Tâm sự Về bệnh viêm phổi Vũ Hán

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dạo gần đây thấy thiên hạ rần rần, báo chí, face book, đi đâu cũng nghe bàn tán dịch Corona, tiện mình cũng muốn chia sẻ chút đỉnh để mọi người bớt hoang mang.

Để tìm hiểu về mối nguy hại của con virus này, thay vì xem các tờ báo " lá cải" viết về số người nhiễm và số người chết tăng lên hàng ngày, mình tìm hiểu bài viết của 1 Bác sỹ - người có kiến thức chuyên môn.

Theo đó, tỷ lệ gây tử vong của virus này thấp hơn các dịch như SARS, MERS,... hay sốt thương hàn vốn rất quen thuộc với chúng ta. Hệ miễn dịch của cơ thể hoàn toàn tiêu diệt được con virus này. Những người bị chết thường là những người già yếu, đã có bệnh,....v..v.... Virus Corona không quá nguy hiểm như báo chí ám thị trong các bài viết (đội này muốn câu view trục lợi là chính).

Cái khiến WHO công bố tình trạng khẩn cấp chính là tốc độ lây lan của nó quá nhanh so với các dịch trước đây. Sở dĩ như vậy là nhờ chiến lược khôn khéo của loài virus này: xâm nhập vào cơ thể người nhưng không gây ra triệu chứng tức thì (gọi là thời gian ủ bệnh dài), do đó cộng đồng không biết ai đã nhiễm, ai chưa nhiễm mà phòng tránh.

Với tốc độ lây lan nhanh không một quốc gia nào muốn toàn bộ công dân mình phải nằm trên giường bệnh nên phải đưa ra các biện pháp cách ly.

Tóm lại với cộng đồng thì con này nguy hiểm, nhưng với mỗi cá nhân thì con này không quá nguy hiểm. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để tăng cường sức đề kháng hay hơn là a dua theo các trào lưu trên mạng khiến xã hội càng thêm hoang mang.
 

Khôi Trần Cao 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng một 2020
115
208
61
20
Quảng Ngãi
Trường THCS
Dạo gần đây thấy thiên hạ rần rần, báo chí, face book, đi đâu cũng nghe bàn tán dịch Corona, tiện mình cũng muốn chia sẻ chút đỉnh để mọi người bớt hoang mang.

Để tìm hiểu về mối nguy hại của con virus này, thay vì xem các tờ báo " lá cải" viết về số người nhiễm và số người chết tăng lên hàng ngày, mình tìm hiểu bài viết của 1 Bác sỹ - người có kiến thức chuyên môn.

Theo đó, tỷ lệ gây tử vong của virus này thấp hơn các dịch như SARS, MERS,... hay sốt thương hàn vốn rất quen thuộc với chúng ta. Hệ miễn dịch của cơ thể hoàn toàn tiêu diệt được con virus này. Những người bị chết thường là những người già yếu, đã có bệnh,....v..v.... Virus Corona không quá nguy hiểm như báo chí ám thị trong các bài viết (đội này muốn câu view trục lợi là chính).

Cái khiến WHO công bố tình trạng khẩn cấp chính là tốc độ lây lan của nó quá nhanh so với các dịch trước đây. Sở dĩ như vậy là nhờ chiến lược khôn khéo của loài virus này: xâm nhập vào cơ thể người nhưng không gây ra triệu chứng tức thì (gọi là thời gian ủ bệnh dài), do đó cộng đồng không biết ai đã nhiễm, ai chưa nhiễm mà phòng tránh.

Với tốc độ lây lan nhanh không một quốc gia nào muốn toàn bộ công dân mình phải nằm trên giường bệnh nên phải đưa ra các biện pháp cách ly.

Tóm lại với cộng đồng thì con này nguy hiểm, nhưng với mỗi cá nhân thì con này không quá nguy hiểm. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để tăng cường sức đề kháng hay hơn là a dua theo các trào lưu trên mạng khiến xã hội càng thêm hoang mang.

Nhưng mà sao không nguy hiểm với cá nhân anh đã có khoảng hơn 400 người chết rồi mà
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,416
441
21
Thanh Hóa
Sao Hoả
Dạo gần đây thấy thiên hạ rần rần, báo chí, face book, đi đâu cũng nghe bàn tán dịch Corona, tiện mình cũng muốn chia sẻ chút đỉnh để mọi người bớt hoang mang.

Để tìm hiểu về mối nguy hại của con virus này, thay vì xem các tờ báo " lá cải" viết về số người nhiễm và số người chết tăng lên hàng ngày, mình tìm hiểu bài viết của 1 Bác sỹ - người có kiến thức chuyên môn.

Theo đó, tỷ lệ gây tử vong của virus này thấp hơn các dịch như SARS, MERS,... hay sốt thương hàn vốn rất quen thuộc với chúng ta. Hệ miễn dịch của cơ thể hoàn toàn tiêu diệt được con virus này. Những người bị chết thường là những người già yếu, đã có bệnh,....v..v.... Virus Corona không quá nguy hiểm như báo chí ám thị trong các bài viết (đội này muốn câu view trục lợi là chính).

Cái khiến WHO công bố tình trạng khẩn cấp chính là tốc độ lây lan của nó quá nhanh so với các dịch trước đây. Sở dĩ như vậy là nhờ chiến lược khôn khéo của loài virus này: xâm nhập vào cơ thể người nhưng không gây ra triệu chứng tức thì (gọi là thời gian ủ bệnh dài), do đó cộng đồng không biết ai đã nhiễm, ai chưa nhiễm mà phòng tránh.

Với tốc độ lây lan nhanh không một quốc gia nào muốn toàn bộ công dân mình phải nằm trên giường bệnh nên phải đưa ra các biện pháp cách ly.

Tóm lại với cộng đồng thì con này nguy hiểm, nhưng với mỗi cá nhân thì con này không quá nguy hiểm. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để tăng cường sức đề kháng hay hơn là a dua theo các trào lưu trên mạng khiến xã hội càng thêm hoang mang.
Thế này thì đi khám có phát hiện là bị bệnh mà chưa phát tác không ạ ?
 

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Người mắc bệnh càng nhiều thì tỷ lệ người già, trẻ nhỏ, suy dinh dưỡng trong đó cũng nhiều. Số người chết vì triệu chứng bệnh cũng sẽ nhiều theo nhưng tỷ lệ tử vong vẫn thấp.
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
361
Hà Nội
Trường Đời
Dạo gần đây thấy thiên hạ rần rần, báo chí, face book, đi đâu cũng nghe bàn tán dịch Corona, tiện mình cũng muốn chia sẻ chút đỉnh để mọi người bớt hoang mang.

Để tìm hiểu về mối nguy hại của con virus này, thay vì xem các tờ báo " lá cải" viết về số người nhiễm và số người chết tăng lên hàng ngày, mình tìm hiểu bài viết của 1 Bác sỹ - người có kiến thức chuyên môn.

Theo đó, tỷ lệ gây tử vong của virus này thấp hơn các dịch như SARS, MERS,... hay sốt thương hàn vốn rất quen thuộc với chúng ta. Hệ miễn dịch của cơ thể hoàn toàn tiêu diệt được con virus này. Những người bị chết thường là những người già yếu, đã có bệnh,....v..v.... Virus Corona không quá nguy hiểm như báo chí ám thị trong các bài viết (đội này muốn câu view trục lợi là chính).

Cái khiến WHO công bố tình trạng khẩn cấp chính là tốc độ lây lan của nó quá nhanh so với các dịch trước đây. Sở dĩ như vậy là nhờ chiến lược khôn khéo của loài virus này: xâm nhập vào cơ thể người nhưng không gây ra triệu chứng tức thì (gọi là thời gian ủ bệnh dài), do đó cộng đồng không biết ai đã nhiễm, ai chưa nhiễm mà phòng tránh.

Với tốc độ lây lan nhanh không một quốc gia nào muốn toàn bộ công dân mình phải nằm trên giường bệnh nên phải đưa ra các biện pháp cách ly.

Tóm lại với cộng đồng thì con này nguy hiểm, nhưng với mỗi cá nhân thì con này không quá nguy hiểm. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để tăng cường sức đề kháng hay hơn là a dua theo các trào lưu trên mạng khiến xã hội càng thêm hoang mang.
Bạn ơi, nói không nguy hiểm là sai rồi, tới hơn 400 người chết rồi và đây là một con số quá lớn và nếu tiếp tục thế này sẽ còn vượt qua số người chết của SARS 2003. Mình nghĩ chính bạn đang câu view và câu like đó, đừng bao giờ nói rằng virus không quá nguy hiểm. Trẻ em cũng dễ nằm trong nhóm tử vong bởi sức đề kháng yếu, chứ không phải chỉ có người già nhé. Sự lây lan nhanh càng gây hoang mang trong cộng đồng là đúng, nhưng mình thấy có mỗi bạn là dửng dưng, không biết sợ thôi. Gieo nhân nào gặp quả nấy nhé :> Đừng cố tìm cách làm cho mọi người bớt sợ, bởi bạn chỉ là một người bình thường như bao người khác, và rất ít người có thể đọc được bài của bạn đó.
 
  • Like
Reactions: Erza Scarlet.

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Bản thân mình không có chuyên môn nên không phán bừa. Mình viết bài trên hoàn toàn dựa trên tóm tắt quan điểm 1 bài báo của vị bác sỹ Nguyễn Lân Dũng.

Bạn hiểu gì về nhân quả mà nói mình nhỉ? Thuyết này nó dùng để hướng thiện chứ không phải để bạn đem ra rủa xả người khác.
 
  • Like
Reactions: Nguyenngocthuyduong

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
361
Hà Nội
Trường Đời
Bản thân mình không có chuyên môn nên không phán bừa. Mình viết bài trên hoàn toàn dựa trên tóm tắt quan điểm 1 bài báo của vị bác sỹ Nguyễn Lân Dũng.

Bạn hiểu gì về nhân quả mà nói mình nhỉ? Thuyết này nó dùng để hướng thiện chứ không phải để bạn đem ra rủa xả người khác.
Bạn toàn nói những cái điều hiển nhiên ở trên mà ai cũng biết rồi: tỷ lệ tử vong thấp, lây lan nhanh, cần ăn uống điều độ,... Nhưng những điều đó có làm mọi người bớt hoang mang đi không? KHÔNG!!! Các báo "lá cải" như bạn nói, rồi trào lưu trên MXH không hề đưa tin phóng đại hay sai lệch nhé! Nhìn xem, tới hiện tại có 427 người đã thiệt mạng đó, ngồi đó mà bảo nó không nguy hiểm đi! Năm 2003 tỉ lệ tử vong cao nhưng thực tế chỉ 800 người chết (hiện tại gần đạt con số này), số người nhiễm cũng ít hơn rất rất nhiều. Nhưng bây giờ, TQ vẫn thích "giấu dịch" nên nó mới lây lan nhanh đến vậy. Chẳng có ai muốn câu like trục lợi trong thời gian này cả (trừ cái bọn hay đưa tin nhảm trên Facebook, còn lại các báo đưa tin đã kiểm chứng hết, bạn thử đọc vài tờ là biết).
Và bạn là ai mà bảo mình không hiểu nhân quả là gì? Hướng thiện á, đến chùa Ba Vàng đi, ở đó đang làm lễ cúng "diệt virus" đấy.
 

White Killer

Học sinh
Thành viên
3 Tháng hai 2020
64
312
46
19
Thanh Hóa
THCS Cẩm Thủy
Dạo gần đây thấy thiên hạ rần rần, báo chí, face book, đi đâu cũng nghe bàn tán dịch Corona, tiện mình cũng muốn chia sẻ chút đỉnh để mọi người bớt hoang mang.

Để tìm hiểu về mối nguy hại của con virus này, thay vì xem các tờ báo " lá cải" viết về số người nhiễm và số người chết tăng lên hàng ngày, mình tìm hiểu bài viết của 1 Bác sỹ - người có kiến thức chuyên môn.

Theo đó, tỷ lệ gây tử vong của virus này thấp hơn các dịch như SARS, MERS,... hay sốt thương hàn vốn rất quen thuộc với chúng ta. Hệ miễn dịch của cơ thể hoàn toàn tiêu diệt được con virus này. Những người bị chết thường là những người già yếu, đã có bệnh,....v..v.... Virus Corona không quá nguy hiểm như báo chí ám thị trong các bài viết (đội này muốn câu view trục lợi là chính).

Cái khiến WHO công bố tình trạng khẩn cấp chính là tốc độ lây lan của nó quá nhanh so với các dịch trước đây. Sở dĩ như vậy là nhờ chiến lược khôn khéo của loài virus này: xâm nhập vào cơ thể người nhưng không gây ra triệu chứng tức thì (gọi là thời gian ủ bệnh dài), do đó cộng đồng không biết ai đã nhiễm, ai chưa nhiễm mà phòng tránh.

Với tốc độ lây lan nhanh không một quốc gia nào muốn toàn bộ công dân mình phải nằm trên giường bệnh nên phải đưa ra các biện pháp cách ly.

Tóm lại với cộng đồng thì con này nguy hiểm, nhưng với mỗi cá nhân thì con này không quá nguy hiểm. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để tăng cường sức đề kháng hay hơn là a dua theo các trào lưu trên mạng khiến xã hội càng thêm hoang mang.
Mình rất sợ căn bệnh này đã có rất nhiều người chết rồi! Trường mk phải cho nghỉ để phòng dịch nữa mà!!
 

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
Dạo gần đây thấy thiên hạ rần rần, báo chí, face book, đi đâu cũng nghe bàn tán dịch Corona, tiện mình cũng muốn chia sẻ chút đỉnh để mọi người bớt hoang mang.

Để tìm hiểu về mối nguy hại của con virus này, thay vì xem các tờ báo " lá cải" viết về số người nhiễm và số người chết tăng lên hàng ngày, mình tìm hiểu bài viết của 1 Bác sỹ - người có kiến thức chuyên môn.

Theo đó, tỷ lệ gây tử vong của virus này thấp hơn các dịch như SARS, MERS,... hay sốt thương hàn vốn rất quen thuộc với chúng ta. Hệ miễn dịch của cơ thể hoàn toàn tiêu diệt được con virus này. Những người bị chết thường là những người già yếu, đã có bệnh,....v..v.... Virus Corona không quá nguy hiểm như báo chí ám thị trong các bài viết (đội này muốn câu view trục lợi là chính).

Cái khiến WHO công bố tình trạng khẩn cấp chính là tốc độ lây lan của nó quá nhanh so với các dịch trước đây. Sở dĩ như vậy là nhờ chiến lược khôn khéo của loài virus này: xâm nhập vào cơ thể người nhưng không gây ra triệu chứng tức thì (gọi là thời gian ủ bệnh dài), do đó cộng đồng không biết ai đã nhiễm, ai chưa nhiễm mà phòng tránh.

Với tốc độ lây lan nhanh không một quốc gia nào muốn toàn bộ công dân mình phải nằm trên giường bệnh nên phải đưa ra các biện pháp cách ly.

Tóm lại với cộng đồng thì con này nguy hiểm, nhưng với mỗi cá nhân thì con này không quá nguy hiểm. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để tăng cường sức đề kháng hay hơn là a dua theo các trào lưu trên mạng khiến xã hội càng thêm hoang mang.
Mình không biết mọi người nhận định sao về căn bệnh này nhưng bản thân mình thấy rất nguy hiểm đã hơn 400 người chết vì nó rồi!!
 
  • Like
Reactions: White Killer

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Lời của 1000 kẻ không hiểu biết không đáng giá bằng lời của 1 chuyên gia.

Bạn bị cái trào lưu làm cho hoang mang, bị những con số thống kê làm cho run sợ, ấy là vì cái đầu của bạn chưa đủ kiến thức, chưa đủ biện chứng để đánh giá thông tin. Và rồi chính bạn cũng góp 1 phần vào cái trào lưu ấy.

Mình hiếm khi tranh luận với những cái đầu sáo rỗng mà thích cãi nhây, chịu trả lời 2 bài viết liền đã coi như tôn trọng bạn lắm rồi.
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
361
Hà Nội
Trường Đời
Lời của 1000 kẻ không hiểu biết không đáng giá bằng lời của 1 chuyên gia.

Bạn bị cái trào lưu làm cho hoang mang, bị những con số thống kê làm cho run sợ, ấy là vì cái đầu của bạn chưa đủ kiến thức, chưa đủ biện chứng để đánh giá thông tin. Và rồi chính bạn cũng góp 1 phần vào cái trào lưu ấy.

Mình hiếm khi tranh luận với những cái đầu sáo rỗng mà thích cãi nhây, chịu trả lời 2 bài viết liền đã coi như tôn trọng bạn lắm rồi.
Mình biết ngay bạn sẽ trả lời mình bằng những câu từ không có tính xác đáng như vậy mà. Dăm ba chuyên gia cố gắng đánh lừa người dân, nào là hãy bình tĩnh, nào là đừng hoang mang, nào là tỉ lệ tử vong thấp. Bạn nhìn lại xem, nhiều bác sĩ giỏi ở Trung Quốc dám nói virus không lây từ người sang người nên bây giờ bị cảnh sát truy tố đấy. Chuyên gia thì làm được cái gì, họ nên lo chữa bệnh hơn là tung tin sai sự thật về số người nhiễm, tỉ lệ tử vong. Chỉ có bạn không kiểm chứng thông tin của chuyên gia mà nói thông tin mà các báo VnExpress, Vietnamnet,... đưa không chính xác, gọi các báo là "lá cải", gọi sự tuyên truyền phòng chống dịch là "trào lưu gây hoang mang". Chẳng có ai phải run sợ trước những con số đó cả, nhưng một người không có tâm như bạn thì dù hàng nghìn người tử vong bạn cũng sẽ vẫn nói cái câu "đừng hoang mang"...
Một người không biết gì về dịch bệnh cho hay, toàn nghe theo lời của "CHUYÊN GIA".
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
18
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Dạo gần đây thấy thiên hạ rần rần, báo chí, face book, đi đâu cũng nghe bàn tán dịch Corona, tiện mình cũng muốn chia sẻ chút đỉnh để mọi người bớt hoang mang.

Để tìm hiểu về mối nguy hại của con virus này, thay vì xem các tờ báo " lá cải" viết về số người nhiễm và số người chết tăng lên hàng ngày, mình tìm hiểu bài viết của 1 Bác sỹ - người có kiến thức chuyên môn.

Theo đó, tỷ lệ gây tử vong của virus này thấp hơn các dịch như SARS, MERS,... hay sốt thương hàn vốn rất quen thuộc với chúng ta. Hệ miễn dịch của cơ thể hoàn toàn tiêu diệt được con virus này. Những người bị chết thường là những người già yếu, đã có bệnh,....v..v.... Virus Corona không quá nguy hiểm như báo chí ám thị trong các bài viết (đội này muốn câu view trục lợi là chính).

Cái khiến WHO công bố tình trạng khẩn cấp chính là tốc độ lây lan của nó quá nhanh so với các dịch trước đây. Sở dĩ như vậy là nhờ chiến lược khôn khéo của loài virus này: xâm nhập vào cơ thể người nhưng không gây ra triệu chứng tức thì (gọi là thời gian ủ bệnh dài), do đó cộng đồng không biết ai đã nhiễm, ai chưa nhiễm mà phòng tránh.

Với tốc độ lây lan nhanh không một quốc gia nào muốn toàn bộ công dân mình phải nằm trên giường bệnh nên phải đưa ra các biện pháp cách ly.

Tóm lại với cộng đồng thì con này nguy hiểm, nhưng với mỗi cá nhân thì con này không quá nguy hiểm. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để tăng cường sức đề kháng hay hơn là a dua theo các trào lưu trên mạng khiến xã hội càng thêm hoang mang.
mình thấy bệnh này rất nguy hiểm và hầu như ai cũng sợ bị lây. Dù tỉnh Nghệ An chúng mình chưa có ai mắc bệnh nhưng tỉnh vẫn cho học sinh nghỉ học thêm và học nhóm trong tần này, vậy mà lớp mình xui xẻo vẫn phải đi làm trực tuần vào mỗi buổi chiều, vậy là có nghỉ cũng như không
 
  • Like
Reactions: lilychu2k7

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Bạn ơi, nói không nguy hiểm là sai rồi, tới hơn 400 người chết rồi và đây là một con số quá lớn và nếu tiếp tục thế này sẽ còn vượt qua số người chết của SARS 2003. Mình nghĩ chính bạn đang câu view và câu like đó, đừng bao giờ nói rằng virus không quá nguy hiểm. Trẻ em cũng dễ nằm trong nhóm tử vong bởi sức đề kháng yếu, chứ không phải chỉ có người già nhé. Sự lây lan nhanh càng gây hoang mang trong cộng đồng là đúng, nhưng mình thấy có mỗi bạn là dửng dưng, không biết sợ thôi. Gieo nhân nào gặp quả nấy nhé :> Đừng cố tìm cách làm cho mọi người bớt sợ, bởi bạn chỉ là một người bình thường như bao người khác, và rất ít người có thể đọc được bài của bạn đó.
Tỉ lệ tử vong của 2019-nCoV: 2.06% (427 người chết trên 20 630 ca mắc tính đến 13h00 ngày 4/2/2020)
Tỉ lệ tử vong của SARS: 9.55% (774 người chết trên 8 098 ca mắc)

Thực tế thì virus corona là một họ virus, trong đó bao gồm SARS, MERS, 2019-nCoV (loại virus ta phải đối mặt bây giờ), cúm mùa, cảm thông thường... Ba cái tên mình kể đầu tiên là những biến chủng hiếm gặp của họ này, lây lan nhanh và tỉ lệ tử vong cao hơn gấp rất nhiều lần so với cúm mùa và cảm lạnh, cũng như các triệu chứng thường nặng hơn rất nhiều. Tưởng tượng bạn bị ốm nhưng đây sẽ là một trong những lần ốm tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn.

Hầu hết những người chết đều có các bệnh nền và tử vong vì các bệnh nền ấy.

Quá lo sợ không hề tốt chút nào. Bạn xem, ngay tại Hà Nội những ngày vừa qua, các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay khô, nước súc họng đang cháy hàng, có nơi đẩy giá lên gấp 10, 15 lần so với bình thường. Nhưng cái quan trọng hơn là liệu chúng ta có thực sự cần nhiều khẩu trang đến thế không? Học sinh thì đã được nghỉ học hẳn một tuần, hạn chế ra đường và tụ tập nơi công cộng đã được khuyến cáo. Những người lại đang cần khẩu trang là những người bị ốm, những nhân viên y tế, những người đang bị cách ly và những người thực sự có bệnh kia kìa.

Dạo gần đây thấy thiên hạ rần rần, báo chí, face book, đi đâu cũng nghe bàn tán dịch Corona, tiện mình cũng muốn chia sẻ chút đỉnh để mọi người bớt hoang mang.

Để tìm hiểu về mối nguy hại của con virus này, thay vì xem các tờ báo " lá cải" viết về số người nhiễm và số người chết tăng lên hàng ngày, mình tìm hiểu bài viết của 1 Bác sỹ - người có kiến thức chuyên môn.

Theo đó, tỷ lệ gây tử vong của virus này thấp hơn các dịch như SARS, MERS,... hay sốt thương hàn vốn rất quen thuộc với chúng ta. Hệ miễn dịch của cơ thể hoàn toàn tiêu diệt được con virus này. Những người bị chết thường là những người già yếu, đã có bệnh,....v..v.... Virus Corona không quá nguy hiểm như báo chí ám thị trong các bài viết (đội này muốn câu view trục lợi là chính).

Cái khiến WHO công bố tình trạng khẩn cấp chính là tốc độ lây lan của nó quá nhanh so với các dịch trước đây. Sở dĩ như vậy là nhờ chiến lược khôn khéo của loài virus này: xâm nhập vào cơ thể người nhưng không gây ra triệu chứng tức thì (gọi là thời gian ủ bệnh dài), do đó cộng đồng không biết ai đã nhiễm, ai chưa nhiễm mà phòng tránh.

Với tốc độ lây lan nhanh không một quốc gia nào muốn toàn bộ công dân mình phải nằm trên giường bệnh nên phải đưa ra các biện pháp cách ly.

Tóm lại với cộng đồng thì con này nguy hiểm, nhưng với mỗi cá nhân thì con này không quá nguy hiểm. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để tăng cường sức đề kháng hay hơn là a dua theo các trào lưu trên mạng khiến xã hội càng thêm hoang mang.

Em cũng muốn bổ sung thêm là mặc dù mới có 427 người chết, nhưng 427 đó không chỉ là một con số đơn thuần. Đó là những 427 gia đình đã mất người thân yêu, có khi còn là trụ cột, chỗ dựa kinh tế và tinh thần của họ, đó là hàng chục giờ mỗi người phải tức trực trong lo lắng, đó là hàng nghìn y bác sĩ tài giỏi đã bị những cú tổn thương tâm lý từ việc bệnh nhân mình không chữa được, cũng như là áp lực từ người nhà bệnh nhân và từ cấp trên.

Chúng ta nên bày tỏ sự cảm thông đến với những người đã hi sinh trong dịch bệnh này, cũng như lòng biết ơn vì con số tử vong vẫn còn đang thấp, vì hi vọng rằng hầu hết những người mắc bệnh đã qua khỏi, cũng như vì những bác sĩ tận tâm hay là những vị anh hùng thực sự của cuộc chiến chống lại dịch bệnh.
 
  • Like
Reactions: machung25112003

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
361
Hà Nội
Trường Đời
Quá lo sợ không hề tốt chút nào. Bạn xem, ngay tại Hà Nội những ngày vừa qua, các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay khô, nước súc họng đang cháy hàng, có nơi đẩy giá lên gấp 10, 15 lần so với bình thường. Nhưng cái quan trọng hơn là liệu chúng ta có thực sự cần nhiều khẩu trang đến thế không? Học sinh thì đã được nghỉ học hẳn một tuần, hạn chế ra đường và tụ tập nơi công cộng đã được khuyến cáo. Những người lại đang cần khẩu trang là những người bị ốm, những nhân viên y tế, những người đang bị cách ly và những người thực sự có bệnh kia kìa.
Lại một người không hiểu gì về khẩu trang và các vật dụng y tế. Bạn nghĩ xem, học sinh được nghỉ thế bố mẹ chúng ta có được không? Họ là những người phải ra đường hàng ngày, tiếp xúc với rất nhiều đồng nghiệp, tức là cực kỳ dễ lây bệnh cho nhau trong môi trường công sở nên rất cần khẩu trang là đằng khác. Những nhân viên y tế, người bị ốm,... họ được dùng khẩu trang N95 trong bệnh viện rồi, không phải mua ở ngoài đâu, và chúng không hề khan hiếm bởi ở ngoài không bán nhiều N95. Còn khẩu trang y tế và khẩu trang giấy thì dành cho những người bình thường đi ra đường. Chuyện đẩy giá 10, 15 lần thì đó là do họ buôn bán không có tâm, trục lợi sức khỏe người khác, chứ đừng lấy cớ nhu cầu quá cao nhé. Bạn nói không cần khẩu trang đến thế thì tại sao WHO lại khuyến cáo? Bạn trình độ cao hơn họ sao, mà bảo không cần? Khẩu trang để đảm bảo an toàn thì chỉ dùng 1 lần nên nếu cần cho cả tuần, cả tháng thì nhu cầu lớn là quá đúng.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Bạn nghĩ xem, học sinh được nghỉ thế bố mẹ chúng ta có được không? Họ là những người phải ra đường hàng ngày, tiếp xúc với rất nhiều đồng nghiệp, tức là cực kỳ dễ lây bệnh cho nhau trong môi trường công sở nên rất cần khẩu trang là đằng khác. Những nhân viên y tế, người bị ốm,... họ được dùng khẩu trang N95 trong bệnh viện rồi, không phải mua ở ngoài đâu, và chúng không hề khan hiếm bởi ở ngoài không bán nhiều N95. Còn khẩu trang y tế và khẩu trang giấy thì dành cho những người bình thường đi ra đường. Chuyện đẩy giá 10, 15 lần thì đó là do họ buôn bán không có tâm, trục lợi sức khỏe người khác, chứ đừng lấy cớ nhu cầu quá cao nhé. Bạn nói không cần khẩu trang đến thế thì tại sao WHO lại khuyến cáo? Khẩu trang để đảm bảo an toàn thì chỉ dùng 1 lần nên nếu cần cho cả tuần, cả tháng thì nhu cầu lớn là quá đúng.

Mình hỏi "liệu chúng ta có thực sự cần khẩu trang đến thế không?" không có nghĩa khẳng định là không cần đeo khẩu trang nhé. 'Đến thế' tức là đến mức phải tranh giành nhau ở chợ Hapulico dù các nhân viên bán hàng đã bảo mọi người từ từ để phân phát rồi. 'Đến thế' tức là lụm tận hàng chục gói khẩu trang về dù mỗi nhà chỉ được phát cho hai gói. Nếu nhu cầu không cao thì đâu có đến hơn 88 cơ sở buôn bán vật tư y tế lợi dụng để nâng giá khẩu trang hả bạn? Mua khẩu trang để bảo vệ chính mình chẳng có ai phán xét ai cả, nhưng mua để tích trữ thật nhiều thật nhiều vào thì lại thật đáng lên án. Nước mình đủ sức để sản xuất ra nhiều khẩu trang hơn so với nhu cầu của tất cả mọi người hiện tại, nhưng không có khả năng cung cấp ngay lập tức ngày một ngày hai được, vậy nên không ai lấy được lý do là 'sợ hết' nhé. Các y bác sĩ họ thay những đồ bảo hộ, trong đó có khẩu trang rất nhiều lần trong ngày, nếu trong một thời gian ngắn nhu cầu tăng vọt, vậy là hôm ấy bệnh viện sẽ khan hiếm nguồn cung. Còn những cơ sở logistic, những cơ sở vận chuyển, các tiệm bán hàng họ được một phen loạn lạc vì đơn hàng, giá cả rối loạn hết cả.

Và đây mới chỉ là bắt đầu của một cái vòng luẩn quẩn do sự hoảng loạn, hoang mang quá mức cần thiết. Thử hỏi từ khẩu trang thôi, chuyện tương tự xảy ra với thực phẩm sẽ còn tồi tệ hơn thế nào, và chuyện tương tự nữa xảy ra trong thị trường tài chính chứng khoán thì sẽ ra sao? Còn chưa kể các hậu quả để lại cho môi trường nữa, nhất là trong thời kỳ khi người ta ngày càng nhận thức rõ hơn về việc bảo vệ Trái đất và chống biến đổi khí hậu?
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
361
Hà Nội
Trường Đời
Mình hỏi "liệu chúng ta có thực sự cần khẩu trang đến thế không?" không có nghĩa khẳng định là không cần đeo khẩu trang nhé. 'Đến thế' tức là đến mức phải tranh giành nhau ở chợ Hapulico dù các nhân viên bán hàng đã bảo mọi người từ từ để phân phát rồi. 'Đến thế' tức là lụm tận hàng chục gói khẩu trang về dù mỗi nhà chỉ được phát cho hai gói. Nếu nhu cầu không cao thì đâu có đến hơn 88 cơ sở buôn bán vật tư y tế lợi dụng để nâng giá khẩu trang hả bạn? Mua khẩu trang để bảo vệ chính mình chẳng có ai phán xét ai cả, nhưng mua để tích trữ thật nhiều thật nhiều vào thì lại thật đáng lên án. Nước mình đủ sức để sản xuất ra nhiều khẩu trang hơn so với nhu cầu của tất cả mọi người hiện tại, nhưng không có khả năng cung cấp ngay lập tức ngày một ngày hai được, vậy nên không ai lấy được lý do là 'sợ hết' nhé. Các y bác sĩ họ thay những đồ bảo hộ, trong đó có khẩu trang rất nhiều lần trong ngày, nếu trong một thời gian ngắn nhu cầu tăng vọt, vậy là hôm ấy bệnh viện sẽ khan hiếm nguồn cung. Còn những cơ sở logistic, những cơ sở vận chuyển, các tiệm bán hàng họ được một phen loạn lạc vì đơn hàng, giá cả rối loạn hết cả.

Và đây mới chỉ là bắt đầu của một cái vòng luẩn quẩn do sự hoảng loạn, hoang mang quá mức cần thiết. Thử hỏi từ khẩu trang thôi, chuyện tương tự xảy ra với thực phẩm sẽ còn tồi tệ hơn thế nào, và chuyện tương tự nữa xảy ra trong thị trường tài chính chứng khoán thì sẽ ra sao? Còn chưa kể các hậu quả để lại cho môi trường nữa, nhất là trong thời kỳ khi người ta ngày càng nhận thức rõ hơn về việc bảo vệ Trái đất và chống biến đổi khí hậu?
Nhu cầu rất cao là đương nhiên, nhưng bạn đừng đổ lỗi cho việc tranh giành nhau. Đó là văn hóa xếp hàng của người Việt quá kém. Thứ hai như mình nói, đó là việc các cơ sở y tế nâng giá 10-15 lần nhằm trục lợi chứ không phải chỉ có nhu cầu cao. Họ luôn muốn lấy lãi nên cố tình bán gấp vài chục lần, các báo nói đi nói lại rồi, đó là sự trục lợi chứ không phải là nâng giá thông thường, kiểu như giá thịt cuối năm ngoái. Luật còn có hẳn 1 tội gọi là "lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý" để xử lý đấy, đừng lấy cớ là không có lãi. Cầu lớn hơn cung, hiện tại việc sản xuất khẩu trang được dành chủ yếu cho bệnh viện nên bệnh viện hầu như không thiếu gì nhé, chỉ có khẩu trang cho người bình thường như chúng ta mới có thể coi là khan hiếm thôi. Chúng ta không bao giờ mua để tích trữ thật nhiều, nhưng nếu chỉ mua 1 hộp 50 chiếc thì có gì sai hả bạn (hiện tại chỉ bán theo hộp thôi)? Chỉ có các cơ sở mới nhập về nhiều xong găm hàng thôi, chứ người dân có ý thức hơn nhiều nên chỉ mua 1 hộp/1 lần mua nhé. Bạn đọc thêm các báo thì sẽ biết. Xong bây giờ lại có tình trạng các nhà thuốc cố ý găm hàng bằng cách treo biển không bán đấy, bạn thấy họ vô tâm chưa?
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Nhu cầu rất cao là đương nhiên, nhưng bạn đừng đổ lỗi cho việc tranh giành nhau. Đó là văn hóa xếp hàng của người Việt quá kém. Thứ hai như mình nói, đó là việc các cơ sở y tế nâng giá 10-15 lần nhằm trục lợi chứ không phải chỉ có nhu cầu cao. Họ luôn muốn lấy lãi nên cố tình bán gấp vài chục lần, các báo nói đi nói lại rồi, đó là sự trục lợi chứ không phải là nâng giá thông thường, kiểu như giá thịt cuối năm ngoái. Luật còn có hẳn 1 tội gọi là "lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý" để xử lý đấy, đừng lấy cớ là không có lãi. Cầu lớn hơn cung, hiện tại việc sản xuất khẩu trang được dành chủ yếu cho bệnh viện nên bệnh viện hầu như không thiếu gì nhé, chỉ có khẩu trang cho người bình thường như chúng ta mới có thể coi là khan hiếm thôi. Chúng ta không bao giờ mua để tích trữ thật nhiều, nhưng nếu chỉ mua 1 hộp 50 chiếc thì có gì sai hả bạn (hiện tại chỉ bán theo hộp thôi)? Chỉ có các cơ sở mới nhập về nhiều xong găm hàng thôi, chứ người dân có ý thức hơn nhiều nên chỉ mua 1 hộp/1 lần mua nhé. Bạn đọc thêm các báo thì sẽ biết. Xong bây giờ lại có tình trạng các nhà thuốc cố ý găm hàng bằng cách treo biển không bán đấy, bạn thấy họ vô tâm chưa?
Ngay cả một nước như Nhật cũng đã xảy ra tình trạng tranh giành nhau (bạn xem trên Kenh14 có một video ấy). Tranh giành nhau là vì tâm lý 'sợ hết', tích trữ thật nhiều nhưng chẳng qua là cớ cho sự ích kỷ của bản thân thôi. Mình lấy việc tranh giành nhau ra như một biểu hiện của nhu cầu cao quá mức cần thiết. Bạn lên spiderum, tìm bài 'Viết cho em - 135 - Nhân tính, nỗi buồn Corona' của tác giả Nhất Bảo để đọc thêm nhé.

Thứ hai là nếu không có tình hình dịch bệnh hiện nay, các cơ sở y tế lợi dụng như thế nào để tăng giá vậy bạn? Ngoài ra mình chưa hề khẳng định các cơ sở y tế họ tăng giá 'để cho có lãi' nhé, nếu bạn hiểu sai thì trích lại để mình làm rõ ý.

Thứ ba là nếu ai cũng mua một hộp thì mình đã không gọi là nhu cầu cao vượt mức cần thiết rồi. Thực tế các nhà họ đều tranh mua từ 3 hộp trở nên mới xảy ra chuyện khan hiếm như vậy.

Thứ tư là mình không rõ việc sản xuất khẩu trang có phải dành chủ yếu cho bệnh viện không và tình trạng các kho vật tư nên mình sẽ không nói đến vấn đề này. Nhưng việc nhu cầu tăng cao đột biến, bạn nghĩ sẽ ảnh hưởng ở mức độ nào đến việc ổn định nguồn cung cho các bệnh viện? Mình tiện thể cung cấp một thông tin là bộ Y tế đã ra yêu cầu rà soát lại các đơn vị sản xuất thiết bị, vật tư y tế để xem họ có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu hiện nay không.

Thứ năm là mình đồng ý nhiều nơi có tình trạng gặm hàng. Như mình đã nói là nguồn cung không bao giờ thiếu cả, nhưng để phục vụ nhu cầu cao đột biến trong một thời gian ngắn là rất khó khăn nhé, không những vậy còn gây ra nhiều rối loạn nữa.

_____________________________________________________________

Mình sẽ chỉ trả lời thêm một bình luận nữa của bạn thôi bởi vì mình không nghĩ là tranh luận như này đi đến đâu cả, ngày càng xa vấn đề chính.
 
  • Like
Reactions: machung25112003

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
361
Hà Nội
Trường Đời
Ngay cả một nước như Nhật cũng đã xảy ra tình trạng tranh giành nhau (bạn xem trên Kenh14 có một video ấy). Tranh giành nhau là vì tâm lý 'sợ hết', tích trữ thật nhiều nhưng chẳng qua là cớ cho sự ích kỷ của bản thân thôi. Mình lấy việc tranh giành nhau ra như một biểu hiện của nhu cầu cao quá mức cần thiết. Bạn lên spiderum, tìm bài 'Viết cho em - 135 - Nhân tính, nỗi buồn Corona' của tác giả Nhất Bảo để đọc thêm nhé.

Thứ hai là nếu không có tình hình dịch bệnh hiện nay, các cơ sở y tế lợi dụng như thế nào để tăng giá vậy bạn? Ngoài ra mình chưa hề khẳng định các cơ sở y tế họ tăng giá 'để cho có lãi' nhé, nếu bạn hiểu sai thì trích lại để mình làm rõ ý.

Thứ ba là nếu ai cũng mua một hộp thì mình đã không gọi là nhu cầu cao vượt mức cần thiết rồi. Thực tế các nhà họ đều tranh mua từ 3 hộp trở nên mới xảy ra chuyện khan hiếm như vậy.

Thứ tư là mình không rõ việc sản xuất khẩu trang có phải dành chủ yếu cho bệnh viện không và tình trạng các kho vật tư nên mình sẽ không nói đến vấn đề này. Nhưng việc nhu cầu tăng cao đột biến, bạn nghĩ sẽ ảnh hưởng ở mức độ nào đến việc ổn định nguồn cung cho các bệnh viện? Mình tiện thể cung cấp một thông tin là bộ Y tế đã ra yêu cầu rà soát lại các đơn vị sản xuất thiết bị, vật tư y tế để xem họ có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu hiện nay không.

Thứ năm là mình đồng ý nhiều nơi có tình trạng gặm hàng. Như mình đã nói là nguồn cung không bao giờ thiếu cả, nhưng để phục vụ nhu cầu cao đột biến trong một thời gian ngắn là rất khó khăn nhé, không những vậy còn gây ra nhiều rối loạn nữa.

_____________________________________________________________

Mình sẽ chỉ trả lời thêm một bình luận nữa của bạn thôi bởi vì mình không nghĩ là tranh luận như này đi đến đâu cả, ngày càng xa vấn đề chính.
Chúng ta có thể dừng lại tại đây, nếu như bạn không tiếp tục lấy lý do "cần có lãi" hay "nhu cầu tăng". Nói thật, muốn hay không thì cứ nhu cầu tăng thì cung ắt sẽ tăng, và từ đó giá cả sẽ tăng nếu không muốn lỗ, đó đã là quy luật thị trường mà ai cũng biết. NHƯNG, đây là thứ dụng cụ bảo vệ sức khỏe, nên việc tăng giá tới chục lần chẳng khác gì kiếm lời dựa trên nỗi đau bệnh tật của người khác, đúng không? Điều đó thì thật vô nhân đạo, dù đúng quy luật thị trường.
'Đến thế' tức là lụm tận hàng chục gói khẩu trang về dù mỗi nhà chỉ được phát cho hai gói
Vậy còn ở trên, bạn có nói được phát cho 2 gói, nhưng mình thấy đâu có đúng nhỉ. Mình có thấy ai, gia đình nào được phát 2 gói khẩu trang miễn phí đâu.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Chúng ta có thể dừng lại tại đây, nếu như bạn không tiếp tục lấy lý do "cần có lãi" hay "nhu cầu tăng". Nói thật, muốn hay không thì cứ nhu cầu tăng thì cung ắt sẽ tăng, và từ đó giá cả sẽ tăng nếu không muốn lỗ, đó đã là quy luật thị trường mà ai cũng biết. NHƯNG, đây là thứ dụng cụ bảo vệ sức khỏe, nên việc tăng giá tới chục lần chẳng khác gì kiếm lời dựa trên nỗi đau bệnh tật của người khác, đúng không? Điều đó thì thật vô nhân đạo, dù đúng quy luật thị trường.
Mình đã nói là mình chưa từng lấy lý do "cần có lãi" cơ mà?

Mình có thấy ai, gia đình nào được phát 2 gói khẩu trang miễn phí đâu.
Rõ ràng là đã có sự hiểu nhầm ở đây, vẫn là ở chợ Hapulico, vì quá nhiều người chen lấn mua nên người ta giới hạn chỉ được mua tối đa 2 hộp thôi, nhưng vẫn có nhiều người tranh giành tận 5, 6 hộp mang về.

Nói chung là khi mình tiếp cận bài của bạn, mình đã nghĩ là chúng ta đồng ý cái nhu cầu ở mức nào thì gọi là quá đáng rồi, nhưng thực ra lại không phải. Thông tin thực tế về việc người ta đã mua đến bao nhiêu khẩu trang về để dùng mà mình với bạn tiếp cận cũng không giống nhau. Chưa giải quyết được hai sự khác biệt này thì cuộc tranh luận này không đi về đâu đâu.

____________________________________________________________

Mình xin rút ra một kết luận cuối là mỗi người không nên quá tự tin về 'nguồn thông tin' mà mình có được. Chỉ vì mình và bạn không ăn khớp với nhau trong việc này, cũng như do khả năng viết của mình còn kém, mà đã gây nhiều hiểu nhầm và làm lãng phí thời gian của mỗi người. Mình xin khép lại tranh luận ở đây.
 

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Các bạn trẻ ạ. Như đã nói ở đầu, mình dựa vào bài phân tích của 1 bác sỹ mà mình ngưỡng mộ, ấy là Nguyễn Lân Hiếu. Ông ấy là ai?

"Nguyễn Lân Hiếu [1](sinh ngày 14 tháng 9 năm 1972) là bác sĩ, phó giáo sư, tiến sĩ y khoa, chính trị gia người Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021. Ông ứng cử và trúng cử đại biểu quốc hội lần đầu năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh An Giang gồm các huyện: Châu Phú và Châu Thành. Ông là một chuyên gia tim mạch có tên tuổi với nhiều cống hiến trong nền Y học Việt Nam,[2] Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội."

Là 1 nhà khoa học, hơn nữa còn là 1 đại biểu quốc hội (những phát ngôn của họ có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh đất nước) thì không thể có những phát ngôn bừa bãi phản khoa học được. Lời nói của họ đáng tin cậy hơn những phỏng đoán của "phàm phu tục tử" như chúng ta hay thậm chí là những nhà khoa học có tầm thấp hơn.

Và vẫn như bài viết đầu, mục tiêu của mình là để mọi người có cái nhìn khách quan về căn bệnh này, giảm bớt hoang mang trong xã hội. Sự hoang mang khiến cho ai nấy đổ xô nhau đi mua khẩu trang, đẩy giá cả lên cao, rồi mâu thuẫn chửi bới nhau trên mạng. Sự hoang mang khiến người mình có những hành động thiếu văn hóa như: kì thị người bị nhiễm bệnh, tâm lý nghi kị, bài xích lẫn nhau..v...v..Hoang mang thường đi kèm với hỗn loạn.

Hiểu rõ bản chất bệnh, giữ vững tâm lý, sức khỏe sẵng sàng đương đầu với bệnh tật mới là đúng đắn.

P/s: Mình tự nhận là người không có chuyên môn ấy là đang so mình với các nhà khoa học khác, chứ so với học sinh các bạn, mình hiểu biết hơn rất nhiều đấy nhé. Tin hay không là ở các bạn, đừng cãi cọ lung tung vừa mất thời gian của nhau vừa làm loãng pic mình.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom