Sinh 8 [Thảo luận] Cháu bé 6 tuổi chết vì bị bỏ quên trong ô tô ở Hà Nội

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
thiếu oxi....làm bé ấy bị ngợp....chắc chắn luôn :cool:
 

Võ Hà My

Học sinh
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
184
137
36
20
Cà Mau
THPT Trần Văn Thời
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
Mình nghĩ như vậy :( Những sự việc như trên thảm thật:>(
Ngủ trong xe bật điều hoà, nhưng do xe hết xăng, hoặc do máy quá nóng vì dừng lâu một chỗ khiến hệ thống làm mát cưỡng bức không hoạt động - dẫn đến thiếu không khí, người ngủ trong xe lịm dần và tử vong.
Việc đóng kín cửa và bật điều hòa lấy gió trong là tiết kiệm nhiên liệu, đề phòng trộm cắp nhưng khiến nạn nhân tử vong chỉ sau một vài giờ ngủ quên. Một số mẫu xe đời mới hệ thống điều hòa chuyển linh hoạt giữa hai chế độ lấy gió trong và gió ngoài sau 5 phút. Nhưng cả khi đóng cửa, chọn chế độ lấy gió ngoài vẫn có thể bị tử vong nếu động cơ chết máy, ô xy khoang xe giảm và người ngủ ngạt khí dần dần.
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
Mình nghĩ đa phần là bị ngạt khí, do đóng cửa xe lại mà khi đi xuống xe thường chế độ điều hòa sẽ tắt => thiếu khí O2
 

01236869098

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng tám 2019
1
0
1
Đây là do nhiệt độ trong xe quá nóng khiến cho bé bị chết . Chứ không phải do thiếu oxi ; thiếu oxi chỉ là 1 phần thôi.
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Đây là do nhiệt độ trong xe quá nóng khiến cho bé bị chết . Chứ không phải do thiếu oxi ; thiếu oxi chỉ là 1 phần thôi.
vậy sa mạc quá nóng cũng có thể làm bộ lạc, dân châu Phi bị chết??? :p...nếu nói như bạn thì dân châu Phi "tuyệt chủng" lâu rồi
 
Last edited:

Thảo hahi.love

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng bảy 2018
389
268
76
18
Hà Nam
Trường Trung học cơ sở Đinh Công Tráng
vậy sa mạc quá nóng cũng có thể làm dân châu Phi bị chết??? :p...nếu nói như bạn thì dân châu Phi "tuyệt chủng" lâu rồi
Mình cũng giống bạn, nóng quá trong thời gian 9 tiếng cũng không thể dẫn đến cái chết được, nguyên nhân chính là do thiếu khí oxy và sự bất cẩn của thầy cô , nhà trường nữa..
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
Theo anh có nhiều nguyên do cho việc tử vong của bé, tội bé thật ý :(
Thứ nhất là chết ngạt vì thiếu oxi. Lúc mà xe đậu hẳn lại ý thì trong xe không bật điều hoà, để tiết kiệm nhiên liệu (Anh từng thử rồi, ngạt, khó thở và nóng lắm :v) Ở trên xe khách mà còn ngột ngạt nữa mà :< Vì thế mà nồng độ oxi trong xe cứ giảm dần, giảm dần, cửa sổ lại không mở được, không trao đổi không khí ở bên ngoài được...
Thứ hai là nhiệt độ bên trong xe kín như thế, không điều hoà, không thông gió thì đương nhiên sẽ cao hơn ngoài môi trường nhiều rồi :<
Cộng với một số yếu tố khác: tinh thần, thể trạng sức khoẻ hiện tại...
vậy sa mạc quá nóng cũng có thể làm bộ lạc, dân châu Phi bị chết??? :p...nếu nói như bạn thì dân châu Phi "tuyệt chủng" lâu rồi
Mình cũng giống bạn, nóng quá trong thời gian 9 tiếng cũng không thể dẫn đến cái chết được, nguyên nhân chính là do thiếu khí oxy và sự bất cẩn của thầy cô , nhà trường nữa..
Đó cũng là một phần nguyên nhân. Theo anh thì việc các em nói "nóng quá trong thời gian 9 tiếng cũng không thể dẫn đến cái chết được" chưa có căn cứ, bởi vì có nhiều trường hợp tử vong vì say nắng hay tăng thân nhiệt quá cao :< Lúc đấy thì cũng có đầy đủ oxi ngoài môi trường đấy, mà vẫn "chết thì chết thôi".
 

Caro 1096

Học sinh
Thành viên
5 Tháng bảy 2019
118
53
46
Đà Nẵng
Trường THCS
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
nguyên nhân chính là do thiếu oxy còn nguyên nhân sâu xa là do sự thờ ơ của bác tài , các em học sinh , cô giáo, nếu các bạn gọi em dậy hay cô giáo kiểm tra sĩ số lớp thì em đã sống
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Theo anh có nhiều nguyên do cho việc tử vong của bé, tội bé thật ý :(
Thứ nhất là chết ngạt vì thiếu oxi. Lúc mà xe đậu hẳn lại ý thì trong xe không bật điều hoà, để tiết kiệm nhiên liệu (Anh từng thử rồi, ngạt, khó thở và nóng lắm :v) Ở trên xe khách mà còn ngột ngạt nữa mà :< Vì thế mà nồng độ oxi trong xe cứ giảm dần, giảm dần, cửa sổ lại không mở được, không trao đổi không khí ở bên ngoài được...
Thứ hai là nhiệt độ bên trong xe kín như thế, không điều hoà, không thông gió thì đương nhiên sẽ cao hơn ngoài môi trường nhiều rồi :<
Cộng với một số yếu tố khác: tinh thần, thể trạng sức khoẻ hiện tại...


Đó cũng là một phần nguyên nhân. Theo anh thì việc các em nói "nóng quá trong thời gian 9 tiếng cũng không thể dẫn đến cái chết được" chưa có căn cứ, bởi vì có nhiều trường hợp tử vong vì say nắng hay tăng thân nhiệt quá cao :< Lúc đấy thì cũng có đầy đủ oxi ngoài môi trường đấy, mà vẫn "chết thì chết thôi".
Chị thì đồng ý vs ý kiến của anh Thuận (/^▽^)/
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
thiếu oxi....làm bé ấy bị ngợp....chắc chắn luôn :cool:
Cảnh sát Mỹ :
1.Nhiệt độ trong xe dưới trời nắng như vậy ở HN có thể lên đến 60oC
2.Thiếu khí
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
Tớ đọc thêm về tin này thì thấy rằng người ta nói cháu bé bị ngất xỉu và toàn thân bị tím tái nên mình chắc chắn rằng Do không gian bị đóng kín, lượng oxy trong khoang xe giảm dần, trong khi em ấy trên xe hoặc ngủ say, hoặc ngạt khí dần dần, hoặc còn quá nhỏ không thể phản ứng tự vệ mở cửa xe, nên từ từ lịm đi rồi tử vong.
mặc dù Thân nhiệt của trẻ em có thể tăng nhanh hơn gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Sốc nhiệt xảy ra khi thân nhiệt vượt quá 40
oC và nếu đạt mức gần 42oC có thể dẫn đến tử vong nhưng mình vẫn nghĩ nó chỉ là 1 phần của cái chết thương tiếc:( ấy thôi haizz... từ giầy phải cẩn thận hơn với cái ôtô mới được :)
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
Đã có nhiều trường hợp em bé bị bỏ quên và tử vong trong ô tô
Nguyên nhân ở đây là do thiêu ô xi trong ô tô vì ô tô quá kín và kk không thể lọt vào
Bạn đã từng nghe đến vụ 2 đứa trẻ tử vong trong cốp xe ô tô khi đang chơi trốn tìm chưa
Mong người lớn để tâm hơn một chút về vấn đề này
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

andrew3629

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
375
84
51
19
Quảng Nam
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ban đầu mình định đăng ở box Cộng Đồng, nhưng lại thấy cái này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người nên đăng vào đây.

Theo nguồn tin VnExpress và 1 số báo đài khác, sáng ngày 6/8/2019 bố mẹ cháu bé đưa đến điểm hẹn trước có xe đưa đón cháu đến trường quốc tế Gateway. Trên xe 16 chỗ có tất cả là 11 em. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của nhà trường và giáo viên phụ trách mà em đã bị bỏ quên lại dù 10 em kia đều xuống xe và đến chiều cùng ngày khi em bé được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội thì đã chết thương tâm từ trước đó.
Thật sự vụ việc này rất thương tâm, và công an vẫn đang vào cuộc điều tra. Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra ở Việt Nam nhưng thực ra lại phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp...


Vậy nguyên nhân của vụ việc trên là gì nhỉ? Các bạn cứ thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình nhé!

Mình xin dự đoán trước nhé. Trời Hà Nội hôm qua không quá nóng, nhưng mình nghĩ có thể xe đóng kín không có điều hòa khiến em bị tăng nhiệt độ cơ thể quá mức, đồng thời xe 16 chỗ rất bé, nên là không khí sẽ rất ngột ngạt, nhất là khi em nằm trong xe 9 tiếng liên tục.
Nói là thiếu oxi thì hơn phi lí vì 1 thang máy có thể cung cấp oxi cho 1 người lớn khỏe mạnh trưởng thành cho khoảng 3 tiếng, còn xe thì lớn và bé thì nhỏ nên mình nghĩ bé sốc nhiệt ngất mà không có ai giúp nên tử vong
 

linhnguyen./.

Học sinh
Thành viên
16 Tháng sáu 2017
113
26
26
Sau đây là một số suy nghĩ của mình:
- Thiếu khí oxy
- Chất độc, các loại mùi từ động cơ xe ô tô khi qua 9 tiếng không mở cửa, không có lưu thông khí
- Nhiệt độ, do quá trình trao đổi chất của trẻ nhỏ cao hơn người lớn nên nhiệt độ cơ thể của trẻ nhỏ cao hơn. Việc đóng kín cửa không lưu thông khí, nhiệt độ ngoài trời do bức xạ nhiệt, thêm nhiệt từ động cơ xe ô tô. Thật sự là khủng hoảng
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Mình sẽ cung cấp 1 tí về các nguyên nhân có thể gây tử vong ngạt khi ngủ trên ôtô nhé.

- Trường hợp tắt điều hòa, cửa khóa: Trong xe không còn dưỡng khí để thở nên lịm dần và tử vong.

- Trường hợp bật điều hòa, cửa khóa: Theo các chuyên gia y tế, ngủ trong ô tô đóng kín, bật điều hòa dễ bị ngạt khí, nhất là với tài xế, phụ nữ, trẻ em, người có men bia rượu… Y học gọi là dạng ngạt hệ thống, rất khó cứu chữa. Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ thiếu ôxy lên não, để lâu sẽ dẫn đến hôn mê, tử vong, cứu được cũng sẽ sống đời sống thực vật do não bị tổn thương.

Với các loại xe đời cũ không có chế độ tự động chỉ làm mát trong xe, chứ không điều hòa không khí trong - ngoài nên dẫn tới thiếu ô xy, người trong xe bị ngạt. Xe đời mới điều hòa tự lấy gió ngoài để cân bằng không khí, nhưng khi nổ máy đóng kín cửa điều hòa hút khí trực tiếp quanh xe toàn khí CO từ ống pô xả ra thì càng mất ôxy, khiến cơ thể không thể hô hấp, mất nước, dịch và… tử vong trong 2 - 3 giờ và càng nhiều người trong xe thì ôxy càng mau hết.

Ngủ trong xe bật điều hoà, nhưng do xe hết xăng, hoặc do máy quá nóng vì dừng lâu một chỗ khiến hệ thống làm mát cưỡng bức không hoạt động - dẫn đến thiếu không khí, người ngủ trong xe lịm dần và tử vong.
Nguồn: doisongvietnam.vn

Nói là thiếu oxi thì hơn phi lí vì 1 thang máy có thể cung cấp oxi cho 1 người lớn khỏe mạnh trưởng thành cho khoảng 3 tiếng, còn xe thì lớn và bé thì nhỏ nên mình nghĩ bé sốc nhiệt ngất mà không có ai giúp nên tử vong
Anh không đồng ý với em, trong môi trường kín và không có sự lưu thông không khí thì việc thiếu oxi là dễ hiểu, vì ta hít vào oxi và thải ra cacbonic mà, suy ra nồng độ oxi trong xe càng ngày càng thấp, thừa cacbonic thì tử vong là dễ hiểu, lại rất là lâu luôn ý, tận 9 tiếng ><
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Đắng!

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Nói là thiếu oxi thì hơn phi lí vì 1 thang máy có thể cung cấp oxi cho 1 người lớn khỏe mạnh trưởng thành cho khoảng 3 tiếng, còn xe thì lớn và bé thì nhỏ nên mình nghĩ bé sốc nhiệt ngất mà không có ai giúp nên tử vong
Người lớn khác trẻ con nha bạn
Theo tủ sách khoa học
Lượng khí thở vào trong một lần thở tăng dần theo tuổi:
- Sơ sinh : 25 ml.
- 1 tuổi: 70 ml.
- 4 tuổi: 120 ml.
- 8 tuổi: 170 ml.
- 14 tuổi : 300 ml.
- Người lớn : 500 ml.
Tần số thở bình thường ở trẻ em giảm dần theo tuổi:
- Sơ sinh : 40 - 60 lần/phút.
- 3 tháng : 40 - 45 lần/phút.
- 6 tháng : 35 - 40 lần/phút.
- 1 tuổi: 30 - 35 lần/phút.
- 3 tuổi: 25 - 30 lần/phút.
- 6 tuổi: 20 - 25 lần/phút.
- 15 tuổi : 18 - 20 lần/phút.
- Người lớn : 15 - 16 lần/phút.
Vì vậy nên người lớn họ lấy ôxy ít hơn trẻ con và lượng oxy họ chứa cũng nhiều thêm 1 điểm cộng là họ ít năng động nên cũng không cần quá nhiều năng lượng. Nhưng trường hợp ta đang nói ở đây là 1 em bé 6 tuổi mặc dù đấy là 1 cái xe rộng nhưng dung tích của em ấy vừa ít lại còn hít nhiều oxy hơn người lớn thì 9 tiếng cũng khó mà sống được :)
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Người lớn khác trẻ con nha bạn
Theo tủ sách khoa học
Lượng khí thở vào trong một lần thở tăng dần theo tuổi:
- Sơ sinh : 25 ml.
- 1 tuổi: 70 ml.
- 4 tuổi: 120 ml.
- 8 tuổi: 170 ml.
- 14 tuổi : 300 ml.
- Người lớn : 500 ml.
Tần số thở bình thường ở trẻ em giảm dần theo tuổi:
- Sơ sinh : 40 - 60 lần/phút.
- 3 tháng : 40 - 45 lần/phút.
- 6 tháng : 35 - 40 lần/phút.
- 1 tuổi: 30 - 35 lần/phút.
- 3 tuổi: 25 - 30 lần/phút.
- 6 tuổi: 20 - 25 lần/phút.
- 15 tuổi : 18 - 20 lần/phút.
- Người lớn : 15 - 16 lần/phút.
Vì vậy nên người lớn họ lấy ôxy ít hơn trẻ con và lượng oxy họ chứa cũng nhiều thêm 1 điểm cộng là họ ít năng động nên cũng không cần quá nhiều năng lượng. Nhưng trường hợp ta đang nói ở đây là 1 em bé 6 tuổi mặc dù đấy là 1 cái xe rộng nhưng dung tích của em ấy vừa ít lại còn hít nhiều oxy hơn người lớn thì 9 tiếng cũng khó mà sống được :)
Mình vừa đọc thông tin khác trên VnExpress, thì lại có một nguyên nhân quan trọng có thể hơn cả thiếu oxy, đó là sốc nhiệt. Đây chính là kết quả nghiên cứu của đại học California.
Trước giờ cứ nghĩ chỉ là do thiếu oxi, nhưng không ngờ khi xe đỗ trời nắng thì nhiệt độ lên cao đến vậy :>(:eek:
upload_2019-8-7_15-50-12.png
 

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Mình vừa đọc thông tin khác trên VnExpress, thì lại có một nguyên nhân quan trọng có thể hơn cả thiếu oxy, đó là sốc nhiệt. Đây chính là kết quả nghiên cứu của đại học California.
Trước giờ cứ nghĩ chỉ là do thiếu oxi, nhưng không ngờ khi xe đỗ trời nắng thì nhiệt độ lên cao đến vậy :>(:eek:
View attachment 125378
Cái lí do đấy cũng đúng nhưng mình nghĩ rằng trong khoảng thời gian đấy thì em ấy rất hoảng loạn nên lo lắng hoặc tìm mọi cách để thoát khỏi xe thì việc thiếu oxy lại càng nghiêm trọng và lúc đưa ra thì em ấy lại tím tái thì mình nghĩ rằng việc thiếu oxy nó đúng hơn trong với trường hợp này còn việc sốc nhiệt chỉ là 1 phần thôi :)
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Cái lí do đấy cũng đúng nhưng mình nghĩ rằng trong khoảng thời gian đấy thì em ấy rất hoảng loạn nên lo lắng hoặc tìm mọi cách để thoát khỏi xe thì việc thiếu oxy lại càng nghiêm trọng và lúc đưa ra thì em ấy lại tím tái thì mình nghĩ rằng việc thiếu oxy nó đúng hơn trong với trường hợp này còn việc sốc nhiệt chỉ là 1 phần thôi :)
Nếu đọc kĩ thông tin bạn sẽ thấy rằng trường hợp này em bé đã ngủ gật tại thời điểm cô giáo đưa 10 trẻ khác xuống nên khả năng sốc nhiệt vẫn cao hơn vì khi điều hòa xe vừa mới tắt thì xe còn rất mát nên em bé vẫn sẽ ngủ ngon, khi mà điều hòa hết tác dụng làm mát rồi thì có khi khi đó em bé đã không dậy được nữa... :(
 
Top Bottom