TGQT Thế giới và những cái nhất.P1

Haizzz....

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
152
116
21
18
Bắc Ninh
Thcs Song Hồ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hố sâu nhất mà con người đào được.
Ở miền Tây nước Nga, có một cái miếng kim loại gỉ sét nằm trên mặt đất. Ít người biết rằng, đây là nắp của cái hố nhân tạo sâu nhất thế giới. Người Nga đã hàn chặt cái nắp này xuống nền đất, khóa kín một cái ống sâu 12km xuống lòng đất với thế giới.
Cụ thể thì, 12km sâu tới mức nào? Nó sâu hơn điểm sâu nhất dưới đại dương, và là cái hố sâu nhất con người từng dọa được.
Tên của nó là Lỗ khoan Siêu sâu Kola – Kola Superdeep Borehole, và nó được đào để phục vụ mục đích khoa học. Không có âm mưu thâm "sâu" nào bên dưới cái hố này đâu nhé!
Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất - Ảnh 1.
Khu vực nghiên cứu giờ đã bỏ hoang.
photo-1-1521989940427963786397.jpg

Khi những nhà khoa học thuộc Liên bang Xô-Viết đào cái hố này hồi năm 1970, họ dự định tìm hiểu về những thành phần cấu tạo nên vỏ Trái Đất. "Bởi có một sự thật là, ta biết về những gì nằm bên dưới chân ta ít hơn những gì ở phía bên kia Hệ Mặt Trời", Hanh Green, người dẫn chương trình SciShow trên YouTube nói về dự án đào hố Siêu sâu này của Nga.
Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất - Ảnh 2.
Con tem của Nga in hình hố Kola.
photo-1-1521989943910253925050.jpg

Trong suốt 24 năm, các nhà khoa học đã cố gắng đào càng sâu càng tốt, nhưng đến năm 1994 (thời điểm dự án dừng lại), họ mới chỉ đào được 12.262mét, tương đương với 0,2% khoảng cách đến tâm Trái Đất. Tuy nhiên, đây vẫn là kỉ lục hố sâu nhất con người từng đào được.
Để đào được, họ đã sáng chế ra một loại khoan đặc biệt chỉ xoay ở phần mũi khoan, có một đường ống dẫn chất bôi trơn, một thứ bùn áp suất cao để làm việc khoan được trơn tru hơn. Và khi khoan được cái hố đó, các nhà khoa học cũng đã phát minh ra những công cụ mới để có thể nghiên cứu, khai thác được thông tin từ cái hố sâu vừa đào được kia.
photo-2-15219899439122051150925.png
Mũi khoan được sử dụng.

Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất
Dưới độ sâu không tưởng, họ còn tìm được cả nước! Khác với loại nước ta có trên bề mặt Trái Đất, nước này tới từ oxi và hydro được ép ra từ các khoáng chất bên dưới, bởi sức ép khổng lồ trong lòng Trái Đất.
Tại độ sâu 7km, họ tìm thấy được hóa thạch cực nhỏ của 24 sinh vật sống đơn bào đã tuyệt chủng từ lâu.
photo-3-1521989943913879276250.png

Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất - Ảnh 4.
Khi họ đạt được độ sâu 12km, họ đã chạm tới được đá có tuổi thọ 2,7 tỉ năm. Nhưng cũng tại độ sâu ấy, nhiệt độ lên tới 180 độ C, khiến việc khoan tiếp là bất khả thi. Dự án đã phải dừng lại. Các nhà nghiên cứu mô tả đá ở độ sâu này có tính chất giống với nhựa chứ không còn giống đá thường thấy trên bề mặt.
12km là rất sâu, nhưng ta vẫn còn chưa đi được qua phần vỏ Trái Đất cơ! Phần manti (mantle) trên bắt đầu từ độ sâu 35 km cơ. Nhưng 12 km quả thực là rất tượng so với công nghệ của năm 1994. Chắc hẳn trong tương lai không xa, ta sẽ tiến được sâu hơn nữa!
 
  • Like
Reactions: The Joker

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Hố sâu nhất mà con người đào được.
Ở miền Tây nước Nga, có một cái miếng kim loại gỉ sét nằm trên mặt đất. Ít người biết rằng, đây là nắp của cái hố nhân tạo sâu nhất thế giới. Người Nga đã hàn chặt cái nắp này xuống nền đất, khóa kín một cái ống sâu 12km xuống lòng đất với thế giới.
Cụ thể thì, 12km sâu tới mức nào? Nó sâu hơn điểm sâu nhất dưới đại dương, và là cái hố sâu nhất con người từng dọa được.
Tên của nó là Lỗ khoan Siêu sâu Kola – Kola Superdeep Borehole, và nó được đào để phục vụ mục đích khoa học. Không có âm mưu thâm "sâu" nào bên dưới cái hố này đâu nhé!
Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất - Ảnh 1.
Khu vực nghiên cứu giờ đã bỏ hoang.
photo-1-1521989940427963786397.jpg

Khi những nhà khoa học thuộc Liên bang Xô-Viết đào cái hố này hồi năm 1970, họ dự định tìm hiểu về những thành phần cấu tạo nên vỏ Trái Đất. "Bởi có một sự thật là, ta biết về những gì nằm bên dưới chân ta ít hơn những gì ở phía bên kia Hệ Mặt Trời", Hanh Green, người dẫn chương trình SciShow trên YouTube nói về dự án đào hố Siêu sâu này của Nga.
Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất - Ảnh 2.
Con tem của Nga in hình hố Kola.
photo-1-1521989943910253925050.jpg

Trong suốt 24 năm, các nhà khoa học đã cố gắng đào càng sâu càng tốt, nhưng đến năm 1994 (thời điểm dự án dừng lại), họ mới chỉ đào được 12.262mét, tương đương với 0,2% khoảng cách đến tâm Trái Đất. Tuy nhiên, đây vẫn là kỉ lục hố sâu nhất con người từng đào được.
Để đào được, họ đã sáng chế ra một loại khoan đặc biệt chỉ xoay ở phần mũi khoan, có một đường ống dẫn chất bôi trơn, một thứ bùn áp suất cao để làm việc khoan được trơn tru hơn. Và khi khoan được cái hố đó, các nhà khoa học cũng đã phát minh ra những công cụ mới để có thể nghiên cứu, khai thác được thông tin từ cái hố sâu vừa đào được kia.
photo-2-15219899439122051150925.png
Mũi khoan được sử dụng.

Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất
Dưới độ sâu không tưởng, họ còn tìm được cả nước! Khác với loại nước ta có trên bề mặt Trái Đất, nước này tới từ oxi và hydro được ép ra từ các khoáng chất bên dưới, bởi sức ép khổng lồ trong lòng Trái Đất.
Tại độ sâu 7km, họ tìm thấy được hóa thạch cực nhỏ của 24 sinh vật sống đơn bào đã tuyệt chủng từ lâu.
photo-3-1521989943913879276250.png

Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất - Ảnh 4.
Khi họ đạt được độ sâu 12km, họ đã chạm tới được đá có tuổi thọ 2,7 tỉ năm. Nhưng cũng tại độ sâu ấy, nhiệt độ lên tới 180 độ C, khiến việc khoan tiếp là bất khả thi. Dự án đã phải dừng lại. Các nhà nghiên cứu mô tả đá ở độ sâu này có tính chất giống với nhựa chứ không còn giống đá thường thấy trên bề mặt.
12km là rất sâu, nhưng ta vẫn còn chưa đi được qua phần vỏ Trái Đất cơ! Phần manti (mantle) trên bắt đầu từ độ sâu 35 km cơ. Nhưng 12 km quả thực là rất tượng so với công nghệ của năm 1994. Chắc hẳn trong tương lai không xa, ta sẽ tiến được sâu hơn nữa!
Uầy :> 24 năm được 12 km nghĩa là 1 năm được 500 m cơ à :> Khá kinh đấy :> Ở dưới đó thiếu khí chết thì sao ??? :>
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Uầy :> 24 năm được 12 km nghĩa là 1 năm được 500 m cơ à :> Khá kinh đấy :> Ở dưới đó thiếu khí chết thì sao ??? :>
phải mang bình oxy xuống chứ ông này :v
Hố sâu nhất mà con người đào được.
Ở miền Tây nước Nga, có một cái miếng kim loại gỉ sét nằm trên mặt đất. Ít người biết rằng, đây là nắp của cái hố nhân tạo sâu nhất thế giới. Người Nga đã hàn chặt cái nắp này xuống nền đất, khóa kín một cái ống sâu 12km xuống lòng đất với thế giới.
Cụ thể thì, 12km sâu tới mức nào? Nó sâu hơn điểm sâu nhất dưới đại dương, và là cái hố sâu nhất con người từng dọa được.
Tên của nó là Lỗ khoan Siêu sâu Kola – Kola Superdeep Borehole, và nó được đào để phục vụ mục đích khoa học. Không có âm mưu thâm "sâu" nào bên dưới cái hố này đâu nhé!
Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất - Ảnh 1.
Khu vực nghiên cứu giờ đã bỏ hoang.
photo-1-1521989940427963786397.jpg

Khi những nhà khoa học thuộc Liên bang Xô-Viết đào cái hố này hồi năm 1970, họ dự định tìm hiểu về những thành phần cấu tạo nên vỏ Trái Đất. "Bởi có một sự thật là, ta biết về những gì nằm bên dưới chân ta ít hơn những gì ở phía bên kia Hệ Mặt Trời", Hanh Green, người dẫn chương trình SciShow trên YouTube nói về dự án đào hố Siêu sâu này của Nga.
Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất - Ảnh 2.
Con tem của Nga in hình hố Kola.
photo-1-1521989943910253925050.jpg

Trong suốt 24 năm, các nhà khoa học đã cố gắng đào càng sâu càng tốt, nhưng đến năm 1994 (thời điểm dự án dừng lại), họ mới chỉ đào được 12.262mét, tương đương với 0,2% khoảng cách đến tâm Trái Đất. Tuy nhiên, đây vẫn là kỉ lục hố sâu nhất con người từng đào được.
Để đào được, họ đã sáng chế ra một loại khoan đặc biệt chỉ xoay ở phần mũi khoan, có một đường ống dẫn chất bôi trơn, một thứ bùn áp suất cao để làm việc khoan được trơn tru hơn. Và khi khoan được cái hố đó, các nhà khoa học cũng đã phát minh ra những công cụ mới để có thể nghiên cứu, khai thác được thông tin từ cái hố sâu vừa đào được kia.
photo-2-15219899439122051150925.png
Mũi khoan được sử dụng.

Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất
Dưới độ sâu không tưởng, họ còn tìm được cả nước! Khác với loại nước ta có trên bề mặt Trái Đất, nước này tới từ oxi và hydro được ép ra từ các khoáng chất bên dưới, bởi sức ép khổng lồ trong lòng Trái Đất.
Tại độ sâu 7km, họ tìm thấy được hóa thạch cực nhỏ của 24 sinh vật sống đơn bào đã tuyệt chủng từ lâu.
photo-3-1521989943913879276250.png

Hố sâu nhất Trái Đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái Đất - Ảnh 4.
Khi họ đạt được độ sâu 12km, họ đã chạm tới được đá có tuổi thọ 2,7 tỉ năm. Nhưng cũng tại độ sâu ấy, nhiệt độ lên tới 180 độ C, khiến việc khoan tiếp là bất khả thi. Dự án đã phải dừng lại. Các nhà nghiên cứu mô tả đá ở độ sâu này có tính chất giống với nhựa chứ không còn giống đá thường thấy trên bề mặt.
12km là rất sâu, nhưng ta vẫn còn chưa đi được qua phần vỏ Trái Đất cơ! Phần manti (mantle) trên bắt đầu từ độ sâu 35 km cơ. Nhưng 12 km quả thực là rất tượng so với công nghệ của năm 1994. Chắc hẳn trong tương lai không xa, ta sẽ tiến được sâu hơn nữa!
mà nếu đào đến được đến tâm trái đất thì lúc đấy mình bị hút xuống hay là hút lên nhỉ :V (vì đào xuống tâm rồi mà )
 
Top Bottom