Sự kiện Vinh danh Nhân tài HMF

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
@Shirayuki_Zen , @dotnatbet , @SoJieunSoKool , @robinxitrum1 , @Tú Vy Nguyễn
(mình lấy trên danh sách 10 người cũ với những bạn cmt trong topic này)
Các bạn ơi, theo như chị Ngọc thông báo thì mình tóm tắt như sau nhé!
1. Một số bạn không có giấy báo điểm, các bạn cứ nộp thông tin nhiều nhất có thể về hội thoại cho tài khoản @HMF Ban tổ chức@Ngọc Bùi 12345 với tiêu đề: Nhận thưởng "Vinh danh nhân tài HMF"
Thông tin nộp bao gồm:
Thông tin.png

Hãy nhớ là đầy đủ nhất (có thể) nên nếu không có giấy báo điểm cũng làm nhé! Hạn chót tới 23:59 ngày 8/8/2019.
Sau ngày 8/8/2019, BTC không chấp nhận yêu cầu xử lý.


2. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
 

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
Em biết do Sở tổ chức rồi, nhưng có nhiều bạn quốc tế vậy mà chị coi cuộc thi như vậy ạ? Với cả em không muốn chị lấy cái cớ "QĐ của BTC là quyết định cuối cùng" để nói vậy ạ, vì lý do rất thiếu thuyết phục. Chẳng nhẽ chị coi cái này chỉ ngang một cuộc thi HSG của thành phố thôi ạ???
Hi Minh,
Đây là trang thông tin chính thức của cuộc thi: http://homc.hanoi.edu.vn/?aspxerrorpath=/he-thong-giai-thuong/giai-thuong.html

Cuộc thi có tên gọi chính thức là: "Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2019 - lần thứ 16"
Chị xin được đưa ra lời giải thích về tên gọi này:
"Toán học Hà Nội" => đây là kỳ thi tỉnh (thành phố) tại Hà Nội
"mở rộng" có hai ý nghĩa: thứ nhất là mời thành viên tỉnh khác tham gia cùng, thứ hai là mời thành viên nước bạn tham gia cùng.
Điều này cũng có nghĩa rằng, kỳ thi này dù có yếu tố thành viên nước ngoài đi chăng nữa thì quy mô cũng chỉ được giới hạn ở cấp tỉnh mà thôi.

Lại nói yếu tố thứ hai, cuộc thi được Sở GD- ĐT đứng ra tổ chức, điều này có nghĩa rằng các cuộc thi được Sở đứng ra hoặc cho phép tổ chức là từ cấp tỉnh (thành phố trở xuống), còn các cuộc thi cấp quốc gia sẽ được Bộ GD và ĐT đứng ra tổ chức.
 

nhatminh1472005

Banned
Banned
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
643
411
101
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Hi Minh,
Đây là trang thông tin chính thức của cuộc thi: http://homc.hanoi.edu.vn/?aspxerrorpath=/he-thong-giai-thuong/giai-thuong.html

Cuộc thi có tên gọi chính thức là: "Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2019 - lần thứ 16"
Chị xin được đưa ra lời giải thích về tên gọi này:
"Toán học Hà Nội" => đây là kỳ thi tỉnh (thành phố) tại Hà Nội
"mở rộng" có hai ý nghĩa: thứ nhất là mời thành viên tỉnh khác tham gia cùng, thứ hai là mời thành viên nước bạn tham gia cùng.
Điều này cũng có nghĩa rằng, kỳ thi này dù có yếu tố thành viên nước ngoài đi chăng nữa thì quy mô cũng chỉ được giới hạn ở cấp tỉnh mà thôi.

Lại nói yếu tố thứ hai, cuộc thi được Sở GD- ĐT đứng ra tổ chức, điều này có nghĩa rằng các cuộc thi được Sở đứng ra hoặc cho phép tổ chức là từ cấp tỉnh (thành phố trở xuống), còn các cuộc thi cấp quốc gia sẽ được Bộ GD và ĐT đứng ra tổ chức.
Cho em nói một thứ hơi không liên quan ạ: Ví dụ giải quần vợt Úc mở rộng (1 trong 4 giải đấu quần vợt lớn nhất trong năm) được tổ chức bởi người Úc nhưng ngoài các tay vợt Úc ra còn rất nhiều tay vợt từ khắp nơi trên thế giới nữa. Vậy ở đây mở rộng tức là một địa điểm tổ chức nhưng dành cho tất cả những người có nhu cầu. Tức là "mở rộng" trong cuộc thi này là mời các bạn quốc tế cùng tham gia. Ở đây, không những vậy, các thí sinh quốc tế đều được hưởng tất cả quyền lợi khi thi như thí sinh VN bình thường.
Còn về yếu tố Sở GD-ĐT thì nó hoàn toàn chẳng liên quan gì, ví dụ nhiều cuộc thi đã coi là quốc tế như APMOPS (học viện Hwa Chong của Singapore) và IMC (học viện Chiu Chang) đều do các học viện đứng ra tổ chức, trong khi 1 học viện nhỏ hơn rất nhiều một sở giáo dục một tỉnh thành phố. Vậy không có lý do gì mà Sở GD-ĐT không thể hoặc không được quyền tổ chức cuộc thi có quy mô quốc tế như vậy ạ.
Thế cho em hỏi chị: Chị định coi những cuộc thi như thế nào mới là quốc tế ạ? Phải tổ chức ở một nước ngoài VN, phải có hơn 500 thí sinh quốc tế hay không do Sở hoặc Bộ GD tổ chức hay như thế nào ạ?
 
  • Like
Reactions: Ngọc Bùi 12345

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
Cho em nói một thứ hơi không liên quan ạ: Ví dụ giải quần vợt Úc mở rộng (1 trong 4 giải đấu quần vợt lớn nhất trong năm) được tổ chức bởi người Úc nhưng ngoài các tay vợt Úc ra còn rất nhiều tay vợt từ khắp nơi trên thế giới nữa. Vậy ở đây mở rộng tức là một địa điểm tổ chức nhưng dành cho tất cả những người có nhu cầu. Tức là "mở rộng" trong cuộc thi này là mời các bạn quốc tế cùng tham gia. Ở đây, không những vậy, các thí sinh quốc tế đều được hưởng tất cả quyền lợi khi thi như thí sinh VN bình thường.
Còn về yếu tố Sở GD-ĐT thì nó hoàn toàn chẳng liên quan gì, ví dụ nhiều cuộc thi đã coi là quốc tế như APMOPS (học viện Hwa Chong của Singapore) và IMC (học viện Chiu Chang) đều do các học viện đứng ra tổ chức, trong khi 1 học viện nhỏ hơn rất nhiều một sở giáo dục một tỉnh thành phố. Vậy không có lý do gì mà Sở GD-ĐT không thể hoặc không được quyền tổ chức cuộc thi có quy mô quốc tế như vậy ạ.
Thế cho em hỏi chị: Chị định coi những cuộc thi như thế nào mới là quốc tế ạ? Phải tổ chức ở một nước ngoài VN, phải có hơn 500 thí sinh quốc tế hay không do Sở hoặc Bộ GD tổ chức hay như thế nào ạ?
Chào Minh, em đọc giúp chị thông tin liên tịch này nhé! http://vanban.chinhphu.vn/portal/pa...BovK-WQW4SVneZvitHDmOGO2dP53cO7DJ8vbCQ3vY1wEE
Cụ thể:
Ở khoản 2- điều 1 này
upload_2019-8-5_16-4-10.png
Điều này có nghĩa là Sở GD-ĐT có quyền hạn quản lysm tổ chức, biên chế,.. CẤP TỈNH trở xuống nhé em!

Tiếp nữa,
upload_2019-8-5_16-6-0.png
Em xem giúp chị khoản 9- điều 2 về quy định tổ chức cuộc thi về giáo dục ở cấp Bộ GD-ĐT em nhé!
Chốt lại vấn đề, chị đã cố gắng giải thích cho Minh hiểu về những vấn đề của cuộc thi này. Nếu như em vẫn một mực không chịu hiểu BTC sẽ đưa ra phương án tiếp theo để xét duyệt hồ sơ của em phù hợp với nội quy chung của sự kiện.
Cảm ơn em!
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Chị định coi những cuộc thi như thế nào mới là quốc tế ạ? Phải tổ chức ở một nước ngoài VN, phải có hơn 500 thí sinh quốc tế hay không do Sở hoặc Bộ GD tổ chức hay như thế nào ạ?
Bạn xem cách thức tổ chức của IMO, IBO là biết nhé. Các cuộc thi này ra đời dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, thí sinh tham dự cuộc thi đến từ rất nhiều quốc gia. À còn 1 điều nữa, Kì thi IBO lần thứ 27 được tổ chức tại Hà Nội đó. Cần gì phải tổ chức ở nước ngoài để được gọi là kì thi Quốc tế. Còn SGD của 1 tỉnh thì chỉ được phép tổ chức 1 kì thi trong khuôn khổ tỉnh đó thôi. Giả sử bây giờ có kì thi Nghệ An mở rộng chẳng hạn, mà có số lượng thí sinh toàn quốc tham gia vô cùng lớn, tỉnh nào cũng có 10- 15 thí sinh tham gia thì bạn có gọi đó là kì thi HSG QG không? Hay như kì thi HSG Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ chẳng hạn, kì thi này có sự tham gia của rất nhiều SGD, lớn hơn rất nhiều cuộc thi Toán HN mở rộng nhưng quy mô của nó vẫn chỉ gói gọn trong ĐBBB thôi.
Nếu như có kì thi Toán học Việt Nam mở rộng chẳng hạn thì may ra mới được coi là kì thi Quốc tế.
 

nhatminh1472005

Banned
Banned
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
643
411
101
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Chào Minh, em đọc giúp chị thông tin liên tịch này nhé! http://vanban.chinhphu.vn/portal/pa...BovK-WQW4SVneZvitHDmOGO2dP53cO7DJ8vbCQ3vY1wEE
Cụ thể:
Ở khoản 2- điều 1 này
View attachment 125103
Điều này có nghĩa là Sở GD-ĐT có quyền hạn quản lysm tổ chức, biên chế,.. CẤP TỈNH trở xuống nhé em!

Tiếp nữa,
View attachment 125104
Em xem giúp chị khoản 9- điều 2 về quy định tổ chức cuộc thi về giáo dục ở cấp Bộ GD-ĐT em nhé!
Chốt lại vấn đề, chị đã cố gắng giải thích cho Minh hiểu về những vấn đề của cuộc thi này. Nếu như em vẫn một mực không chịu hiểu BTC sẽ đưa ra phương án tiếp theo để xét duyệt hồ sơ của em phù hợp với nội quy chung của sự kiện.
Cảm ơn em!
Em muốn nói lại là, cái ảnh đấy và thông tin đấy chỉ áp dụng đối với SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO thôi ạ. HMF đâu phải một đơn vị hành chính tên là SỞ GD-ĐT, nó là diễn đàn hoạt động tư nhân mà ạ. Như vậy tức là SỞ GD-ĐT mới có quyền khen thưởng trên địa bàn tỉnh (tức là không ra ngoài tỉnh đó để đi khen thưởng, VD như tổ chức ở Hà Nội thì khen thưởng ở HN, không đc lên Lào Cai) còn diễn đàn này không hề liên quan gì tới văn bản đó ạ!
Còn nữa,
Mọi cuộc thi quốc tế đều phải tổ chức ở một thành phố ở quốc gia nào đó, tức là phải đc cả Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục tỉnh/thành phố đó đồng ý tổ chức. Đồng thời, cuộc thi như vậy cũng có nhiều thí sinh từ nhiều quốc gia tụ hội về nơi đó để tham gia. Cái HOMC này tại Hà Nội khi đc tổ chức bởi Sở cũng phải được sự đồng ý của Bộ GD-ĐT (vì vấn đề liên quan đến giáo dục), hơn nữa cũng có nhiều học sinh từ 13 nước trải khắp châu Âu sang châu Á, tức là ở đây số thí sinh quốc tế nhiều hơn rất nhiều so với của Việt Nam ạ. Em cũng có nói ở trên là có nhiều cuộc thi do các học viện tư nhân ở các nước tổ chức mà từ bao lâu nay nó đều được công nhận là kỳ thi quốc tế ạ.
Cho em hỏi luôn là sự kiện triển khai từ năm 2018 nhưng em có giải năm 2017 thì có được tham gia sự kiện này không ạ?

Bạn xem cách thức tổ chức của IMO, IBO là biết nhé. Các cuộc thi này ra đời dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, thí sinh tham dự cuộc thi đến từ rất nhiều quốc gia. À còn 1 điều nữa, Kì thi IBO lần thứ 27 được tổ chức tại Hà Nội đó. Cần gì phải tổ chức ở nước ngoài để được gọi là kì thi Quốc tế. Còn SGD của 1 tỉnh thì chỉ được phép tổ chức 1 kì thi trong khuôn khổ tỉnh đó thôi. Giả sử bây giờ có kì thi Nghệ An mở rộng chẳng hạn, mà có số lượng thí sinh toàn quốc tham gia vô cùng lớn, tỉnh nào cũng có 10- 15 thí sinh tham gia thì bạn có gọi đó là kì thi HSG QG không? Hay như kì thi HSG Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ chẳng hạn, kì thi này có sự tham gia của rất nhiều SGD, lớn hơn rất nhiều cuộc thi Toán HN mở rộng nhưng quy mô của nó vẫn chỉ gói gọn trong ĐBBB thôi.
Nếu như có kì thi Toán học Việt Nam mở rộng chẳng hạn thì may ra mới được coi là kì thi Quốc tế.
Bạn ở Hà Tĩnh nên chắc không hiểu gì cuộc thi này rồi. Bạn đọc mình viết ở trên đi, hơn nữa kì thi Toán HN mở rộng tên tưởng nhỏ hơn ĐBBB nhưng thực chất QUY MÔCHẤT LƯỢNG hơn cái ĐBBB kia. Bạn xem cái cuộc thi bạn nói có thí sinh nào đủ để gọi quốc tế không?
 
Last edited:

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Cho em hỏi luôn là sự kiện triển khai từ năm 2018 nhưng em có giải năm 2017 thì có được tham gia sự kiện này không ạ?
Những giải thưởng đạt được từ ngày 01/10/2018 mới được tính là hợp lệ nha em.
 
  • Like
Reactions: nhatminh1472005

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Chỉ được từ hôm đó thôi ạ? Buồn quá, mấy giải cao của em đều trước tháng 10 năm 2018 cả ạ
Cũng có nhiều bạn tiếc nuối giống em ở trên ý. Nhưng đó là quy định của sự kiện, em còn nhiều cơ hội để rinh những giải thưởng lớn trong năm học mới sắp đến nè :D
 
  • Like
Reactions: nhatminh1472005

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
Em muốn nói lại là, cái ảnh đấy và thông tin đấy chỉ áp dụng đối với SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO thôi ạ. HMF đâu phải một đơn vị hành chính tên là SỞ GD-ĐT, nó là diễn đàn hoạt động tư nhân mà ạ. Như vậy tức là SỞ GD-ĐT mới có quyền khen thưởng trên địa bàn tỉnh (tức là không ra ngoài tỉnh đó để đi khen thưởng, VD như tổ chức ở Hà Nội thì khen thưởng ở HN, không đc lên Lào Cai) còn diễn đàn này không hề liên quan gì tới văn bản đó ạ!
Còn nữa,
Mọi cuộc thi quốc tế đều phải tổ chức ở một thành phố ở quốc gia nào đó, tức là phải đc cả Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục tỉnh/thành phố đó đồng ý tổ chức. Đồng thời, cuộc thi như vậy cũng có nhiều thí sinh từ nhiều quốc gia tụ hội về nơi đó để tham gia. Cái HOMC này tại Hà Nội khi đc tổ chức bởi Sở cũng phải được sự đồng ý của Bộ GD-ĐT (vì vấn đề liên quan đến giáo dục), hơn nữa cũng có nhiều học sinh từ 13 nước trải khắp châu Âu sang châu Á, tức là ở đây số thí sinh quốc tế nhiều hơn rất nhiều so với của Việt Nam ạ. Em cũng có nói ở trên là có nhiều cuộc thi do các học viện tư nhân ở các nước tổ chức mà từ bao lâu nay nó đều được công nhận là kỳ thi quốc tế ạ.
Cho em hỏi luôn là sự kiện triển khai từ năm 2018 nhưng em có giải năm 2017 thì có được tham gia sự kiện này không ạ?


Bạn ở Hà Tĩnh nên chắc không hiểu gì cuộc thi này rồi. Bạn đọc mình viết ở trên đi, hơn nữa kì thi Toán HN mở rộng tên tưởng nhỏ hơn ĐBBB nhưng thực chất QUY MÔCHẤT LƯỢNG hơn cái ĐBBB kia. Bạn xem cái cuộc thi bạn nói có thí sinh nào đủ để gọi quốc tế không?

Thông báo:
Mọi thông tin và dẫn chứng đầy đủ về một cuộc thi do Sở GD-ĐT được chịu trách nhiệm đến cấp nào chị đã đưa ra dẫn chứng cụ thể. Trong trường hợp Minh không nhất trí với quan điểm của BTC đưa ra thì BTC sẽ xét loại hồ sơ của Minh khỏi danh sách thành viên ứng tuyển Vinh danh nhân tài Diễn đàn HOCMAI.
Trân trọng!
 

Tú Vy Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng sáu 2018
1,073
819
141
21
Bến Tre
THPT Lê Hoàng Chiếu
Thông báo:
Mọi thông tin và dẫn chứng đầy đủ về một cuộc thi do Sở GD-ĐT được chịu trách nhiệm đến cấp nào chị đã đưa ra dẫn chứng cụ thể. Trong trường hợp Minh không nhất trí với quan điểm của BTC đưa ra thì BTC sẽ xét loại hồ sơ của Minh khỏi danh sách thành viên ứng tuyển Vinh danh nhân tài Diễn đàn HOCMAI.
Trân trọng!
chị ơi sao em không có thông báo được khen thưởng hay không vì lý do gì ạ
 
  • Like
Reactions: Ngọc Bùi 12345

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Cho em hỏi một chút, đăng đủ 150 chủ đề về học tập hay là bài viết trong chủ đề ạ.... Hiện tại em đã nhận được bằng chứng nhận nhưng trong box học tập thì có 16 chủ đề do em đăng lên à.... Liệu ti nha chủ đề do em đăng lên hay bài viết trong chủ đề ạ
 
  • Like
Reactions: Huỳnh Thanh Trúc

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Cho em hỏi một chút, đăng đủ 150 chủ đề về học tập hay là bài viết trong chủ đề ạ.... Hiện tại em đã nhận được bằng chứng nhận nhưng trong box học tập thì có 16 chủ đề do em đăng lên à.... Liệu ti nha chủ đề do em đăng lên hay bài viết trong chủ đề ạ
upload_2019-8-15_16-25-11.png
Đây ạ, đọc kĩ #1 trước khi hỏi nè chị.
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
diễn đàn mình có tính năng đếm số bài viết chủ đề k hay phải tự đếm vậy ạ ???
Bạn vào tab "Bài viết" trên wall, xong ở góc dưới có chữ "Tìm tất cả chủ đề bởi...". Đó, xong bạn vào thì thấy ở góc dưới bên trái hiển thị số lượng đó.
Nhưng chú ý loại trừ đi bài viết thuộc box Cộng Đồng nhé.
 
Top Bottom