Vật lí 8 Hướng di chuyển tương đối

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trên giao lộ có 2 xe, xe A chuyển động theo hướng Đông, xe B chuyển động theo hướng Nam. Nếu chọn A làm mốc thì:
A. Xe B chuyển động theo hướng Tây Nam
B. Xe B chuyển động theo hướng Tây
C. Xe B chuyển động theo hướng Đông Nam
D. Xe B chuyển động theo hướng Nam
E. Khác​
Mong các bạn có giải thích đầy đủ giúp mình, toàn bộ đề bài chỉ cho có như vậy, mình không rõ là giao lộ ấy là giao lộ như nào, đường một chiều hay hai chiều, có bị ảnh hưởng bởi sự lệch hướng từ việc trái đất tự quay quanh trục hay là không.

Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Trên giao lộ có 2 xe, xe A chuyển động theo hướng Đông, xe B chuyển động theo hướng Nam. Nếu chọn A làm mốc thì:
A. Xe B chuyển động theo hướng Tây Nam
B. Xe B chuyển động theo hướng Tây
C. Xe B chuyển động theo hướng Đông Nam
D. Xe B chuyển động theo hướng Nam
E. Khác​
Mong các bạn có giải thích đầy đủ giúp mình, toàn bộ đề bài chỉ cho có như vậy, mình không rõ là giao lộ ấy là giao lộ như nào, đường một chiều hay hai chiều, có bị ảnh hưởng bởi sự lệch hướng từ việc trái đất tự quay quanh trục hay là không.

Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bài này khá hay đấy. Theo mình nghĩ thì xe A chuyển động lên trên, xe B chuyển động xuống dưới. Vậy thì Người ở xe A sẽ thấy xe B chuyển động lui sau, tức là chuyển động theo hướng Nam. Còn nếu tính cả sự chuyển động của Trái Đất thì còn tùy quốc lộ đó ở bán cầu Bắc hay Nam nữa
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Trên giao lộ có 2 xe, xe A chuyển động theo hướng Đông, xe B chuyển động theo hướng Nam. Nếu chọn A làm mốc thì:
A. Xe B chuyển động theo hướng Tây Nam
B. Xe B chuyển động theo hướng Tây
C. Xe B chuyển động theo hướng Đông Nam
D. Xe B chuyển động theo hướng Nam
E. Khác​
Mong các bạn có giải thích đầy đủ giúp mình, toàn bộ đề bài chỉ cho có như vậy, mình không rõ là giao lộ ấy là giao lộ như nào, đường một chiều hay hai chiều, có bị ảnh hưởng bởi sự lệch hướng từ việc trái đất tự quay quanh trục hay là không.

Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!
Lấy theo bản đồ địa lý
Xe A chuyển động theo hướng Đông tức là từ trái sang phải,xe B chuyển động theo hướng Nam tức là từ trên xuống dưới.Ngay tại giao lộ,ta nhận thấy đường đi của 2 xe sẽ vuông góc nhau.Nếu lây A làm mốc tức chọn A đứng yên,mà A vẫn trên tuyến theo hướng về đông nên khi nhìn vào xe B ta sẽ thấy B chuyển động theo hướng Nam.
[tex]\rightarrow[/tex] chọn D
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Lấy theo bản đồ địa lý
Xe A chuyển động theo hướng Đông tức là từ trái sang phải,xe B chuyển động theo hướng Nam tức là từ trên xuống dưới.Ngay tại giao lộ,ta nhận thấy đường đi của 2 xe sẽ vuông góc nhau.Nếu lây A làm mốc tức chọn A đứng yên,mà A vẫn trên tuyến theo hướng về đông nên khi nhìn vào xe B ta sẽ thấy B chuyển động theo hướng Nam.
[tex]\rightarrow[/tex] chọn D
Bài này khá hay đấy. Theo mình nghĩ thì xe A chuyển động lên trên, xe B chuyển động xuống dưới. Vậy thì Người ở xe A sẽ thấy xe B chuyển động lui sau, tức là chuyển động theo hướng Nam. Còn nếu tính cả sự chuyển động của Trái Đất thì còn tùy quốc lộ đó ở bán cầu Bắc hay Nam nữa
upload_2019-5-9_21-13-42.png

Em thì lại nghĩ là hướng Đông cơ :v
 

Ocmaxcute

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng chín 2017
801
881
146
20
Nghệ An
Trên giao lộ có 2 xe, xe A chuyển động theo hướng Đông, xe B chuyển động theo hướng Nam. Nếu chọn A làm mốc thì:
A. Xe B chuyển động theo hướng Tây Nam
B. Xe B chuyển động theo hướng Tây
C. Xe B chuyển động theo hướng Đông Nam
D. Xe B chuyển động theo hướng Nam
E. Khác​
Mong các bạn có giải thích đầy đủ giúp mình, toàn bộ đề bài chỉ cho có như vậy, mình không rõ là giao lộ ấy là giao lộ như nào, đường một chiều hay hai chiều, có bị ảnh hưởng bởi sự lệch hướng từ việc trái đất tự quay quanh trục hay là không.

Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!
Mình nghĩ là Tây Nam. Vì nếu chọn vật A làm mốc thì xe B sẽ chuyển động ngày càng xa về phía Tây ( kiểu xe B bị tụt ấy)
Và đồng thời xe B sẽ chuyển động về hướng Nam vì chiểu chuyển động xe A vuông với xe B
=> Xe B chuyển động theo hướng Tây Nam
upload_2019-5-9_21-13-42-png.112230
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Mình nghĩ là Tây Nam. Vì nếu chọn vật A làm mốc thì xe B sẽ chuyển động ngày càng xa về phía Tây ( kiểu xe B bị tụt ấy)
Và đồng thời xe B sẽ chuyển động về hướng Nam vì chiểu chuyển động xe A vuông với xe B
=> Xe B chuyển động theo hướng Tây Nam
upload_2019-5-9_21-13-42-png.112230
cái hình nó phải như vầy chứ nhỉ ?
View attachment 112235
View attachment 112230

Em thì lại nghĩ là hướng Đông cơ :v
Ý không chú ý rồi. Mình nghĩ bạn @Ocmaxcute đúng nha :) vì hãy tưởng tượng bạn là người ngồi trên xe A và nhìn sang người ở xe B. Chuyển động có tính chất tương đối mà ha ^^
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Mình nghĩ là Tây Nam. Vì nếu chọn vật A làm mốc thì xe B sẽ chuyển động ngày càng xa về phía Tây ( kiểu xe B bị tụt ấy)
Và đồng thời xe B sẽ chuyển động về hướng Nam vì chiểu chuyển động xe A vuông với xe B
=> Xe B chuyển động theo hướng Tây Nam
Hic vẫn khó hiểu quá :( Nếu nhìn từ A mà xe B di chuyển về phía Tây thì nó phải đi về hướng Bắc chứ?
cái hình nó phải như vầy chứ nhỉ ?
View attachment 112235
à cái hình thứ hai em mô phỏng theo góc nhìn về phía trước của xe A cho dễ hình dung
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Mình nghĩ là Tây Nam. Vì nếu chọn vật A làm mốc thì xe B sẽ chuyển động ngày càng xa về phía Tây ( kiểu xe B bị tụt ấy)
Và đồng thời xe B sẽ chuyển động về hướng Nam vì chiểu chuyển động xe A vuông với xe B
=> Xe B chuyển động theo hướng Tây Nam
upload_2019-5-9_21-13-42-png.112230
Hic vẫn khó hiểu quá :( Nếu nhìn từ A mà xe B di chuyển về phía Tây thì nó phải đi về hướng Bắc chứ?

à cái hình thứ hai em mô phỏng theo góc nhìn về phía trước của xe A cho dễ hình dung
Trên giao lộ có 2 xe, xe A chuyển động theo hướng Đông, xe B chuyển động theo hướng Nam. Nếu chọn A làm mốc thì
Thảo luận một hồi xe B chuyển động về tây là sao nhỉ ? đề bảo nó chuyển động theo hướng nam mà ta ?
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Thảo luận một hồi xe B chuyển động về tây là sao nhỉ ? đề bảo nó chuyển động theo hướng nam mà ta ?
Em cũng không rõ là nếu như đặt A là vật mốc thì hướng phía trước A có mặc định là hướng Bắc hay vẫn giữ nguyên là hướng Đông. Nếu là hướng Bắc thì xe B đang di chuyển về phía Đông của xe A, mà do xe A tiếp tục di chuyển nên xe B lùi lại về đằng sau tạo cảm giác như xe ấy đang đi về hướng Đông Nam, nhưng mà các bạn lại bảo là hướng Tây Nam :v

Với cả giao lộ hình như không nhất thiết phải là ngã tư, có thể ngã 3, vòng xuyến, ngã năm, ngã sáu, tổ hợp các loại đường trên cao đường ngầm đường vòng...
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Em cũng không rõ là nếu như đặt A là vật mốc thì hướng phía trước A có mặc định là hướng Bắc hay vẫn giữ nguyên là hướng Đông. Nếu là hướng Bắc thì xe B đang di chuyển về phía Đông của xe A, mà do xe A tiếp tục di chuyển nên xe B lùi lại về đằng sau tạo cảm giác như xe ấy đang đi về hướng Đông Nam, nhưng mà các bạn lại bảo là hướng Tây Nam :v

Với cả giao lộ hình như không nhất thiết phải là ngã tư, có thể ngã 3, vòng xuyến, ngã năm, ngã sáu, tổ hợp các loại đường trên cao đường ngầm đường vòng...
theo bản đồ đó vẫn là đông nha. Và lùi lại về phía sau là phía Tây + đi về phía Nam nên cảm giác là Tây Nam mới đúng
 
  • Like
Reactions: NTD Admin

Ocmaxcute

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng chín 2017
801
881
146
20
Nghệ An
@bé nương nương xe B bị thụt lùi về phía Tây chứ ạ, vì xe A tiến lên theo hướng Đông mà ( như ta ngồi trên xe tiến lên trước thì cây bị tụt về sau nếu ta là mốc)
Và vì xe B nó còn chuyển động về phía Nam nữa nên là Tây Nam
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
theo bản đồ đó vẫn là đông nha. Và lùi lại về phía sau là phía Tây + đi về phía Nam nên cảm giác là Tây Nam mới đúng
@bé nương nương xe B bị thụt lùi về phía Tây chứ ạ, vì xe A tiến lên theo hướng Đông mà ( như ta ngồi trên xe tiến lên trước thì cây bị tụt về sau nếu ta là mốc)
Và vì xe B nó còn chuyển động về phía Nam nữa nên là Tây Nam
À ừ lúc nãy mình vẫn tưởng tượng theo việc nhìn ngó ra ngoài cửa sổ (phía đông nếu chọn A làm mốc) chứ không tính đến chuyển quay hẳn đằng sau nhìn.

upload_2019-5-9_21-56-33.png

Đúng ra tầm nhìn của A phải là toàn bộ 360°
 
Top Bottom