Sử 9 Điện Biên Phủ

YuujiAsako

Học sinh
Thành viên
10 Tháng chín 2018
106
26
36
19
Nghệ An
Trường trung học cơ sở Mai Hùng
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
vì sao pháp chọn ĐIỆN BIÊN PHỦ để xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương
Vì:
Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng, khi mà: nằm ở vùng núi Tây Bắc, đây là thung lũng rộng, gần biên giới Việt - Lào, trên 1 đầu mối giao thông quan trọng. Ở đây có lòng chảo Mường Thanh dài từ 20km, rộng khoảng 6 - 8km, cách Hà Nội khoảng 300km, cách Luông - Pha - băng khoảng 20 km tính theo đường chim bay.
Pháp cho rằng Điện Biên Phủ đối với quân ta là khá xa hậu phương, địa hình rừng núi hiểm trở, dẫn đến việc tiếp tế khó khăn. Vì vậy, quân ta không thể sử dụng pháo cỡ lớn và chỉ có thể huy động lực lượng nhỏ để tiến đánh Điện Biên phủ
=> pháp chọn ĐIỆN BIÊN PHỦ để xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương
 
Top Bottom