CLB lịch sử Đề tuyển Hội viên đợt 2 năm 2019

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau 1 thời gian, BCN CLB rất cảm ơn các bạn đã đồng ý đăng kí trở thành Hội viên CLB Lịch Sử
Nhưng để chính thức bước vào mái nhà nhỏ này, BCN muốn kiểm tra 1 chút về năng lực của các bạn
Trước khi làm đề, hãy cùng xem 1 số điều đáng chú ý nhé

I. Một số điểm lưu ý của kì tuyển hội viên năm 2019:
1. Đối tượng dự thi: Tất cả những bạn đã đăng kí làm hội viên tại topic
2. Cách thức làm bài:
  • Các bạn làm bài vào hội thoại riêng với tiêu đề: "Bài làm tuyển hội viên đợt 2 năm 2019" và mời thành viên BCN CLB vào để chấm.
3. Thời gian làm bài: từ 20h20p ngày 15/11/2019 đến 24h ngày19/11/2019
Công bố kết quả tuyển hội viên : 20h ngày 20/11/2019
4. Yêu cầu bài làm:
5. Thành viên phụ trách chấm bài
  • Đề Test lần này là do BCN ra nhưng thành viên phụ trách chấm bài là các CTV tập sự của CLB : @phamkimcu0ng @Khánh Ngô Nam @Roshan @Dương 10 năm sau
  • Tuy nhiên, BCN sẽ đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho bài làm của các bạn nên không cần lo nhé

II Đề tuyển Hội viên CLB Lịch Sử
Câu 1: Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người trong quá khứ là nhiệm vụ của
  1. Khảo cổ học
  2. Sử học
  3. Việt Nam học
  4. Văn hóa học
Câu 2: Một trong những nguyên tắc cơ bản để tạo ra trình tự phát triển của lịch sử là ?
  1. Xác định không gian diễn ra các sự kiện
  2. Xác định chủ thể của sự kiện đã xảy ra
  3. Xác định mối quan hệ giữa các sự kiện
  4. Sắp xếp các sự kiện xảy ra theo thứ tự thời gian
Câu 3: Câu danh ngôn "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống" có ý nghĩa như thế nào ?
  1. Để hiểu biết về cuộc sống của người xưa.
  2. Người đời nay cần biết sử.
  3. Biết lịch sử để nhớ.
  4. Cung cấp bài học lịch sử cho đời sau.
Câu 4: Các dân tộc trên thế giới có mấy cách làm lịch chính ?
  1. 1 cách
  2. 2 cách
  3. 3 cách
  4. 4 cách
Câu 5: Tổ chức xã hội của người tối cổ có đặc điểm gì nổi bật ?
  1. Sống thành một nhóm gia đình, có người đứng đầu
  2. Sống thành nhiều nhóm gia đình, có người đứng đầu
  3. Sống thành từng bầy khoảng vài chục người, ở mái đá
  4. Sống thành từng gia đình, trong hang động và mái đá
Câu 6: Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào ?
  1. Chia đều sản phẩm dư thừa cho mọi người
  2. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ
  3. Vứt bỏ hết các sản phẩm dư thừa
  4. Dùng sản xuất để tiêu thụ hết các sản phẩm thừa
Câu 7: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?
  1. Qúy tộc
  2. Nông dân công xã
  3. Nô lệ
  4. Nô tỳ
Câu 8: Luật Ham-mu-ra-bi của quốc gia nào?
  1. Ai Cập
  2. Ấn Độ
  3. Lưỡng Hà
  4. Trung Quốc
Câu 9: Hai tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là
  1. Địa chủ và nông dân
  2. Chủ nô và nô lệ
  3. Tư sản và vô sản
  4. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
Câu 10: Đơn vị kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ chế độ phong kiến phân quyền ở châu Âu là ?
  1. Trang viên phong kiến
  2. Lãnh địa phong kiến
  3. Điền trang thái ấp
  4. Thành thị trung đại
Câu 11: Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc phát kiến địa lý?
  1. Do khát vọng muốn tìm những "Mảnh đất có vàng".
  2. Do yêu cầu phát triển của sản xuất.
  3. Do muốn tìm những con đường mới.
  4. Cả 3 cầu trên đều sai.
Câu 12: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Vào thế kỷ XV, con đường buôn bán trực tiếp giữa châu Âu và phương Đông qua Tây Á và Địa Trung Hải bị………..chiếm độc quyền”
  1. Tây Ban Nha
  2. Thổ Nhĩ Kỳ
  3. Italia
  4. Mông Cổ
Câu 13: Để kỷ niệm chuyến đi vòng quanh Trái Đất đầu tiên, hiện nay nơi nào trên thế giới được mang tên nhà thám hiểm Ma-gien-lăng ?
  1. Mũi cực nam của Nam Mĩ
  2. Mũi cực nam của châu Phi
  3. Eo biển giữa châu Á và châu Mĩ
  4. Eo biển giữa châu Âu và châu Á
Câu 14: Giai cấp tư sản được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội châu Âu ?
  1. Thợ cả, thị dân giàu có, thương nhân
  2. Chủ xưởng, chủ đồn điền
  3. Quý tộc chuyện sang kinh doanh
  4. Tất cả các đáp án trên
Câu 15: Đất nước nào là quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng ?
  1. Anh
  2. Italia
  3. Pháp
  4. Đức
Câu 15: Ai làm người đã chứng minh được rằng: Mặt Trời không phải là trung tâm của vũ trụ, Trái Đất tự xoay xung quanh trục của nó và xoay xung quanh Mặt Trời” ?
  1. Bruno
  2. Decartes
  3. Nicolaus Copernicus
  4. Leonardo da Vinci
Câu 16: Can-vanh là người đi đầu trong việc chống lại những giáo điều lỗi thời, lạc hậu của Ki-tô giáo. Đúng hay sai ?
  1. Đúng
  2. Sai
Câu 17: Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ:
  1. Thế kỉ III.
  2. Thế kỉ II.
  3. Thế kỉ III trước công nguyên.
  4. Thế kỉ II trước công nguyên.
Câu 18: Lần đầu tiên, pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nào ?
  1. Nhà Chu
  2. Nhà Tần
  3. Nhà Hán
  4. Nhà Minh
Câu 19: Chế độ quân điền là
  1. Lấy ruộng đất của địa chủ và quan lại chia cho nông dân
  2. Lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân
  3. Lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân
  4. Lấy ruộng của nông dân giàu có chia cho nông dân
Câu 20: Dưới thời nhà Đường, khi nhận ruộng thì nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung và điệu. Vậy tô là gì ?
  1. Là thuế ruộng, nộp bằng lúa
  2. Là thuế thân, nộp bằng lao dịch
  3. Là thuế hộ khẩu, nộp bằng vải và lúa
  4. Tất cả các loại thuế trên
Câu 21: Cuộc cách mạng nào được xem là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới
  1. Cách mạng tư sản Pháp
  2. Cách mạng tư sản Anh
  3. Cách mạng tư sản Hà Lan
  4. Cách mạng tư sản Nhật Bản
Câu 22: Vùng đất Nê-đéc-lan ngày nay thuộc hai nước
  1. Hà Lan và Pháp
  2. Hà Lan và Nga
  3. Hà Lan và Bỉ
  4. Hà Lan và Đức
Câu 23: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp là
  1. Cuộc tấn công của nhân dân vào pháo đài Bastille
  2. Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập
  3. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  4. Vua Louis XVI bị xử tử
Câu 24: Phái Lập hiến ở Pháp trong cách mạng tư sản Pháp thuộc tầng lớp
  1. Tư sản công thương
  2. Đại tư sản
  3. Đại quý tộc
  4. Đại địa chủ
Câu 25: Điểm tương đồng về nội dung giữa bản Tuyên ngôn độc lập của nhân dân Bắc Mĩ (4/7/1776) với Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (26/8/1789) của Pháp là gì ?
  1. Lên án chế độ cai trị hà khắc, tàn bạo và phản động của thực dân Anh
  2. Đề cao và bảo vệ đặc quyền, đặc lợi giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô
  3. Đề cao và bảo vệ các quyền tự nhiên của con người như: tự do, bình đẳng…
  4. Tuyên bố xóa bỏ chế độ nô lệ và sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp công nhân
Câu 26: Đến giữa thế kỷ XIX, nước Anh được mệnh danh là
  1. Nước có nên công nghiệp phát triển nhất thế giới
  2. Công xưởng của thế giới
  3. Nước công nghiệp hiện đại
  4. Nước đi tiên phong trong công nghiệp
Câu 27: Trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX, hình thức đấu tranh chủ yếu của đội ngũ công nhân các nước Âu - Mĩ là
  1. Mít tinh, biểu tình, bãi công
  2. Đập phá máy móc, tổng bãi công chính trị
  3. Đập phá máy móc, đốt công xưởng
  4. Khởi nghĩa vũ trang, tổng bãi công chính trị
Câu 28: Văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học là
  1. Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế
  2. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
  3. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  4. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ
Câu 29: Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo là
  1. Liên Xô
  2. Trung Quốc
  3. Ấn Độ
Câu 30: Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu ?
  1. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội
  2. Cùng chung hệ tư tưởng Mác - Lenin
  3. Đều đặt dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản
  4. Có chung mục đích đàn áp phong trào cách mạng thế giới
Câu 31: Ngày 28/6/1991 diễn ra sự kiện nào dưới đây ?
  1. Tổ chức Hiệp ước Vác-xa-va tuyên bố giải thể
  2. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ
  3. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ngừng hoạt động
  4. “Bức tướng Berlin” bị phá bỏ, nước Đức được thống nhất
Câu 32: Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì gắn với sự kiện nào dưới đây ?
  1. Liên minh châu Phi (AU) được thành lập
  2. Nước Cộng hòa Ai Cập tuyên bố thành lập
  3. 17 nước châu Phi cùng tuyên bố độc lập
  4. Nelson Mandela trở thành Tổng thống Cộng hòa Nam Phi
Câu 33: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở Đông Nam Á không phải là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây ?
  1. Thái Lan
  2. Philippines
  3. Miến Điện
  4. Mã Lai
Câu 34: Cho các dữ kiện sau:
  1. Nhân dân Việt Nam, Lào, Indonesia tuyên bố độc lập
  2. Bồ Đào Nhà tuyên bố trao trả độc lập cho Ghinê-Bitxao, Mô-dăm-bích, Angola
  3. Chế độ phân biệt chủng tộc (Aparthai) bị xóa bỏ ở Cộng hòa Nam Phi
  4. 17 nước châu Phi cùng tuyên bố độc lập
Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo trình tự thời gian:
  1. 1, 2, 4, 3
  2. 1, 4, 2, 3
  3. 3, 2, 4, 1
  4. 4, 1, 2, 3
Câu 35: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là
  1. Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Yalta
  2. Thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh với Liên Xô
  3. Góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực
  4. Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa
@Võ Thu Uyên @Thái Minh Quân
 
Last edited:

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Sau 1 thời gian, BCN CLB rất cảm ơn các bạn đã đồng ý đăng kí trở thành Hội viên CLB Lịch Sử
Nhưng để chính thức bước vào mái nhà nhỏ này, BCN muốn kiểm tra 1 chút về năng lực của các bạn
Trước khi làm đề, hãy cùng xem 1 số điều đáng chú ý nhé

I. Một số điểm lưu ý của kì tuyển hội viên năm 2019:
1. Đối tượng dự thi: Tất cả những bạn đã đăng kí làm hội viên tại topic
2. Cách thức làm bài:
  • Các bạn làm bài vào hội thoại riêng với tiêu đề: "Bài làm tuyển hội viên đợt 2 năm 2019" và mời thành viên BCN CLB vào để chấm.
3. Thời gian làm bài: từ 20h20p ngày 15/11/2019 đến 24h ngày19/11/2019
Công bố kết quả tuyển hội viên : 20h ngày 20/11/2019
4. Yêu cầu bài làm:
  • Mời đủ thành viên BCN vào hội thoại.
  • Copy toàn bộ đề và bôi đỏ/ tô đậm câu trả lời
  • Tuyệt đối không được chỉ ghi đáp không. Nếu vi phạm, bài thi đó sẽ không được chấp nhận
5. Thành viên phụ trách chấm bài
  • Đề Test lần này là do BCN ra nhưng thành viên phụ trách chấm bài là các CTV tập sự của CLB : @phamkimcu0ng @Khánh Ngô Nam @Roshan @Dương 10 năm sau
  • Tuy nhiên, BCN sẽ đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho bài làm của các bạn nên không cần lo nhé

II Đề tuyển Hội viên CLB Lịch Sử
Câu 1: Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người trong quá khứ là nhiệm vụ của
  1. Khảo cổ học
  2. Sử học
  3. Việt Nam học
  4. Văn hóa học
Câu 2: Một trong những nguyên tắc cơ bản để tạo ra trình tự phát triển của lịch sử là ?
  1. Xác định không gian diễn ra các sự kiện
  2. Xác định chủ thể của sự kiện đã xảy ra
  3. Xác định mối quan hệ giữa các sự kiện
  4. Sắp xếp các sự kiện xảy ra theo thứ tự thời gian
Câu 3: Câu danh ngôn "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống" có ý nghĩa như thế nào ?
  1. Để hiểu biết về cuộc sống của người xưa.
  2. Người đời nay cần biết sử.
  3. Biết lịch sử để nhớ.
  4. Cung cấp bài học lịch sử cho đời sau.
Câu 4: Các dân tộc trên thế giới có mấy cách làm lịch chính ?
  1. 1 cách
  2. 2 cách
  3. 3 cách
  4. 4 cách
Câu 5: Tổ chức xã hội của người tối cổ có đặc điểm gì nổi bật ?
  1. Sống thành một nhóm gia đình, có người đứng đầu
  2. Sống thành nhiều nhóm gia đình, có người đứng đầu
  3. Sống thành từng bầy khoảng vài chục người, ở mái đá
  4. Sống thành từng gia đình, trong hang động và mái đá
Câu 6: Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào ?
  1. Chia đều sản phẩm dư thừa cho mọi người
  2. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ
  3. Vứt bỏ hết các sản phẩm dư thừa
  4. Dùng sản xuất để tiêu thụ hết các sản phẩm thừa
Câu 7: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?
  1. Qúy tộc
  2. Nông dân công xã
  3. Nô lệ
  4. Nô tỳ
Câu 8: Luật Ham-mu-ra-bi của quốc gia nào?
  1. Ai Cập
  2. Ấn Độ
  3. Lưỡng Hà
  4. Trung Quốc
Câu 9: Hai tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là
  1. Địa chủ và nông dân
  2. Chủ nô và nô lệ
  3. Tư sản và vô sản
  4. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
Câu 10: Đơn vị kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ chế độ phong kiến phân quyền ở châu Âu là ?
  1. Trang viên phong kiến
  2. Lãnh địa phong kiến
  3. Điền trang thái ấp
  4. Thành thị trung đại
Câu 11: Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc phát kiến địa lý?
  1. Do khát vọng muốn tìm những "Mảnh đất có vàng".
  2. Do yêu cầu phát triển của sản xuất.
  3. Do muốn tìm những con đường mới.
  4. Cả 3 cầu trên đều sai.
Câu 12: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Vào thế kỷ XV, con đường buôn bán trực tiếp giữa châu Âu và phương Đông qua Tây Á và Địa Trung Hải bị………..chiếm độc quyền”
  1. Tây Ban Nha
  2. Thổ Nhĩ Kỳ
  3. Italia
  4. Mông Cổ
Câu 13: Để kỷ niệm chuyến đi vòng quanh Trái Đất đầu tiên, hiện nay nơi nào trên thế giới được mang tên nhà thám hiểm Ma-gien-lăng ?
  1. Mũi cực nam của Nam Mĩ
  2. Mũi cực nam của châu Phi
  3. Eo biển giữa châu Á và châu Mĩ
  4. Eo biển giữa châu Âu và châu Á
Câu 14: Giai cấp tư sản được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội châu Âu ?
  1. Thợ cả, thị dân giàu có, thương nhân
  2. Chủ xưởng, chủ đồn điền
  3. Quý tộc chuyện sang kinh doanh
  4. Tất cả các đáp án trên
Câu 15: Đất nước nào là quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng ?
  1. Anh
  2. Italia
  3. Pháp
  4. Đức
Câu 15: Ai làm người đã chứng minh được rằng: Mặt Trời không phải là trung tâm của vũ trụ, Trái Đất tự xoay xung quanh trục của nó và xoay xung quanh Mặt Trời” ?
  1. Bruno
  2. Decartes
  3. Nicolaus Copernicus
  4. Leonardo da Vinci
Câu 16: Can-vanh là người đi đầu trong việc chống lại những giáo điều lỗi thời, lạc hậu của Ki-tô giáo. Đúng hay sai ?
  1. Đúng
  2. Sai
Câu 17: Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ:
  1. Thế kỉ III.
  2. Thế kỉ II.
  3. Thế kỉ III trước công nguyên.
  4. Thế kỉ II trước công nguyên.
Câu 18: Lần đầu tiên, pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nào ?
  1. Nhà Chu
  2. Nhà Tần
  3. Nhà Hán
  4. Nhà Minh
Câu 19: Chế độ quân điền là
  1. Lấy ruộng đất của địa chủ và quan lại chia cho nông dân
  2. Lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân
  3. Lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân
  4. Lấy ruộng của nông dân giàu có chia cho nông dân
Câu 20: Dưới thời nhà Đường, khi nhận ruộng thì nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung và điệu. Vậy tô là gì ?
  1. Là thuế ruộng, nộp bằng lúa
  2. Là thuế thân, nộp bằng lao dịch
  3. Là thuế hộ khẩu, nộp bằng vải và lúa
  4. Tất cả các loại thuế trên
Câu 21: Cuộc cách mạng nào được xem là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới
  1. Cách mạng tư sản Pháp
  2. Cách mạng tư sản Anh
  3. Cách mạng tư sản Hà Lan
  4. Cách mạng tư sản Nhật Bản
Câu 22: Vùng đất Nê-đéc-lan ngày nay thuộc hai nước
  1. Hà Lan và Pháp
  2. Hà Lan và Nga
  3. Hà Lan và Bỉ
  4. Hà Lan và Đức
Câu 23: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp là
  1. Cuộc tấn công của nhân dân vào pháo đài Bastille
  2. Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập
  3. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  4. Vua Louis XVI bị xử tử
Câu 24: Phái Lập hiến ở Pháp trong cách mạng tư sản Pháp thuộc tầng lớp
  1. Tư sản công thương
  2. Đại tư sản
  3. Đại quý tộc
  4. Đại địa chủ
Câu 25: Điểm tương đồng về nội dung giữa bản Tuyên ngôn độc lập của nhân dân Bắc Mĩ (4/7/1776) với Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (26/8/1789) của Pháp là gì ?
  1. Lên án chế độ cai trị hà khắc, tàn bạo và phản động của thực dân Anh
  2. Đề cao và bảo vệ đặc quyền, đặc lợi giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô
  3. Đề cao và bảo vệ các quyền tự nhiên của con người như: tự do, bình đẳng…
  4. Tuyên bố xóa bỏ chế độ nô lệ và sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp công nhân
Câu 26: Đến giữa thế kỷ XIX, nước Anh được mệnh danh là
  1. Nước có nên công nghiệp phát triển nhất thế giới
  2. Công xưởng của thế giới
  3. Nước công nghiệp hiện đại
  4. Nước đi tiên phong trong công nghiệp
Câu 27: Trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX, hình thức đấu tranh chủ yếu của đội ngũ công nhân các nước Âu - Mĩ là
  1. Mít tinh, biểu tình, bãi công
  2. Đập phá máy móc, tổng bãi công chính trị
  3. Đập phá máy móc, đốt công xưởng
  4. Khởi nghĩa vũ trang, tổng bãi công chính trị
Câu 28: Văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học là
  1. Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế
  2. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
  3. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  4. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ
Câu 29: Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo là
  1. Liên Xô
  2. Trung Quốc
  3. Ấn Độ
Câu 30: Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu ?
  1. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội
  2. Cùng chung hệ tư tưởng Mác - Lenin
  3. Đều đặt dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản
  4. Có chung mục đích đàn áp phong trào cách mạng thế giới
Câu 31: Ngày 28/6/1991 diễn ra sự kiện nào dưới đây ?
  1. Tổ chức Hiệp ước Vác-xa-va tuyên bố giải thể
  2. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ
  3. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ngừng hoạt động
  4. “Bức tướng Berlin” bị phá bỏ, nước Đức được thống nhất
Câu 32: Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì gắn với sự kiện nào dưới đây ?
  1. Liên minh châu Phi (AU) được thành lập
  2. Nước Cộng hòa Ai Cập tuyên bố thành lập
  3. 17 nước châu Phi cùng tuyên bố độc lập
  4. Nelson Mandela trở thành Tổng thống Cộng hòa Nam Phi
Câu 33: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở Đông Nam Á không phải là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây ?
  1. Thái Lan
  2. Philippines
  3. Miến Điện
  4. Mã Lai
Câu 34: Cho các dữ kiện sau:
  1. Nhân dân Việt Nam, Lào, Indonesia tuyên bố độc lập
  2. Bồ Đào Nhà tuyên bố trao trả độc lập cho Ghinê-Bitxao, Mô-dăm-bích, Angola
  3. Chế độ phân biệt chủng tộc (Aparthai) bị xóa bỏ ở Cộng hòa Nam Phi
  4. 17 nước châu Phi cùng tuyên bố độc lập
Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo trình tự thời gian:
  1. 1, 2, 4, 3
  2. 1, 4, 2, 3
  3. 3, 2, 4, 1
  4. 4, 1, 2, 3
Câu 35: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là
  1. Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Yalta
  2. Thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh với Liên Xô
  3. Góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực
  4. Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa
@Võ Thu Uyên @Thái Minh Quân
Mọi người vào trả lời bài đi ạ!
@mangthibanhao@gmail.com , @nguyenvandung7579@gmail.com , @Bắpie Kute , @0979858718 , @Lyo-chan , @Linh Hy , @Thiên Thuận , @nhuukha , @thiều Thiều , @mbappe2k5 , @CuongGrove , @Minh Chiến ^_^ , @quân pro , @haru@48akb , @Linh - chan , @Kaito - kun , @nguyenkhanhduyen220905@gmail.com , @Tú Trân , @Erza Scarlet. , @anlong6@gmail.com , @Kiro-san , @B bánh bèo , @Hiếu Kòii
 
Last edited by a moderator:

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
Cho mình hỏi là mình sẽ ghi đáp án vào topic này lun ạ, đăng công khai ạ ?
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
S
4. Yêu cầu bài làm:
Trả lời vào đâu ạ?
Đọc kĩ ở đây nha bạn! ^^
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Sau 1 thời gian, BCN CLB rất cảm ơn các bạn đã đồng ý đăng kí trở thành Hội viên CLB Lịch Sử
Nhưng để chính thức bước vào mái nhà nhỏ này, BCN muốn kiểm tra 1 chút về năng lực của các bạn
Trước khi làm đề, hãy cùng xem 1 số điều đáng chú ý nhé

I. Một số điểm lưu ý của kì tuyển hội viên năm 2019:
1. Đối tượng dự thi: Tất cả những bạn đã đăng kí làm hội viên tại topic
2. Cách thức làm bài:
  • Các bạn làm bài vào hội thoại riêng với tiêu đề: "Bài làm tuyển hội viên đợt 2 năm 2019" và mời thành viên BCN CLB vào để chấm.
3. Thời gian làm bài: từ 20h20p ngày 15/11/2019 đến 24h ngày19/11/2019
Công bố kết quả tuyển hội viên : 20h ngày 20/11/2019
4. Yêu cầu bài làm:
5. Thành viên phụ trách chấm bài
  • Đề Test lần này là do BCN ra nhưng thành viên phụ trách chấm bài là các CTV tập sự của CLB : @phamkimcu0ng @Khánh Ngô Nam @Roshan @Dương 10 năm sau
  • Tuy nhiên, BCN sẽ đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho bài làm của các bạn nên không cần lo nhé

II Đề tuyển Hội viên CLB Lịch Sử
Câu 1: Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người trong quá khứ là nhiệm vụ của
  1. Khảo cổ học
  2. Sử học
  3. Việt Nam học
  4. Văn hóa học
Câu 2: Một trong những nguyên tắc cơ bản để tạo ra trình tự phát triển của lịch sử là ?
  1. Xác định không gian diễn ra các sự kiện
  2. Xác định chủ thể của sự kiện đã xảy ra
  3. Xác định mối quan hệ giữa các sự kiện
  4. Sắp xếp các sự kiện xảy ra theo thứ tự thời gian
Câu 3: Câu danh ngôn "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống" có ý nghĩa như thế nào ?
  1. Để hiểu biết về cuộc sống của người xưa.
  2. Người đời nay cần biết sử.
  3. Biết lịch sử để nhớ.
  4. Cung cấp bài học lịch sử cho đời sau.
Câu 4: Các dân tộc trên thế giới có mấy cách làm lịch chính ?
  1. 1 cách
  2. 2 cách
  3. 3 cách
  4. 4 cách
Câu 5: Tổ chức xã hội của người tối cổ có đặc điểm gì nổi bật ?
  1. Sống thành một nhóm gia đình, có người đứng đầu
  2. Sống thành nhiều nhóm gia đình, có người đứng đầu
  3. Sống thành từng bầy khoảng vài chục người, ở mái đá
  4. Sống thành từng gia đình, trong hang động và mái đá
Câu 6: Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào ?
  1. Chia đều sản phẩm dư thừa cho mọi người
  2. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ
  3. Vứt bỏ hết các sản phẩm dư thừa
  4. Dùng sản xuất để tiêu thụ hết các sản phẩm thừa
Câu 7: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?
  1. Qúy tộc
  2. Nông dân công xã
  3. Nô lệ
  4. Nô tỳ
Câu 8: Luật Ham-mu-ra-bi của quốc gia nào?
  1. Ai Cập
  2. Ấn Độ
  3. Lưỡng Hà
  4. Trung Quốc
Câu 9: Hai tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là
  1. Địa chủ và nông dân
  2. Chủ nô và nô lệ
  3. Tư sản và vô sản
  4. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
Câu 10: Đơn vị kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ chế độ phong kiến phân quyền ở châu Âu là ?
  1. Trang viên phong kiến
  2. Lãnh địa phong kiến
  3. Điền trang thái ấp
  4. Thành thị trung đại
Câu 11: Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc phát kiến địa lý?
  1. Do khát vọng muốn tìm những "Mảnh đất có vàng".
  2. Do yêu cầu phát triển của sản xuất.
  3. Do muốn tìm những con đường mới.
  4. Cả 3 cầu trên đều sai.
Câu 12: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Vào thế kỷ XV, con đường buôn bán trực tiếp giữa châu Âu và phương Đông qua Tây Á và Địa Trung Hải bị………..chiếm độc quyền”
  1. Tây Ban Nha
  2. Thổ Nhĩ Kỳ
  3. Italia
  4. Mông Cổ
Câu 13: Để kỷ niệm chuyến đi vòng quanh Trái Đất đầu tiên, hiện nay nơi nào trên thế giới được mang tên nhà thám hiểm Ma-gien-lăng ?
  1. Mũi cực nam của Nam Mĩ
  2. Mũi cực nam của châu Phi
  3. Eo biển giữa châu Á và châu Mĩ
  4. Eo biển giữa châu Âu và châu Á
Câu 14: Giai cấp tư sản được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội châu Âu ?
  1. Thợ cả, thị dân giàu có, thương nhân
  2. Chủ xưởng, chủ đồn điền
  3. Quý tộc chuyện sang kinh doanh
  4. Tất cả các đáp án trên
Câu 15: Đất nước nào là quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng ?
  1. Anh
  2. Italia
  3. Pháp
  4. Đức
Câu 15: Ai làm người đã chứng minh được rằng: Mặt Trời không phải là trung tâm của vũ trụ, Trái Đất tự xoay xung quanh trục của nó và xoay xung quanh Mặt Trời” ?
  1. Bruno
  2. Decartes
  3. Nicolaus Copernicus
  4. Leonardo da Vinci
Câu 16: Can-vanh là người đi đầu trong việc chống lại những giáo điều lỗi thời, lạc hậu của Ki-tô giáo. Đúng hay sai ?
  1. Đúng
  2. Sai
Câu 17: Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ:
  1. Thế kỉ III.
  2. Thế kỉ II.
  3. Thế kỉ III trước công nguyên.
  4. Thế kỉ II trước công nguyên.
Câu 18: Lần đầu tiên, pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nào ?
  1. Nhà Chu
  2. Nhà Tần
  3. Nhà Hán
  4. Nhà Minh
Câu 19: Chế độ quân điền là
  1. Lấy ruộng đất của địa chủ và quan lại chia cho nông dân
  2. Lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân
  3. Lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân
  4. Lấy ruộng của nông dân giàu có chia cho nông dân
Câu 20: Dưới thời nhà Đường, khi nhận ruộng thì nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung và điệu. Vậy tô là gì ?
  1. Là thuế ruộng, nộp bằng lúa
  2. Là thuế thân, nộp bằng lao dịch
  3. Là thuế hộ khẩu, nộp bằng vải và lúa
  4. Tất cả các loại thuế trên
Câu 21: Cuộc cách mạng nào được xem là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới
  1. Cách mạng tư sản Pháp
  2. Cách mạng tư sản Anh
  3. Cách mạng tư sản Hà Lan
  4. Cách mạng tư sản Nhật Bản
Câu 22: Vùng đất Nê-đéc-lan ngày nay thuộc hai nước
  1. Hà Lan và Pháp
  2. Hà Lan và Nga
  3. Hà Lan và Bỉ
  4. Hà Lan và Đức
Câu 23: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp là
  1. Cuộc tấn công của nhân dân vào pháo đài Bastille
  2. Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập
  3. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  4. Vua Louis XVI bị xử tử
Câu 24: Phái Lập hiến ở Pháp trong cách mạng tư sản Pháp thuộc tầng lớp
  1. Tư sản công thương
  2. Đại tư sản
  3. Đại quý tộc
  4. Đại địa chủ
Câu 25: Điểm tương đồng về nội dung giữa bản Tuyên ngôn độc lập của nhân dân Bắc Mĩ (4/7/1776) với Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (26/8/1789) của Pháp là gì ?
  1. Lên án chế độ cai trị hà khắc, tàn bạo và phản động của thực dân Anh
  2. Đề cao và bảo vệ đặc quyền, đặc lợi giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô
  3. Đề cao và bảo vệ các quyền tự nhiên của con người như: tự do, bình đẳng…
  4. Tuyên bố xóa bỏ chế độ nô lệ và sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp công nhân
Câu 26: Đến giữa thế kỷ XIX, nước Anh được mệnh danh là
  1. Nước có nên công nghiệp phát triển nhất thế giới
  2. Công xưởng của thế giới
  3. Nước công nghiệp hiện đại
  4. Nước đi tiên phong trong công nghiệp
Câu 27: Trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX, hình thức đấu tranh chủ yếu của đội ngũ công nhân các nước Âu - Mĩ là
  1. Mít tinh, biểu tình, bãi công
  2. Đập phá máy móc, tổng bãi công chính trị
  3. Đập phá máy móc, đốt công xưởng
  4. Khởi nghĩa vũ trang, tổng bãi công chính trị
Câu 28: Văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học là
  1. Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế
  2. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
  3. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  4. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ
Câu 29: Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo là
  1. Liên Xô
  2. Trung Quốc
  3. Ấn Độ
Câu 30: Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu ?
  1. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội
  2. Cùng chung hệ tư tưởng Mác - Lenin
  3. Đều đặt dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản
  4. Có chung mục đích đàn áp phong trào cách mạng thế giới
Câu 31: Ngày 28/6/1991 diễn ra sự kiện nào dưới đây ?
  1. Tổ chức Hiệp ước Vác-xa-va tuyên bố giải thể
  2. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ
  3. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ngừng hoạt động
  4. “Bức tướng Berlin” bị phá bỏ, nước Đức được thống nhất
Câu 32: Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì gắn với sự kiện nào dưới đây ?
  1. Liên minh châu Phi (AU) được thành lập
  2. Nước Cộng hòa Ai Cập tuyên bố thành lập
  3. 17 nước châu Phi cùng tuyên bố độc lập
  4. Nelson Mandela trở thành Tổng thống Cộng hòa Nam Phi
Câu 33: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở Đông Nam Á không phải là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây ?
  1. Thái Lan
  2. Philippines
  3. Miến Điện
  4. Mã Lai
Câu 34: Cho các dữ kiện sau:
  1. Nhân dân Việt Nam, Lào, Indonesia tuyên bố độc lập
  2. Bồ Đào Nhà tuyên bố trao trả độc lập cho Ghinê-Bitxao, Mô-dăm-bích, Angola
  3. Chế độ phân biệt chủng tộc (Aparthai) bị xóa bỏ ở Cộng hòa Nam Phi
  4. 17 nước châu Phi cùng tuyên bố độc lập
Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo trình tự thời gian:
  1. 1, 2, 4, 3
  2. 1, 4, 2, 3
  3. 3, 2, 4, 1
  4. 4, 1, 2, 3
Câu 35: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là
  1. Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Yalta
  2. Thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh với Liên Xô
  3. Góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực
  4. Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa
@Võ Thu Uyên @Thái Minh Quân
Phải trả lời hết mới được nhận hay bỏ 1 hay 2 câu được không ạ?
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Trả lời vào đâu ạ?
Cho mình hỏi là mình sẽ ghi đáp án vào topic này lun ạ, đăng công khai ạ ?
Trả lời trong hội thoại nhé
Phải trả lời hết mới được nhận hay bỏ 1 hay 2 câu được không ạ?
Không biết thì chọn bừa,, biết đâu may rủi, đừng bỏ câu nào nhé
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Sau 1 thời gian, BCN CLB rất cảm ơn các bạn đã đồng ý đăng kí trở thành Hội viên CLB Lịch Sử
Nhưng để chính thức bước vào mái nhà nhỏ này, BCN muốn kiểm tra 1 chút về năng lực của các bạn
Trước khi làm đề, hãy cùng xem 1 số điều đáng chú ý nhé

I. Một số điểm lưu ý của kì tuyển hội viên năm 2019:
1. Đối tượng dự thi: Tất cả những bạn đã đăng kí làm hội viên tại topic
2. Cách thức làm bài:
  • Các bạn làm bài vào hội thoại riêng với tiêu đề: "Bài làm tuyển hội viên đợt 2 năm 2019" và mời thành viên BCN CLB vào để chấm.
3. Thời gian làm bài: từ 20h20p ngày 15/11/2019 đến 24h ngày19/11/2019
Công bố kết quả tuyển hội viên : 20h ngày 20/11/2019
4. Yêu cầu bài làm:
5. Thành viên phụ trách chấm bài
  • Đề Test lần này là do BCN ra nhưng thành viên phụ trách chấm bài là các CTV tập sự của CLB : @phamkimcu0ng @Khánh Ngô Nam @Roshan @Dương 10 năm sau
  • Tuy nhiên, BCN sẽ đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho bài làm của các bạn nên không cần lo nhé

II Đề tuyển Hội viên CLB Lịch Sử
Câu 1: Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người trong quá khứ là nhiệm vụ của
  1. Khảo cổ học
  2. Sử học
  3. Việt Nam học
  4. Văn hóa học
Câu 2: Một trong những nguyên tắc cơ bản để tạo ra trình tự phát triển của lịch sử là ?
  1. Xác định không gian diễn ra các sự kiện
  2. Xác định chủ thể của sự kiện đã xảy ra
  3. Xác định mối quan hệ giữa các sự kiện
  4. Sắp xếp các sự kiện xảy ra theo thứ tự thời gian
Câu 3: Câu danh ngôn "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống" có ý nghĩa như thế nào ?
  1. Để hiểu biết về cuộc sống của người xưa.
  2. Người đời nay cần biết sử.
  3. Biết lịch sử để nhớ.
  4. Cung cấp bài học lịch sử cho đời sau.
Câu 4: Các dân tộc trên thế giới có mấy cách làm lịch chính ?
  1. 1 cách
  2. 2 cách
  3. 3 cách
  4. 4 cách
Câu 5: Tổ chức xã hội của người tối cổ có đặc điểm gì nổi bật ?
  1. Sống thành một nhóm gia đình, có người đứng đầu
  2. Sống thành nhiều nhóm gia đình, có người đứng đầu
  3. Sống thành từng bầy khoảng vài chục người, ở mái đá
  4. Sống thành từng gia đình, trong hang động và mái đá
Câu 6: Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào ?
  1. Chia đều sản phẩm dư thừa cho mọi người
  2. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ
  3. Vứt bỏ hết các sản phẩm dư thừa
  4. Dùng sản xuất để tiêu thụ hết các sản phẩm thừa
Câu 7: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?
  1. Qúy tộc
  2. Nông dân công xã
  3. Nô lệ
  4. Nô tỳ
Câu 8: Luật Ham-mu-ra-bi của quốc gia nào?
  1. Ai Cập
  2. Ấn Độ
  3. Lưỡng Hà
  4. Trung Quốc
Câu 9: Hai tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là
  1. Địa chủ và nông dân
  2. Chủ nô và nô lệ
  3. Tư sản và vô sản
  4. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
Câu 10: Đơn vị kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ chế độ phong kiến phân quyền ở châu Âu là ?
  1. Trang viên phong kiến
  2. Lãnh địa phong kiến
  3. Điền trang thái ấp
  4. Thành thị trung đại
Câu 11: Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc phát kiến địa lý?
  1. Do khát vọng muốn tìm những "Mảnh đất có vàng".
  2. Do yêu cầu phát triển của sản xuất.
  3. Do muốn tìm những con đường mới.
  4. Cả 3 cầu trên đều sai.
Câu 12: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Vào thế kỷ XV, con đường buôn bán trực tiếp giữa châu Âu và phương Đông qua Tây Á và Địa Trung Hải bị………..chiếm độc quyền”
  1. Tây Ban Nha
  2. Thổ Nhĩ Kỳ
  3. Italia
  4. Mông Cổ
Câu 13: Để kỷ niệm chuyến đi vòng quanh Trái Đất đầu tiên, hiện nay nơi nào trên thế giới được mang tên nhà thám hiểm Ma-gien-lăng ?
  1. Mũi cực nam của Nam Mĩ
  2. Mũi cực nam của châu Phi
  3. Eo biển giữa châu Á và châu Mĩ
  4. Eo biển giữa châu Âu và châu Á
Câu 14: Giai cấp tư sản được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội châu Âu ?
  1. Thợ cả, thị dân giàu có, thương nhân
  2. Chủ xưởng, chủ đồn điền
  3. Quý tộc chuyện sang kinh doanh
  4. Tất cả các đáp án trên
Câu 15: Đất nước nào là quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng ?
  1. Anh
  2. Italia
  3. Pháp
  4. Đức
Câu 15: Ai làm người đã chứng minh được rằng: Mặt Trời không phải là trung tâm của vũ trụ, Trái Đất tự xoay xung quanh trục của nó và xoay xung quanh Mặt Trời” ?
  1. Bruno
  2. Decartes
  3. Nicolaus Copernicus
  4. Leonardo da Vinci
Câu 16: Can-vanh là người đi đầu trong việc chống lại những giáo điều lỗi thời, lạc hậu của Ki-tô giáo. Đúng hay sai ?
  1. Đúng
  2. Sai
Câu 17: Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ:
  1. Thế kỉ III.
  2. Thế kỉ II.
  3. Thế kỉ III trước công nguyên.
  4. Thế kỉ II trước công nguyên.
Câu 18: Lần đầu tiên, pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nào ?
  1. Nhà Chu
  2. Nhà Tần
  3. Nhà Hán
  4. Nhà Minh
Câu 19: Chế độ quân điền là
  1. Lấy ruộng đất của địa chủ và quan lại chia cho nông dân
  2. Lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân
  3. Lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân
  4. Lấy ruộng của nông dân giàu có chia cho nông dân
Câu 20: Dưới thời nhà Đường, khi nhận ruộng thì nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung và điệu. Vậy tô là gì ?
  1. Là thuế ruộng, nộp bằng lúa
  2. Là thuế thân, nộp bằng lao dịch
  3. Là thuế hộ khẩu, nộp bằng vải và lúa
  4. Tất cả các loại thuế trên
Câu 21: Cuộc cách mạng nào được xem là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới
  1. Cách mạng tư sản Pháp
  2. Cách mạng tư sản Anh
  3. Cách mạng tư sản Hà Lan
  4. Cách mạng tư sản Nhật Bản
Câu 22: Vùng đất Nê-đéc-lan ngày nay thuộc hai nước
  1. Hà Lan và Pháp
  2. Hà Lan và Nga
  3. Hà Lan và Bỉ
  4. Hà Lan và Đức
Câu 23: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp là
  1. Cuộc tấn công của nhân dân vào pháo đài Bastille
  2. Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập
  3. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  4. Vua Louis XVI bị xử tử
Câu 24: Phái Lập hiến ở Pháp trong cách mạng tư sản Pháp thuộc tầng lớp
  1. Tư sản công thương
  2. Đại tư sản
  3. Đại quý tộc
  4. Đại địa chủ
Câu 25: Điểm tương đồng về nội dung giữa bản Tuyên ngôn độc lập của nhân dân Bắc Mĩ (4/7/1776) với Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (26/8/1789) của Pháp là gì ?
  1. Lên án chế độ cai trị hà khắc, tàn bạo và phản động của thực dân Anh
  2. Đề cao và bảo vệ đặc quyền, đặc lợi giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô
  3. Đề cao và bảo vệ các quyền tự nhiên của con người như: tự do, bình đẳng…
  4. Tuyên bố xóa bỏ chế độ nô lệ và sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp công nhân
Câu 26: Đến giữa thế kỷ XIX, nước Anh được mệnh danh là
  1. Nước có nên công nghiệp phát triển nhất thế giới
  2. Công xưởng của thế giới
  3. Nước công nghiệp hiện đại
  4. Nước đi tiên phong trong công nghiệp
Câu 27: Trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX, hình thức đấu tranh chủ yếu của đội ngũ công nhân các nước Âu - Mĩ là
  1. Mít tinh, biểu tình, bãi công
  2. Đập phá máy móc, tổng bãi công chính trị
  3. Đập phá máy móc, đốt công xưởng
  4. Khởi nghĩa vũ trang, tổng bãi công chính trị
Câu 28: Văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học là
  1. Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế
  2. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
  3. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  4. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ
Câu 29: Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo là
  1. Liên Xô
  2. Trung Quốc
  3. Ấn Độ
Câu 30: Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu ?
  1. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội
  2. Cùng chung hệ tư tưởng Mác - Lenin
  3. Đều đặt dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản
  4. Có chung mục đích đàn áp phong trào cách mạng thế giới
Câu 31: Ngày 28/6/1991 diễn ra sự kiện nào dưới đây ?
  1. Tổ chức Hiệp ước Vác-xa-va tuyên bố giải thể
  2. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ
  3. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ngừng hoạt động
  4. “Bức tướng Berlin” bị phá bỏ, nước Đức được thống nhất
Câu 32: Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì gắn với sự kiện nào dưới đây ?
  1. Liên minh châu Phi (AU) được thành lập
  2. Nước Cộng hòa Ai Cập tuyên bố thành lập
  3. 17 nước châu Phi cùng tuyên bố độc lập
  4. Nelson Mandela trở thành Tổng thống Cộng hòa Nam Phi
Câu 33: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở Đông Nam Á không phải là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây ?
  1. Thái Lan
  2. Philippines
  3. Miến Điện
  4. Mã Lai
Câu 34: Cho các dữ kiện sau:
  1. Nhân dân Việt Nam, Lào, Indonesia tuyên bố độc lập
  2. Bồ Đào Nhà tuyên bố trao trả độc lập cho Ghinê-Bitxao, Mô-dăm-bích, Angola
  3. Chế độ phân biệt chủng tộc (Aparthai) bị xóa bỏ ở Cộng hòa Nam Phi
  4. 17 nước châu Phi cùng tuyên bố độc lập
Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo trình tự thời gian:
  1. 1, 2, 4, 3
  2. 1, 4, 2, 3
  3. 3, 2, 4, 1
  4. 4, 1, 2, 3
Câu 35: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là
  1. Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Yalta
  2. Thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh với Liên Xô
  3. Góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực
  4. Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa
@Võ Thu Uyên @Thái Minh Quân
Sao có lận hai câu 15 vậy ạ?
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Ờm.... Em hỏi xí
Phổ điểm thế nào ạ ?
Đạt bao nhiêu điểm mới đạt chỉ tiêu ?
@Hồ Nhi
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Sau 1 thời gian, BCN CLB rất cảm ơn các bạn đã đồng ý đăng kí trở thành Hội viên CLB Lịch Sử
Nhưng để chính thức bước vào mái nhà nhỏ này, BCN muốn kiểm tra 1 chút về năng lực của các bạn
Trước khi làm đề, hãy cùng xem 1 số điều đáng chú ý nhé

I. Một số điểm lưu ý của kì tuyển hội viên năm 2019:
1. Đối tượng dự thi: Tất cả những bạn đã đăng kí làm hội viên tại topic
2. Cách thức làm bài:
  • Các bạn làm bài vào hội thoại riêng với tiêu đề: "Bài làm tuyển hội viên đợt 2 năm 2019" và mời thành viên BCN CLB vào để chấm.
3. Thời gian làm bài: từ 20h20p ngày 15/11/2019 đến 24h ngày19/11/2019
Công bố kết quả tuyển hội viên : 20h ngày 20/11/2019
4. Yêu cầu bài làm:
5. Thành viên phụ trách chấm bài
  • Đề Test lần này là do BCN ra nhưng thành viên phụ trách chấm bài là các CTV tập sự của CLB : @phamkimcu0ng @Khánh Ngô Nam @Roshan @Dương 10 năm sau
  • Tuy nhiên, BCN sẽ đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho bài làm của các bạn nên không cần lo nhé

II Đề tuyển Hội viên CLB Lịch Sử
Câu 1: Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người trong quá khứ là nhiệm vụ của
  1. Khảo cổ học
  2. Sử học
  3. Việt Nam học
  4. Văn hóa học
Câu 2: Một trong những nguyên tắc cơ bản để tạo ra trình tự phát triển của lịch sử là ?
  1. Xác định không gian diễn ra các sự kiện
  2. Xác định chủ thể của sự kiện đã xảy ra
  3. Xác định mối quan hệ giữa các sự kiện
  4. Sắp xếp các sự kiện xảy ra theo thứ tự thời gian
Câu 3: Câu danh ngôn "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống" có ý nghĩa như thế nào ?
  1. Để hiểu biết về cuộc sống của người xưa.
  2. Người đời nay cần biết sử.
  3. Biết lịch sử để nhớ.
  4. Cung cấp bài học lịch sử cho đời sau.
Câu 4: Các dân tộc trên thế giới có mấy cách làm lịch chính ?
  1. 1 cách
  2. 2 cách
  3. 3 cách
  4. 4 cách
Câu 5: Tổ chức xã hội của người tối cổ có đặc điểm gì nổi bật ?
  1. Sống thành một nhóm gia đình, có người đứng đầu
  2. Sống thành nhiều nhóm gia đình, có người đứng đầu
  3. Sống thành từng bầy khoảng vài chục người, ở mái đá
  4. Sống thành từng gia đình, trong hang động và mái đá
Câu 6: Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào ?
  1. Chia đều sản phẩm dư thừa cho mọi người
  2. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ
  3. Vứt bỏ hết các sản phẩm dư thừa
  4. Dùng sản xuất để tiêu thụ hết các sản phẩm thừa
Câu 7: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?
  1. Qúy tộc
  2. Nông dân công xã
  3. Nô lệ
  4. Nô tỳ
Câu 8: Luật Ham-mu-ra-bi của quốc gia nào?
  1. Ai Cập
  2. Ấn Độ
  3. Lưỡng Hà
  4. Trung Quốc
Câu 9: Hai tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là
  1. Địa chủ và nông dân
  2. Chủ nô và nô lệ
  3. Tư sản và vô sản
  4. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
Câu 10: Đơn vị kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ chế độ phong kiến phân quyền ở châu Âu là ?
  1. Trang viên phong kiến
  2. Lãnh địa phong kiến
  3. Điền trang thái ấp
  4. Thành thị trung đại
Câu 11: Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc phát kiến địa lý?
  1. Do khát vọng muốn tìm những "Mảnh đất có vàng".
  2. Do yêu cầu phát triển của sản xuất.
  3. Do muốn tìm những con đường mới.
  4. Cả 3 cầu trên đều sai.
Câu 12: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Vào thế kỷ XV, con đường buôn bán trực tiếp giữa châu Âu và phương Đông qua Tây Á và Địa Trung Hải bị………..chiếm độc quyền”
  1. Tây Ban Nha
  2. Thổ Nhĩ Kỳ
  3. Italia
  4. Mông Cổ
Câu 13: Để kỷ niệm chuyến đi vòng quanh Trái Đất đầu tiên, hiện nay nơi nào trên thế giới được mang tên nhà thám hiểm Ma-gien-lăng ?
  1. Mũi cực nam của Nam Mĩ
  2. Mũi cực nam của châu Phi
  3. Eo biển giữa châu Á và châu Mĩ
  4. Eo biển giữa châu Âu và châu Á
Câu 14: Giai cấp tư sản được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội châu Âu ?
  1. Thợ cả, thị dân giàu có, thương nhân
  2. Chủ xưởng, chủ đồn điền
  3. Quý tộc chuyện sang kinh doanh
  4. Tất cả các đáp án trên
Câu 15: Đất nước nào là quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng ?
  1. Anh
  2. Italia
  3. Pháp
  4. Đức
Câu 15: Ai làm người đã chứng minh được rằng: Mặt Trời không phải là trung tâm của vũ trụ, Trái Đất tự xoay xung quanh trục của nó và xoay xung quanh Mặt Trời” ?
  1. Bruno
  2. Decartes
  3. Nicolaus Copernicus
  4. Leonardo da Vinci
Câu 16: Can-vanh là người đi đầu trong việc chống lại những giáo điều lỗi thời, lạc hậu của Ki-tô giáo. Đúng hay sai ?
  1. Đúng
  2. Sai
Câu 17: Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ:
  1. Thế kỉ III.
  2. Thế kỉ II.
  3. Thế kỉ III trước công nguyên.
  4. Thế kỉ II trước công nguyên.
Câu 18: Lần đầu tiên, pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nào ?
  1. Nhà Chu
  2. Nhà Tần
  3. Nhà Hán
  4. Nhà Minh
Câu 19: Chế độ quân điền là
  1. Lấy ruộng đất của địa chủ và quan lại chia cho nông dân
  2. Lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân
  3. Lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân
  4. Lấy ruộng của nông dân giàu có chia cho nông dân
Câu 20: Dưới thời nhà Đường, khi nhận ruộng thì nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung và điệu. Vậy tô là gì ?
  1. Là thuế ruộng, nộp bằng lúa
  2. Là thuế thân, nộp bằng lao dịch
  3. Là thuế hộ khẩu, nộp bằng vải và lúa
  4. Tất cả các loại thuế trên
Câu 21: Cuộc cách mạng nào được xem là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới
  1. Cách mạng tư sản Pháp
  2. Cách mạng tư sản Anh
  3. Cách mạng tư sản Hà Lan
  4. Cách mạng tư sản Nhật Bản
Câu 22: Vùng đất Nê-đéc-lan ngày nay thuộc hai nước
  1. Hà Lan và Pháp
  2. Hà Lan và Nga
  3. Hà Lan và Bỉ
  4. Hà Lan và Đức
Câu 23: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp là
  1. Cuộc tấn công của nhân dân vào pháo đài Bastille
  2. Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập
  3. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  4. Vua Louis XVI bị xử tử
Câu 24: Phái Lập hiến ở Pháp trong cách mạng tư sản Pháp thuộc tầng lớp
  1. Tư sản công thương
  2. Đại tư sản
  3. Đại quý tộc
  4. Đại địa chủ
Câu 25: Điểm tương đồng về nội dung giữa bản Tuyên ngôn độc lập của nhân dân Bắc Mĩ (4/7/1776) với Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (26/8/1789) của Pháp là gì ?
  1. Lên án chế độ cai trị hà khắc, tàn bạo và phản động của thực dân Anh
  2. Đề cao và bảo vệ đặc quyền, đặc lợi giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô
  3. Đề cao và bảo vệ các quyền tự nhiên của con người như: tự do, bình đẳng…
  4. Tuyên bố xóa bỏ chế độ nô lệ và sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp công nhân
Câu 26: Đến giữa thế kỷ XIX, nước Anh được mệnh danh là
  1. Nước có nên công nghiệp phát triển nhất thế giới
  2. Công xưởng của thế giới
  3. Nước công nghiệp hiện đại
  4. Nước đi tiên phong trong công nghiệp
Câu 27: Trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX, hình thức đấu tranh chủ yếu của đội ngũ công nhân các nước Âu - Mĩ là
  1. Mít tinh, biểu tình, bãi công
  2. Đập phá máy móc, tổng bãi công chính trị
  3. Đập phá máy móc, đốt công xưởng
  4. Khởi nghĩa vũ trang, tổng bãi công chính trị
Câu 28: Văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học là
  1. Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế
  2. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
  3. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  4. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ
Câu 29: Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo là
  1. Liên Xô
  2. Trung Quốc
  3. Ấn Độ
Câu 30: Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu ?
  1. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội
  2. Cùng chung hệ tư tưởng Mác - Lenin
  3. Đều đặt dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản
  4. Có chung mục đích đàn áp phong trào cách mạng thế giới
Câu 31: Ngày 28/6/1991 diễn ra sự kiện nào dưới đây ?
  1. Tổ chức Hiệp ước Vác-xa-va tuyên bố giải thể
  2. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ
  3. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ngừng hoạt động
  4. “Bức tướng Berlin” bị phá bỏ, nước Đức được thống nhất
Câu 32: Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì gắn với sự kiện nào dưới đây ?
  1. Liên minh châu Phi (AU) được thành lập
  2. Nước Cộng hòa Ai Cập tuyên bố thành lập
  3. 17 nước châu Phi cùng tuyên bố độc lập
  4. Nelson Mandela trở thành Tổng thống Cộng hòa Nam Phi
Câu 33: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở Đông Nam Á không phải là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây ?
  1. Thái Lan
  2. Philippines
  3. Miến Điện
  4. Mã Lai
Câu 34: Cho các dữ kiện sau:
  1. Nhân dân Việt Nam, Lào, Indonesia tuyên bố độc lập
  2. Bồ Đào Nhà tuyên bố trao trả độc lập cho Ghinê-Bitxao, Mô-dăm-bích, Angola
  3. Chế độ phân biệt chủng tộc (Aparthai) bị xóa bỏ ở Cộng hòa Nam Phi
  4. 17 nước châu Phi cùng tuyên bố độc lập
Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo trình tự thời gian:
  1. 1, 2, 4, 3
  2. 1, 4, 2, 3
  3. 3, 2, 4, 1
  4. 4, 1, 2, 3
Câu 35: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là
  1. Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Yalta
  2. Thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh với Liên Xô
  3. Góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực
  4. Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa
@Võ Thu Uyên @Thái Minh Quân
Sao em mời các thành viên trong hội thoại mà nó hiện ra dòng chữ này ạ?
You may not start a conversation with the following recipients: Roshan
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Sao em mời các thành viên trong hội thoại mà nó hiện ra dòng chữ này ạ?
You may not start a conversation with the following recipients: Roshan
Đó là bạn ấy hạn chế quyền lập hội thoại đó, đợi bạn ý mở mời là được
 
Top Bottom