Tâm sự [Giải trí cuối tuần] Hiến kế hứng nước

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
hứng được nhiều nước nhất đâu nhất thiết phải đầy đâu, đầy nước thì khi uống sẽ khó khăn hơn nhiều đấy.
Chỉ cần hứng gần đầy là xem như thành công rồi :D
Bạn có chắc là hứng gần đầy ko, mình làm thử và thấy chai vơi đi nửa
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
Chào cả nhà,

Tình hình là lúc này thời tiết nóng quá nóng nên cần lắm những cơn mưa giải nhiệt. Vì vậy anh nghĩ ra topic này để cả nhà cùng tham gia giải trí nhé.

Rồi, giờ chúng ta mỗi người có 1 cái chai như hình (chai rỗng), cùng với hoàn cảnh là trời đang mưa như hình.

Vậy các em sẽ làm cách nào để hứng được nhiều nước nhất vào chai nước ở trên trong vòng 5 giây?

Cùng chia sẻ cách làm của mình nào cả nhà. Nhớ tag thêm bạn bè vào để cùng hiến kế nha.
Dù sao thì cũng là cho nước vào miệng mà thôi, nên bất chấp "mất vệ sinh"
Bước 1:Mở nắp chai( chưa tính giờ).
Bước 2:Há miệng thật to và ngửa cổ lên trời.Đồng thời đặt cái chai gần miệng.
Bước 3: chờ 5 giây.Vì ảnh 2 là hình trời mưa rất to.Nên nước vào miệng sẽ tràn ra nhanh và vào chai(1 nguồn nước) .Nguồn 2
có nguồn trực tiếp từ nước chảy vào.
Đầy đủ dụng cụ trong ảnh nhé.
 
  • Like
Reactions: thaohien8c

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Bạn có chắc là hứng gần đầy ko, mình làm thử và thấy chai vơi đi nửa
mình đoán vậy thôi, đã từng thử làm và thấy nó gần đầy, quan trọng là phải biết ụp hai phần lại với nhau. Chỗ bạn có mưa hay sao mà làm luôn hay vậy
 

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
21
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Dù sao thì cũng là cho nước vào miệng mà thôi, nên bất chấp "mất vệ sinh"
Bước 1:Mở nắp chai( chưa tính giờ).
Bước 2:Há miệng thật to và ngửa cổ lên trời.Đồng thời đặt cái chai gần miệng.
Bước 3: chờ 5 giây.Vì ảnh 2 là hình trời mưa rất to.Nên nước vào miệng sẽ tràn ra nhanh và vào chai(1 nguồn nước) .Nguồn 2
có nguồn trực tiếp từ nước chảy vào.
Đầy đủ dụng cụ trong ảnh nhé.
thật độc đáo :D sao miệng k gắn thêm phễu cho nước chảy vào nhiều hơn là há nhỉ :D
 
  • Like
Reactions: 02-07-2019.

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
Ra ngoài dầm mưa => Vắt quần áo, tóc...ra cái chai :>
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Các em cứ tiếp tục nêu ý kiến. Đây không chỉ là 1 topic giải trí, hãy nghiêm túc suy nghĩ để tìm ra một giải pháp DÀI HƠI các em nhé. Cố lên
Ahihihi
em nghĩ ra 1 cách mới :)
em sẽ xây luôn 1 cái bể vài [tex]m^{3}[/tex] , hứng nước mưa sẽ được nhiều hơn và khi nào cần thì cứ ra bể nước múc. Cái bể nước này dùng mấy năm cũng được luôn :D
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Các em cứ tiếp tục nêu ý kiến. Đây không chỉ là 1 topic giải trí, hãy nghiêm túc suy nghĩ để tìm ra một giải pháp DÀI HƠI các em nhé. Cố lên
ở nhà bà em khi trời mưa hay dùng cái máng để dẫn nước và đổ vào thùng.
Lượng nước từ máng chảy vào thùng cũng khá lớn nên em nghĩ cho nó chảy vào chai thì đầy nhanh đấy ạ
P/s: chai đầy nhanh trong 5s hay không còn tùy vào lượng mưa nữa mà a =.=
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Ở nhà em có một cái máng hứng nước, mỗi lần trời mưa là nước chảy xối xả từ trên máng xuống, chưa đầy 5s thì chai sẽ đầy..
 

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
em lại nghĩ ra tiếp nè anh:
em sẽ mặc áo mưa chùm ik xe đạp 1 vòng quanh sân
Sau khi hứng được lượng nước mưa vừa đủ em sẽ dùng phễu đổ vào miệng chai:D
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Hì hì, các em chỉ nghĩ được nhiêu đó các thoai á hả các thanh niên trẻ?
Em nghĩ ra được cách này rất đơn giản mà tốn chưa đến 5s:
B1: Cầm cái chai vào nhà.
B2: Mở vòi nước cho nước chảy vào chai.
Sạch sẽ, gọn lẹ và không bị má la.
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
Chào cả nhà,

Tình hình là lúc này thời tiết nóng quá nóng nên cần lắm những cơn mưa giải nhiệt. Vì vậy anh nghĩ ra topic này để cả nhà cùng tham gia giải trí nhé.

Rồi, giờ chúng ta mỗi người có 1 cái chai như hình (chai rỗng), cùng với hoàn cảnh là trời đang mưa như hình.

Vậy các em sẽ làm cách nào để hứng được nhiều nước nhất vào chai nước ở trên trong vòng 5 giây?

Cùng chia sẻ cách làm của mình nào cả nhà. Nhớ tag thêm bạn bè vào để cùng hiến kế nha.
ở mái tôn khi mưa chỉ cần đặt hai tấm gì phẳng ra đó để ở giữa là 1 chỗ đường bị lõm rồi nước mưa sẽ chảy tập trung vào đường lõm mà mình để hở, lúc đó thì đừng nói là chai, mang cả thùng phi ra cũng đầy luôn ý
 
Top Bottom