Sinh 8 Giải thích

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,670
1,021
Nam Định
In the sky

_Gumball_

Học sinh
Thành viên
17 Tháng hai 2020
166
199
36
Thái Nguyên
HOCMAI
Do mặt trong của lớp niêm mạc có khả năng tiết chất nhầy chống lại sự tiêu hoá của enzim pepsin nên dạ dày mới không bị tiêu hóa.
 
  • Like
Reactions: Junery N

H.Bừn

Cựu Mod phụ trách Sinh học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
1,218
2,569
419
Gia Lai
2. Giải thích tại sao dịch vị trong dạ dày chứa HCL có thể biến đổi protein trong thức ăn mà thành dạ dày cũng được cấu tạo từ protein mà không bị biến đổi
@H.Bừn @Đỗ Hằng giúp em với ạ... Em cảm ơn^^
Do mặt trong của lớp niêm mạc có khả năng tiết chất nhầy chống lại sự tiêu hoá của enzim pepsin nên dạ dày mới không bị tiêu hóa.
Chất nhày này được tiết ra từ các tế bào có ở cổ tuyến vị nằm ở dưới lớp niêm mạc dạ dày nhé :>
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,765
456
21
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
2. Giải thích tại sao dịch vị trong dạ dày chứa HCL có thể biến đổi protein trong thức ăn mà thành dạ dày cũng được cấu tạo từ protein mà không bị biến đổi
@H.Bừn @Đỗ Hằng giúp em với ạ... Em cảm ơn^^
Dạ dày không bị biến đổi là do:
- Các tế bào ở cổ tuyến vị tiết dịch nhày bao phủ lấy bề mặt niêm mạc, ngăn cách niêm mạc với HCl và enzim pepsin
- Sự tiết HCl và pepsin là tương đương với sự tiết dịch nhày
- Pepsinogen cần có HCl để hoạt hóa thành dạng hoạt động là enzim pepsin, khi mới tiết ra HCl chưa kịp hoạt hóa nên chưa hoạt động để biến đổi protein
 
  • Like
Reactions: Junery N
Top Bottom