1: Sự chênh lệch về khí áp giữa các khu vực gây nên hiện tượng gì?
Sự chênh lệch về khí áp giữa vùng xích đạo và các vùng vĩ tuyến 30o Bắc Nam sinh ra gió Tín Phong thổi gần mặt đất từ 30o Bắc, Nam về Xích đạo.
2: Nguyên nhân nào gây ra gió?Tại sao gió lại bị lệch hướng
Gió được hình thành là do: trái đất xoay xung quanh trục không ngừng nghỉ. Sự vận động của trái đất đã đưa không khí từ nơi có khí áp cao đến nơi có khí áp thấp, sự vận động xoay vòng như vậy liên tục đã tạo nên một luồng không khí bay bổng trong không gian. Sự chuyển động như vậy sẽ tạo ra gió. Gió thổi từ khu vực này qua khu vực khác cứ như vậy xảy ra liên tục trên trái đất của chúng ta như một vòng tuần hoàn.
Nếu về gió thổi theo hướng kinh tuyến thì không thể do các vùng khí áp, nhiệt độ, ... mà chỉ có thể là do ảnh hưởng quay của trái đất. Trái đất quay quanh trục nhưng là trục nghiêng nên ảnh hưởng đến sự chuyển động của các vật. Cụ thể nó làm lệch hướng chuyển động.
Vật ở bán cầu Bắc thì lệch sang phải, nam bán cầu sang trái
Vì vậy do Trái Đất tự quay quanh trục của nó nên gió bị tác động bởi lực coriolit khiến chúng bị lệch hướng