Mình thì không đưa ra ý kiến gì cho câu hỏi này, nhưng sẽ cung cấp 1 số thông tin để các bạn tự nhận định.
- Chân không trên lý thuyết là môi trường không có vật chất. Như vậy, lớn thì chân không là môi trường ngoài Trái Đất, nhỏ thì chân không là khoảng cách giữa các phân tử, khoảng cách giữa hạt nhân và electron.....
- Tại sao mặt trời sưởi ấm được Trái Đất? Nó sưởi ấm thông qua ánh sáng truyền trong chân không. Ánh sáng có loại thấy được và không thấy được (hồng ngoại chẳng hạn). Bản chất ánh sáng là sóng, như sóng điện thoại di động vậy. Ngoài ánh sáng, mặt trời thi thoảng cũng "hắt xì" vài cái và phun vật chất về phía Trái Đất gây ra hiện tượng cực quang.
Có thể thấy môi trường chân không ngoài Trái Đất là môi trường "chân không không lý tưởng", nó chứa rất nhiều thứ.