Văn 10 Nêu ý kiến về vấn đề

Lê Hùng 2003

Học sinh
Thành viên
20 Tháng tám 2018
27
5
21
21
Thái Nguyên
THPT Đại Từ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có người cho rằng: Phụ nữ là “phái đẹp” nên ăn mặc phải thể hiện được nét đẹp của cơ thể (VD: áo ngắn, quần trễ, quần bó…) Có người cho rằng phụ nữ Việt Nam cần phải mặc thật kín đáo mới thể hiện được nữ tính của mình. Ý kiến của bạn như thế nào?
 

Miracle Twilight

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
1,408
884
176
17
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miracle Galaxy
mình thấy không nhất thiết là phải ăn mặc thiếu vải mà mặc áo dài hay những trang phục truyền thống cũng đã tôn lên vẻ đẹp giản dị của phụ nữ Việt Nam.
 
  • Like
Reactions: Lê Hùng 2003

Nguyễn Khánh Ly1605

Học sinh
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
69
17
36
20
Thái Bình
THPT Tây Thụy Anh
Mình không đồng ý với quan điểm đó.
Thứ nhất không phải chỉ có mặc quần áo ngắn mới tôn lên được nét đẹp cơ thể. Người phụ nữ Việt Nam xưa mặc áo dài rất kín đáo cũng tôn lên được những ưu điểm của cơ thể mình.
Thứ hai là bây giờ cần phải ăn mặc cho phù hợp với hoàn cảnh. Không thể trong ngày hè nóng nực mà ăn mặc kín đáo thì ai mà chịu được. Độn nữ tính không chỉ thể hiện ở cách ăn mặc mà còn thể hiện ở nhiều yếu tố khác như cách ăn nói, đi đứng, đối xử,,,
 

bubu_nak

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng bảy 2018
37
16
6
19
Ninh Thuận
THCS Lê Hồng Phong
Có người cho rằng: Phụ nữ là “phái đẹp” nên ăn mặc phải thể hiện được nét đẹp của cơ thể (VD: áo ngắn, quần trễ, quần bó…) Có người cho rằng phụ nữ Việt Nam cần phải mặc thật kín đáo mới thể hiện được nữ tính của mình. Ý kiến của bạn như thế nào?
Theo mk nghĩ thì đẹp có nhiều cách để thể hiện. Cách phụ nữ thể hiện vẻ đẹp của mk ntn là tùy thuộc vào mỗi người. Vì đã là phụ nữ thì ai cũng đẹp hết ak. Vs lại k nhất thiết là phải mặc quần áo như thế này or như thế nọ ms đẹp mak cái đẹp đó còn đc thể hiện qua hành động, lời nói,...
 

chungocha2k2qd

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
763
261
101
Nghệ An
THPT Quỳnh Lưu 1
Theo mk nghĩ thì tùy vào từng ngoại cảnh mà ăn mặc cho phù hợp
Ví dụ như khi đi chơi thì có thể mặc áo ngắn quần trễ,..Nhưng khi đi học hoặc đi làm thì cần mặc gọn gàng, kín đáo.
 

Miracle Twilight

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
1,408
884
176
17
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miracle Galaxy
Theo mk nghĩ thì đẹp có nhiều cách để thể hiện. Cách phụ nữ thể hiện vẻ đẹp của mk ntn là tùy thuộc vào mỗi người. Vì đã là phụ nữ thì ai cũng đẹp hết ak. Vs lại k nhất thiết là phải mặc quần áo như thế này or như thế nọ ms đẹp mak cái đẹp đó còn đc thể hiện qua hành động, lời nói,...
mình hoàn toàn đồng ý, vì vẻ đẹp được thể hiện qua phẩm chất lẫn vẻ bề ngoài
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Có người cho rằng: Phụ nữ là “phái đẹp” nên ăn mặc phải thể hiện được nét đẹp của cơ thể (VD: áo ngắn, quần trễ, quần bó…) Có người cho rằng phụ nữ Việt Nam cần phải mặc thật kín đáo mới thể hiện được nữ tính của mình. Ý kiến của bạn như thế nào?
Mình thấy nên ăn mặc một cách giản dị , gọn gàng , phù hợp là đẹp nhất nà ^^
 

Andrew Nguyễn

Học sinh
Thành viên
19 Tháng chín 2018
122
50
21
Thái Bình
Học Mãi Forum
ăn mặc giản dị, gọn gàng, phù hợp, ko phản cảm cùng với đó là tâm hồn cao đẹp, thể hiện đầy đủ phẩm chất ng phụ nữ VN
(có vẻ hơi nhiều :D )
 

Uyển Green

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
266
187
86
TP Hồ Chí Minh
THPT Hiếu Phụng
Có người cho rằng: Phụ nữ là “phái đẹp” nên ăn mặc phải thể hiện được nét đẹp của cơ thể (VD: áo ngắn, quần trễ, quần bó…) Có người cho rằng phụ nữ Việt Nam cần phải mặc thật kín đáo mới thể hiện được nữ tính của mình. Ý kiến của bạn như thế nào?
Mặc sao cũng được thôi miễn phù hợp với ngữ cảnh là được rồi :D
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Có người cho rằng: Phụ nữ là “phái đẹp” nên ăn mặc phải thể hiện được nét đẹp của cơ thể (VD: áo ngắn, quần trễ, quần bó…) Có người cho rằng phụ nữ Việt Nam cần phải mặc thật kín đáo mới thể hiện được nữ tính của mình. Ý kiến của bạn như thế nào?
Theo mình thì ăn mặc thế nào cũng được, miễn sao không quá lố và phù hợp hoàn cảnh là được.
Ví dụ như đi chùa mà lại mặc áo xuyên thấu thì cũng quỳ :v
 
Top Bottom