Sinh 8 [Thảo luận] Tại sao đeo kính nhiều mắt bị thâm?

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong cuộc gọi bàn việc Event 2019 với @Vũ Linh Chii, 2 chị em có tám chuyện về việc đeo kính.

Trên quan điểm của Linh thì Linh cảm thấy con gái đeo kinh không đẹp tí nào

Thứ nhất, đeo kính vào làm mất hết một số nét sắc sảo trên khuân mặt. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một cô gái xinh đẹp thường có đôi mắt làm chết con tim người khác ;)

Thứ hai, một số người đeo kính xinh hơn chỉ là thêm phần cute, đáng yêu. Kính mắt chỉ là một phụ kiện làm "dễ thương". Vẻ đẹp tự nhiên sắc sảo mới thú vị. "Đẹp" và "Xinh" ở đây Linh hiểu theo 2 cách khác nhau

Đây là quan điểm cá nhân của Linh thôi nhé, bởi vì Linh cũng đang áp 2 cái đít chai vào mặt. Cực kỳ ghét mà không biết phải làm sao :(

Thôi quay trở về chủ đề ngày hôm nay, tại sao đeo kính mắt lại thâm. Linh nghĩ được 2 giải thuyết, bạn thấy cái nào hợp lý hơn, hay bạn có một cách giải thích khác? Hãy cùng trả lời nhé :)

  • Giả thiết 1: Khi đeo kính các mạch máu dưới da co lại do ít phải hoạt động, hình thành vùng thâm mắt và mắt híp lại
  • Giả thiết 2: Khi đeo kính mắt ít tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp tự nhiên. Đây là một điều đi ngược lại với sinh học do bản chất con người cũng là một động vật cấp cao, việc đeo kính thường xuyên đã kích thích hình thành sắc tố melanin vùng dưới mắt gây thâm quầng
P/s: Chị này không đeo kính đã xinh rồi ;v
photo-6-15350242172512014285435.jpg

 

Minh lầy :3

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2019
220
432
66
18
Hà Nội
Trường THCS Phú Kim
Trong cuộc gọi bàn việc Event 2019 với @Vũ Linh Chii, 2 chị em có tám chuyện về việc đeo kính.

Trên quan điểm của Linh thì Linh cảm thấy con gái đeo kinh không đẹp tí nào

Thứ nhất, đeo kính vào làm mất hết một số nét sắc sảo trên khuân mặt. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một cô gái xinh đẹp thường có đôi mắt làm chết con tim người khác ;)

Thứ hai, một số người đeo kính xinh hơn chỉ là thêm phần cute, đáng yêu. Kính mắt chỉ là một phụ kiện làm "dễ thương". Vẻ đẹp tự nhiên sắc sảo mới thú vị. "Đẹp" và "Xinh" ở đây Linh hiểu theo 2 cách khác nhau

Đây là quan điểm cá nhân của Linh thôi nhé, bởi vì Linh cũng đang áp 2 cái đít chai vào mặt. Cực kỳ ghét mà không biết phải làm sao :(

Thôi quay trở về chủ đề ngày hôm nay, tại sao đeo kính mắt lại thâm. Linh nghĩ được 2 giải thuyết, bạn thấy cái nào hợp lý hơn, hay bạn có một cách giải thích khác? Hãy cùng trả lời nhé :)

  • Giả thiết 1: Khi đeo kính các mạch máu dưới da co lại do ít phải hoạt động, hình thành vùng thâm mắt và mắt híp lại
  • Giả thiết 2: Khi đeo kính mắt ít tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp tự nhiên. Đây là một điều đi ngược lại với sinh học do bản chất con người cũng là một động vật cấp cao, việc đeo kính thường xuyên đã kích thích hình thành sắc tố melanin vùng dưới mắt gây thâm quầng
P/s: Chị này không đeo kính đã xinh rồi ;v
photo-6-15350242172512014285435.jpg
Em không biết đúng hay không nhưng nếu kính chỉ giúp tròng mắt giãn ra hoặc co vào để thuận tiện cho việc nhìn chứ mắt vẫn hoạt động bình thường thì giả thiết 1 là sai. Còn theo em thì giả thiết 2 cũng đúng theo 1 số trường hợp nhất định, mà cũng có thể có giả thiết 3 chính là đeo kính cảm giác buồn, tự ti gây mất ngủ và..... :p ( đùa thôi ).
P/s: em cũng đeo kính nên đồng quan điểm vs chị, cả con trai và con gái đeo kính đều không hợp tí nào ( nhưng chị kia đeo kính xinh thiệt )
 
  • Like
Reactions: mikhue

mikhue

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng chín 2017
985
607
154
20
Đắk Lắk
SMTOWN
Trong cuộc gọi bàn việc Event 2019 với @Vũ Linh Chii, 2 chị em có tám chuyện về việc đeo kính.

Trên quan điểm của Linh thì Linh cảm thấy con gái đeo kinh không đẹp tí nào

Thứ nhất, đeo kính vào làm mất hết một số nét sắc sảo trên khuân mặt. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một cô gái xinh đẹp thường có đôi mắt làm chết con tim người khác ;)

Thứ hai, một số người đeo kính xinh hơn chỉ là thêm phần cute, đáng yêu. Kính mắt chỉ là một phụ kiện làm "dễ thương". Vẻ đẹp tự nhiên sắc sảo mới thú vị. "Đẹp" và "Xinh" ở đây Linh hiểu theo 2 cách khác nhau

Đây là quan điểm cá nhân của Linh thôi nhé, bởi vì Linh cũng đang áp 2 cái đít chai vào mặt. Cực kỳ ghét mà không biết phải làm sao :(

Thôi quay trở về chủ đề ngày hôm nay, tại sao đeo kính mắt lại thâm. Linh nghĩ được 2 giải thuyết, bạn thấy cái nào hợp lý hơn, hay bạn có một cách giải thích khác? Hãy cùng trả lời nhé :)

  • Giả thiết 1: Khi đeo kính các mạch máu dưới da co lại do ít phải hoạt động, hình thành vùng thâm mắt và mắt híp lại
  • Giả thiết 2: Khi đeo kính mắt ít tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp tự nhiên. Đây là một điều đi ngược lại với sinh học do bản chất con người cũng là một động vật cấp cao, việc đeo kính thường xuyên đã kích thích hình thành sắc tố melanin vùng dưới mắt gây thâm quầng
P/s: Chị này không đeo kính đã xinh rồi ;v
photo-6-15350242172512014285435.jpg
Em nghĩ là giả thiết 2 đúng, vì xưa giờ em vẫn nghĩ rằng do mắt đeo kính không bắt được ánh nắng mặt trời (giống như cây bị bịt lá mất diệp lục) nên mắt có quầng thâm:meohong9:meohong9
 
  • Like
Reactions: Minh lầy :3

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Trong cuộc gọi bàn việc Event 2019 với @Vũ Linh Chii, 2 chị em có tám chuyện về việc đeo kính.

Trên quan điểm của Linh thì Linh cảm thấy con gái đeo kinh không đẹp tí nào

Thứ nhất, đeo kính vào làm mất hết một số nét sắc sảo trên khuân mặt. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một cô gái xinh đẹp thường có đôi mắt làm chết con tim người khác ;)

Thứ hai, một số người đeo kính xinh hơn chỉ là thêm phần cute, đáng yêu. Kính mắt chỉ là một phụ kiện làm "dễ thương". Vẻ đẹp tự nhiên sắc sảo mới thú vị. "Đẹp" và "Xinh" ở đây Linh hiểu theo 2 cách khác nhau

Đây là quan điểm cá nhân của Linh thôi nhé, bởi vì Linh cũng đang áp 2 cái đít chai vào mặt. Cực kỳ ghét mà không biết phải làm sao :(

Thôi quay trở về chủ đề ngày hôm nay, tại sao đeo kính mắt lại thâm. Linh nghĩ được 2 giải thuyết, bạn thấy cái nào hợp lý hơn, hay bạn có một cách giải thích khác? Hãy cùng trả lời nhé :)

  • Giả thiết 1: Khi đeo kính các mạch máu dưới da co lại do ít phải hoạt động, hình thành vùng thâm mắt và mắt híp lại
  • Giả thiết 2: Khi đeo kính mắt ít tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp tự nhiên. Đây là một điều đi ngược lại với sinh học do bản chất con người cũng là một động vật cấp cao, việc đeo kính thường xuyên đã kích thích hình thành sắc tố melanin vùng dưới mắt gây thâm quầng
P/s: Chị này không đeo kính đã xinh rồi ;v
photo-6-15350242172512014285435.jpg
Mình đã kham khảo một số ý tưởng nên đây là ý kiến của mình : (mà mình đồng ý với giả thiết 1 nhé:))
con người từ xưa đến nay vẫn luôn nhìn thế giới xung quanh bằng đôi mắt của mình nên
1. khi chúng ta đeo kính vào, mắt không cần nhiều lượng máu như trước nữa khiến lượng tuần hoàn không đồng đều nên máu bị hình thành cục ở đó (nói chung là với cái này thì ta phải mát xa mắt thường xuyên để tăng tuần hoàn máu và luyện tập đôi mắt thì "cửa sổ" của chúng ta sẽ lại mới ngay)
2. Cái này thì không liên quan gì đến mắt kính lắm mà do chúng ta không ăn uống điều độ hay ngủ ít hoặc do nhiều ngày bạn làm việc nên mắt đã quá mỏi và muốn cho ta biết là nó muốn được tự do (nghỉ ngơi) :D
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Em nghĩ phần mặt tiếp xúc với kính sẽ mỏi giống như mình lao động quá sức ấy chị nên sẽ bị thâm quầng.
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Trong cuộc gọi bàn việc Event 2019 với @Vũ Linh Chii, 2 chị em có tám chuyện về việc đeo kính.

Trên quan điểm của Linh thì Linh cảm thấy con gái đeo kinh không đẹp tí nào

Thứ nhất, đeo kính vào làm mất hết một số nét sắc sảo trên khuân mặt. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một cô gái xinh đẹp thường có đôi mắt làm chết con tim người khác ;)

Thứ hai, một số người đeo kính xinh hơn chỉ là thêm phần cute, đáng yêu. Kính mắt chỉ là một phụ kiện làm "dễ thương". Vẻ đẹp tự nhiên sắc sảo mới thú vị. "Đẹp" và "Xinh" ở đây Linh hiểu theo 2 cách khác nhau

Đây là quan điểm cá nhân của Linh thôi nhé, bởi vì Linh cũng đang áp 2 cái đít chai vào mặt. Cực kỳ ghét mà không biết phải làm sao :(

Thôi quay trở về chủ đề ngày hôm nay, tại sao đeo kính mắt lại thâm. Linh nghĩ được 2 giải thuyết, bạn thấy cái nào hợp lý hơn, hay bạn có một cách giải thích khác? Hãy cùng trả lời nhé :)

  • Giả thiết 1: Khi đeo kính các mạch máu dưới da co lại do ít phải hoạt động, hình thành vùng thâm mắt và mắt híp lại
  • Giả thiết 2: Khi đeo kính mắt ít tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp tự nhiên. Đây là một điều đi ngược lại với sinh học do bản chất con người cũng là một động vật cấp cao, việc đeo kính thường xuyên đã kích thích hình thành sắc tố melanin vùng dưới mắt gây thâm quầng
P/s: Chị này không đeo kính đã xinh rồi ;v
photo-6-15350242172512014285435.jpg
em thì em nghĩ là cái giả thiết 2 hợp lí hơn
vì không đeo kính mắt ai em soi cũng thấy thâm thâm @^@
p/s: mà em cận giống chị nài hix
Còn quan điểm của em thì... đeo kính nó phải tùy từng người và từng loại kính khác nhau hí hí
Em thấy một số người có nét sắc sảo từ trước rồi đeo kính làm tăng thêm độ chính chắn của người đó!
Một số người thì dễ thương vô đối và lượm nhặt một cái vỏ "đít chai" tròn tum như của Nô-bi-ta em lại thấy càng dễ thương :D
Mà cho em hỏi chút xíu...
Tại sao em thấy một số người nói và em cũng sờ thấy rồi! Là khi cận càng nặng thì da mắt càng mỏng nhỉ???
(Gần như là đa số người đều như vầy! Không biết ý kiến của mọi người ra sao ta?)
 
  • Like
Reactions: ĐứcHoàng2017

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
Em nghĩ phần mặt tiếp xúc với kính sẽ mỏi giống như mình lao động quá sức ấy chị nên sẽ bị thâm quầng.
Câu trả lời của Đạt có vẻ chính xác hơn

@hoa du chị mới đi đo lại mắt, cũng hỏi bác sỹ về câu hỏi này

Do mắt làm việc quá sức, có một số người đeo kính mắt không bị thâm

Còn hầu như tất cả mắt bị cận đều yếu => thâm, làm việc quá độ :(

Nó do gen của bố mẹ đó em ạ, game thủ chơi game thâu đêm ngày mắt vẫn 10/10 :(
 

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
Mình đã kham khảo một số ý tưởng nên đây là ý kiến của mình : (mà mình đồng ý với giả thiết 1 nhé:))
con người từ xưa đến nay vẫn luôn nhìn thế giới xung quanh bằng đôi mắt của mình nên
1. khi chúng ta đeo kính vào, mắt không cần nhiều lượng máu như trước nữa khiến lượng tuần hoàn không đồng đều nên máu bị hình thành cục ở đó (nói chung là với cái này thì ta phải mát xa mắt thường xuyên để tăng tuần hoàn máu và luyện tập đôi mắt thì "cửa sổ" của chúng ta sẽ lại mới ngay)
2. Cái này thì không liên quan gì đến mắt kính lắm mà do chúng ta không ăn uống điều độ hay ngủ ít hoặc do nhiều ngày bạn làm việc nên mắt đã quá mỏi và muốn cho ta biết là nó muốn được tự do (nghỉ ngơi) :D
Chị cũng thiên về giả thuyết 1 hơn, ... nhưng hôm gặp bác sĩ, thì cô ấy trả lời như phía trên. Chắc là chị sẽ phải hỏi lại :(
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Chị cũng thiên về giả thuyết 1 hơn, ... nhưng hôm gặp bác sĩ, thì cô ấy trả lời như phía trên. Chắc là chị sẽ phải hỏi lại :(
Có khi nào nguyên nhân cũng giống như mắt bị thâm quầng khi thiếu ngủ không chị ơi

Theo em nghĩ thì khi đeo kính các cơ mắt bị mỏi, máu đọng xung quanh gây thâm mắt, không biết có đúng không:(
 

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Chị cũng thiên về giả thuyết 1 hơn, ... nhưng hôm gặp bác sĩ, thì cô ấy trả lời như phía trên. Chắc là chị sẽ phải hỏi lại :(
Em đọc thêm một chút chủ đề này thì thấy rằng giả thiết 1 lại không đúng
Đây là lí do của em
Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng: đeo kính cận đúng cách không hề làm biến dạng về mắt như mắt nhỏ lại hay mắt lồi ra, mắt dại đi. Sự thay đổi này là do ý kiến chủ quan của người dùng khi đang nhìn mắt qua kính và khi tháo kính, có sự khác biệt nên cảm nhận là mắt biến dạng. Thực chất, sự biến đổi này chỉ xảy ra khi mắt bị mắc phải một tật nào đó bên trong. Nếu như mắt bạn bị nhỏ lại, rất có thể bạn đã bị bệnh teo nhãn cầu.
Cơ chế hoạt động của kình mắt
kính mắt chỉ tập trung ánh sáng vào thủy tinh thể trong mắt nên nó không liên quan gì đến lượng máu mà do tật khúc xạ
Còn giả thiết 2 lại đúng

Do đi nắng nhiều: Tia tử ngoại của có trong ánh nắng mặt trời sẽ kích ứng các hắc tố melamine dưới da tăng cao.
 

Nguyễn Đức Minh 123

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2018
110
184
46
Phú Thọ
THCS Văn Lang
Trong cuộc gọi bàn việc Event 2019 với @Vũ Linh Chii, 2 chị em có tám chuyện về việc đeo kính.

Trên quan điểm của Linh thì Linh cảm thấy con gái đeo kinh không đẹp tí nào

Thứ nhất, đeo kính vào làm mất hết một số nét sắc sảo trên khuân mặt. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một cô gái xinh đẹp thường có đôi mắt làm chết con tim người khác ;)

Thứ hai, một số người đeo kính xinh hơn chỉ là thêm phần cute, đáng yêu. Kính mắt chỉ là một phụ kiện làm "dễ thương". Vẻ đẹp tự nhiên sắc sảo mới thú vị. "Đẹp" và "Xinh" ở đây Linh hiểu theo 2 cách khác nhau

Đây là quan điểm cá nhân của Linh thôi nhé, bởi vì Linh cũng đang áp 2 cái đít chai vào mặt. Cực kỳ ghét mà không biết phải làm sao :(

Thôi quay trở về chủ đề ngày hôm nay, tại sao đeo kính mắt lại thâm. Linh nghĩ được 2 giải thuyết, bạn thấy cái nào hợp lý hơn, hay bạn có một cách giải thích khác? Hãy cùng trả lời nhé :)

  • Giả thiết 1: Khi đeo kính các mạch máu dưới da co lại do ít phải hoạt động, hình thành vùng thâm mắt và mắt híp lại
  • Giả thiết 2: Khi đeo kính mắt ít tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp tự nhiên. Đây là một điều đi ngược lại với sinh học do bản chất con người cũng là một động vật cấp cao, việc đeo kính thường xuyên đã kích thích hình thành sắc tố melanin vùng dưới mắt gây thâm quầng
P/s: Chị này không đeo kính đã xinh rồi ;v
photo-6-15350242172512014285435.jpg



Đây ý kiến của em


Đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn, là trái tim thứ hai thể hiện chân thực những cảm súc. Một đôi mắt sáng đẹp, khỏe khoắn, to tròn là điểm cộng hoàn hảo cho vẻ đẹp của cả nam lẫn nữ giới, giúp họ luôn tươi trẻ, trở nên quyến rũ và thu hút hơn.
Vì một nguyên nhân nào đó làm cho vùng da dưới mắt bị tổn thương, mạch máu nổi lên, tạo vết thâm quầng, chắc chúng ta sẽ trông trở nên già nua nhiều so với tuổi thật của mình, thần sắc trong tình trạng mệt mỏi, uể oải, cảm giác thiếu ngủ và kém linh hoạt.
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
Sự thay đổi này là do ý kiến chủ quan của người dùng
Người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy mắt họ thâm và dại đi. Chị nghĩ do mắt cận là mắt yếu, hiển nhiên nó luôn trong tình trạng làm việc quá sức
=> mắt lờ đờ, dại, kém linh hoạt. Hoặc có thể như em nói, là mắt bị thêm các tật khác

Còn việc đi nắng thì... quan sát thử. Nắng sẽ làm nheo mắt lại, còn việc hình thành melanin sẽ xuất hiện trên toàn bộ làn da bắt nắng, không chỉ ở riêng mắt. Giả thiết 2 ở đây không đúng

Tại sao vùng da ở mắt lại tập chung nhiều melanin hơn? Tại sao là bọng mắt mà không phải phần trên mi mắt? Trong khi cả 2 phần này đều là phần ngoài cực kỳ quan trọng? Chị thấy giả thuyết hai không thuyết phục :(
 

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy mắt họ thâm và dại đi.
Vì mình hay người thân quen(ngoài cuộc) nhìn mắt ta qua kính cận của bạn đang đeo trong một thời gian dài nên khi bỏ kính ra thì thấy mắt hơi lạ và có chút thay đổi.
Với cái thay đổi này thì em suy ra rằng
Mắt ta khi đang yếu mà được đeo kính cận vào thì dĩ nhiên không cần phải cẳng ra để nhìn nhưng khi vừa bỏ kính ra có sự thay đổi đột ngột nên mắt không kịp thích ứng nên đã có 1 khoảng thời gian mệt mỏi để làm quen với việc bỏ mắt kính nên trong lúc đó mắt ta dại đi là chuyện bình thường
 
  • Like
Reactions: diemlinhphuong

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Còn việc đi nắng thì... quan sát thử. Nắng sẽ làm nheo mắt lại, còn việc hình thành melanin sẽ xuất hiện trên toàn bộ làn da bắt nắng, không chỉ ở riêng mắt. Giả thiết 2 ở đây không đúng

Tại sao vùng da ở mắt lại tập chung nhiều melanin hơn? Tại sao là bọng mắt mà không phải phần trên mi mắt? Trong khi cả 2 phần này đều là phần ngoài cực kỳ quan trọng? Chị thấy giả thuyết hai không thuyết phục :(
Thực ra vùng da quanh mắt siêu nhạy cảm, siêu mỏng, chỉ bằng khoảng 1/10 độ dày so với các vùng da mặt khác nên cùng da quanh mắt dễ bị tổn thương hơn chỗ khác rất nhiều nên em thấy rằng mặt trời phân bố đều quanh mặt Nhưng do vùng da quanh mắt rất mỏng nên các melanin dễ bị kích thích hơn

Điều này cũng lí giải cho việc em không cho giả thiết 1 đúng là vì lí do này nữa
Khi ta đeo kính, phần dưới của mắt nơi mà có rất nhiều mạch máu luôn bị chịu áp lực bởi kính do khi đeo ở tai kính kính giữ không cho rơi xuống nhưng vẫn chĩa xuống đúng phần dưới của mắt (Chưa kể có nhiều lúc kính nó cứ bị dễ bị rơi xuống để giữ kính thăng bằng ta luôn ấn kính vào trong để khít với khuôn mặt hơn thì lại vô tình làm "đau" vùng dưới mắt), khiến cho nó không chỉ tạo thành những nếp nhăn nhỏ mà còn dẫn đến các mao mạch ở mắt bị vỡ , thậm chí bị mất đi collagen, gây ra các quầng thâm ở mắt.
(chứ không do các mao mạch "lười" :))
 
Top Bottom