Sử [Thảo luận] Vị vua nào có nhiều vợ nhất, nhưng không có bất kì người con nào?

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

nhung-cau-hoi-sieu-xoan-ve-lich-su-viet-nam-tu-thoi-xua-oi-la-xua-cau-1.jpg


Vị vua nào nhỉ? Cùng thảo luận nào!
 

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
Tự Đức là vị vua có nhiều vợ nhất nhưng không có lấy một mụn con
 

Cao Khôi Trần 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
310
1,023
121
Quảng Ngãi
THCS
Đó chính là vua Tự Đức (vị vua đời thứ 3 triều Nguyễn). Ông có 103 bà vợ nhưng không có một người con nào. Chính vì thế nên ông đã nhận 3 đứa cháu của mình làm con nuôi
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Tự Đức là vị vua có nhiều vợ nhất nhưng không có lấy một mụn con
Vua Tự Đức có đến 103 người vợ nhưng không có con .
Đó chính là vua Tự Đức (vị vua đời thứ 3 triều Nguyễn). Ông có 103 bà vợ nhưng không có một người con nào. Chính vì thế nên ông đã nhận 3 đứa cháu của mình làm con nuôi
Câu trả lời của các bạn đều chính xác!
Đó là vua Tự Đức, vị vua có 103 bà vợ mà chẳng có nổi một mụn con.
Vậy vì sao vị vua này không có con nhỉ? (lý do sức khỏe,....)
@_Sherlock_Holmes_ @Son Gohan
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Câu trả lời của các bạn đều chính xác!
Đó là vua Tự Đức, vị vua có 103 bà vợ mà chẳng có nổi một mụn con.
Vậy vì sao vị vua này không có con nhỉ? (lý do sức khỏe,....)
Vì bị bệnh đậu mùa khi còn nhỏ . Chỉ là khả năng thôi.
 

Cao Khôi Trần 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
310
1,023
121
Quảng Ngãi
THCS
Câu trả lời của các bạn đều chính xác!
Đó là vua Tự Đức, vị vua có 103 bà vợ mà chẳng có nổi một mụn con.
Vậy vì sao vị vua này không có con nhỉ? (lý do sức khỏe,....)
Do vua từ nhỏ đã mắc bện đậu mùa và lại hay ốm đau lâu dần ảnh hưởng đến sức khỏe của ông
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Do mắc bệnh đậu mùa từ nhỏ
Do vua từ nhỏ đã mắc bện đậu mùa và lại hay ốm đau lâu dần ảnh hưởng đến sức khỏe của ông
Vì bị bệnh đậu mùa khi còn nhỏ . Chỉ là khả năng thôi.
Cả ba đều trả lời chính xác!
Thế ... tên thật của vua là gì? Sau khi lên ngôi, ông đổi tên thành gì?
 

Cao Khôi Trần 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
310
1,023
121
Quảng Ngãi
THCS
Cả ba đều trả lời chính xác!
Thế ... tên thật của vua là gì? Sau khi lên ngôi, ông đổi tên thành gì?
Vua Tự Đức tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm và sau khi lên ngôi ông đổi tên thành Nguyễn Phúc Thì( Ông chính là vị hoàng đế thứ 4 của triều Nguyễn trị vì từ năm 1847-1883)
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Thế ông trị vì nước trong bao nhiêu năm và theo sách Chín đời Chúa có nhận xét ông là người như thế nào?
Ông là vị vua có thời gian trị vì lâu dài nhất của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1847 đến 1883, ông được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Dực Tông
 
  • Like
Reactions: Tuấn Hồng

Cao Khôi Trần 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
310
1,023
121
Quảng Ngãi
THCS
Chính xác rồi nè!
Thế ông trị vì nước trong bao nhiêu năm và theo sách Chín đời Chúa có nhận xét ông là người như thế nào?
@Son Gohan @_Sherlock_Holmes_ @Dương 10 năm sau
Ông trị vì 36 năm .Tự Đức được đánh giá là một vị vua có tư cách tốt, tính tình hiền lành. Ông chăm chỉ xem xét việc triều chính và không hề trễ nải, được các quan nể phục.Nhưng Tự Đức cai trị đúng vào một thời đại khó khăn, trong nước lắm loạn, bên ngoài thì có Pháp xâm lấn. Bản thân ông chăm chỉ nhưng không đủ tài để đưa ra các chính sách cải cách nhằm xoay chuyển cục diện đất nước. Trong việc chiến sự với Pháp, ông tỏ ra là người nhu nhược, quân triều đình mới thất bại vài trận mà ông đã lo cắt đất Nam Kỳ lục tỉnh để cầu hòa với Pháp, dù nghĩa quân chống Pháp ở Nam bộ vẫn đang chiến đấu và đã thu được một số thắng lợi.Vua thì ở trong cung điện, việc đời không biết rõ nên phải lấy các quan làm tai mắt, nhưng các quan lại phò tá Tự Đức đều là người học hành theo lối khoa cử thời cũ, không am hiểu thời đại mới, cho nên mọi việc đều hỏng cả
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Ông là vị vua có thời gian trị vì lâu dài nhất của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1847 đến 1883, ông được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Dực Tông
Ông trị vì 36 năm .Tự Đức được đánh giá là một vị vua có tư cách tốt, tính tình hiền lành. Ông chăm chỉ xem xét việc triều chính và không hề trễ nải, được các quan nể phục.Nhưng Tự Đức cai trị đúng vào một thời đại khó khăn, trong nước lắm loạn, bên ngoài thì có Pháp xâm lấn. Bản thân ông chăm chỉ nhưng không đủ tài để đưa ra các chính sách cải cách nhằm xoay chuyển cục diện đất nước. Trong việc chiến sự với Pháp, ông tỏ ra là người nhu nhược, quân triều đình mới thất bại vài trận mà ông đã lo cắt đất Nam Kỳ lục tỉnh để cầu hòa với Pháp, dù nghĩa quân chống Pháp ở Nam bộ vẫn đang chiến đấu và đã thu được một số thắng lợi.Vua thì ở trong cung điện, việc đời không biết rõ nên phải lấy các quan làm tai mắt, nhưng các quan lại phò tá Tự Đức đều là người học hành theo lối khoa cử thời cũ, không am hiểu thời đại mới, cho nên mọi việc đều hỏng cả
Tất cả đều đúng rồi nè!
Tự Đức (1829-1883) là vị vua thứ tư của triều Nguyễn, là con trai vua Thiệu Trị. Trị vì đất nước trong 36 năm (1847-1883), ông là vị vua ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong số 13 đời vua của triều Nguyễn.
Theo sách Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn, Tự Đức là người chăm chỉ, cần mẫn, nhân từ, luôn hết lòng vì nước, vì dân.


Câu hỏi tiếp theo:

Khi được vua Thanh tặng con chim hạc quý hiếm, vua Tự Đức đã đeo lên cổ tấm thẻ bài ghi chữ gì?
 

Thần Linh Vũ Mộng

Banned
Banned
Thành viên
7 Tháng mười một 2019
268
204
51
Hà Tĩnh
Thcs Liên Hương
Tất cả đều đúng rồi nè!
Tự Đức (1829-1883) là vị vua thứ tư của triều Nguyễn, là con trai vua Thiệu Trị. Trị vì đất nước trong 36 năm (1847-1883), ông là vị vua ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong số 13 đời vua của triều Nguyễn.
Theo sách Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn, Tự Đức là người chăm chỉ, cần mẫn, nhân từ, luôn hết lòng vì nước, vì dân.


Câu hỏi tiếp theo:

Khi được vua Thanh tặng con chim hạc quý hiếm, vua Tự Đức đã đeo lên cổ tấm thẻ bài ghi chữ gì?
Thiên Tử Hạc
 

Cao Khôi Trần 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
310
1,023
121
Quảng Ngãi
THCS
Tất cả đều đúng rồi nè!
Tự Đức (1829-1883) là vị vua thứ tư của triều Nguyễn, là con trai vua Thiệu Trị. Trị vì đất nước trong 36 năm (1847-1883), ông là vị vua ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong số 13 đời vua của triều Nguyễn.
Theo sách Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn, Tự Đức là người chăm chỉ, cần mẫn, nhân từ, luôn hết lòng vì nước, vì dân.


Câu hỏi tiếp theo:

Khi được vua Thanh tặng con chim hạc quý hiếm, vua Tự Đức đã đeo lên cổ tấm thẻ bài ghi chữ gì?
Ông đã đặt tên cho con hạc là Thiên Tử Hạc( có nghĩa là Hạc của vua nuôi)
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Ông đã đặt tên cho con hạc là Thiên Tử Hạc( có nghĩa là Hạc của vua nuôi)
Đúng rồi!
Ngày ấy, khi được vua Thanh tặng con chim hạc quý hiếm, Tự Đức quý lắm, cho đeo lên cổ tấm thẻ bài ghi “Thiên Tử Hạc” - Hạc của vua. "Thiên Tử Hạc" quen hơi người nên được thả trong vườn thượng uyển, không sợ gì.
Câu hỏi tiếp theo:
Sau đó, con hạc của vua đã bị chó của một nhà thường dân cắn chết. Quan Ngự sử Phạm Đan Quế đã trình một bản tấu được viết như thế nào?
 

Cao Khôi Trần 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
310
1,023
121
Quảng Ngãi
THCS
Đúng rồi!
Ngày ấy, khi được vua Thanh tặng con chim hạc quý hiếm, Tự Đức quý lắm, cho đeo lên cổ tấm thẻ bài ghi “Thiên Tử Hạc” - Hạc của vua. "Thiên Tử Hạc" quen hơi người nên được thả trong vườn thượng uyển, không sợ gì.
Câu hỏi tiếp theo:
Sau đó, con hạc của vua đã bị chó của một nhà thường dân cắn chết. Quan Ngự sử Phạm Đan Quế đã trình một bản tấu được viết như thế nào?
Việc xử án của Bộ hình được quan Ngự Sử Phạm Đan Quế biết được. Sau khi xem xét các tình tiết, ông xin yết kiến vua Tự Đức và trình một bản tấu. Bản tấu ấy như sau:
Hạc bất năng ngôn/ Khuyển vô thức tự
Hạc nhập dân viên/ Khuyển trung vu chủ
Điểu, Thú đấu tranh/ U minh hà dự
Khuyển phệ hạc tử/ Tôi quy vu chủ
Hạc trắc khuyển tử/ Tường hà luật xử?

Dịch nghĩa:
Hạc chẳng biết nói/ Chó không biết chữ
Hạc vào vườn dân/ Chó trung với chủ
Chim, thú đánh nhau/ Tối sáng không rõ
Chó cắn chết hạc/ Tội quy cho chủ
Hạc mổ chết chó/ Luật xử thế nào?
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Việc xử án của Bộ hình được quan Ngự Sử Phạm Đan Quế biết được. Sau khi xem xét các tình tiết, ông xin yết kiến vua Tự Đức và trình một bản tấu. Bản tấu ấy như sau:
Hạc bất năng ngôn/ Khuyển vô thức tự
Hạc nhập dân viên/ Khuyển trung vu chủ
Điểu, Thú đấu tranh/ U minh hà dự
Khuyển phệ hạc tử/ Tôi quy vu chủ
Hạc trắc khuyển tử/ Tường hà luật xử?

Dịch nghĩa:
Hạc chẳng biết nói/ Chó không biết chữ
Hạc vào vườn dân/ Chó trung với chủ
Chim, thú đánh nhau/ Tối sáng không rõ
Chó cắn chết hạc/ Tội quy cho chủ
Hạc mổ chết chó/ Luật xử thế nào?
Đúng rồi! Bạn giỏi quá :p
Vua Tự Đức đã làm bài thơ kết án kẻ tham nhũng như thế nào?
 
Top Bottom