn hơn mình. Hai khái niệm này luôn đối lập nhau nhưng cùng được thể hiện qua lời nói, hành động của tất cả mọi người. Ngay từ nhỏ, sống trong gia đình nếu không được nhắc nhở, giáo dục thường xuyên, ta có thể dành anh em từ cái kẹo; ở trường, ở lớp có thể ta giành với bạn từ chỗ ngồi, từ cái bút, quyển vở. Tới khi trưởng thành trong mối quan hệ xã hội, ta có thể dễ dàng tranh giành với người khác bất kể cái gì, lúc nào và ở đâu. Ngược lại, nếu từ nhỏ, ta đã biết nhường nhịn người khác, biết yêu thương kẻ khó, thì lớn lên ta cũng biết yêu thương nhường nhịn hết thảy những người xung quanh ta. Đó là quan niệm của chúng ta về tranh giành và nhường nhịn.
Con người muốn tranh giành quyền lợi với kẻ khác là con người bộc lộ sự ích kỷ, cá nhân. Sự tranh giành sẽ làm con người trở nên cô độc, làm xấu đi mối quan hệ giữa con người với con người. Con người biết nhường nhịn là con người có lòng nhân ái, yêu thương; là con người dễ dàng cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ những người trong gia đình mình cũng như ngoài xã hội. Sự nhường nhịn sẽ làm mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
1. Đặt nhan đề cho đoạn trích
2. Thao tác lập luận chủ yếu của đoạn trích là gì?
3. Theo tác giả vì sao con người ta không nên tranh giành?
4. Tóm tắt nội dung văn bản từ 5-7 câu.
Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến đuợc nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Sự tranh giành sẽ làm con người trở nên cô độc.”.