Văn 8 Ôn tập - Mùa xuân nho nhỏ

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
a.
Trong phần trích trên có từ chép sai. Đó là "tan". Cần sửa lại thành "nhập".
Việc chép sai như vậy khiến ý nghĩa câu thơ cũng thay đổi. Từ "tan" chỉ việc hoà tan, hoà lẫn vào nhau, không phân biệt được nữa. Còn từ "nhập" chỉ sự hoà nhập nhưng không hoà tan, là một cá thể riêng trong cộng đồng chung.
b.
Tác giả muốn làm "một nốt trầm" giữa bản hoà ca muôn màu muôn vẻ đủ làm xao xuyến muôn lòng người. Tác giả làm nốt trầm chứ không phải nốt cao, đây là một ước nguyện rất khiêm nhường, chân thật mà giản dị.
c.
Phần này mình đã giúp bạn ở đây
https://diendan.hocmai.vn/threads/mua-xuan-nho-nho.799501/#post-3943915
d.
Lặng lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành Long
 
  • Like
Reactions: chocolate cakes
Top Bottom