TGQT Phát hiện 24 loài động vật kì lạ(Phần 1)

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dưới đây là 24 loài sinh – động vật kì lạ nhất trên thế giới mà chúng vẫn còn tồn tại trên Trái Đất:
Batfish đỏ môi
1385085892-batfist-do-moi.jpg

Được tìm thấy trên quần đảo Galapagos. Loài cá này sử dụng vây ngực của chúng để “đi bộ” dưới đáy đại dương.
Cá mập yêu tinh
1385085892-ca-map-yeu-tinh.jpg

Loài cá mập hiếm này còn được gọi là "hóa thạch sống". Là loài đại diện còn tồn tại duy nhất của dòng Mitsukurinidae. Loài cá mập này sinh sống trên toàn thế giới ở độ sâu lớn hơn 100 m (330 ft). Với độ sâu mà ở đó nó sống, cá mập yêu tinh không gây nguy hiểm cho con người.
Panda Ant
1385085892-okapi-1.jpg

Chúng được tìm thấy ở Chile. Bởi chúng có màu đen và màu trắng giống loài gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc, do vậy người ta nghi ngờ rằng chúng có họ hàng với nhau.
Umbonia spinosa
1385085892-umbonia-spinosa.jpg

Chúng sử dụng chiếc mỏ của mình để xuyên qua cây tìm nguồn thức ăn. Sự xuất hiện kỳ lạ của họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi để các nhà khoa học.
Tenrec vằn vện (sọc)
1385085892-tenrec-soc.jpg

Tìm thấy ở Madagascar, châu Phi. Giống Tenrec nhỏ này là động vật có vú duy nhất để tạo ra âm thanh.
Hummingbird Hawk-Moth
1385085892-hummingbird-hawk-moth.jpg

Nó trông giống như một con chim ruồi. Điều thú vị là nó có nhiều màu sắc khá bắt mắt.
Glaucus Atlanticus
1385085892-glaucus-atlanticus.jpg

Nhiều nhà khoa học đã không thể tin điều này là có thật, nhưng sau khi một số nghiên cứu họ đã phát hiện ra rằng sinh vật này thực sự tồn tại. Nó còn được gọi là con rồng màu xanh, hay còn gọi là sên biển màu xanh. Bạn có thể tìm thấy nó trong vùng nước ấm của đại dương.
Tôm bọ ngựa
1385085892-tom-bo-ngua.jpg

Hay còn gọi là châu chấu biến. Đây là một trong những kẻ săn mồi phổ biến nhất ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Venezuela Poodle Moth
1385085892-venezuela-poodle-moth.jpg

1385085892-venezuela-poodle-moth-2.jpg

Được phát hiện ra ở Venezuela vào năm 2009. Đây là một loài thuộc họ bướm mới và vẫn chưa được khám phá.
Cá Pacu
1385085892-ca-pacu.jpg

1385085892-ca-pacu-2.jpg

Bạn có lẽ không cần nhiều lời giải thích là tại sao các cư dân của Papua New Guinea gọi loài cá này là "cắt tinh hoàn." Các ngư dân địa phương đã thực sự lo lắng về sự an toàn của họ khi bơi lội trong nước.
Cá Pacu có hình dạng gần giống với một chiếc hộp sọ người.
Antelope Saiga
1385085892-antelope-saiga-2.jpg

Chúng tồn tại xung quanh khu vực thảo nguyên Âu Á. Đây là loài có cấu mũi linh hoạt và khá bất thường.
Bush Viper
1385085892-bush-viper.jpg
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Dưới đây là 24 loài sinh – động vật kì lạ nhất trên thế giới mà chúng vẫn còn tồn tại trên Trái Đất:
Batfish đỏ môi
1385085892-batfist-do-moi.jpg

Được tìm thấy trên quần đảo Galapagos. Loài cá này sử dụng vây ngực của chúng để “đi bộ” dưới đáy đại dương.
Cá mập yêu tinh
1385085892-ca-map-yeu-tinh.jpg

Loài cá mập hiếm này còn được gọi là "hóa thạch sống". Là loài đại diện còn tồn tại duy nhất của dòng Mitsukurinidae. Loài cá mập này sinh sống trên toàn thế giới ở độ sâu lớn hơn 100 m (330 ft). Với độ sâu mà ở đó nó sống, cá mập yêu tinh không gây nguy hiểm cho con người.
Panda Ant
1385085892-okapi-1.jpg

Chúng được tìm thấy ở Chile. Bởi chúng có màu đen và màu trắng giống loài gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc, do vậy người ta nghi ngờ rằng chúng có họ hàng với nhau.
Umbonia spinosa
1385085892-umbonia-spinosa.jpg

Chúng sử dụng chiếc mỏ của mình để xuyên qua cây tìm nguồn thức ăn. Sự xuất hiện kỳ lạ của họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi để các nhà khoa học.
Tenrec vằn vện (sọc)
1385085892-tenrec-soc.jpg

Tìm thấy ở Madagascar, châu Phi. Giống Tenrec nhỏ này là động vật có vú duy nhất để tạo ra âm thanh.
Hummingbird Hawk-Moth
1385085892-hummingbird-hawk-moth.jpg

Nó trông giống như một con chim ruồi. Điều thú vị là nó có nhiều màu sắc khá bắt mắt.
Glaucus Atlanticus
1385085892-glaucus-atlanticus.jpg

Nhiều nhà khoa học đã không thể tin điều này là có thật, nhưng sau khi một số nghiên cứu họ đã phát hiện ra rằng sinh vật này thực sự tồn tại. Nó còn được gọi là con rồng màu xanh, hay còn gọi là sên biển màu xanh. Bạn có thể tìm thấy nó trong vùng nước ấm của đại dương.
Tôm bọ ngựa
1385085892-tom-bo-ngua.jpg

Hay còn gọi là châu chấu biến. Đây là một trong những kẻ săn mồi phổ biến nhất ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Venezuela Poodle Moth
1385085892-venezuela-poodle-moth.jpg

1385085892-venezuela-poodle-moth-2.jpg

Được phát hiện ra ở Venezuela vào năm 2009. Đây là một loài thuộc họ bướm mới và vẫn chưa được khám phá.
Cá Pacu
1385085892-ca-pacu.jpg

1385085892-ca-pacu-2.jpg

Bạn có lẽ không cần nhiều lời giải thích là tại sao các cư dân của Papua New Guinea gọi loài cá này là "cắt tinh hoàn." Các ngư dân địa phương đã thực sự lo lắng về sự an toàn của họ khi bơi lội trong nước.
Cá Pacu có hình dạng gần giống với một chiếc hộp sọ người.
Antelope Saiga
1385085892-antelope-saiga-2.jpg

Chúng tồn tại xung quanh khu vực thảo nguyên Âu Á. Đây là loài có cấu mũi linh hoạt và khá bất thường.
Bush Viper
1385085892-bush-viper.jpg
Thú vị ghê :D Nhìn có con ghê quá :D
 
  • Like
Reactions: Tống Huy

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Dưới đây là 24 loài sinh – động vật kì lạ nhất trên thế giới mà chúng vẫn còn tồn tại trên Trái Đất:
Batfish đỏ môi
1385085892-batfist-do-moi.jpg

Được tìm thấy trên quần đảo Galapagos. Loài cá này sử dụng vây ngực của chúng để “đi bộ” dưới đáy đại dương.
Cá mập yêu tinh
1385085892-ca-map-yeu-tinh.jpg

Loài cá mập hiếm này còn được gọi là "hóa thạch sống". Là loài đại diện còn tồn tại duy nhất của dòng Mitsukurinidae. Loài cá mập này sinh sống trên toàn thế giới ở độ sâu lớn hơn 100 m (330 ft). Với độ sâu mà ở đó nó sống, cá mập yêu tinh không gây nguy hiểm cho con người.
Panda Ant
1385085892-okapi-1.jpg

Chúng được tìm thấy ở Chile. Bởi chúng có màu đen và màu trắng giống loài gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc, do vậy người ta nghi ngờ rằng chúng có họ hàng với nhau.
Umbonia spinosa
1385085892-umbonia-spinosa.jpg

Chúng sử dụng chiếc mỏ của mình để xuyên qua cây tìm nguồn thức ăn. Sự xuất hiện kỳ lạ của họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi để các nhà khoa học.
Tenrec vằn vện (sọc)
1385085892-tenrec-soc.jpg

Tìm thấy ở Madagascar, châu Phi. Giống Tenrec nhỏ này là động vật có vú duy nhất để tạo ra âm thanh.
Hummingbird Hawk-Moth
1385085892-hummingbird-hawk-moth.jpg

Nó trông giống như một con chim ruồi. Điều thú vị là nó có nhiều màu sắc khá bắt mắt.
Glaucus Atlanticus
1385085892-glaucus-atlanticus.jpg

Nhiều nhà khoa học đã không thể tin điều này là có thật, nhưng sau khi một số nghiên cứu họ đã phát hiện ra rằng sinh vật này thực sự tồn tại. Nó còn được gọi là con rồng màu xanh, hay còn gọi là sên biển màu xanh. Bạn có thể tìm thấy nó trong vùng nước ấm của đại dương.
Tôm bọ ngựa
1385085892-tom-bo-ngua.jpg

Hay còn gọi là châu chấu biến. Đây là một trong những kẻ săn mồi phổ biến nhất ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Venezuela Poodle Moth
1385085892-venezuela-poodle-moth.jpg

1385085892-venezuela-poodle-moth-2.jpg

Được phát hiện ra ở Venezuela vào năm 2009. Đây là một loài thuộc họ bướm mới và vẫn chưa được khám phá.
Cá Pacu
1385085892-ca-pacu.jpg

1385085892-ca-pacu-2.jpg

Bạn có lẽ không cần nhiều lời giải thích là tại sao các cư dân của Papua New Guinea gọi loài cá này là "cắt tinh hoàn." Các ngư dân địa phương đã thực sự lo lắng về sự an toàn của họ khi bơi lội trong nước.
Cá Pacu có hình dạng gần giống với một chiếc hộp sọ người.
Antelope Saiga
1385085892-antelope-saiga-2.jpg

Chúng tồn tại xung quanh khu vực thảo nguyên Âu Á. Đây là loài có cấu mũi linh hoạt và khá bất thường.
Bush Viper
1385085892-bush-viper.jpg
Có mấy con trông ghê ghê :v
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Dưới đây là 24 loài sinh – động vật kì lạ nhất trên thế giới mà chúng vẫn còn tồn tại trên Trái Đất:
Batfish đỏ môi
1385085892-batfist-do-moi.jpg

Được tìm thấy trên quần đảo Galapagos. Loài cá này sử dụng vây ngực của chúng để “đi bộ” dưới đáy đại dương.
Cá mập yêu tinh
1385085892-ca-map-yeu-tinh.jpg

Loài cá mập hiếm này còn được gọi là "hóa thạch sống". Là loài đại diện còn tồn tại duy nhất của dòng Mitsukurinidae. Loài cá mập này sinh sống trên toàn thế giới ở độ sâu lớn hơn 100 m (330 ft). Với độ sâu mà ở đó nó sống, cá mập yêu tinh không gây nguy hiểm cho con người.
Panda Ant
1385085892-okapi-1.jpg

Chúng được tìm thấy ở Chile. Bởi chúng có màu đen và màu trắng giống loài gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc, do vậy người ta nghi ngờ rằng chúng có họ hàng với nhau.
Umbonia spinosa
1385085892-umbonia-spinosa.jpg

Chúng sử dụng chiếc mỏ của mình để xuyên qua cây tìm nguồn thức ăn. Sự xuất hiện kỳ lạ của họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi để các nhà khoa học.
Tenrec vằn vện (sọc)
1385085892-tenrec-soc.jpg

Tìm thấy ở Madagascar, châu Phi. Giống Tenrec nhỏ này là động vật có vú duy nhất để tạo ra âm thanh.
Hummingbird Hawk-Moth
1385085892-hummingbird-hawk-moth.jpg

Nó trông giống như một con chim ruồi. Điều thú vị là nó có nhiều màu sắc khá bắt mắt.
Glaucus Atlanticus
1385085892-glaucus-atlanticus.jpg

Nhiều nhà khoa học đã không thể tin điều này là có thật, nhưng sau khi một số nghiên cứu họ đã phát hiện ra rằng sinh vật này thực sự tồn tại. Nó còn được gọi là con rồng màu xanh, hay còn gọi là sên biển màu xanh. Bạn có thể tìm thấy nó trong vùng nước ấm của đại dương.
Tôm bọ ngựa
1385085892-tom-bo-ngua.jpg

Hay còn gọi là châu chấu biến. Đây là một trong những kẻ săn mồi phổ biến nhất ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Venezuela Poodle Moth
1385085892-venezuela-poodle-moth.jpg

1385085892-venezuela-poodle-moth-2.jpg

Được phát hiện ra ở Venezuela vào năm 2009. Đây là một loài thuộc họ bướm mới và vẫn chưa được khám phá.
Cá Pacu
1385085892-ca-pacu.jpg

1385085892-ca-pacu-2.jpg

Bạn có lẽ không cần nhiều lời giải thích là tại sao các cư dân của Papua New Guinea gọi loài cá này là "cắt tinh hoàn." Các ngư dân địa phương đã thực sự lo lắng về sự an toàn của họ khi bơi lội trong nước.
Cá Pacu có hình dạng gần giống với một chiếc hộp sọ người.
Antelope Saiga
1385085892-antelope-saiga-2.jpg

Chúng tồn tại xung quanh khu vực thảo nguyên Âu Á. Đây là loài có cấu mũi linh hoạt và khá bất thường.
Bush Viper
1385085892-bush-viper.jpg
eo ôi , kì lạ thật nhưng mà ghê quá à
 

Happy Ending

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2018
281
556
86
21
Du học sinh
$\color{red}{\text{HOCMAI}\bigstar\text{FORUM}}$
Umbonia spinosa
1385085892-umbonia-spinosa.jpg

Chúng sử dụng chiếc mỏ của mình để xuyên qua cây tìm nguồn thức ăn. Sự xuất hiện kỳ lạ của họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi để các nhà khoa học.
Trên người con ve có con đó hay con đó là cả hai vậy bạn?
 
  • Like
Reactions: Butterfly Angelic

Butterfly Angelic

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2018
210
739
96
18
TP Hồ Chí Minh
Học viện sát thủ
Dưới đây là 24 loài sinh – động vật kì lạ nhất trên thế giới mà chúng vẫn còn tồn tại trên Trái Đất:
Batfish đỏ môi
1385085892-batfist-do-moi.jpg

Được tìm thấy trên quần đảo Galapagos. Loài cá này sử dụng vây ngực của chúng để “đi bộ” dưới đáy đại dương.
Cá mập yêu tinh
1385085892-ca-map-yeu-tinh.jpg

Loài cá mập hiếm này còn được gọi là "hóa thạch sống". Là loài đại diện còn tồn tại duy nhất của dòng Mitsukurinidae. Loài cá mập này sinh sống trên toàn thế giới ở độ sâu lớn hơn 100 m (330 ft). Với độ sâu mà ở đó nó sống, cá mập yêu tinh không gây nguy hiểm cho con người.
Panda Ant
1385085892-okapi-1.jpg

Chúng được tìm thấy ở Chile. Bởi chúng có màu đen và màu trắng giống loài gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc, do vậy người ta nghi ngờ rằng chúng có họ hàng với nhau.
Umbonia spinosa
1385085892-umbonia-spinosa.jpg

Chúng sử dụng chiếc mỏ của mình để xuyên qua cây tìm nguồn thức ăn. Sự xuất hiện kỳ lạ của họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi để các nhà khoa học.
Tenrec vằn vện (sọc)
1385085892-tenrec-soc.jpg

Tìm thấy ở Madagascar, châu Phi. Giống Tenrec nhỏ này là động vật có vú duy nhất để tạo ra âm thanh.
Hummingbird Hawk-Moth
1385085892-hummingbird-hawk-moth.jpg

Nó trông giống như một con chim ruồi. Điều thú vị là nó có nhiều màu sắc khá bắt mắt.
Glaucus Atlanticus
1385085892-glaucus-atlanticus.jpg

Nhiều nhà khoa học đã không thể tin điều này là có thật, nhưng sau khi một số nghiên cứu họ đã phát hiện ra rằng sinh vật này thực sự tồn tại. Nó còn được gọi là con rồng màu xanh, hay còn gọi là sên biển màu xanh. Bạn có thể tìm thấy nó trong vùng nước ấm của đại dương.
Tôm bọ ngựa
1385085892-tom-bo-ngua.jpg

Hay còn gọi là châu chấu biến. Đây là một trong những kẻ săn mồi phổ biến nhất ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Venezuela Poodle Moth
1385085892-venezuela-poodle-moth.jpg

1385085892-venezuela-poodle-moth-2.jpg

Được phát hiện ra ở Venezuela vào năm 2009. Đây là một loài thuộc họ bướm mới và vẫn chưa được khám phá.
Cá Pacu
1385085892-ca-pacu.jpg

1385085892-ca-pacu-2.jpg

Bạn có lẽ không cần nhiều lời giải thích là tại sao các cư dân của Papua New Guinea gọi loài cá này là "cắt tinh hoàn." Các ngư dân địa phương đã thực sự lo lắng về sự an toàn của họ khi bơi lội trong nước.
Cá Pacu có hình dạng gần giống với một chiếc hộp sọ người.
Antelope Saiga
1385085892-antelope-saiga-2.jpg

Chúng tồn tại xung quanh khu vực thảo nguyên Âu Á. Đây là loài có cấu mũi linh hoạt và khá bất thường.
Bush Viper
1385085892-bush-viper.jpg
1385085892-batfist-do-moi.jpg

môi con này như hoàng tử ếch í:rongcon10
 
  • Like
Reactions: Happy Ending

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Dưới đây là 24 loài sinh – động vật kì lạ nhất trên thế giới mà chúng vẫn còn tồn tại trên Trái Đất:
Batfish đỏ môi
1385085892-batfist-do-moi.jpg

Được tìm thấy trên quần đảo Galapagos. Loài cá này sử dụng vây ngực của chúng để “đi bộ” dưới đáy đại dương.
Cá mập yêu tinh
1385085892-ca-map-yeu-tinh.jpg

Loài cá mập hiếm này còn được gọi là "hóa thạch sống". Là loài đại diện còn tồn tại duy nhất của dòng Mitsukurinidae. Loài cá mập này sinh sống trên toàn thế giới ở độ sâu lớn hơn 100 m (330 ft). Với độ sâu mà ở đó nó sống, cá mập yêu tinh không gây nguy hiểm cho con người.
Panda Ant
1385085892-okapi-1.jpg

Chúng được tìm thấy ở Chile. Bởi chúng có màu đen và màu trắng giống loài gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc, do vậy người ta nghi ngờ rằng chúng có họ hàng với nhau.
Umbonia spinosa
1385085892-umbonia-spinosa.jpg

Chúng sử dụng chiếc mỏ của mình để xuyên qua cây tìm nguồn thức ăn. Sự xuất hiện kỳ lạ của họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi để các nhà khoa học.
Tenrec vằn vện (sọc)
1385085892-tenrec-soc.jpg

Tìm thấy ở Madagascar, châu Phi. Giống Tenrec nhỏ này là động vật có vú duy nhất để tạo ra âm thanh.
Hummingbird Hawk-Moth
1385085892-hummingbird-hawk-moth.jpg

Nó trông giống như một con chim ruồi. Điều thú vị là nó có nhiều màu sắc khá bắt mắt.
Glaucus Atlanticus
1385085892-glaucus-atlanticus.jpg

Nhiều nhà khoa học đã không thể tin điều này là có thật, nhưng sau khi một số nghiên cứu họ đã phát hiện ra rằng sinh vật này thực sự tồn tại. Nó còn được gọi là con rồng màu xanh, hay còn gọi là sên biển màu xanh. Bạn có thể tìm thấy nó trong vùng nước ấm của đại dương.
Tôm bọ ngựa
1385085892-tom-bo-ngua.jpg

Hay còn gọi là châu chấu biến. Đây là một trong những kẻ săn mồi phổ biến nhất ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Venezuela Poodle Moth
1385085892-venezuela-poodle-moth.jpg

1385085892-venezuela-poodle-moth-2.jpg

Được phát hiện ra ở Venezuela vào năm 2009. Đây là một loài thuộc họ bướm mới và vẫn chưa được khám phá.
Cá Pacu
1385085892-ca-pacu.jpg

1385085892-ca-pacu-2.jpg

Bạn có lẽ không cần nhiều lời giải thích là tại sao các cư dân của Papua New Guinea gọi loài cá này là "cắt tinh hoàn." Các ngư dân địa phương đã thực sự lo lắng về sự an toàn của họ khi bơi lội trong nước.
Cá Pacu có hình dạng gần giống với một chiếc hộp sọ người.
Antelope Saiga
1385085892-antelope-saiga-2.jpg

Chúng tồn tại xung quanh khu vực thảo nguyên Âu Á. Đây là loài có cấu mũi linh hoạt và khá bất thường.
Bush Viper
1385085892-bush-viper.jpg
Nhiều con vật mới quá và cũng rất là kì lạ nữa
 
  • Like
Reactions: Happy Ending

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Dưới đây là 24 loài sinh – động vật kì lạ nhất trên thế giới mà chúng vẫn còn tồn tại trên Trái Đất:
Batfish đỏ môi
1385085892-batfist-do-moi.jpg

Được tìm thấy trên quần đảo Galapagos. Loài cá này sử dụng vây ngực của chúng để “đi bộ” dưới đáy đại dương.
Cá mập yêu tinh
1385085892-ca-map-yeu-tinh.jpg

Loài cá mập hiếm này còn được gọi là "hóa thạch sống". Là loài đại diện còn tồn tại duy nhất của dòng Mitsukurinidae. Loài cá mập này sinh sống trên toàn thế giới ở độ sâu lớn hơn 100 m (330 ft). Với độ sâu mà ở đó nó sống, cá mập yêu tinh không gây nguy hiểm cho con người.
Panda Ant
1385085892-okapi-1.jpg

Chúng được tìm thấy ở Chile. Bởi chúng có màu đen và màu trắng giống loài gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc, do vậy người ta nghi ngờ rằng chúng có họ hàng với nhau.
Umbonia spinosa
1385085892-umbonia-spinosa.jpg

Chúng sử dụng chiếc mỏ của mình để xuyên qua cây tìm nguồn thức ăn. Sự xuất hiện kỳ lạ của họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi để các nhà khoa học.
Tenrec vằn vện (sọc)
1385085892-tenrec-soc.jpg

Tìm thấy ở Madagascar, châu Phi. Giống Tenrec nhỏ này là động vật có vú duy nhất để tạo ra âm thanh.
Hummingbird Hawk-Moth
1385085892-hummingbird-hawk-moth.jpg

Nó trông giống như một con chim ruồi. Điều thú vị là nó có nhiều màu sắc khá bắt mắt.
Glaucus Atlanticus
1385085892-glaucus-atlanticus.jpg

Nhiều nhà khoa học đã không thể tin điều này là có thật, nhưng sau khi một số nghiên cứu họ đã phát hiện ra rằng sinh vật này thực sự tồn tại. Nó còn được gọi là con rồng màu xanh, hay còn gọi là sên biển màu xanh. Bạn có thể tìm thấy nó trong vùng nước ấm của đại dương.
Tôm bọ ngựa
1385085892-tom-bo-ngua.jpg

Hay còn gọi là châu chấu biến. Đây là một trong những kẻ săn mồi phổ biến nhất ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Venezuela Poodle Moth
1385085892-venezuela-poodle-moth.jpg

1385085892-venezuela-poodle-moth-2.jpg

Được phát hiện ra ở Venezuela vào năm 2009. Đây là một loài thuộc họ bướm mới và vẫn chưa được khám phá.
Cá Pacu
1385085892-ca-pacu.jpg

1385085892-ca-pacu-2.jpg

Bạn có lẽ không cần nhiều lời giải thích là tại sao các cư dân của Papua New Guinea gọi loài cá này là "cắt tinh hoàn." Các ngư dân địa phương đã thực sự lo lắng về sự an toàn của họ khi bơi lội trong nước.
Cá Pacu có hình dạng gần giống với một chiếc hộp sọ người.
Antelope Saiga
1385085892-antelope-saiga-2.jpg

Chúng tồn tại xung quanh khu vực thảo nguyên Âu Á. Đây là loài có cấu mũi linh hoạt và khá bất thường.
Bush Viper
1385085892-bush-viper.jpg
con rắn cuối á có kì lạ đâu :v
 
Top Bottom