- 5 Tháng mười một 2018
- 511
- 1,240
- 176
- 19
- Nghệ An
- THcS Quỳnh Hồng


Em hãy viết một bài văn khoảng 30 dòng với chủ đề : Thế giới cần sự tri ân
BÀI LÀMEm hãy viết một bài văn khoảng 30 dòng với chủ đề : Thế giới cần sự tri ân
Nhận xét qua @@BÀI LÀM
Thế giới chuyển động và phát triển trải qua nhiều thời kỳ sự vận động tiến hóa của loài người. Sự phát triển của xã hội văn minh hiện đại như được xây dựng dựa trên nước mắt, mồ hôi và máu của những thế hệ đi trước. Và chúng ta những người trẻ những thế hệ 9x và cả thế giới sống ở xã hội văn minh hiện đại này luôn phải có trong mình lời tri ân sâu sắc tới những thế hệ cha ông của chúng ta.
Tri ân ở đây thể hiện sự ghi nhớ, lời cảm ơn lòng biết ơn tới những người ban cho ta cuộc sống này là cha mẹ đã sinh ra nuôi nấng ta để ta có thể tồn tại và nhìn thấy thế giới rộng lớn này. Tri ân tới những người đã xây dựng phát triển nền hòa bình giúp chúng ta sống trong cuộc sống an bình, tri ân tới những người đã xây dựng và phát triển xã hội giúp con người chúng ta được tiếp nhận tri thức khoa học.Tri ân không phải là của một cá nhân của một tập thể mà là cách ứng xử của cả thế giới cần hướng tới.
Con người không thể tồn tại riêng lẻ trong cộng đồng mà cần có mối quan hệ, có xã hội có tập thể hình thành sức mạnh chung cho toàn xã hội, mỗi cá nhân đều được được nhận được từ cuộc sống tươi đẹp. Trân trọng và biết ơn những điều được nhận là thái độ sống của con người chân chính nhờ có lòng tri ân giúp con người xích lại gần nhau hơn và những điều tốt đẹp được chúng ta nối dài theo thời gian.
Sự tri ân không chỉ đem lại cho người khác niềm vui, sự xúc động mà còn góp phần định hướng điều chỉnh suy nghĩ, tình cảm hoạt động của con người. Tri ân là điều kiện cần có để con người hoàn thiện nhân cách suy nghĩ hành động đúng với chuẩn mực của xã hội tránh gây ra những hiện tượng tiêu cực, đi ngược với sự phát triển hài hòa của cuộc sống hiện nay.
Em thiếu phần liên hệ bản thân nhé! Phần này chiếm phần điểm tương đối trong bài đó @@Mở bài : - Dẫn dắt vấn đề chính : Thế giới cần tri ân
- Nêu vấn đề từ câu dẫn dắt
Thân bài :
- Giair thích sự tri ân : là hành động tỏ lòng biết ơn với người khác
- Thế giới ngày càng phát triển , càng hiện đại hóa -> nhờ vào sự cống hiến của các nhà khoa học , bác học ,v.v.=> cần phải tri ân và báo đáp họ
- Không chỉ tri ân nhưng người như nhà khoa học , nhà phát minh mà còn cần tri ân cả 1 tập thể hoặc tổ chức có công hiến lớn
- Không chỉ tri ân những người phi thường mà đơn giản nhất là bố mẹ của chúng ta , những người đã cống hiễn và hi sinh rất nhiều cho chúng ta
- Lấy thêm 1 vài dẫn chứng về tri ân như thầy cô giáo , ông bà .v..v
=> Tri ân là 1 hành động cần thiết và thiết thực
Kết bài : - Tổng quát vấn đề : Thế giới cần tri ân
- Nêu cảm nghĩ bản thân
P/s: Bạn dựa vào dàn ý để viết 1 bài văn ngắn nhé , chúc bạn học tốt .
Chị ơi , ở đây bạn nào nhanh trí sẽ dễ nhận ra '' Nêu cảm nghĩ của bản thân '' mà em nói tức là có liên hệ bản thân đấy ạ . Nêu cảm nghĩ thì tức là liên hệ bản thân rồi mà chị , không phải cảm nghĩ ở đây là của bản thân hay sao .Em thiếu phần liên hệ bản thân nhé! Phần này chiếm phần điểm tương đối trong bài đó @@
Khác nhau mà nhỉ? Liên hệ bản thân là ở phần thân bài, nêu những gì mình đã và chưa làm được về sự tri ân còn nêu cảm nghĩ của bản thân thì đúng là ở kết bài, là nêu cảm nghĩ, ý kiến tóm lại của bản thân về tất cả những gì vừa bàn luận ở trên!Chị ơi , ở đây bạn nào nhanh trí sẽ dễ nhận ra '' Nêu cảm nghĩ của bản thân '' mà em nói tức là có liên hệ bản thân đấy ạ . Nêu cảm nghĩ thì tức là liên hệ bản thân rồi mà chị , không phải cảm nghĩ ở đây là của bản thân hay sao .
Chị không hiểu ý em nói ở đây à ,liên hệ bản thân thì có nghĩa cũng tương đồng như nêu cảm nghĩ của bản thân thôi ạ . Cảm nghĩ này thì đương nhiên sẽ cần phair liên hệ từ thực tế tức là của bản thân mà chị nhỉ . Thực ra hai từ này đơn thuần cũng khá giống nhau thôi mà , chỉ qua ở đây chúng ta bất đồng quan điểm do mỗi người có một cách hiểu @baochau1112 , @xuanle17 , @tham1811Khác nhau mà nhỉ? Liên hệ bản thân là ở phần thân bài, nêu những gì mình đã và chưa làm được về sự tri ân còn nêu cảm nghĩ của bản thân thì đúng là ở kết bài, là nêu cảm nghĩ, ý kiến tóm lại của bản thân về tất cả những gì vừa bàn luận ở trên!
Nếu hiểu theo cách của em thì nên chuyển phần nêu cảm nghĩ bản thân lên thân bài ?Chị không hiểu ý em nói ở đây à ,liên hệ bản thân thì có nghĩa cũng tương đồng như nêu cảm nghĩ của bản thân thôi ạ . Cảm nghĩ này thì đương nhiên sẽ cần phair liên hệ từ thực tế tức là của bản thân mà chị nhỉ . Thực ra hai từ này đơn thuần cũng khá giống nhau thôi mà , chỉ qua ở đây chúng ta bất đồng quan điểm do mỗi người có một cách hiểu @baochau1112 , @xuanle17 , @tham1811
Cũng không cần thiết đâu chị vì trước nêu cảm nghĩ thài ta phải tổng kết vấn đề rồi ,sau khi tổng kết thì ta nêu cảm nghĩ để kết thì bài thôiNếu hiểu theo cách của em thì nên chuyển phần nêu cảm nghĩ bản thân lên thân bài ?
Chị vẫn nghĩ nó khác nhau rõ á @@ Thôi thì tránh tranh luận căng thẳng chúng ta nhờ đến các chị tổng vậy @baochau1112 @xuanle17Cũng không cần thiết đâu chị vì trước nêu cảm nghĩ thài ta phải tổng kết vấn đề rồi ,sau khi tổng kết thì ta nêu cảm nghĩ để kết thì bài thôi
Cũng không cần thiết đâu chị vì trước nêu cảm nghĩ thài ta phải tổng kết vấn đề rồi ,sau khi tổng kết thì ta nêu cảm nghĩ để kết thì bài thôi
Mọi thứ thực ra rất là đơn giản nếu chịu để ý một chút.Chị vẫn nghĩ nó khác nhau rõ á @@ Thôi thì tránh tranh luận căng thẳng chúng ta nhờ đến các chị tổng vậy @baochau1112 @xuanle17
Thân bài như thế là thiếu thật em ạ... Ít nhất là em bị thiếu phần mở rộng vấn đề tức là kiểu như trong cuộc sống ngoài những người biết tri ân... vẫn còn những con ngừoi vong ơn bội nghĩa,.....Nếu hiểu theo cách của em thì nên chuyển phần nêu cảm nghĩ bản thân lên thân bài ?