Văn 8 Văn thuyết minh

Kaito Kidㅤ

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,350
5,150
596
19
Hanoi University of Science and Technology
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
Em tả con gián vậy dc chưa các chị xem hộ em

Trong các loài vật có hại và bị ghét nhất đối với mọi người chúng ta là loài gián , mọi người ko ngần ngại đuổi hay đập chết nó vì nó có hại
Con gián có 6 chân, chân nào cũng có tý lông bé bé , có 2 cánh to màu vàng, dưới cánh to có vài cái cánh bé , cái đầu như hột nho ; mắt đỏ, ko tai, bò nhanh, có 2 râu dài tầm 20 cm . nó có mặt ở các chỗ bẩn thỉu ấm ướt, nó đi qua vật gì thì vật ấy có mùi rất khó chịu, nó thích ăn giấy, rác,... rồi thải ra phân có thể gây bệnh cho người . Loài gián có thể làm thức ăn, đồ chơi,.... . Loài gián có hại cho người nên chúng ta cần trung tay góp sức tiêu diệt nó

Ổn chưa ạ :)
 

Trang Ran Mori

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng một 2018
1,518
2,051
351
Hà Nội
......
Em tả con gián vậy dc chưa các chị xem hộ em

Trong các loài vật có hại và bị ghét nhất đối với mọi người chúng ta là loài gián , mọi người ko ngần ngại đuổi hay đập chết nó vì nó có hại
Con gián có 6 chân, chân nào cũng có tý lông bé bé , có 2 cánh to màu vàng, dưới cánh to có vài cái cánh bé , cái đầu như hột nho ; mắt đỏ, ko tai, bò nhanh, có 2 râu dài tầm 20 cm . nó có mặt ở các chỗ bẩn thỉu ấm ướt, nó đi qua vật gì thì vật ấy có mùi rất khó chịu, nó thích ăn giấy, rác,... rồi thải ra phân có thể gây bệnh cho người . Loài gián có thể làm thức ăn, đồ chơi,.... . Loài gián có hại cho người nên chúng ta cần trung tay góp sức tiêu diệt nó

Ổn chưa ạ :)
bài văn như này? Đủ ý? :D
 

Nguyễn Quốc Sang

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng một 2018
622
797
144
Gia Lai
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Giúp em bài này với : Thuyết minh về con gián :w
Đề này thầy em cho về thuyết minh bất cứ cái j mình thích nhưng trong lớp có nhiều thành phần quá khích ,em cx ở trong đó đòi thầy tm về con gián thế thầy em bắt làm theo
Các best văn giúp em với huhuhuhu
bộ hết đề rồi hay sao mà chọn cái đề thuyết minh con gián vậy bạn
 

Kaito Kidㅤ

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,350
5,150
596
19
Hanoi University of Science and Technology
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
Last edited by a moderator:

Nguyễn Quốc Sang

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng một 2018
622
797
144
Gia Lai
THCS Huỳnh Thúc Kháng

Trang Ran Mori

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng một 2018
1,518
2,051
351
Hà Nội
......
MB..........
TB:
a) Sự xuất hiện :
- Căn cứ vào những hóa thạch để lại thì gián được biết đến là đã có mặt trên trái đất trên 300 triệu năm.
- Gián xuất hiện hầu hết ở khắp mọi nơi trên thế giới, ngoại trừ 2 vùng cực Bắc, cực Nam và các vùng núi cao trên 3.000 mét.
- Có xấp xỉ 3500 loài gián trên khắp thế giới- khoảng 55 loài được tìm thấy ở nước Mỹ.
b) Đặc điểm:
* Đặc điểm chung:

-Gián thuộc lớp côn trùng – Insecta, bộ cánh gián – Blattodea.
- Hầu hết các loài gián có nguồn gốc nhiệt đới và bán nhiệt đới, nhìn chung chúng sống ở các khu vực bên ngoài ( môi trường ẩm )
- Là một trong những nhóm côn trùng phát triển nhất trên hành tinh, dễ thích nghi và phát triển nhất.
* Đặc điểm về hình dạng, cơ thể
- Cơ thể gián dẹt, có cánh ôm hết phần lưng sau.
- Đầu ẩn dưới phần ngực trò.
- Râu gián dài và có nhiều đốt.
- Cơ hàm gián dạng gặm, nhai.
- Tùy theo loài gián mà cơ thể chúng có kích thước khác nhau, có thể dài từ 3 đến 80 mm.
- Toàn thân gián phủ 1 màu nâu sáng, hoặc đen.
- Gián rất ít khi bay, bù lại chúng có tốc độ bò rất nhanh.
( Hình dạng của các loài gián nhìn chung là giống nhau. Chúng có thân hình bầu dục và dẹt, điều này tạo cho chúng có khả năng thu nhỏ và chui vô tất cả các loại khe, kẽ. Lớp vỏ bọc nhô ra quá phần đầu. Chúng có phần miệng nhai và phần miệng này được hướng xuống một chút về phía sau cơ thể. Với những cái chân dài và có nhiều gai, chúng có thể chạy rất nhanh trên hầu hết các bề mặt. Với những bàn chân đặc biệt, giúp chúng có khả năng leo trèo trên những cửa kính hay trên trần nhà một cách dễ dàng.)
* Phân loại:
- Gián Mỹ – Periplanete americana:
+ Xuất hiện gần như ở tất cả các khu dân cư của con người trên toàn thế giới.
+ chiều dài cơ thể là 35 – 45 mm, màu cánh đậm hơn.
+ đẻ trứng theo ổ, có 17 trứng, xếp dài thành hàng, dài từ 10 – 12 mm.

- Gián Úc – Periplanete australasiae:
+Sinh sống chủ yếu ở các vùng có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới.
+ cơ thể tương tự loài gián Mỹ, nhưng chiều dài cơ thể bé hơn, tậm 31- 37 mm, màu sắc cũng đen hơn.
+ có 2 sọc màu vàng nhạt từ 2 bên hông của cánh trải dài xuống 1/3 chiều dài cánh trước.
+1 ổ Gián Úc thường có tầm 20 – 25 trứng.

- Gián Đông phương – Blatta orientalis:
+ Dễ dàng bắt gặp ở vùng khí hậu mát mẻ.
+Sở hữu kích thức bé nhỏ, cỡ 20 – 28 mm, cơ thể màu đen sậm.
+ Ổ trứng gián Đông Phương có thể xếp hàng dài tầm 10 – 12 mm, có khoảng 15 – 19 trứng.

- Gián có băng vàng, nâu – Supella longipalpa:
+ Xuất hiện hầu hết ở khắp mọi khu dân cư.
+Chiều dài cơ thể khoảng 10 – 15 mmm, có 1 dải màu vàng, nâu băng ngang lưng.
+Ổ trứng dài tầm 3 – 5 mm, có 15 trứng trong cùng 1 ổ.

-Gián Đức – Blattella germanica:
+ dễ bắt gặp ở khắp mọi nơi.
+ Dài khoảng 10 – 15 mm, thân thể có màu nâu vàng sáng.
+Ổ trứng dài 7 – 9 mm và có 40 cá thể trứng trong cùng 1 ổ.

* Vòng đời:
có vòng đời biến thái không hoàn toàn, trải qua 3 giai đoạn: trứng – thiếu trùng – gián trưởng thành. Khi đẻ, gián cái kết dính các cá thể trứng thành 1 ổ có hình dáng như quả đậu. Tùy theo loài, nhiệt độ môi trường, trứng gián có thể nở sau khoảng thời gian từ 1 – 3 tháng.
* Tập tính:
- sinh trưởng thành bầy đàn, hoạt động mạnh nhất là vào đêm.
- ăn tạp và cực kỳ phàm ăn
c) Tác hại :
- Gián tiết ra chất mùi hôi từ nhiều bộ phận trên cơ thể chúng mà có thể gây ảnh hưởng đến mùi vị của nhiều loại thực phẩm
- Là trung gian truyền và phát tán một số loại bệnh: kiết lỵ, dịch tả, phong, dịch hạch, thương hàn, virus bại liệt...........
d) Cách phòng, chống :
- Triệt tiêu môi trường sống yêu thích, nguồn nước và nguồn thức ăn của chúng
- Dùng bả gián.(bẫy gián)
- Sử dụng các thuốc diệt côn trùng.
-................
KB........

Nguồn: các trang mạng .
P/s: trên mạng có mà :D chị gạch đầu dòng cho dễ nhìn :D

Chúc em học tốt :D ( lần sau cứ thế mà làm :D bảo thầy cho mấy đề chất chất như này này :D)


 

Kaito Kidㅤ

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,350
5,150
596
19
Hanoi University of Science and Technology
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
MB..........
TB:
a) Sự xuất hiện :
- Căn cứ vào những hóa thạch để lại thì gián được biết đến là đã có mặt trên trái đất trên 300 triệu năm.
- Gián xuất hiện hầu hết ở khắp mọi nơi trên thế giới, ngoại trừ 2 vùng cực Bắc, cực Nam và các vùng núi cao trên 3.000 mét.
- Có xấp xỉ 3500 loài gián trên khắp thế giới- khoảng 55 loài được tìm thấy ở nước Mỹ.
b) Đặc điểm:
* Đặc điểm chung:

-Gián thuộc lớp côn trùng – Insecta, bộ cánh gián – Blattodea.
- Hầu hết các loài gián có nguồn gốc nhiệt đới và bán nhiệt đới, nhìn chung chúng sống ở các khu vực bên ngoài ( môi trường ẩm )
- Là một trong những nhóm côn trùng phát triển nhất trên hành tinh, dễ thích nghi và phát triển nhất.
* Đặc điểm về hình dạng, cơ thể
- Cơ thể gián dẹt, có cánh ôm hết phần lưng sau.
- Đầu ẩn dưới phần ngực trò.
- Râu gián dài và có nhiều đốt.
- Cơ hàm gián dạng gặm, nhai.
- Tùy theo loài gián mà cơ thể chúng có kích thước khác nhau, có thể dài từ 3 đến 80 mm.
- Toàn thân gián phủ 1 màu nâu sáng, hoặc đen.
- Gián rất ít khi bay, bù lại chúng có tốc độ bò rất nhanh.
( Hình dạng của các loài gián nhìn chung là giống nhau. Chúng có thân hình bầu dục và dẹt, điều này tạo cho chúng có khả năng thu nhỏ và chui vô tất cả các loại khe, kẽ. Lớp vỏ bọc nhô ra quá phần đầu. Chúng có phần miệng nhai và phần miệng này được hướng xuống một chút về phía sau cơ thể. Với những cái chân dài và có nhiều gai, chúng có thể chạy rất nhanh trên hầu hết các bề mặt. Với những bàn chân đặc biệt, giúp chúng có khả năng leo trèo trên những cửa kính hay trên trần nhà một cách dễ dàng.)
* Phân loại:
- Gián Mỹ – Periplanete americana:
+ Xuất hiện gần như ở tất cả các khu dân cư của con người trên toàn thế giới.
+ chiều dài cơ thể là 35 – 45 mm, màu cánh đậm hơn.
+ đẻ trứng theo ổ, có 17 trứng, xếp dài thành hàng, dài từ 10 – 12 mm.

- Gián Úc – Periplanete australasiae:
+Sinh sống chủ yếu ở các vùng có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới.
+ cơ thể tương tự loài gián Mỹ, nhưng chiều dài cơ thể bé hơn, tậm 31- 37 mm, màu sắc cũng đen hơn.
+ có 2 sọc màu vàng nhạt từ 2 bên hông của cánh trải dài xuống 1/3 chiều dài cánh trước.
+1 ổ Gián Úc thường có tầm 20 – 25 trứng.

- Gián Đông phương – Blatta orientalis:
+ Dễ dàng bắt gặp ở vùng khí hậu mát mẻ.
+Sở hữu kích thức bé nhỏ, cỡ 20 – 28 mm, cơ thể màu đen sậm.
+ Ổ trứng gián Đông Phương có thể xếp hàng dài tầm 10 – 12 mm, có khoảng 15 – 19 trứng.

- Gián có băng vàng, nâu – Supella longipalpa:
+ Xuất hiện hầu hết ở khắp mọi khu dân cư.
+Chiều dài cơ thể khoảng 10 – 15 mmm, có 1 dải màu vàng, nâu băng ngang lưng.
+Ổ trứng dài tầm 3 – 5 mm, có 15 trứng trong cùng 1 ổ.

-Gián Đức – Blattella germanica:
+ dễ bắt gặp ở khắp mọi nơi.
+ Dài khoảng 10 – 15 mm, thân thể có màu nâu vàng sáng.
+Ổ trứng dài 7 – 9 mm và có 40 cá thể trứng trong cùng 1 ổ.

* Vòng đời:
có vòng đời biến thái không hoàn toàn, trải qua 3 giai đoạn: trứng – thiếu trùng – gián trưởng thành. Khi đẻ, gián cái kết dính các cá thể trứng thành 1 ổ có hình dáng như quả đậu. Tùy theo loài, nhiệt độ môi trường, trứng gián có thể nở sau khoảng thời gian từ 1 – 3 tháng.
* Tập tính:
- sinh trưởng thành bầy đàn, hoạt động mạnh nhất là vào đêm.
- ăn tạp và cực kỳ phàm ăn
c) Tác hại :
- Gián tiết ra chất mùi hôi từ nhiều bộ phận trên cơ thể chúng mà có thể gây ảnh hưởng đến mùi vị của nhiều loại thực phẩm
- Là trung gian truyền và phát tán một số loại bệnh: kiết lỵ, dịch tả, phong, dịch hạch, thương hàn, virus bại liệt...........
d) Cách phòng, chống :
- Triệt tiêu môi trường sống yêu thích, nguồn nước và nguồn thức ăn của chúng
- Dùng bả gián.(bẫy gián)
- Sử dụng các thuốc diệt côn trùng.
-................
KB........

Nguồn: các trang mạng .
P/s: trên mạng có mà :D chị gạch đầu dòng cho dễ nhìn :D

Chúc em học tốt :D ( lần sau cứ thế mà làm :D bảo thầy cho mấy đề chất chất như này này :D)
Ủa gián ăn đc ko hả chị :)
 

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
Top Bottom