Sinh 8 [Thảo luận] Cháu bé 6 tuổi chết vì bị bỏ quên trong ô tô ở Hà Nội

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Nếu đọc kĩ thông tin bạn sẽ thấy rằng trường hợp này em bé đã ngủ gật tại thời điểm cô giáo đưa 10 trẻ khác xuống nên khả năng sốc nhiệt vẫn cao hơn vì khi điều hòa xe vừa mới tắt thì xe còn rất mát nên em bé vẫn sẽ ngủ ngon, khi mà điều hòa hết tác dụng làm mát rồi thì có khi khi đó em bé đã không dậy được nữa... :(
Khi cô giáo đưa các em ấy ra ngoài và đóng cửa thì tức điều hòa đã tắt và khi khí điều hòa vẫn còn, nhiệt độ sẽ giảm đi nhiều chứ nên không bị sốc nhiệt được đâu và chỉ sau 5-8 phút thì khí điều hòa cũng hết được 1 lúc và khi nhiệt lên cao 1 chút và em bé sẽ tỉnh dậy và như trên mình nói em bé sẽ hoảng loạn và hết oxy.
=> mình vẫn thiên về trường hợp em bé bị thiếu oxy
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Khi cô giáo đưa các em ấy ra ngoài và đóng cửa thì tức điều hòa đã tắt và khi khí điều hòa vẫn còn, nhiệt độ sẽ giảm đi nhiều chứ nên không bị sốc nhiệt được đâu và chỉ sau 5-8 phút thì khí điều hòa cũng hết được 1 lúc và khi nhiệt lên cao 1 chút và em bé sẽ tỉnh dậy và như trên mình nói em bé sẽ hoảng loạn và hết oxy.
=> mình vẫn thiên về trường hợp em bé bị thiếu oxy
Còn tùy trường hợp thôi bạn à, ví dụ buổi sáng mình 5h điều hòa tắt, không bật quạt, cái phòng mình cũng bé thôi nhưng thường nếu không ai gọi thì hình như phải khoảng 7h30 mình mới tự dậy được. Như vậy ở đây thì với em bé kia thì phải khoảng 3h sau khi tắt điều hòa thì bé mới dậy được, chứ không phải nhiệt độ lên cao 1 chút là bé dậy đc ngay đâu. Chưa kể em kia bé tuổi hơn mình nhiều nên sẽ ngủ ngon hơn nữa.
 

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Còn tùy trường hợp thôi bạn à, ví dụ buổi sáng mình 5h điều hòa tắt, không bật quạt, cái phòng mình cũng bé thôi nhưng thường nếu không ai gọi thì hình như phải khoảng 7h30 mình mới tự dậy được. Như vậy ở đây thì với em bé kia thì phải khoảng 3h sau khi tắt điều hòa thì bé mới dậy được, chứ không phải nhiệt độ lên cao 1 chút là bé dậy đc ngay đâu. Chưa kể em kia bé tuổi hơn mình nhiều nên sẽ ngủ ngon hơn nữa.
Đấy là ở nhà bạn nhưng em bé đang ngủ trong xe oto cơ mà khi điều hòa mà đã tắt, em ý sẽ hít ngay phải khí của xe oto (khí CO2) khá độc nhé sẽ khiến cho em bé tỉnh dậy ngay còn bạn là ở nhà không khí thoáng đãng khác nhau hoàn toàn
 
  • Like
Reactions: mbappe2k5

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Đấy là ở nhà bạn nhưng em bé đang ngủ trong xe oto cơ mà khi điều hòa mà đã tắt, em ý sẽ hít ngay phải khí của xe oto (khí CO2) khá độc nhé sẽ khiến cho em bé tỉnh dậy ngay còn bạn là ở nhà không khí thoáng đãng khác nhau hoàn toàn
Bạn có thật sự chắc chắn hít khí CO2 sẽ tỉnh dậy ngay không? Nếu vậy thì tại sao không nên để cây trong nhà vào buổi tối? Nếu theo giả thiết của bạn thì chúng ta đã không bao giờ phải đặt vấn đề như vậy vì buổi đêm luôn có thể tỉnh dậy nếu thấy khó thở. Đôi khi hít khí độc trong khi ngủ sẽ chỉ làm cho đường hô hấp bị suy yếu và làm chết dần thôi, chứ ít khi con người có thể tự dậy vì hít khí độc được
 
  • Like
Reactions: ĐứcHoàng2017

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Bạn có thật sự chắc chắn hít khí CO2 sẽ tỉnh dậy ngay không? Nếu vậy thì tại sao không nên để cây trong nhà vào buổi tối? Nếu theo giả thiết của bạn thì chúng ta đã không bao giờ phải đặt vấn đề như vậy vì buổi đêm luôn có thể tỉnh dậy nếu thấy khó thở. Đôi khi hít khí độc trong khi ngủ sẽ chỉ làm cho đường hô hấp bị suy yếu và làm chết dần thôi, chứ ít khi con người có thể tự dậy vì hít khí độc được
Ừm đúng đấy nhưng việc bạn hít khí oxy khi ở nhà thì là 1 chuyện khác nha nếu như bạn để gần thì chết còn ở xa thì sẽ gây tổn hại cho phổi nhưng trong trường hợp em bé này thì chiếc xe oto rất kín và chỉ có cái điều hòa là cho oxy vào còn ở nhà thì có đóng cửa sổ và cửa ra vào thì chỗ cửa ra vào cẫn có khe ở dưới để cửa có thể kéo ra vào mà không gây hỏng hay ra tiếng kêu nên oxy vẫn có thể vào từ chỗ ấy nên mình vẫn chọn là em bé chết do ngạt thở và hơn nữa buổi tuối làm gi có ánh sáng nên ngủ không dậy được là đúng rồi còn trong trường hợp kia là lúc từ sáng đến chiều cơ mà :)

Bạn có thật sự chắc chắn hít khí CO2 sẽ tỉnh dậy ngay không? Nếu vậy thì tại sao không nên để cây trong nhà vào buổi tối? Nếu theo giả thiết của bạn thì chúng ta đã không bao giờ phải đặt vấn đề như vậy vì buổi đêm luôn có thể tỉnh dậy nếu thấy khó thở. Đôi khi hít khí độc trong khi ngủ sẽ chỉ làm cho đường hô hấp bị suy yếu và làm chết dần thôi, chứ ít khi con người có thể tự dậy vì hít khí độc được
Hơn nữa mình thấy rằng sốc nhiệt thì đến tầm 10' mới chết cơ còn thiếu oxy thì nhanh lắm 3-4 phút là chết rồi đôi khi vài giây nữa cơ nên ...
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: mbappe2k5

lhanh13121968@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng sáu 2018
352
133
61
19
Long An
THCS THỊ TRẤN TẦM VU
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
theo mình nghĩ thiếu oxi + nhiệt độ nếu nhiệt độ xe mà ko có điều hòa nóng lắm mất nước mà 9 tiếng thì ....
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Ok, xem ra chủ đề thảo luận này đang được quan tâm và trao đổi khá sôi nổi :D Tiếp tục nhá, mình sẽ đặt ra 1 câu hỏi, mọi người cùng mình thảo luận nhé ^^
Làm cách nào phòng tránh ngạt khí trên ôtô nhỉ?
 

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Ok, xem ra chủ đề thảo luận này đang được quan tâm và trao đổi khá sôi nổi :D Tiếp tục nhá, mình sẽ đặt ra 1 câu hỏi, mọi người cùng mình thảo luận nhé ^^
Làm cách nào phòng tránh ngạt khí trên ôtô nhỉ?
Em xin mở đầu nhá :)
Bước đơn giản nhất là bật điều hòa (tránh mất oxy và bị sốc nhiệt )
Còn đây là các tip cho xe nào mà có trẻ nhỏ
- Kiểm tra toàn bộ bên trong xe trước khi khoá cửa.
- Để một thú nhồi bông hoặc món đồ chơi của trẻ ở ghế ngồi của trẻ và chuyển nó lên ghế trước, trong tầm mắt để nhắc bạn nhớ tới sự hiện diện của trẻ nhỏ trong xe.
-không bao giờ được để trẻ nhỏ chơi đùa vói chìa khóa, vì chúng có thể tự mở khoá vào xe chơi một mình và bị sốc nhiệt.

Trong trường hợp cần phải ngủ lại ở trong xe ôtô, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau:
- Chọn đỗ xe nơi thoáng đãng, râm mát
- Tuyệt đối không ngủ trên xe đỗ trong không gian chật hẹp và dưới trời nắng nóng, vì trong trường hợp này ngay cả khi mở hết cửa xe, ngồi trong xe vẫn có thể bị thiếu ôxy, sốc nhiệt, và/hoặc ngộ động khí CO thải ra từ động cơ.
- Khi ngủ trên xe, cần hạ kính xuống một chút để đảm bảo sự lưu thông không khí giữa bên trong và bên ngoài xe.
- Hãy đặt báo thức mỗi giờ một để tránh nguy cơ ngủ quá say, có thể lịm dần, không kiểm soát được tình huống.
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
Anh nghĩ là do bé hoảng loạn quá nè, với lại trẻ con yếu hơn người lớn, ví dụ như anh hay em mà trong đó khoảng 12 tiếng chắc gì đã chết. Bé nó sợ nữa, anh chỉ sợ nó sợ hãi và vùng vẫy đến kiệt sực....
 

Phạm Thị Thùy Dương

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tám 2019
33
11
21
18
Hưng Yên
THCS Bạch Sam
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
Theo mk nghĩ, một phần là do thiếu oxi, một phần là do nhiệt độ trong xe quá oi bức và ngột ngạt, cuối cùng có thể do em bé đã gọi cửa,... để đc ra ngoài nhưng vì cửa kính xe đc lm cách ấm, cại có màu đen nên ko ai biết, em quá mệt, cộng thêm bị đói cả buổi trưa, kiệt sức rồi... die!
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Đây là một số cách phòng tránh nguy cơ ngạt thở và sốc nhiệt trên ôtô:

- Kiểm tra toàn bộ bên trong xe trước khi khoá cửa.
- Để một thú nhồi bông hoặc món đồ chơi của trẻ ở ghế ngồi của trẻ và chuyển nó lên ghế trước, trong tầm mắt để nhắc bạn nhớ tới sự hiện diện của trẻ nhỏ trong xe.
- Nếu con bạn đi ô tô cùng với người khác, hãy nhớ kiểm tra xem con bạn đã tới nơi an toàn chưa.
- Luôn khoá cửa xe và không để trẻ nhỏ nghịch chìa khoá xe, vì chúng có thể tự mở khoá vào xe chơi một mình và bị sốc nhiệt.

Trong trường hợp bất khả kháng, cần phải ngủ lại ở trong xe ôtô, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau:
- Chọn đỗ xe nơi thoáng đãng, râm mát
- Tuyệt đối không ngủ trên xe đỗ trong không gian chật hẹp và dưới trời nắng nóng, vì trong trường hợp này ngay cả khi mở hết cửa xe, người ngồi trong xe vẫn có thể bị thiếu ôxy, sốc nhiệt, và/hoặc ngộ động khí CO thải ra từ động cơ.
- Khi ngủ trên xe, cần hạ kính xuống một chút để đảm bảo sự lưu thông không khí giữa bên trong và bên ngoài xe.
- Hãy đặt báo thức mỗi giờ một để tránh nguy cơ người ngủ quá say, có thể lịm dần, không kiểm soát được tình huống.

Nguồn: dantri.com.vn
 

Minh lầy :3

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2019
220
432
66
18
Hà Nội
Trường THCS Phú Kim
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
cái này có thể là do thiếu oxi ( chắc chắn ), động cơ của xe xả nhiệt, mùi khó chịu, không có thức ăn, rồi còn có thể do tinh thần hoảng loạng không giữ nổi bình tĩnh...
 

lovetoan97

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng bảy 2011
418
312
101
27
Hải Phòng
k biết
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
theo mình nghĩ thì chắc là do bị nhốt ở trong xe làm em ấy hoảng loạn khiến em ấy thở nhanh hơn với lại trong xe ít khí oxi => thiếu khí và tử vong :(
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.[/QUOTE
mình bổ sung : em bé chưa được trang bị kiến thức thoát hiểm (còi xe , búa thoát hiểm , giấy bút để viết SOS ..)
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
mình bổ sung : em bé chưa được trang bị kiến thức thoát hiểm (còi xe , búa thoát hiểm , giấy bút để viết SOS ..)
 
  • Like
Reactions: mỳ gói

Sakura Futaba

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tám 2019
106
133
36
Quảng Ninh
Trường THPT l
Chắc hẳn đây là 1 topic quý. Sau đây là 1 bài đánh giá lý do tại trẻ dễ bị tử vong khi để quên trên xe do mình tìm và sưu tìm hihi.
Link bài đánh giá:https://www.facebook.com/sbcscientific/posts/1122203954641399?__tn__=K-R
Mình ko biết chèn code màu nên cố đọc nhá hihi.

VÌ SAO TRẺ NHỎ DỄ BỊ TỬ VONG KHI BỊ BỎ QUÊN TRONG ÔTÔ?
Hầu như mọi trường hợp trẻ tử vong khi bị bỏ quên trong xe hơi đều vì nóng. Trang Consumer Reports cảnh báo, không cứ là mùa hè, ngay cả trong những ngày mát mẻ, nhiệt độ bên trong những chiếc xe đóng kín vẫn có thể đạt tới mức nguy hiểm trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Với điều kiện đó, trẻ nhỏ nếu bị bỏ quên sẽ đối mặt với rất nhiều nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí tử vong.
Trang Consumer Reports đã làm thí nghiệm và nhận thấy, ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài là 61 độ F (16 độ C), nhiệt độ bên trong chiếc xe hơi đóng kín vẫn đạt tới hơn 105 độ F (40,5 độ C) chỉ trong 1 giờ, mức nhiệt đặc biệt nguy hiểm và có thể gây tử vong với trẻ em.
"Mức nhiệt đó dường như không vấn đề gì với người lớn, nhưng rất nhanh chóng gây nguy hiểm cho trẻ em", bà Orly Avitzur, một bác sĩ chuyên trách của trang Consumer Reports, nói.
"Với những hành khách lớn tuổi không thể tự chăm sóc bản thân, hay những người gặp trục trặc về thần kinh, cũng có thể gặp nguy hiểm nếu bị bỏ quên trong xe vào một ngày thời tiết mát mẻ", bà nói thêm.
Thí nghiệm này được thực hiện nhằm bác bỏ quan niệm lầm tưởng lâu nay cho rằng các trường hợp trẻ bị chết nóng, ngạt trong xe chỉ xảy ra vào những ngày hè nóng bức.
Thậm chí Consumer Reports cũng làm thí nghiệm để bác bỏ luôn lầm tưởng cho rằng màu sơn của xe hơi cũng sẽ giảm thiểu đáng kể mức nhiệt bên trong xe như một số thông tin trên mạng xã hội rỉ tai nhau.
"Không bao giờ được phép thờ ơ khi có trẻ em trong xe, thậm chí chỉ là trong một chốc lát. Ngay cả khi bên ngoài trời không nóng, các kết quả thí nghiệm của chúng tôi đã chứng minh rằng nhiệt độ trong xe đã tăng nhanh như thế nào, bất kể việc xe của bạn đậu trong bóng râm hay ngoài trời", bà Jennifer Stockburger, giám đốc phụ trách hoạt động tại Trung tâm thử nghiệm ôtô củaConsumer Reports, khuyến nghị.
Ngoài ra, cũng đã có nghiên cứu cho thấy các tài xế không nên trông chờ vào việc đỗ xe trong bóng râm là đủ để làm mát động cơ.
Các nhà nghiên cứu của ĐH bang Arizona và trường y khoa San Diego đã tiến hành khảo sát và nhận thấy thân nhiệt cơ bản của một em bé 2 tuổi khi ở trong chiếc xe đậu trong bóng râm vẫn có thể lên tới mức nguy hiểm, có thể tử vong, là 104 độ F (40 độ C) chỉ trong chưa đầy 2 giờ.
Nguy cơ chết vì quá nóng đặc biệt cao với trẻ em vì thân nhiệt của chúng tăng nhanh gấp từ 3-5 lần so với thân nhiệt người lớn, theo Hiệp hội Nhi khoa Mỹ (AAP). Lý do vì trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh, còn thiếu khả năng điều hòa thân nhiệt hiệu quả. Trẻ em cũng bị mất nước nhanh hơn người lớn.
Đây là lý do vì sao một số hãng sản xuất xe hơi cũng đã bắt đầu lắp đặt thêm công nghệ cảnh báo trong các xe nhằm giúp cha mẹ hay những người chăm sóc trong trường hợp họ bỏ quên trẻ em hay thú cưng trên xe.
**Cảnh giác với Hội chứng bỏ quên trẻ em
Thống kê của tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì sự an toàn của trẻ em KidsAndCars. org cho biết, mỗi năm, số trẻ chết vì nóng, ngạt do bị bỏ quên trong xe hơi trung bình khoảng từ 30-50 em.
Mặc dù trong một số trường hợp, đúng là một vài cha mẹ có tính lơ là, thiếu trách nhiệm, song trong không ít trường hợp, ngay cả những bậc cha mẹ mẫu mực nhất cũng có lúc quên mất họ có một đứa con đang ngồi ở ghế sau xe.
Hiện tượng này thậm chí đã được định nghĩa thành một hội chứng là hội chứng quên trẻ em "Forgotten Baby Syndrome" (FBS). Theo bà Amber Rollins, giám đốc tổ chức KidsAndCars .org, hội chứng này có thể xảy ra với bất cứ ai.
Giáo sư, Tiến sĩ tâm lý học David Diamond của ĐH Nam Florida, cho rằng việc bỏ quên trẻ không phải là vấn đề tắc trách, mà là vấn đề của trí nhớ.
Là chuyên gia hàng đầu về khoa học thần kinh, từng nghiên cứu về vai trò của trí nhớ trong những thảm kịch bỏ quên con trong xe, ông David Diamond nhận ra chính những căng thẳng gia tăng trong cuộc sống hàng ngày đã khiến nhiều phụ huynh dễ rơi vào tình huống đáng sợ này hơn.
Theo ông Diamond, trong mùa hè, nhiều gia đình thay đổi nếp sinh hoạt hàng ngày của họ khi có những chuyến du lịch hay một vài lý do khác. Chính sự thay đổi này là một nhân tố thường gặp trong các vụ trẻ gặp nạn vì bị bỏ quên trên xe.
 

anh2123

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2016
2
2
21
16
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
1/Trời nóng, trong xe kín nên nhiệt độ tăng nhanh, dễ gây sốc nhiệt
2/Có lẽ em đó buồn ngủ, trong xe kín thiếu oxy nên em bị ngất, không cầu cứu được...
 

Lê Thả Thính

Banned
Banned
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
84
74
36
Hà Nội
THCS Chu Văn An
Có thể là do ngộ độc carbon monoxide (CO). Bác sĩ Chính giải thích, khi xe đóng kín cửa nổ máy và bật máy lạnh, trong xe có mức nhiệt dễ chịu nhưng mức oxy (O2) giảm. Nếu xe đậu ở nơi không có nhiều gió, khí CO phát sinh trong khi xe hoạt động có thể rò rỉ vào xe. CO là một khí rất độc. Nồng độ CO trong xe tăng làm giảm lượng O2 đi vào máu, khiến cơ thể bị sốc hoặc có thể đột ngột tử vong
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Khi cô giáo đưa các em ấy ra ngoài và đóng cửa thì tức điều hòa đã tắt và khi khí điều hòa vẫn còn, nhiệt độ sẽ giảm đi nhiều chứ nên không bị sốc nhiệt được đâu và chỉ sau 5-8 phút thì khí điều hòa cũng hết được 1 lúc và khi nhiệt lên cao 1 chút và em bé sẽ tỉnh dậy và như trên mình nói em bé sẽ hoảng loạn và hết oxy.
=> mình vẫn thiên về trường hợp em bé bị thiếu oxy
nhiệt độ trong ô tô khi đóng kín cửa sổ và tắt máy có thể lên cao đến 40 độ C Nói đến đây thì các bạn hiểu rồi đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến thể trọng và sức khỏe của em bé, hơn thế nữa lượng oxi có trong ôtô rất ít khi em bé may mắn tỉnh, vì em bé nhỏ mới chỉ lớp 1 nên chưa được trang bị kiến thức về thoát hiểm trong ô tô các em bé sẽ trở nên hoảng loạn hoảng loạn và điều đó làm mất oxy vẫn có vốn có chút ít trong ô tô. Đây là ý kiến của mình
 
Top Bottom