Sinh 8 Giải thích câu: Rét run cầm cập, ...

Timeless time

Cựu Phụ trách nhóm Toán
Thành viên
19 Tháng tám 2018
2,749
6,038
596
23
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
Câu 1: "Trời nóng chống khát, trời mát chóng đói"
- Trời nóng: mồ hôi tiết nhiều, cơ thể mất nhiều nước => Mau khát
- Trời mát: mao mạch máu co lại, lượng máu qua da ít làm giảm sự tỏa nhiệt qua da. Đồng thời cơ thể phân giải chất để giải phóng năng lượng, một phần năng lượng để duy trì thân nhiệt => Nhanh đói
Câu 2: "Rét run cầm cập"
Khi bị rét quá, cơ thể sẽ phản ứng lại. Ban đầu là hiện tượng "nổi da gà" và co người lại, mạch máu dưới da cũng co lại làm giảm lượng máu qua da, hạn chế sự mất nhiệt. Nếu lạnh hơn, mạch máu dưới da co lại hơn nữa làm cho da trở nên trắng tái; đồng thời có hiện tượng run nhằm giải phóng năng lượng, làm ấm cơ thể.
 
Last edited:

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Câu 1.rời nóng, cơ thể cần nhiều nước để toát mồ hôi làm mát cơ thể và toả nhiệt nên lượng nước tốn nhiều. còn trời lạnh chống đói là do tròi lạnh, chúng ta cần nhiều năn lượng cho việc toả nhiệt nên lượng thức ăn cần được đáp ứng nhiều để toả nhiệt làm ấm cơ thể nên cần ăn nhiều vào mùa đông
những không có nghĩa ăn nhiều mà cứ nhồi nhét vào là no, chúng ta phải ăn chậm nhai kĩ để lượng thức ăn được tiêu hoá nhiều thì mói no lâu
 

que6789

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2014
321
165
76
Thanh Hóa
THPT Dương Đình Nghệ
Câu 1: "Trời nóng chống khát, trời mát chóng đói"
“ trời nóng chóng khát , trời mát chóng đói “vì : khi trời nóng cơ thể tăng tỏa nhiệt bắng phản xạ dãn mao mạch , lưu lượng máu qua da tăng lên , mồ hôi thoát ra nhiều còn khi trời mát thì tăng cường quá trình chuyển hóa để tăng sinh nhiệt .
Câu 2: "Rét run cầm cập"
“ trời rét run cầm cập “vì : khi trời lạnh thì nhiệt tỏa ra mạnh sẽ dẫn tới cơ thể mất nhiệt , các mao mạch ở da sẽ co lại , giảm lượng máu qua da và giảm bớt sự mất nhiệt
 
  • Like
Reactions: Timeless time

Ngyuễn Thanh Thanh

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng một 2019
11
5
6
18
Thái Bình
THCS Nguyễn Đức Cảnh
Khi trời nóng: tăng toả nhiệt (toát mồ hôi) nên nhanh có cảm giác khát nước. Khi trời mát: giảm toả nhiệt, tăng sinh nhiệt (tăng dị hoá) nên nhanh có cảm giác khát đói.
+ Khi trời lạnh: giảm toả nhiệt (mạch máu dưới da co, cơ chân lông co), tăng sinh nhiệt (phản xạ run) nên có hiện tượng run cầm cập.
 
Top Bottom