Ngoại ngữ Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 chuyên tiếng Anh

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình vừa kết thúc kì thi tuyển sinh vào 10 chuyên Anh với một kết quả không thực sự hài lòng nhưng cũng không khiến cho mình thất vọng. Sau đây mình xin chia sẻ những kinh nghiệm mà mình rút ra sau kì thi vừa rồi.

Theo như mình được biết, chuyên Anh luôn là lớp có tỉ lệ chọi cao nhất ở hầu hết các trường chuyên, vì thế để chạm đến tấm vé của 1 học sinh chuyên Anh dường như khó hơn những môn khác. Đặc biệt, với các bạn ở vùng nông thôn thì khó lại càng thêm khó, bởi ở nông thôn có rất ít thầy cô giỏi đủ để bồi dưỡng học sinh vào chuyên, trong khi đó ở thành phố thì đầy đủ từ cơ sở vật chất cho đến thầy cô giáo giỏi. Dĩ nhiên, tự học là yếu tố quan trọng nhất. Vậy, phải tự học gì và học như thế nào để đến gần hơn với trường chuyên?

*Phần Nghe- hiểu:
Phần nghe là một phần chiếm số điểm khá cao và cũng là một phần không khó lấy điểm. Bởi vậy, các bạn nên tập trung học nghe cho tốt. Một số tài liệu học nghe mà mình khuyên dùng:
FCE Listening (FCE practise test 1- 7)
CAE Listening (CAE practise test)
IELTS Listening (Cambridge IELTS 6-14)
TOELF Listening

Phần lớn đề thi nghe của các trường chuyên, SGD đều lấy từ 4 loại đề thi này, vì thế hãy luyện nghe thường xuyên theo 4 loại này để có kết quả tốt nhất nhá.

*Phần Đọc- hiểu:
Đọc hiểu thì thường có 1-2 bài với các dạng bài phổ biến trong các kì thi như IELTS, TOELF, FCE nên bên cạnh luyện Listening trong những bộ sách trên thì kết hợp luôn làm phần Reading- Comprehension.
FCE Reading (FCE practise test 1- 7)
CAE Reading (CAE practise test)
IELTS Reading (Cambridge IELTS 6-14)
TOELF Reading


*Phần từ vựng
Phần này thì VÔ CÙNG QUAN TRỌNG, vì nếu không có nó bạn sẽ không làm được bất cứ bài nào cả.
Một số sách/ tài liệu mình highly recommend:
- Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề từ vựng tiếng Anh của thầy Vĩnh Bá
- English Vocabulary/ Idiom/ Collocation in use- Intermediate+ (Tùy trình độ)
- B2/ C1&C2 Destination


*Phần Use of English:
Một số sách/ tài liệu mình highly recommend:
- FCE Practise Test phần Use of English
- CAE Practise Test phần Use of English


*Phần Writing:
Phần này các bạn chỉ cần học IELTS Writing Task 2, nên đọc bài mẫu của các giáo viên nổi tiếng như Simon, ... Đọc nhiều, tích lũy từ vựng, linking words, ... là ổn. Phần này không nên quá đầu tư vì chắc chắn rất hiếm người có thể dành khoảng 80% số điểm
Có một số đề của một số tỉnh có phần viết thư thì học FCE Writing nhá. Nhưng chỉ cần nắm rõ cấu trúc của một bức thư, rồi theo đề mà triển khai ý thì cũng được một số điểm vừa vừa rồi.

TÀI LIỆU LUYỆN ĐỀ
Song song với việc học riêng lẻ từng phần thì các bạn nên luyện đề để vừa tổng ôn kiến thức, vừa học kiến thức mới lại vừa rèn kĩ năng làm bài. Một số sách/ tài liệu mình highly recommend:
- Đề thi HSG Tỉnh/ TP lớp 9, 10, 11, 12 của các tỉnh/ thành phố có đăng tải trên mạng
- Đề thi vào 10 chuyên Anh
- Sách Chinh phục đề thi vào 10 khối chuyên Anh (Quyển màu cam)
- Đề thi Olympic 30/4 từ năm 2010 trở lại
(Bỏ phần word form vì quá khó, không phù hợp để ôn chuyên) Đừng vì hứng lên mà chọn sách mới phát hành, vì nó chủ yếu dùng để luyện thi HSGQG nên dĩ nhiên là không hợp với tính chất của kì thi này
- Tuyển Chọn Đề Thi Học Sinh Giỏi THPT Môn Tiếng Anh của cô Nguyệt Ca

Học hết được như này là các bạn thừa cơ hội đỗ vào chuyên Anh rồi, dĩ nhiên là phải có sự khoa học và quan trọng hơn hết là CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG, vì thế khi làm xong bất kì một đề, 1 bài nào thì nhớ tra cứu và take note đầy đủ, học đi học lại, và nếu cần thì hãy làm lại đề 1 lần nữa. Một số từ điển khuyên dùng:
- Dictionary.com
- Oxford Advanced Learners' Dictionary
- Cambridge Learners' Dictionary
- Longman Dictionary


Một số tips mang tính "mê tín" khi đi thi của mình:
- Trước khi đi thi chuyên thì nên đến trường chuyên lượn lờ một vòng để hút luck từ trường, và cũng để có chút động lực. Cái này nó áp dụng lên mình đúng 100% luôn. Mình đăng kí 4 trường, THPT chuyên Hà Tĩnh (CHT), THPT chuyên ĐH Vinh (KC), THPT Hồng Lĩnh (C3HL) và THPT Can Lộc (C3CL). Thì trường C3CL mình đã đến từ khi còn rất nhỏ (đi theo mẹ) nên sau kì thi mình là thủ khoa trường này (Do là NV2 nên không được công nhận), trường C3HL mình cũng từng thi HSG tỉnh ở đó, cũng lượn hết mọi ngóc ngách và cuối cùng đỗ vào lớp chọn của trường. KC thì mình đến 3 lần, cũng đặt chân đến mọi chỗ của trường, và như một quy luật, mình đỗ. Riêng CHT thì chưa một lần thấy được hình hài của trường nên mình trượt ... Dĩ nhiên do bản thân còn kém. Vì thế nên, nếu có cơ hội, hãy ghi dấu chân mình ở chuyên.
- Khi đi thi thì nên mặc quần áo hợp mệnh, viết bằng màu bút hợp mệnh, ... nói chung nên nghe theo mệnh trời sắp đặt
- Trước khi đi thi hãy đốt một trang vở trong cuốn vở Anh, vì hồi đi thi KC mình có (lỡ) đốt một tờ quan trọng và rồi mình đỗ

Nói vui thế thôi, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải cố gắng hết sức mình. Các bạn phải tập quen với việc học ngày đêm không ngơi nghỉ bởi sau này vào chuyên các bạn sẽ phải học hơn cả một con trâu (Trâu đêm không cần làm việc nhưng đêm các bạn vẫn phải học) Vào chuyên khó, nhưng học chuyên còn khó hơn. Các bạn nên bớt thời gian lượn lờ cmt dạo trên diễn đàn, trên MXH, bớt tán gẫu linh tinh, bớt làm chuyện giết thời gian như đọc truyện, chơi game, ... Dĩ nhiên, vẫn cần phải có lúc thư giãn nhưng một chút, một ít thôi, đủ cho bản thân thấy ổn là được. Khi chơi, hãy nghĩ đến việc người khác đang học điên cuồng, hãy nghĩ đến tấm vé vào chuyên Anh. Nếu các bạn đủ quyết tâm, đủ đam mê, chắc chắn tự khắc các bạn sẽ cố gắng hết mình để vào được chuyên Anh. Một điều cuối cùng nữa, đừng hình tượng hóa trường chuyên lên, vì chuyên không hoàn hảo như các bạn nghĩ. Các bạn sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn: áp lực học tập, áp lực điểm số, ... và với các bạn sống xa nhà thì còn áp lực tài chính, rồi biết bao chướng ngại vật phía trước. Nhưng đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ qua, tất cả sẽ ổn, chỉ cần bạn đủ bản lĩnh.

Chúc các bạn sớm đỗ vào chuyên Anh
*Các bạn thi HSG THPT cũng có thể tham khảo bài viết này.
**Nếu có thắc mắc thì hỏi trực tiếp mình nhá
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Mình vừa kết thúc kì thi tuyển sinh vào 10 chuyên Anh với một kết quả không thực sự hài lòng nhưng cũng không khiến cho mình thất vọng. Sau đây mình xin chia sẻ những kinh nghiệm mà mình rút ra sau kì thi vừa rồi.

Theo như mình được biết, chuyên Anh luôn là lớp có tỉ lệ chọi cao nhất ở hầu hết các trường chuyên, vì thế để chạm đến tấm vé của 1 học sinh chuyên Anh dường như khó hơn những môn khác. Đặc biệt, với các bạn ở vùng nông thôn thì khó lại càng thêm khó, bởi ở nông thôn có rất ít thầy cô giỏi đủ để bồi dưỡng học sinh vào chuyên, trong khi đó ở thành phố thì đầy đủ từ cơ sở vật chất cho đến thầy cô giáo giỏi. Dĩ nhiên, tự học là yếu tố quan trọng nhất. Vậy, phải tự học gì và học như thế nào để đến gần hơn với trường chuyên?

*Phần Nghe- hiểu:
Phần nghe là một phần chiếm số điểm khá cao và cũng là một phần không khó lấy điểm. Bởi vậy, các bạn nên tập trung học nghe cho tốt. Một số tài liệu học nghe mà mình khuyên dùng:
FCE Listening (FCE practise test 1- 7)
CAE Listening (CAE practise test)
IELTS Listening (Cambridge IELTS 6-14)
TOELF Listening

Phần lớn đề thi nghe của các trường chuyên, SGD đều lấy từ 4 loại đề thi này, vì thế hãy luyện nghe thường xuyên theo 4 loại này để có kết quả tốt nhất nhá.

*Phần Đọc- hiểu:
Đọc hiểu thì thường có 1-2 bài với các dạng bài phổ biến trong các kì thi như IELTS, TOELF, FCE nên bên cạnh luyện Listening trong những bộ sách trên thì kết hợp luôn làm phần Reading- Comprehension.
FCE Reading (FCE practise test 1- 7)
CAE Reading (CAE practise test)
IELTS Reading (Cambridge IELTS 6-14)
TOELF Reading


*Phần từ vựng
Phần này thì VÔ CÙNG QUAN TRỌNG, vì nếu không có nó bạn sẽ không làm được bất cứ bài nào cả.
Một số sách/ tài liệu mình highly recommend:
- Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề từ vựng tiếng Anh của thầy Vĩnh Bá
- English Vocabulary/ Idiom/ Collocation in use- Intermediate+ (Tùy trình độ)
- B2/ C1&C2 Destination


*Phần Use of English:
Một số sách/ tài liệu mình highly recommend:
- FCE Practise Test phần Use of English
- CAE Practise Test phần Use of English


*Phần Writing:
Phần này các bạn chỉ cần học IELTS Writing Task 2, nên đọc bài mẫu của các giáo viên nổi tiếng như Simon, ... Đọc nhiều, tích lũy từ vựng, linking words, ... là ổn. Phần này không nên quá đầu tư vì chắc chắn rất hiếm người có thể dành khoảng 80% số điểm
Có một số đề của một số tỉnh có phần viết thư thì học FCE Writing nhá. Nhưng chỉ cần nắm rõ cấu trúc của một bức thư, rồi theo đề mà triển khai ý thì cũng được một số điểm vừa vừa rồi.

TÀI LIỆU LUYỆN ĐỀ
Song song với việc học riêng lẻ từng phần thì các bạn nên luyện đề để vừa tổng ôn kiến thức, vừa học kiến thức mới lại vừa rèn kĩ năng làm bài. Một số sách/ tài liệu mình highly recommend:
- Đề thi HSG Tỉnh/ TP lớp 9, 10, 11, 12 của các tỉnh/ thành phố có đăng tải trên mạng
- Đề thi vào 10 chuyên Anh
- Sách Chinh phục đề thi vào 10 khối chuyên Anh (Quyển màu cam)
- Đề thi Olympic 30/4 từ năm 2010 trở lại
(Bỏ phần word form vì quá khó, không phù hợp để ôn chuyên) Đừng vì hứng lên mà chọn sách mới phát hành, vì nó chủ yếu dùng để luyện thi HSGQG nên dĩ nhiên là không hợp với tính chất của kì thi này
- Tuyển Chọn Đề Thi Học Sinh Giỏi THPT Môn Tiếng Anh của cô Nguyệt Ca

Học hết được như này là các bạn thừa cơ hội đỗ vào chuyên Anh rồi, dĩ nhiên là phải có sự khoa học và quan trọng hơn hết là CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG, vì thế khi làm xong bất kì một đề, 1 bài nào thì nhớ tra cứu và take note đầy đủ, học đi học lại, và nếu cần thì hãy làm lại đề 1 lần nữa. Một số từ điển khuyên dùng:
- Dictionary.com
- Oxford Advanced Learners' Dictionary
- Cambridge Learners' Dictionary
- Longman Dictionary


Một số tips mang tính "mê tín" khi đi thi của mình:
- Trước khi đi thi chuyên thì nên đến trường chuyên lượn lờ một vòng để hút luck từ trường, và cũng để có chút động lực. Cái này nó áp dụng lên mình đúng 100% luôn. Mình đăng kí 4 trường, THPT chuyên Hà Tĩnh (CHT), THPT chuyên ĐH Vinh (KC), THPT Hồng Lĩnh (C3HL) và THPT Can Lộc (C3CL). Thì trường C3CL mình đã đến từ khi còn rất nhỏ (đi theo mẹ) nên sau kì thi mình là thủ khoa trường này (Do là NV2 nên không được công nhận), trường C3HL mình cũng từng thi HSG tỉnh ở đó, cũng lượn hết mọi ngóc ngách và cuối cùng đỗ vào lớp chọn của trường. KC thì mình đến 3 lần, cũng đặt chân đến mọi chỗ của trường, và như một quy luật, mình đỗ. Riêng CHT thì chưa một lần thấy được hình hài của trường nên mình trượt ... Dĩ nhiên do bản thân còn kém. Vì thế nên, nếu có cơ hội, hãy ghi dấu chân mình ở chuyên.
- Khi đi thi thì nên mặc quần áo hợp mệnh, viết bằng màu bút hợp mệnh, ... nói chung nên nghe theo mệnh trời sắp đặt
- Trước khi đi thi hãy đốt một trang vở trong cuốn vở Anh, vì hồi đi thi KC mình có (lỡ) đốt một tờ quan trọng và rồi mình đỗ

Nói vui thế thôi, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải cố gắng hết sức mình. Các bạn phải tập quen với việc học ngày đêm không ngơi nghỉ bởi sau này vào chuyên các bạn sẽ phải học hơn cả một con trâu (Trâu đêm không cần làm việc nhưng đêm các bạn vẫn phải học) Vào chuyên khó, nhưng học chuyên còn khó hơn. Các bạn nên bớt thời gian lượn lờ cmt dạo trên diễn đàn, trên MXH, bớt tán gẫu linh tinh, bớt làm chuyện giết thời gian như đọc truyện, chơi game, ... Dĩ nhiên, vẫn cần phải có lúc thư giãn nhưng một chút, một ít thôi, đủ cho bản thân thấy ổn là được. Khi chơi, hãy nghĩ đến việc người khác đang học điên cuồng, hãy nghĩ đến tấm vé vào chuyên Anh. Nếu các bạn đủ quyết tâm, đủ đam mê, chắc chắn tự khắc các bạn sẽ cố gắng hết mình để vào được chuyên Anh. Một điều cuối cùng nữa, đừng hình tượng hóa trường chuyên lên, vì chuyên không hoàn hảo như các bạn nghĩ. Các bạn sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn: áp lực học tập, áp lực điểm số, ... và với các bạn sống xa nhà thì còn áp lực tài chính, rồi biết bao chướng ngại vật phía trước. Nhưng đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ qua, tất cả sẽ ổn, chỉ cần bạn đủ bản lĩnh.

Chúc các bạn sớm đỗ vào chuyên Anh
*Các bạn thi HSG THPT cũng có thể tham khảo bài viết này.
**Nếu có thắc mắc thì hỏi trực tiếp mình nhá
Cảm ơn Trang đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho mọi người. Có vài điểm chị cảm thấy không ổn lắm:
- Em phụ thuộc quá nhiều vào các tài liệu về kì thi học thuật thế giới như IELTS và TOELF, chị không học chuyên Anh nhưng chị vẫn thấy em đang đặt nặng quá nhiều lên bản thân. Có rất nhiều bạn còn không biết IELTS hay TOELF là gì, nó sẽ giống như những khái niệm xa vời với họ vậy. Có thể nó nổi tiếng đấy nhưng cũng không thể chắc chắn ai cũng biết. Thêm nữa, nếu không có sự hướng dẫn, tìm tòi thì việc sử dụng những tài liệu như thế này khiến các em bị mất thì giờ hơn là lấy được nhiều kiến thức hơn. Nói không xa như Reading, một bài reading trong đề thi vào chuyên của em cũng không thể dài và phức tạp như cái bài reading của IELTS được.
- Cũng vì phụ thuộc quá nhiều vào những tài liệu "cao cấp" này khiến nhiều bạn mất thời gian, chị vẫn khuyên các bạn nên nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất của Tiếng Anh, vì chỉ có cơ bản thì các em mới có nâng cao. IELTS cũng vậy thôi, các em muốn đạt điểm cao của IELTS thì kiến thức cơ bản chiếm 80%, 20% còn lại mới là nâng cao.
- Cuối cùng, chị thấy IELTS và kì thi vào chuyên thì chị thấy nó không có mối liên hệ nào quá lớn vì ngay cả mục đích của nó sinh ra cũng đã khác nhau rồi, nên chị thấy nếu để tham khảo kiểu ngoài giờ để nâng cao bản thân thì OK, nhưng để luyện tập cho thi chuyên thế này thì vẫn nên hạn chế tối đa
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
- Em phụ thuộc quá nhiều vào các tài liệu về kì thi học thuật thế giới như IELTS và TOELF, chị không học chuyên Anh nhưng chị vẫn thấy em đang đặt nặng quá nhiều lên bản thân. Có rất nhiều bạn còn không biết IELTS hay TOELF là gì, nó sẽ giống như những khái niệm xa vời với họ vậy. Có thể nó nổi tiếng đấy nhưng cũng không thể chắc chắn ai cũng biết. Thêm nữa, nếu không có sự hướng dẫn, tìm tòi thì việc sử dụng những tài liệu như thế này khiến các em bị mất thì giờ hơn là lấy được nhiều kiến thức hơn. Nói không xa như Reading, một bài reading trong đề thi vào chuyên của em cũng không thể dài và phức tạp như cái bài reading của IELTS được.
Reading trong đề thi HSG tỉnh hay kì thi vào 10 chuyên gần đây có những đề không những độ khó tương đương mà còn có thể hơn. Và dù cho có không liên quan nhiều thì dường như tất cả tài liệu dành để ôn thi vào chuyên phần Reading thì thầy cô đều khuyên dùng IELTS, vừa mở rộng vốn từ, vừa có cơ hội luyện đề. Hầu hết các bạn ôn thi vào trường chuyên hiện nay theo như em tham khảo thì đều học IELTS Reading và Listening để vào được chuyên ...
- Cũng vì phụ thuộc quá nhiều vào những tài liệu "cao cấp" này khiến nhiều bạn mất thời gian, chị vẫn khuyên các bạn nên nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất của Tiếng Anh, vì chỉ có cơ bản thì các em mới có nâng cao. IELTS cũng vậy thôi, các em muốn đạt điểm cao của IELTS thì kiến thức cơ bản chiếm 80%, 20% còn lại mới là nâng cao.
Năm nay em tham gia 2 kì thi vào trường chuyên, và cả 2 đề đều ở trên cả tầm FCE, có lẽ là CAE luôn. Và bất cứ học sinh nào muốn thi vào trường chuyên phải rất vững kiến thức cơ bản, đương nhiên có những người thì không, nhưng họ sẽ rơi vào đối tượng 0-3 điểm thì không cần quan tâm làm gì, vì theo em biết điều kiện cần để đỗ chuyên là môn chuyên phải >5 thì để đáp ứng được điều kiện này thì lúc này, với các bạn 2k5 thực sự muốn vào chuyên Anh chắc chắn kiến thức cơ bản không cần phải nói đến
- Cuối cùng, chị thấy IELTS và kì thi vào chuyên thì chị thấy nó không có mối liên hệ nào quá lớn vì ngay cả mục đích của nó sinh ra cũng đã khác nhau rồi, nên chị thấy nếu để tham khảo kiểu ngoài giờ để nâng cao bản thân thì OK, nhưng để luyện tập cho thi chuyên thế này thì vẫn nên hạn chế tối đa
Đúng là 2 kì thi này sinh ra không dành cho nhau, nhưng thầy cô ra đề thi vẫn lấy đề nghe, đọc hiểu và viết của IELTS để làm đề thi thì chỉ có cách ôn thi theo IELTS thôi. Và một điều nữa, nếu như các bạn không học IELTS bây giờ thì vào chuyên kiểu gì cũng phải học, thầy cô trường chuyên dạy IELTS (dĩ nhiên là có nhiều phần khác) cho học sinh chuyên Anh để phục vụ cho kì thi HSG, IELTS, v.v nên nếu như không biết gì về IELTS thì vào chuyên các bạn sẽ vô cùng lúng túng. Coi như các bạn đọc topic này chỉ để đỗ chuyên Anh đã đi, thì em thấy IELTS là tài liệu rất ổn để luyện thi vào chuyên Anh. Dĩ nhiên, không thể lạm dụng nó được. Tốt nhất thì vẫn là luyện đề trong các đề thi HSG lớp 9, 10, 11, 12 cùng một số đầu sách như trên
 

Mục Phủ Mạn Tước

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng hai 2016
1,504
1,876
484
Nghệ An
$\color{Red}{\fbox{$\bigstar$ ĐHKTHC $\bigstar$}}$
Cảm ơn Trang đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho mọi người. Có vài điểm chị cảm thấy không ổn lắm:
- Em phụ thuộc quá nhiều vào các tài liệu về kì thi học thuật thế giới như IELTS và TOELF, chị không học chuyên Anh nhưng chị vẫn thấy em đang đặt nặng quá nhiều lên bản thân. Có rất nhiều bạn còn không biết IELTS hay TOELF là gì, nó sẽ giống như những khái niệm xa vời với họ vậy. Có thể nó nổi tiếng đấy nhưng cũng không thể chắc chắn ai cũng biết. Thêm nữa, nếu không có sự hướng dẫn, tìm tòi thì việc sử dụng những tài liệu như thế này khiến các em bị mất thì giờ hơn là lấy được nhiều kiến thức hơn. Nói không xa như Reading, một bài reading trong đề thi vào chuyên của em cũng không thể dài và phức tạp như cái bài reading của IELTS được.
- Cũng vì phụ thuộc quá nhiều vào những tài liệu "cao cấp" này khiến nhiều bạn mất thời gian, chị vẫn khuyên các bạn nên nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất của Tiếng Anh, vì chỉ có cơ bản thì các em mới có nâng cao. IELTS cũng vậy thôi, các em muốn đạt điểm cao của IELTS thì kiến thức cơ bản chiếm 80%, 20% còn lại mới là nâng cao.
- Cuối cùng, chị thấy IELTS và kì thi vào chuyên thì chị thấy nó không có mối liên hệ nào quá lớn vì ngay cả mục đích của nó sinh ra cũng đã khác nhau rồi, nên chị thấy nếu để tham khảo kiểu ngoài giờ để nâng cao bản thân thì OK, nhưng để luyện tập cho thi chuyên thế này thì vẫn nên hạn chế tối đa
Thứ nhất thì e muốn khẳng định là 95% bạn nào thi chuyên Anh thì cũng sẽ biết đến IELTS và TOELF :)) Còn chị nói nhiều bạn không biết hay xa vời thì đây là thời đại 4.0 hội nhập và phát triển, còn đâu không biết thì là SẼ KHÔNG BIẾT về cấu trúc bài thi+ cách ôn luyện :)). Thì bạn Trang đã đưa ra tips, điều các bạn cần là xem các tips và cái nào thực sự hiệu quả đến bản thân mình. Tiếp đến là con người sống là có mục đích, có hi vọng cho một cuộc sống hạnh phúc hơn, nên chẳng có gì là đặt nặng lên bản thân hết. Bản thân em í mới đặt mục tiêu đỗ chuyên còn người ta đã đi du học hay đạt bằng quốc gia, quốc tế. Chẳng có gì là NẶNG nếu CỐ GẮNG ở bản thân hết :).
Đúng, cũng không thể chắc chắn ai cũng biết, nên khi đấy là ai khuyên em như thế thì bỏ cuộc từ hồi lớp 8 nghĩ nó cao siêu lắm cơ. Nhưng nếu đã có khát vọng TÌM HIỂU, đặt mục tiêu cho bản thân thì mọi thứ nó sẽ rất dễ dàng kể từ việc tìm tài liệu, đọc và ngẫm nó. Chị không học chuyên Anh mà em muốn biết rằng chị đã đọc cấu trúc đề thi chưa mà dám khẳng định 80% cơ bản, 20% nâng cao. Lý thuyết là vậy, nhưng chị thử đọc cái đề chuyên coi nó có như thế KHÔNG?

[Cuối cùng, chị thấy IELTS và kì thi vào chuyên thì chị thấy nó không có mối liên hệ nào quá lớn vì ngay cả mục đích của nó sinh ra cũng đã khác nhau rồi, nên chị thấy nếu để tham khảo kiểu ngoài giờ để nâng cao bản thân thì OK, nhưng để luyện tập cho thi chuyên thế này thì vẫn nên hạn chế tối đa]. Thì e xin đính chính lại, hầu như đều cực kì liên quan, kiểu như là Killing two birds with one stone. Chỉ được mà không có MẤT :O.
  • Listening: Bất kể là theo sách trên hay không theo sách thì skill này cũng sẽ tăng lên vượt bậc :)
  • Writing: Chắc chắn rồi, ở task 2 với đề chuyên chẳng khác nhau là mấy.
  • Speaking
  • Reading: Em trước đây nghe đâu chị bảo đọc cuốn Harry Potter là lên nhanh nhưng đây đọc thì phải có cách nên việc học theo sách mà đã được REVIEW đỡ phải tìm hiểu và học thêm được nhiều cấu trúc liên quan đến đề thi. Nếu học kĩ phần này thì kĩ năng scanning and skimming sẽ tăng lên rất đáng kể nữa :)
Mong chị đưa ra suy nghĩ về những gì em nói để thấy chị nói đúng không?
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Thứ nhất thì e muốn khẳng định là 95% bạn nào thi chuyên Anh thì cũng sẽ biết đến IELTS và TOELF :)) Còn chị nói nhiều bạn không biết hay xa vời thì đây là thời đại 4.0 hội nhập và phát triển, còn đâu không biết thì là SẼ KHÔNG BIẾT về cấu trúc bài thi+ cách ôn luyện :)). Thì bạn Trang đã đưa ra tips, điều các bạn cần là xem các tips và cái nào thực sự hiệu quả đến bản thân mình. Tiếp đến là con người sống là có mục đích, có hi vọng cho một cuộc sống hạnh phúc hơn, nên chẳng có gì là đặt nặng lên bản thân hết. Bản thân em í mới đặt mục tiêu đỗ chuyên còn người ta đã đi du học hay đạt bằng quốc gia, quốc tế. Chẳng có gì là NẶNG nếu CỐ GẮNG ở bản thân hết :).
Đúng, cũng không thể chắc chắn ai cũng biết, nên khi đấy là ai khuyên em như thế thì bỏ cuộc từ hồi lớp 8 nghĩ nó cao siêu lắm cơ. Nhưng nếu đã có khát vọng TÌM HIỂU, đặt mục tiêu cho bản thân thì mọi thứ nó sẽ rất dễ dàng kể từ việc tìm tài liệu, đọc và ngẫm nó. Chị không học chuyên Anh mà em muốn biết rằng chị đã đọc cấu trúc đề thi chưa mà dám khẳng định 80% cơ bản, 20% nâng cao. Lý thuyết là vậy, nhưng chị thử đọc cái đề chuyên coi nó có như thế KHÔNG?

[Cuối cùng, chị thấy IELTS và kì thi vào chuyên thì chị thấy nó không có mối liên hệ nào quá lớn vì ngay cả mục đích của nó sinh ra cũng đã khác nhau rồi, nên chị thấy nếu để tham khảo kiểu ngoài giờ để nâng cao bản thân thì OK, nhưng để luyện tập cho thi chuyên thế này thì vẫn nên hạn chế tối đa]. Thì e xin đính chính lại, hầu như đều cực kì liên quan, kiểu như là Killing two birds with one stone. Chỉ được mà không có MẤT :O.
  • Listening: Bất kể là theo sách trên hay không theo sách thì skill này cũng sẽ tăng lên vượt bậc :)
  • Writing: Chắc chắn rồi, ở task 2 với đề chuyên chẳng khác nhau là mấy.
  • Speaking
  • Reading: Em trước đây nghe đâu chị bảo đọc cuốn Harry Potter là lên nhanh nhưng đây đọc thì phải có cách nên việc học theo sách mà đã được REVIEW đỡ phải tìm hiểu và học thêm được nhiều cấu trúc liên quan đến đề thi. Nếu học kĩ phần này thì kĩ năng scanning and skimming sẽ tăng lên rất đáng kể nữa :)
Mong chị đưa ra suy nghĩ về những gì em nói để thấy chị nói đúng không?
- Đây là quan điểm và cách nhìn nhận của chị.
- Thời đại 4.0, đúng, chị làm về Digital, chị biết rõ điều này, nhưng em hãy nhìn trực tiếp trên các trang web tiếng anh, có rất nhiều bạn thậm chí đến bài cơ bản hay lý thuyết cơ bản vẫn không biết, đây là thực trạng. Có thể em muốn tìm hiểu thì em sẽ tìm hiểu, nhưng những bạn khác em có dám khẳng định các bạn khác muốn tìm hiểu để nâng cao hay không? Có rất nhiều bạn lựa chọn các cách khác nhau chứ không chỉ sử dụng nguồn tài liệu như vậy.
- Nếu em nói nó liên quan, đây là ý kiến của em, chị đã nêu rõ, đây là quan điểm và cách nhìn nhận của chị, chị không thấy nó có liên quan.
- Xin lỗi, chị biết scanning và skimming, nhưng chị lựa chọn sử dụng nó, vì đối với mục đích của chị hay việc học tập của chị trên trường hay cả IELTS đều không áp dụng phương pháp này, vì với chị, khi đọc một bài viết, phải hiểu nó, hiểu rồi mới có thể làm bài hay viết bài một cách nhanh nhất.
- Một lần nữa, đây là cách nhìn nhận và quan điểm của chị.
Cảm ơn em
 
Top Bottom